Chương 124: Lời Mà Ta Muốn Nói Với Ngươi
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
---
Chiều tà lặng lẽ phủ xuống Lưu Vân Tông.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cổ thụ, rơi thành từng mảng sáng loang lổ trên con đường lát đá. Gió rất nhẹ. Chỉ đủ làm vạt áo khẽ lay, làm vài chiếc lá vàng chậm rãi đáp xuống mặt đường.
Hai người cứ đi như vậy không ai lên tiếng trước.
Tiếng bước chân đều đều hòa cùng tiếng lá khô rất nhỏ dưới đế giày.
Một lúc thật lâu, Mộc Vũ mới khẽ cất giọng.
"...Chido."
"Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Nàng vẫn nhìn về phía trước, hai tay đặt sau lưng, bàn tay phải khẽ nắm lấy cẳng tay trái như từ đầu đến giờ.
Chido suy nghĩ một chút, rồi đáp.
"Ta nhớ."
"Là ở Thư Các."
"Hai người va vào nhau."
Khóe môi Mộc Vũ hơi cong lên.
"Ừm..."
"Còn sau đó?"
Chido gần như trả lời ngay.
"Sau đó."
"Hai người cầm nhầm sách."
"Hôm sau tỷ đến đổi lại."
"..."
Không ai nói tiếp, cả hai đều biết, sau ngày hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Mộc Vũ khẽ nhắm mắt, một hơi thở rất nhỏ thoát khỏi bờ môi.
Nàng quay mặt sang phía rừng trúc bên đường, như muốn mượn khoảng lặng để giấu đi điều gì đó đang dâng lên trong lòng.
Đến khi mở mắt, gương mặt ấy đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn đôi mắt vẫn hơi lắng hơn thường ngày.
"Ngươi biết không..."
"Ngày hôm đó."
"Ngươi hỏi ta."
"Hỏi ta vì sao lại buồn."
"Hỏi tên của ta."
Nàng mỉm cười rất nhẹ.
"Cũng là lần đầu tiên..."
"Ta nói thật với một người xa lạ."
"Về cuộc sống."
"Về cái tên của mình."
Lần này, Mộc Vũ quay sang nhìn hắn.
Chido cũng chậm rãi nhìn lại.
Ánh mắt đỏ ấy không còn sắc bén như trước.
Cũng không còn là ánh mắt của một sát thủ.
Mà chỉ giống...
Một người con gái.
Nàng đang rất thành thật.
Một lúc sau, nàng lại quay đi.
Chido khẽ gật đầu.
"Ừm."
"Ta hiểu."
Mộc Vũ hít sâu, rồi tiếp tục.
"Rồi sau đó..."
"Là ở Vô Minh Các."
Giọng nàng chậm đi rất nhiều.
"...Ta từng nghĩ."
"Chính vì mình."
"Mà người khác phải chết."
"Ngươi cũng sẽ chết."
"Ta..."
"Đã rất sợ."
"Rất day dứt."
"Ta không muốn như thế."
Những chữ cuối đã bắt đầu nghẹn lại.
Những ký ức cũ tựa như một bàn tay vô hình, lặng lẽ siết lấy trái tim nàng.
Bên cạnh Chido cũng lặng im, hắn không biết phải an ủi như thế nào.
Chỉ sau một lúc, mới bình thản nói.
"Không sao."
"Chẳng phải..."
"Ta vẫn còn sống đây sao?"
Mộc Vũ lập tức gật đầu.
Một lần, rồi thêm một lần nữa.
Giống như sợ nếu mình dừng lại, nước mắt sẽ rơi xuống.
Nàng vội quay mặt đi, khẽ hít vài hơi, đợi cảm xúc lắng xuống rồi mới có thể tiếp tục.
"Sau đó..."
"Là ở đại sảnh."
"Ngươi..."
"Đã luôn đứng trước ta."
"Từ đầu đến cuối."
"Đều là đứng trước ta."
Nàng khẽ cười, trong nụ cười ấy lại có chút chua xót.
"Đối diện bóng tối."
"Chiếc xe goòng."
"Rồi cả Thanh Tiêu Kiếm Chủ."
"Ba lần."
