Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 119: Chiều Bên Hồ

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,398 từ 3 lượt đọc

---

Con đường ven hồ dần trở nên yên tĩnh.

Khác với khu phố trung tâm náo nhiệt ban sáng, nơi đây chỉ còn lại những bước chân thưa thớt cùng tiếng gió lướt nhẹ qua mặt nước.

Ánh chiều đã nghiêng.

Mặt trời chậm rãi hạ thấp phía chân trời, nhuộm cả mặt hồ thành một màu vàng nhạt pha chút cam đỏ. Mỗi khi gió nổi lên, mặt nước lại lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, kéo theo những dải ánh sáng dài lấp lánh như vô số mảnh ngọc đang trôi.

Hàng liễu ven hồ khẽ đung đưa, lá cây va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc rất nhỏ.

Có đôi đạo lữ đi ngang.

Có ông lão ngồi câu cá.

Có vài đứa trẻ chạy đuổi nhau trên bãi cỏ.

Mọi thứ đều rất chậm, rất bình yên.

...

Mộc Vũ và Chido vẫn sóng vai đi bên nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên trên con đường lát đá.

Một lúc sau, Mộc Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ nhạt lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh.

Chido lại đang nhìn mặt hồ, không phải kiểu ngắm cảnh, mà là nhìn rất xa, rất lâu, giống như trong đầu hắn đang nghĩ đến một điều gì đó.

Nàng đã thấy ánh mắt ấy rất nhiều lần.

Lúc ở Vô Minh Các.

Lúc trong Thiên Trì Y Các.

Lúc ngồi ăn.

Hay cả khi đứng giữa biển người, ánh mắt màu xám ấy luôn giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chính chủ nhân của nó cũng không biết là gì.

Mộc Vũ nhìn thêm một lúc, rồi bỗng nhớ lại. Ngày trước... Có một lần Mộc Thanh ngồi buồn cả một buổi chiều.

Con bé khi ấy cứ cúi đầu mãi, nói mình chỉ là gánh nặng của tỷ tỷ.

Lúc ấy... Mộc Vũ đã chạy rất xa, mua về hai cây kem.

Sau đó ngồi cạnh muội muội, hai người chẳng nói gì nhiều.

Chỉ ăn kem.

Ấy vậy mà... Mộc Thanh đã cười.

Nghĩ đến đó, khóe môi nàng khẽ cong lên.

"Cậu đợi ta một chút."

Chido quay sang.

"Có chuyện gì sao?"

"Không."

"Ta quay lại ngay."

Nói xong, nàng xoay người chạy đi.

Tà váy khẽ tung theo từng bước chân, không nhanh đến mức dùng thân pháp, chỉ đơn giản là một cô gái đang chạy.

Từng bước nhỏ.

Nhẹ nhàng.

Mái tóc đen được búi gọn khẽ đung đưa sau lưng.

Chiếc ô giấy đỏ cũng theo nhịp mà lay động.

Từ phía sau nhìn lại... Không còn chút nào giống một sát thủ.

Chỉ giống một thiếu nữ bình thường.

...

Chido đứng nhìn theo, cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau góc phố.

Hắn mới chậm rãi đi tới một gốc cây lớn bên hồ, dựa lưng vào thân cây.

Ánh mắt lại nhìn xuống mặt nước.

Mặt hồ rất yên, những gợn sóng nhỏ phản chiếu sắc trời đang đổi màu.

Một lúc sau, hắn khẽ lẩm bẩm.

"...Tiểu Bảo."

Chu Tiểu Bảo.

Cái tên ấy vừa rồi đã khiến hắn nhớ đến một người khác.

Người đồng môn duy nhất còn sống trong căn phòng số bốn.

Ngày hôm ấy... Người ấy cũng tên Tiểu Bảo. Chỉ là... Không còn có thể tu hành nữa.

Chido khẽ cúi đầu, hắn nhớ rất rõ.

Tiểu Bảo vẫn còn sống, nhưng kinh mạch đã tổn thương quá nặng. Cuộc đời của một người tu hành... Có lẽ đã kết thúc.

Một cơn gió khẽ thổi qua, lá cây rung nhẹ.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh của Tô Vũ.

Phong Chủ Thiên Trì.

Nếu là bà ấy... Liệu có thể chữa được không?

...

Chido suy nghĩ.

Rất lâu.

Rồi tự lắc đầu.

Không, không đơn giản như vậy.

Hắn nhớ rất rõ lần trước mình đã đổi lấy một điều kiện.

Một cơ hội.

Đổi lấy cơ hội sống của Mộc Thanh.

Con bé lúc ấy nguy hiểm hơn.

Cho nên... Đó là lựa chọn hợp lý.

Đúng không?

Hắn tự hỏi chính mình.

Nhưng... Lại không có ai trả lời.

Ánh mắt màu xám vẫn nhìn mặt hồ.

Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ mím lại.

"Nếu sau này..."

"Còn có cơ hội."

"Thì sẽ nghĩ cách."

"Lần này..."

