Quyển 1: Quyển 1
Chương 136: Mở Cửa Vô Cực
Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết
Mục lục
145 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 145/145 chương
Thế giới vẫn đứng yên.
Tiếng chim hót vang lên, nhưng âm thanh đó thiếu đi chiều sâu. Nó không vang vọng lại từ những tòa nhà xung quanh, cũng không bị cắt ngang bởi tiếng còi xe hay gió thổi. Nó chỉ tồn tại như một bản thu âm lặp lại, phát ra từ một nguồn gốc vô hình nào đó.
Kha nhìn lên bầu trời. Màu xanh lam quá rõ ràng, quá rực rỡ, giống như màu sơn mới bóc tem. Không một gợn mây, không một vệt sáng. Chỉ là một tấm phông nền phẳng lặng.
“Kha?”
An Nhiên đứng sau anh. Cô ấy đang nắm tay anh, nhưng bàn tay cô ấy lạnh. Lạnh hơn cả cái lạnh của bệnh viện Thiên Phúc, lạnh hơn cả cái lạnh của Hẻm 44.
“Đây không phải là thế giới thật.” Kha nói. Giọng anh trầm, đều, không có chút hoảng loạn nào. “Hệ thống đã tạo ra một bộ nhớ đệm. Một nơi giữa cái chết và sự sống, để nhốt chúng ta ở đây.”
Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Kim phút vẫn đang chỉ số 44. Kim giờ vẫn là số 4. 04:44.
Thời gian đã chết. Và họ, là những xác sống bị bỏ quên trong khoảng trống đó.
Kha đưa bàn tay phải lên nhìn. Cánh tay phải của anh, nơi mà trước đó da thịt đang bị phân hủy thành những dòng dữ liệu xanh lá, giờ đây đã trở lại bình thường. Da thịt có màu sắc, có nhiệt độ, có những đường gân xanh chạy dưới lớp da mỏng.
“Xóa Sỏy đã biến mất.” An Nhiên thì thầm, mắt cô ấy mở to. Cô ấy đưa tay lên chạm vào cánh tay anh. “Nhiệt độ… cơ thể anh đang ấm lên.”
“Bởi vì tôi không còn là hàng hóa.” Kha nói. Anh nhìn về phía chân trời giả tạo. “Hệ thống đã chấp nhận tôi là một ngoại lệ. Và khi nó làm vậy, nó đã mở ra một lỗi.”
Một lỗi lớn. Lớn đến mức nó không còn là một khe nứt nhỏ trên da tay, mà là một vết rách trong chính cấu trúc của không gian.
“Cửa vô cực.” Kha nói.
Anh không nhìn thấy cửa. Anh chỉ nhìn thấy một điểm trắng ở phía xa, nơi mà bầu trời và mặt đất gặp nhau. Điểm đó đang rung động, mở ra, giống như một con mắt đang từ từ hé mở. Nó không phải là một cánh cửa vật lý. Nó là một lỗ hổng logic — nơi mà hệ thống không thể kiểm soát được, vì nó nằm ngoài quy tắc của chính nó.
“Hệ thống không thể xóa một người sống.” Kha lẩm bẩm. “Nhưng nó cũng không thể giữ một người đã chiến thắng. Vì vậy, nó buộc phải cho chúng ta đi. Thông qua chỗ trống này.”
“Đi đâu?” An Nhiên hỏi. Giọng cô ấy run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà vì sự mơ hồ. Cô ấy không biết thế giới bên kia là gì. Cô ấy chỉ biết rằng nếu ở lại đây, họ sẽ biến mất, từng chút một, cho đến khi chỉ còn là những dòng dữ liệu vô hồn.
Kha quay lại nhìn cô ấy. Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng, nhìn thấy sự nghi ngờ, và nhìn thấy một điều gì đó khác. Một sự tin tưởng. Một sự liên kết mà ngay cả hệ thống cũng không thể cắt đứt.
“Đi về nhà.” Kha nói.
Anh nắm chặt tay An Nhiên. Bàn tay cô ấy vẫn lạnh, nhưng anh sẽ làm ấm nó. Anh kéo cô ấy về phía điểm trắng đang rung động.
Mỗi bước chân của họ trên mặt đường nhựa giả tạo đều vang lên một âm thanh khô khốc, giống như tiếng bước chân trên lớp tro tàn. Không khí xung quanh bắt đầu nặng nề hơn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện dần bị thay thế bằng một mùi hương khác. Mùi của giấy cũ. Mùi của bụi. Mùi của một thế giới đã ngủ quên.
Và rồi, họ đứng trước nó.
Cửa vô cực.
Nó không có khung, không có bản lề. Nó chỉ là một khoảng không gian bị xé toạc, lộ ra bên trong là một màu trắng tuyệt đối. Màu trắng của sự trống rỗng. Màu trắng của một trang giấy chưa được viết. Màu trắng của sự bắt đầu lại.
“Sợ không?” Kha hỏi.
An Nhiên lắc đầu. Cô ấy siết chặt tay anh. “Nếu là anh, thì không sợ.”
Kha gật đầu. Anh bước vào.
Cánh tay trái của anh, nơi mà "Xóa Sỏy" từng nuốt chửng, bắt đầu ngứa ngáy. Nhưng lần này, không phải là sự phân hủy. Đó là sự hồi phục. Như những tế bào cũ đang chết đi để nhường chỗ cho những tế bào mới. Như một vết sẹo đang lành lại sau mười bảy năm đau đớn.
Màu trắng bao trùm lấy họ.
Không còn tiếng chim. Không còn 04:44. Không còn bệnh viện. Không còn hệ thống.
Chỉ có sự tĩnh lặng.
Kha nhìn xuống bàn tay mình. Anh thấy ngón tay mình run nhẹ. Anh nhìn lên. An Nhiên đang đứng đó, trong ánh sáng trắng mờ ảo. Cô ấy đang nhìn anh. Ánh mắt cô ấy xa xăm, như thể cô ấy đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu.
“Kha…” Cô ấy thì thầm.
Kha tiến lại gần. Anh nắm lấy vai cô ấy.
“Tôi ở đây.”
An Nhiên quay lại nhìn anh. Ánh mắt cô ấy hội tụ lại, tập trung vào khuôn mặt anh. Cô ấy nhìn vào đôi mắt anh, nhìn vào vết sẹo nhỏ trên khóe mắt, nhìn vào cái miệng đang mỉm cười mệt mỏi.
Và rồi, cô ấy hỏi.
“Anh là ai?”
Câu hỏi đó không phải là sự nghi ngờ. Đó là một sự xác nhận. Một sự tìm kiếm nguồn gốc.
Kha cảm thấy một nỗi buồn xa xưa trào dâng. Nỗi buồn của một người con trai đã mất mẹ từ khi lên năm. Nỗi đau của một người đàn ông đã sống mười bảy năm như một bản sao. Nhưng giờ đây, trong màu trắng này, tất cả những nỗi đau đó đều trở nên nhẹ tênh.
Anh nhìn vào mắt An Nhiên, và anh nói.
“Tôi là Trần Minh Kha. Con người.”
An Nhiên mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, giống như nụ cười của một người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
“Chào mừng trở lại.” Cô ấy nói.
Và trong khoảnh khắc đó, màu trắng bắt đầu nhạt dần. Nó không biến mất, mà nó trở nên trong suốt. Như một lớp sơn đang khô đi, để lộ ra bên dưới những màu sắc thực sự.
Những màu sắc của thế giới thật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.