Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết

Quyển 1: Quyển 1

Chương 29: Vi Phạm

Đăng: 11/09/2026 07:38 762 từ 18 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Không khí trên xe buýt đặc quánh lại. Không phải bởi sương mù, mà bởi một lực hút vô hình từ Ghế 13 đang kéo giãn mọi thứ xung quanh.


Kha đứng trước Ghế 13, bàn tay phải siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch. Màn hình điện thoại vẫn hiển thị số âm đức: -38. Và bên dưới, dòng chữ đỏ chót “VÙNG CẤM” nhấp nháy không đều, như nhịp tim của một sinh vật sắp chết.


Phúc đã cảnh báo. *“Vùng cấm là nơi hệ thống không ghi nhận. Nếu ngươi làm sai quy tắc ở đây, hậu quả không phải là trừ âm đức.”*


Là xóa sổ.


Là biến thành một khoảng trống trong ký ức của thế giới sống, không ai nhớ đến, không dấu vết gì để lại.


Kha nhìn An Nhiên. Cô ấy vẫn ngồi đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Cô không còn là một hành khách nữa. Cô là một phần của ghế. Là dữ liệu bị lỗi đang chờ được ghi đè.


“Anh không thể làm vậy đâu.”


Giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau. Bóng người mặc áo mưa trắng vẫn đứng đó, tay vịn tay vịn, ánh mắt khuất sau lớp vải mưa không nhìn thấy gì.


“Anh sẽ mất xác.”


Kha không quay lại. Anh biết kẻ này đang đúng. Trong vùng cấm, mỗi hành động đều có cái giá. Nhưng đứng yên để xem An Nhiên bị nuốt chửng?


“Anh là ai?” Kha hỏi, giọng khàn đặc.


“Một người cũng đã từng đứng ở chỗ anh.”


Kha nhìn lại. Bóng người đó không có phản chiếu trong kính xe.


Anh quay lại với Ghế 13.


Kha hiểu ra rồi. Hệ thống Âm Lộ vận hành trên logic: Giao hàng cho khách hàng. Khách hàng là người chết hoặc linh hồn bị mắc kẹt. An Nhiên hiện tại đang ở trạng thái “Tạm Thế” – một sự lai tạp giữa người sống và cái chết. Hệ thống chưa biết phải xử lý cô ấy thế nào. Đó là lỗi.


Và lỗi là kẽ hở.


Kha đưa tay vào túi. Nén nhang dẫn hồn. Hai đồng tiền âm.


Anh không định dùng chúng để tạo vùng mù nữa. Trong vùng cấm, vùng mù không tồn tại. Anh phải dùng chúng để *thay đổi định nghĩa* của đơn hàng.


Kha đốt nén nhang. Ngọn lửa không bốc lên thành khói trắng mà tỏa ra một luồng hơi đen kịt, bám xuống sàn xe như rễ cây. Mùi khét lẹt của lưu huỳnh trộn với mùi giấy tiền cháy cũ kỹ.


Anh ném hai đồng tiền âm lên sàn, ngay trước chân Ghế 13. Chúng không rơi xuống. Chúng lơ lửng, xoay tròn, phát ra tiếng rít khẽ như tiếng thì thầm của hàng ngàn con kiến.


“Định mệnh là gì?” Kha lẩm bẩm. “Nếu người sống bước vào vùng chết, và người chết giữ lấy người sống… ai là khách hàng?”


Kha bước một bước về phía Ghế 13. Âm khí từ chiếc ghế lao thẳng vào người anh, cào xé da thịt, nhưng anh không dừng. Anh đưa tay ra, không phải để đưa vé, mà là để đặt lòng bàn tay mình lên bề mặt ghế – ngay bên cạnh tay An Nhiên.


“Giao hàng.” Kha nói, giọng anh vang lên sắc lạnh, cắt ngang sự tĩnh lặng chết chóc trên xe. “Mã đơn hàng: 0. Địa chỉ: Ghế 13. Người nhận…”


Anh hít một hơi. Đây là bước ngoặt. Đây là Luật 7.


“Người nhận: Trần Minh Kha.”


Không gian như đông cứng lại.


“Giao chính người giao hàng. Trao đổi vị thế. Người sống nhận mệnh người chết, người chết được trả lại dương gian.”


Bóng người mặc áo mưa trắng giật mình lùi lại, lớp vải mưa xô lệch.


Kha đặt tay lên Ghế 13. Anh không đưa vé cho An Nhiên. Anh đưa *chính mình* vào đó. Anh chấp nhận trở thành món hàng. Anh chấp nhận sự xóa sổ.


Và trong khoảnh khắc đó, hệ thống trả lời.


Tiếng điện thoại trong tay Kha reo lên. Một âm thanh chói tai, như tiếng kim loại cào vào kính, làm đau nhói màng nhĩ.


Màn hình điện thoại sáng bừng. Không còn số âm đức. Không còn bản đồ.


Chỉ có một dòng chữ đỏ rực, chiếm trọn cả màn hình, từng chữ như được viết bằng máu tươi:


**VI PHẠM.**


**LUẬT 7: NGƯỜI GIAO HÀNG KHÔNG ĐƯỢC GIAO CHÍNH MÌNH.**


**XỬ LÝ: XÓA SỎY NGAY LẬP TỨC.**

0