"Ngươi đều làm ta bất ngờ."
Chido khẽ cúi mắt.
"..."
Hắn thật sự không biết nên đáp lại điều gì.
Mộc Vũ tiếp tục.
"Từ đó."
"Ta bắt đầu quan sát ngươi."
"Nhiều hơn."
"Mà..."
"Ngươi cũng luôn quan sát."
"Quan sát mọi người."
"Quan sát thế giới."
"Quan sát từng người."
Giọng nàng càng lúc càng dịu.
"Ngươi có lẽ..."
"Vẫn chưa hiểu."
"Nhưng thứ đó..."
"Là tình thương."
"Tình thương."
"Chido..."
Ba chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng lại giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng, từng vòng sóng lặng lẽ lan ra.
"Ngươi thương cho những đứa trẻ đang khóc."
"Thương cho những người già cô độc."
"Thương những kẻ ăn xin."
"Thương cả... ta."
Nàng khựng lại, khóe môi run rất nhẹ.
"Trong khi..."
"Ta."
"Là một sát thủ."
"Là một kẻ từng gi-ết người."
Mộc Vũ chậm rãi xoay người, lần đầu tiên đối diện thẳng với hắn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
"Chido."
"Hôm ngươi hỏi ta."
"Về người bị áp giải."
"Mọi người."
"Chỉ nhìn thấy."
"Một tên đáng chết."
"Ta..."
"Cũng từng nghĩ như vậy."
"Nhưng."
"Từ ánh mắt của ngươi."
"Ta nhìn thấy một điều khác."
Một cơn gió nhẹ thổi qua giữa hai người, mái tóc đen của nàng khẽ lay.
"Tình thương."
...
"Chido."
"Ngươi còn nhớ."
"Lần trước."
"Ngươi hỏi ta."
"'Ta là ai?'"
Bàn tay Chido khẽ siết lại rất nhẹ.
Mộc Vũ nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ lần đầu tiên không còn bất kỳ sự che giấu nào.
"Lần đó."
"Ta chưa kịp trả lời."
"Lần này..."
Nàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
"Ngươi là một người rất tốt."
"Một người."
"Luôn để ý."
"Mỗi khi người khác buồn."
"Mỗi khi người khác đau."
"Một người."
"Sẽ giúp người khác."
"Dù..."
"Họ chẳng thể cho ngươi điều gì."
Nàng hít sâu, cảm giác như từng lời nói đều phải dùng hết dũng khí mới có thể thốt ra.
"Ngươi."
"Luôn vô tình."
"Gánh lấy."
"Những điều."
"Không thuộc về mình."
Đôi mắt nàng đỏ lên, nhưng vẫn cố mỉm cười, từng lời bây giờ đã đều bị nghẹn lại.
"Ta nghĩ..."
"Ta vẫn luôn nghĩ..."
"Nếu cứ tiếp tục như thế..."
"Ta..."
"...ta sẽ không thể tiếp tục."
Nàng siết chặt hai tay, lấy hết can đảm, ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám kia.
Lần đầu tiên không né tránh.
"Ta muốn..."
Ánh mắt Chido bỗng khựng lại, giống như vừa có điều gì đó lóe lên trong đầu, đồng tử hắn hơi co lại.
"..."
Không một lời báo trước, hắn bỗng xoay người....
Chạy đi.
Rất nhanh, giống như vừa nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng. Hoặc là cảm thấy.
Mộc Vũ mở to mắt, cánh tay theo phản xạ đưa ra.
"...Khoan đã!"
Đầu ngón tay nàng chỉ kịp chạm vào khoảng không, bóng lưng ấy đã lao xa dần.
Chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng giữa con đường chiều yên tĩnh.
---
Chido chạy.
Không phải bước nhanh mà là chạy, tiếng giày đạp mạnh xuống nền đá vang dội khắp con đường, gió lùa ngược qua mái tóc đen ngắn, kéo tà áo ngoại môn phía sau không ngừng phần phật.
Mấy đệ tử đang quét lá chỉ kịp ngẩng đầu.
"...Chido?"
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn không đáp cũng không dừng, trong đầu hắn chỉ còn một cảm giác rất lạ.
