Quyển 1: Quyển 1
Chương 59: Sự Thật Về Sự Lãng Quên
Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Tiếng gọi vẫn vang lên. Nhịp điệu đều như một bản nhạc bỏ đĩa, lặp lại câu từ ấy đến nhàm chán.
*"Minh Kha... con quay lại rồi à?"*
Kha không đáp. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải. Vết *Xóa Sỏy* đã lan từ cổ tay lên đến khuỷu, da thịt ở đó mất hết cảm giác, xám lại như lớp sáp lạnh cứng. Sự tê dại không đau, nó chỉ âm thầm lấy đi của anh ta một phần thực tại.
Anh ta tiến lại gần bức tường ảnh. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, tạo ra những bóng đổ giật cục lên khuôn mặt của chính anh ta qua nhiều năm tháng.
5 tuổi. 8 tuổi. 12 tuổi. 17 tuổi.
Mỗi bức ảnh đều có một điểm chung mà Kha mới nhận ra khi tiến lại gần.
Ở rìa khung hình. Lùi sâu vào bóng tối.
Một bóng người mặc áo mưa trắng.
Không phải mẹ. Không phải bất kỳ người quen nào. Chỉ là một hình thù vô danh, đứng im lìm, đôi mắt ẩn sâu dưới nón mũ lưỡi trai ướt sũng. Luôn luôn ở đó. Đợi chờ. Quan sát.
Và giữa những bức ảnh đó... có những khoảng trắng. Những khuôn hình bị cắt xén, nơi ký ức của Kha bị tước đoạt hoặc thay thế.
An Nhiên đứng bên cạnh, cố gắng giữ lấy nhận thức. Đôi mắt cô ấy vẫn còn chút xám đục, nhưng giọng nói thì rõ ràng hơn hẳn. Cô ấy chạm vào cạnh một khung ảnh, ngón tay run rẩy.
"Kha... tại sao lại có ảnh cậu ở đây? Cậu chưa từng đến nhà tang lễ."
"Đây không phải nhà tang lễ," Kha nói, giọng trầm và khô khốc. "Và cũng chẳng phải nơi trừng phạt."
"Vậy thì nó là gì?"
"Đây là một cái lồng."
Kha chỉ tay vào bức ảnh Kha 12 tuổi. Trong ảnh, cậu bé đang khóc trước một ngôi nhà đổ nát — Chung cư An Phúc. Nhưng ở góc phải, bóng áo mưa trắng đang đưa tay ra, như thể đang *chỉnh* lại đường cong của đám khói.
Hệ thống Âm Lộ không chỉ thu thập linh hồn. Nó đang xây dựng. Xây dựng một thế giới thay thế. Một nơi mà anh ta — Trần Minh Kha, người không tồn tại — có thể có một chỗ đứng.
Chỉ cần anh ta chịu quên.
Chấp nhận rằng những đau đớn này là giả. Chấp nhận bước vào bức ảnh, thay thế khoảng trống bị cắt xén, và sống trong vòng lặp an toàn mà không cần phải đối mặt với sự thật phũ phàng.
Một bức ảnh ở góc phòng rung lên. Bức ảnh Kha 17 tuổi. Nhưng trong ảnh, anh ta không đứng trước An Phúc. Anh ta đang cười. Cười tươi như chưa từng trải qua gì cả. Bên cạnh là một người phụ nữ mỉm cười. Và phía sau họ, bóng áo mưa trắng đang cầm một chiếc chìa khóa.
*Cánh cửa mở.*
Mùi ẩm mốc của mưa rơi tràn ngập căn phòng. Từ phía bức tường cuối cùng, một khe hở đen kịt tự nứt ra. Không phải cửa phòng. Mà là một vết rách trong không gian, dẫn thẳng vào *trong* bức ảnh.
Nước mưa ùa ra từ khe nứt ấy, chảy thành vũng trên sàn nhà gỗ.
Một bóng người bước ra.
Áo mưa trắng. Wet sũng. Mùi tanh của nước tù đọng lan tỏa.
Nó dừng lại. Đứng đó. Nhìn Kha.
Giọng nói người phụ nữ trong tai Kha ngắt quãng, biến dạng thành tiếng rè xì của đường truyền, lẫn trong tiếng mưa rơi.
*"Đến đây... Minh Kha. Đừng sợ bị lãng quên nữa. Ở lại đây, mẹ sẽ không bao giờ để con mất tích."*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.