Quyển 1: Quyển 1
Chương 147: Giao Hàng Cho Ma
Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết
Mục lục
159 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 159/159 chương
Tiếng gõ phím của Trần Minh Kha dừng lại đúng lúc đồng hồ hệ thống nhảy sang `04:23`.
Trong không gian ảo, biểu đồ nhiệt của 100 shipper không còn là những đốm xanh đơn lẻ, tĩnh lặng như trước. Bây giờ, chúng là một vũng lửa đỏ rực, đang lan rộng và nuốt chửng lấy cấu trúc vốn có của bản đồ.
Tin đồn "Kho báu" — thứ vật phẩm không tồn tại, do Kha tự tạo ra và khuếch đại — đang hoạt động hiệu quả hơn mọi đòn tấn công trực diện.
Họ không còn tuân theo lộ trình của hệ thống.
Họ đang săn đuổi nhau.
Dưới sự dẫn dắt của một mớ thông tin sai lệch, ám chỉ rằng "Kho báu" nằm ở nơi có nồng độ âm khí cao nhất hoặc ở bên người shipper vừa hoàn thành một đơn hàng đặc biệt, lòng tham đã át đi nỗi sợ hãi bản năng.
"Tham lam," Kha lẩm bẩm, mắt không rời các chỉ số đang leo thang. "Dễ dự đoán hơn cả nỗi sợ. Nỗi sợ khiến người ta chạy trốn, nhưng tham lam khiến họ lao vào bẫy."
Nguyễn An Nhiên ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào dòng chảy dữ liệu. Cô đưa tay chỉnh lại kính, giọng trầm nhưng căng thẳng:
"Tỷ lệ tương tác giữa các shipper tăng vọt. Họ đang coi nhau là kẻ thù để tranh giành manh mối. Tỷ lệ vi phạm quy tắc an toàn đang chạm mức 40%."
Kha gật đầu nhẹ, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím ảo.
"Hệ thống cần sự hỗn loạn để lỗi phát sinh, nhưng hệ thống cũng cần duy trì 'trật tự giả' của nó để tiếp tục vận hành. Nó sẽ không thể ngồi yên."
Và nó làm vậy bằng một cách khác.
Màn hình chính nhấp nháy, tiếng ồn trắng (white noise) xé toạc sự tĩnh mịch của phòng máy chủ.
Một thông báo mới xuất hiện, được sinh ra trực tiếp từ lõi hệ thống, không bị lọc bởi lớp phủ dữ liệu của An Nhiên.
Nó không phải một lời cảnh báo. Nó là một mệnh lệnh.
`[ĐƠN HÀNG MỚI]`
`[CẤP ĐỘ: ĐEN]`
`[NGƯỜI NHẬN: SHIPPER #084]`
`[ĐỊA ĐIỂM: NHÀ TANG LỄ MINH TÂM — SÂN SAU]`
Kha nhíu mày, đưa mắt nhìn nhanh vào hồ sơ của Shipper #084.
Một thực thể cấp cao, từng là một kỹ sư âm thanh, chết vì ngạt khí trong phòng thu.
Anh zoom vào chi tiết đơn hàng.
`[KHÁCH HÀNG: OÁN LINH TIẾNG KHÓC]`
`[HÀNG HÓA: SỰ IM LẶNG]`
An Nhiên đọc lướt qua nội dung hiện lên trên màn hình phụ, khóe mày cau lại.
"Giao 'sự im lặng'? Đó là một khái niệm trừu tượng. Làm sao giao được? 'Im lặng' không phải vật thể, không phải dữ liệu."
Kha không trả lời ngay. Anh nhìn vào phần quy tắc.
Ba dòng chữ hiện ra, màu đen đặc, như thể chúng là những vết nứt trên thực tại.
`[QUY TẮC 1: Khách hàng đang khóc. Ngươi phải giao "sự im lặng" cho hắn ta.]`
`[QUY TẮC 2: Nếu ngươi cố gắng nói, ngươi sẽ chết.]`
`[QUY TẮC 3: Nếu ngươi im lặng, ngươi cũng sẽ chết.]`
Phòng trở nên tĩnh mịch đến ngột ngạt.
An Nhiên ngừng thở.
Kha cũng vậy. Tay anh siết chặt chuột, khớp ngón tay trắng bệch.
"Nghịch lý," Kha nói. Giọng anh phẳng, nhưng ánh mắt đã sắc lại như dao.
"Giải thích," An Nhiên yêu cầu, giọng run nhẹ.
"Đơn hàng này là một cái bẫy," Kha phân tích, chỉ tay vào màn hình. "Để giao 'sự im lặng' cho một người đang khóc, ngươi phải tương tác với họ. Ngươi phải làm họ im lại. Nhưng để làm điều đó, theo logic thông thường, ngươi phải nói chuyện, ra lệnh, hoặc tạo ra một âm thanh khác để át tiếng khóc."
"Nhưng Quy tắc 2 cấm nói," An Nhiên nối tiếp. "Nếu anh ta nói, anh ta chết."
"Đúng. Và nếu anh ta im lặng để tuân thủ Quy tắc 2?" Kha nhướng mày, nhìn cô. "Thì anh ta không thể giao hàng. Không giao hàng nghĩa là thất bại. Và thất bại cũng là chết."
"Quy tắc 3..." An Nhiên thì thầm. "Nếu ngươi im lặng, ngươi cũng sẽ chết."
Đó là một cái bẫy kép.
Một vòng lặp logic vô tận, được thiết kế để giết chết người nhận hàng.
- Nếu nói -> Vi phạm Quy tắc 2 -> Chết.
- Nếu im lặng -> Vi phạm Quy tắc 3 -> Chết.
- Không giao hàng -> Vi phạm Quy tắc 1 -> Chết.
Không có lối ra. Không có kẽ hở.
Hệ thống không gửi một đơn hàng. Nó gửi một bản án tử.
Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược của Shipper #084 bắt đầu chạy.
`03:59... 03:58...`
"Anh ta sẽ chết trong ba phút nữa," Kha nói. "Trừ khi..."
"Cừi cái trừ nào?"
Kha nhìn vào dòng chữ `[HÀNG HÓA: SỰ IM LẶNG]`.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Nhưng nó quá rủi ro. Nó đòi hỏi phải phá vỡ một quy luật cơ bản của hệ thống, và có thể đẩy anh vào thế nguy hiểm.
"System đang thử nghiệm," Kha nói, giọng trầm xuống. "Nó đang xem chúng ta sẽ phản ứng thế nào trước một mệnh đề bất khả thi. Nó muốn thấy liệu một shipper có thể 'giao' một thứ vô hình mà không cần 'hành động' hữu hình hay không. Nếu không, nó sẽ xóa bỏ 084 và học hỏi từ dữ liệu tử vong của anh ta."
An Nhiên nhìn anh.
"Anh định làm gì?"
Kha không trả lời. Anh bắt đầu gõ phím.
Nhưng lần này, anh không gửi tin đồn.
Anh đang chuẩn bị một cú đấm khác vào hệ thống.
Và trên màn hình, dòng chữ cuối cùng của đơn hàng xuất hiện, như một lời trăn trối cuối cùng của tử thần, in đậm, in nghiêng:
`[Nếu ngươi cố gắng nói, ngươi sẽ chết. Nếu ngươi im lặng, ngươi cũng sẽ chết.]`
Nghịch lý đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.