"Là vì Tiểu Bảo."

Lời nói rất nhỏ, nhẹ như gió.

Đúng lúc ấy.

Xa xa.

Một tiếng rao hàng vang lên, âm thanh kéo hắn trở về thực tại.

...

Ở phía bên kia con phố, Mộc Vũ đã đứng trước một quầy hàng nhỏ.

"Cho ta hai cây."

Người bán nhanh nhẹn lấy ra hai cây kem được làm từ sữa linh thú hòa cùng trái cây nghiền, làn khói lạnh nhè nhẹ bốc lên.

Mộc Vũ cẩn thận nhận lấy, khóe môi mang theo một nụ cười rất nhẹ.

Không biết... Hắn sẽ thích vị gì nhỉ?

Nàng cúi xuống nhìn hai cây kem, rồi quyết định.

Mỗi người một cây.

Khá công bằng.

Nghĩ vậy, tâm trạng nàng càng tốt hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

...

Thế nhưng, vừa đi chưa được bao xa, có mấy bóng người đi ngược chiều.

Chúng vừa lướt qua, lại đồng loạt ngoái đầu nhìn.

Một người huýt sáo.

"Ồ..."

"Tiểu cô nương xinh đẹp."

"Đi một mình à?"

Mộc Vũ vẫn tiếp tục bước.

"Xin lỗi."

"Ta đang có việc."

Giọng nói rất lịch sự.

Nhưng đám người kia như chẳng nghe thấy.

Chúng cười cợt, đổi hướng, đi theo sau.

"Đừng lạnh lùng thế."

"Bọn ta chỉ muốn làm quen."

"Cùng đi uống một chén?"

Mộc Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Không cần."

"Cảm ơn."

Nàng bước nhanh hơn, nhưng khoảng cách lại bị rút ngắn.

Một tên trong số đó cười lớn.

"Cứ nói chuyện một chút thôi mà."

Bàn tay hắn đưa ra, nhắm thẳng tới vai nàng.

Mộc Vũ khẽ mím môi, từ trong khóe miệng khẽ lộ ra ba đầu kim nhọn trắng đã ngậm sẵn từ trước, chỉ cần tên kia chạm...

Đúng khoảnh khắc ấy.

Bốp.

Một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay hắn.

Không mạnh.

Nhưng...

Không tài nào rút ra nổi.

Tên kia nhăn mặt.

"A...!"

Hắn quay đầu, một thân ảnh mặc đồng phục ngoại môn Lưu Vân Tông đứng bên cạnh từ lúc nào.

Ánh mắt màu xám bình tĩnh nhìn hắn.

"Cô ấy đã nói."

"Là không muốn."

Giọng nói không lớn, cũng chẳng hề mang theo sát ý.

Thế nhưng, bàn tay kia càng lúc càng đau.

"A!"

"Đau!"

"Đau!"

Tên kia la thất thanh, mặt đỏ bừng.

Chido hơi ngẩn người, lập tức buông tay.

"...Hở?"

Tên kia ôm cổ tay lùi liền mấy bước.

Lúc này, một người khác mới nhìn rõ bộ đồng phục trên người Chido.

Sắc mặt lập tức biến đổi.

"Đệ tử..."

"Lưu Vân Tông!"

"Đi!"

"Còn đứng đó làm gì!"

Cả nhóm lập tức quay đầu bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất giữa dòng người.

...

Con phố lại yên tĩnh, Chido nhìn bàn tay mình.

Khẽ nắm lại, rồi mở ra.

Tay còn lại đưa lên ra sau gãi đầu.

Lẩm bẩm.

"...Bộ mình nắm mạnh lắm sao?"

Hắn thật sự không hiểu.

Rõ ràng...

Chỉ giữ lại thôi mà.

Chido quay đầu, nhìn sang Mộc Vũ.

Nàng đang cúi mặt, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt, không nhìn rõ biểu cảm.

Chido hơi nghiêng đầu.

"Tỷ tỷ..."

"Có sao không?"

Không có tiếng trả lời, vai Mộc Vũ khẽ run lên.

Rồi...

Một tiếng cười bật ra.

"Phụt..."

Nàng đưa tay che miệng.

Cười.

Càng lúc càng rõ, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa con đường ven hồ.

Chido đứng im, không hiểu.

Một lúc sau, Mộc Vũ mới dần bình tĩnh lại. Hai vai vẫn khẽ rung rung.

Nàng lau nhẹ khóe mắt vì cười quá lâu, rồi mỉm cười thật rạng rỡ.

Đưa một cây kem về phía hắn.

"Của ngươi."

Chido nhận lấy.

"...Cảm ơn."

Mộc Vũ khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẫn còn nguyên ý cười.

"Đi thôi."

Nàng bước lên trước một bước.

Lần này không kéo tay hắn nữa, chỉ chậm rãi đi bên cạnh.

Mỗi người cầm một cây kem.

Ánh chiều vẫn đang lặng lẽ phủ xuống mặt hồ phía trước.

0