Chương 107: Tiếng Chuông Cuối Cùng
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
—-
"Keng..."
"Keng..."
"Keng..."
Tiếng chuông cảnh báo vang lên, không còn chậm rãi như những buổi sớm mai gọi người luyện kiếm, không còn ngân dài như tiếng chuông giữa biển mây của Lưu Vân Tông.
Mà gấp gáp, nặng nề. Mỗi một tiếng đều giống như đang gõ vào lồng ngực của tất cả mọi người.
Trong một thoáng ngắn ngủi, cả gia tộc họ Tần như chết lặng.
Rồi...
"Tập hợp!"
"Yêu triều!"
"Là yêu triều!!"
Tiếng hô vang khắp nơi, cửa lớn mở tung, kiếm đồng loạt rời vỏ.
Từng bóng người lao về phía tường thành như những mũi tên vừa rời dây cung.
Khói đen cuồn cuộn kéo tới từ phía chân trời, không phải mây mà là vô số yêu vật.
Chúng bò trên mặt đất, leo trên cây, nhảy qua mái nhà.
Có con to như căn phòng.
Có con chỉ bằng một đứa trẻ.
Có con chỉ còn nửa thân người vẫn gào rú lao tới.
Tiếng gầm.
Tiếng người.
Tiếng kim loại.
Tiếng đá vỡ.
Tiếng khóc.
Mọi thứ hòa thành một cơn hỗn loạn khổng lồ.
...
"Tất cả đệ tử dưới Trúc Cơ ở lại!"
Gia chủ họ Tần quát lớn.
"Không ai được phép tự ý ra tiền tuyến!"
"Tuân lệnh!"
Tần Mặc siết chặt chuôi kiếm.
"Cha!"
"Con cũng đi!"
"Không."
"Nhưng—"
"Ở lại!"
Ông quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm khắc như mọi lần.
Nhưng lần này... Ẩn sâu trong đó lại là một sự sợ hãi mà suốt mười mấy năm qua Tần Mặc chưa từng nhìn thấy.
"Con chưa đủ."
"Nếu con chết..."
Ông khựng lại.
"..."
Rồi chỉ quay người, không nói hết câu.
Áo bào tung lên, bóng lưng ấy lao thẳng về chiến trường.
Tần Mặc cắn chặt răng, thanh kiếm trong tay run lên.
...
Tiếng chiến đấu từ phía xa truyền tới.
ẦM!
Một đoạn tường thành đổ sập.
ẦM!
Kiếm khí chém ngang bầu trời, tiếng người hô giết vang lên không dứt.
Khói.
Lửa.
Máu.
Bao phủ cả vùng đất.
Tần Mặc đứng trong sân, chỉ biết nhìn, bàn tay càng lúc càng siết chặt.
Cho tới...
"Không ổn!"
"Một con lọt vào trong!"
"Mau ngăn nó lại!"
Tiếng hét vang lên từ phía sau, mọi người đồng loạt quay đầu.
Một con yêu thú toàn thân phủ giáp đen đã phá vỡ một đoạn tường nhỏ.
Nó cao hơn hai trượng, bốn chân, hai chiếc sừng cong, miệng đầy răng nanh đỏ thẫm.
Máu từ người nó nhỏ xuống thành từng giọt.
Nó gầm lên.
ROOAAAHH!
Một tiếng gầm khiến cửa kính quanh đó đồng loạt vỡ vụn, người dân bỏ chạy tán loạn.
Một đứa trẻ ngã xuống, một bà lão ôm lấy cháu mình.
Không ai còn đủ sức ngăn nó.
...
Tần Mặc đứng đó, chính là bây giờ!
Đây là điều cha vẫn luôn dạy, đây là lúc phải cầm kiếm, phải bảo vệ người khác!
Hắn lao lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm.
Con yêu quay đầu, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào hắn. Rồi... Nó giơ vuốt lên.
Khoảnh khắc ấy, Tần Mặc nhìn thấy... Không phải con yêu vật.
Mà là... Một bàn tay quỷ màu đen.
Một chiếc vuốt đâm xuyên qua bụng mẹ.
Máu.
Tiếng hét.
Tiếng cha.
"VÂN NHI!!!"
...
Thanh kiếm trong tay hắn run lên.
Không, không phải chỉ kiếm, là cả cánh tay.
Hai chân.
Hơi thở.
Mọi thứ đều run.
"Không..."
"Không..."
Mình... *Không cử động được.*
Con yêu gầm lên, chiếc vuốt khổng lồ bổ xuống.
Nhanh.
Quá nhanh, Tần Mặc chỉ biết đứng đó.
Không tránh.
Không chém.
Không thể.
Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Cha... Lại đang lao tới.
Giống hệt ngày ấy, ông cũng đang chạy, cũng đang hét.
Nhưng... Khoảng cách quá xa.
Không kịp.
Lần này... Lại không kịp nữa.
Đúng lúc ấy—
**"TẦN MẶC!!"**
Một tiếng hét vang lên, rất lớn, rất quen.
Đã rất lâu rồi... Không còn ai gọi hắn như vậy nữa.
Vụt!
Một bóng người lao tới, không hề do dự, không hề chần chừ.
Thân thể ấy đâm thẳng vào người Tần Mặc.
Bịch!
Hắn bị đẩy ngã lăn sang một bên, ngay sau đó—
PHẬP!!
Chiếc vuốt đen khổng lồ xuyên thẳng qua lồng ngực người vừa xuất hiện, máu bắn tung. Thời gian... Như ngừng lại.
Tần Mặc mở to mắt.
"..."
"..."
"..."
Bóng lưng ấy đứng chắn trước hắn, một tay vẫn cầm kiếm, thân thể run lên vì đau đớn.
Nhưng... Không hề lùi, không hề ngã. Trong khoảnh khắc ấy... Bóng lưng đó...
Giống hệt mẹ năm xưa.
Dùng chính cơ thể mình đứng giữa hắn...
Và cái chết.
"TẦN MỖ!!!"
Một tiếng hét xé toạc cả chiến trường, không phải của Tần Mặc.
Là của cha hắn, lớn hơn bất kỳ tiếng hét nào ông từng phát ra.
Kiếm trong tay ông rơi xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu, ông lao tới như phát điên.
Còn Tần Mặc... Vẫn quỳ trên mặt đất.
Hai mắt mở lớn, nhìn người anh trai đã xa cách mình suốt nhiều năm.
Người anh từng nói...
**"Tao ghét mày."**
Giờ đây... Lại là người đầu tiên cầm kiếm.
Đứng lên.
Để bảo vệ hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.