Một thứ...
Đang dần rời xa.
Không phải khoảng cách.
Mà giống như...
Có ai đó đang lặng lẽ thu mình lại.
...
Ở một con đường khác, Mộc Vũ cũng đang chạy, nàng chưa từng chạy như vậy.
Bước chân vốn luôn nhẹ nhàng của một sát thủ lúc này lại rối loạn.
Có lúc suýt vấp.
Có lúc phải chống tay lên thân cây mới giữ được thăng bằng.
Tóc đen phía sau lưng đã hơi xõa, nhịp thở cũng dần gấp gáp.
"...Chido..."
Nàng khẽ gọi, nhưng khoảng cách giữa hai người đã càng lúc càng xa.
...
Bên này Chido lao lên từng bậc đá dẫn về phía cao nhất, bước chân rộng ổn định nhưng cũng mang theo đôi phần vội vã, mỗi lần chạm đất đều phát ra tiếng trầm nặng.
Hắn vượt qua từng cầu mây, lướt qua từng hàng cổ thụ.
Gió bị thân thể hắn xé thành từng luồng mạnh mẽ.
Một vài đệ tử nội môn chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt qua.
"Nhanh thật..."
...
Một cánh cửa.
"Bộp!"
Bị kéo mở rất mạnh.
Gần như cùng lúc.
Ở một nơi khác, một cánh cửa khác cũng bật mở.
...
Thanh Tiêu khẽ quay đầu.
Nàng vốn đang ngồi bên cửa sổ.
Ngoài kia mây trắng chầm chậm trôi, bình hoa Lam Trường trên bàn vẫn yên lặng, ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc xanh của nàng một lớp ánh sáng dịu dàng.
Nghe tiếng động, nàng từ từ nhìn lại.
...
Ở gian nhà nhỏ khác, Mộc Thanh cũng vừa ngẩng đầu khỏi quyển sách.
"Tỷ tỷ?"
Mộc Vũ đứng ngay cửa, hai vai hơi run, bàn tay phải lúc này không còn đặt sau lưng nữa, nó đang siết lấy cánh tay trái của chính mình.
Ôm rất chặt.
Đầu hơi cúi xuống, ánh chiều phía sau lưng khiến khuôn mặt nàng chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Chỉ thấy...
Đôi môi đang mím rất chặt.
...
Thanh Tiêu đứng dậy, nhìn Chido.
Hắn vừa chạy đến, hơi thở nặng hơn bình thường.
Không nhiều, nhưng đủ để nhận ra, nàng chưa từng thấy hắn như vậy.
Giọng nàng vẫn nhẹ.
Có điều...
Đã xen vào một chút lo lắng.
"Chido."
"Ngươi làm cái gì mà vội vậy?"
Chido bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn một cánh tay.
Hắn nhìn thẳng, không hề né tránh.
"Cô..."
"...vừa nghĩ mình định đi đâu vậy hả?"
Thanh Tiêu hơi khựng, rồi rất nhanh nét mặt lại trở về bình tĩnh, nàng chậm rãi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ta không định đi đâu hết."
"Vậy..."
Chido cắt ngang, giọng lần này lớn hơn.
"Vậy tại sao..."
"...ta lại thấy trong người..."
"...có cái gì đó của cô..."
"...đang xa đi?"
Lời vừa dứt, hắn đã bước tới, bàn tay phải vươn ra nắm lấy cổ tay trái của nàng.
Rất chặt.
Thanh Tiêu mở lớn đôi mắt.
Đây là lần đầu tiên...
Chido chủ động chạm vào nàng.
Cũng là lần đầu tiên, nắn dùng lực như vậy.
...
Trong thoáng chốc, trong đầu nàng hiện lên một đáp án.
Là...
Khí.
Khí của hai người...
Đã dung hợp đến mức này rồi sao?
Đến mức, chỉ cần tâm nàng dao động, hắn cũng cảm nhận được?
Thanh Tiêu khẽ cúi mắt, nàng lặng người đi, chưa từng nghĩ hắn lại hiểu đến vậy, hay đúng hơn là coi trọng chuyện này đến thế.
Lần này, nàng cũng không còn muốn giấu nữa.
Giọng rất nhỏ.
"Dạo gần đây..."
"Ngươi..."
"...ở cạnh nữ nhân kia nhiều hơn."
"Dù chỉ là nhiệm vụ."
"Dù chỉ là bằng hữu."
"Thì..."
Nàng dừng lại, khóe môi khẽ động.
"...vẫn là gần gũi."
Lần đầu tiên Thanh Tiêu không biết nên nói tiếp thế nào.
...
Chido không trả lời ngay, hắn nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Rồi chậm rãi nói.
"Cô..."
"...là người gần ta nhất."
...
Thanh Tiêu chết lặng, thời gian như ngừng lại, ngay cả gió ngoài cửa cũng dường như lặng đi vài phần.
Chido tiếp tục.
"Từ đầu đến cuối."
"Đều là cô nhìn đến ta."
"Lúc ăn."
"Lúc luyện kiếm."
"Lúc đứng rất xa."
"Cả..."
"...lần ta định giết tên Chấp hành."
Hắn khẽ siết bàn tay đang nắm.
"Nhát kiếm đó."
"Cô không muốn..."
"...tay ta dính máu."
"Đúng không?"
Thanh Tiêu không trả lời, không phủ nhận.
*Cũng không thể phủ nhận.*
...
Ở gian nhà nhỏ, Mộc Thanh bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm lấy chị mình.
Không hỏi.
Không nói.
Chỉ ôm.
Mộc Vũ cũng không chống cự, hai chân nàng như bỗng mất hết sức lực, cả người chậm rãi khuỵu xuống.
Mộc Thanh cũng theo đó quỳ sạp xuống theo, tiếp tục ôm lấy, đầu tựa nhẹ lên mái tóc chị gái.
...
Tiếng nấc đầu tiên vang lên, rồi thêm một tiếng nữa.
Mộc Vũ khóc.
Khóc rất nhỏ.
Nhưng không sao ngừng được.
...
Bên này.
Chido cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay, hai người dần dần buông chậm xuống. Thanh Tiêu khẽ co tay mình lại, đặt hờ hững cẳng tay ngang ôm sát người mình, tà áo buông xuống, chẳng thể nói nàng vẫn đang ung dung vẻ thông thái hay là hồi hộp.
Hắn nhìn Thanh Tiêu.
Giọng trầm. Chắc.
"Long tộc..."
"Rất coi trọng khí."
"Một đời."
"Chỉ thật sự hòa khí với một người."
"Là huyết mạch."
"Là sinh mạng."
"Cô..."
"...đã đem khí của mình hòa vào ta."
"Dù thế nào."
"Đó..."
"...chẳng phải là điều rất quý giá sao?"
...
Ở gian nhà nhỏ, tiếng khóc của Mộc Vũ cuối cùng cũng vỡ òa.
Bao nhiêu năm.
Bao nhiêu kiềm nén.
Bao nhiêu tội lỗi.
Bao nhiêu lần tự trách.
Đều theo nước mắt mà trào ra.
Nàng khóc đến mức cả bờ vai cũng run lên.
Mộc Thanh vẫn không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc chị.
Giống như ngày bé.
Giống như muốn nói.
"Muội ở đây."
...
Tại căn phòng cao và cô độc nhất tông môn, Thanh Tiêu nhìn Chido rất lâu.
Rồi khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Vậy..."
"...ta là gì với ngươi?"
...
Chido cúi đầu, mặt hướng xuống, bàn tay khẽ nắm lại.
Hắn suy nghĩ, rất nghiêm túc, giống như đây là câu hỏi quan trọng nhất hắn từng được hỏi.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam ấy.
Không do dự.
"Cô..."
"...là một người rất quan trọng."
...
Thanh Tiêu nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi.
Khóe môi nàng chậm rãi cong lên.
Không phải nụ cười của Kiếm Chủ.
Không phải nụ cười nhã nhặn thường ngày.
Mà là nụ cười của một cô gái vừa được người mình quan tâm giữ lại.
"...Ừm."
Chỉ một tiếng rất khẽ.
Nhưng lần này.
Nó không còn mang theo chút cô đơn nào nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.