Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 118: Nhân Gian

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,464 từ 3 lượt đọc

---

Bàn tay Mộc Vũ vẫn nắm lấy cổ tay Chido, nàng kéo hắn len qua dòng người tấp nập.

Lúc đầu bước chân còn có chút gượng gạo, nhưng rất nhanh đã tự nhiên hơn. Từ phía sau nhìn lại, hai người giống như những người quen đã cùng đi qua con đường này rất nhiều lần.

"Đi đâu?"

Chido hỏi thêm lần nữa.

Mộc Vũ không quay đầu.

"Đã bảo rồi."

"Đến nơi ngươi sẽ biết."

Khóe môi nàng hơi cong lên.

Một cơn gió nhẹ lướt qua con phố, tà váy màu đỏ nhạt khẽ lay động.

Chiếc ô giấy đỏ được nàng gấp lại từ lúc nào, cầm hờ bên tay trái như một món trang sức hơn là vật để che nắng.

...

Hai người đi qua từng con phố.

Thanh Vân Thành càng đi sâu vào trong càng náo nhiệt.

Một nghệ nhân già đang nặn từng con chim nhỏ bằng đường nóng. Chỉ vài động tác khéo léo, một con én trong suốt đã hiện lên dưới ánh mặt trời.

Bên cạnh là tiếng hò reo của lũ trẻ.

Một nơi khác, một người trung niên đang múa kiếm biểu diễn giữa đường. Thanh kiếm gỗ trong tay ông xoay thành từng vòng cung mềm mại, không mang theo kiếm khí, chỉ đơn giản là một màn biểu diễn khiến người xem vỗ tay không ngớt.

Phía đối diện.

Một quầy thư pháp.

Mùi mực tàu thoang thoảng trong gió. Ông lão cầm bút lông chậm rãi hạ nét, mỗi nét đều vững vàng như đã luyện cả đời.

Chido bất giác dừng chân, hắn đứng nhìn, không nói gì.

Mộc Vũ cũng dừng theo, nàng nhìn ông lão một chút rồi quay sang nhìn Chido.

"Thích sao?"

Chido lắc đầu.

"Không."

"..."

"Vậy sao lại đứng xem?"

Hắn nhìn cây bút trên tay ông lão.

"Mỗi nét đều rất chậm."

"Nhưng không hề dừng."

"Cảm giác..."

"...rất giống luyện kiếm."

Mộc Vũ hơi ngẩn người.

Nàng nhìn lại ông lão.

Rồi lại nhìn Chido.

Quả thật...

Nếu chỉ nhìn cổ tay, những động tác ấy thật sự rất giống.

Một nét bút.

Một đường kiếm.

Đều không được phép run.

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

"Quan sát cũng kỹ thật."

...

Hai người tiếp tục đi.

Lần này Mộc Vũ không kéo nữa, mà chỉ đi chậm lại để Chido có thể nhìn ngắm mọi thứ.

Một nhóm thương nhân Hải tộc đang bán những vỏ sò phát sáng.

Xa hơn là một quầy bán linh thú nhỏ.

Một con hồ ly trắng bằng hai bàn tay đang cuộn mình ngủ ngon lành.

Một bé gái đứng ngoài quầy cứ nhìn mãi.

Cha mẹ nàng chỉ biết cười khổ.

Bên kia. một nghệ nhân đang điều khiển những con rối gỗ bằng linh lực.

Tiếng cười vang khắp quảng trường.

Mỗi lần đi qua một nơi.

Ánh mắt Chido đều dừng lại vài giây.

Không quá lâu.

Nhưng rất chăm chú.

Giống như hắn đang học.

Học về thế giới này.

...

Một mùi thơm bất ngờ bay tới, Chido dừng bước.

Mộc Vũ cũng dừng theo, hai người cùng quay đầu.

Một cửa hàng bánh bao, khói trắng nghi ngút.

Người bán vừa mở xửng, hơi nóng lập tức mang theo mùi thịt và hành lan ra khắp góc phố.

Chido nhìn, Mộc Vũ cũng nhìn.

Rồi nàng bật cười.

"Đói rồi?"

"..."

Chido suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Chắc vậy."

"..."

"Chắc?"

"Ta không rõ."

"Nhưng mùi rất thơm."

Mộc Vũ bật cười thành tiếng.

Lần này không phải nụ cười xã giao, không phải phép lịch sự.

Mà là thật sự thấy buồn cười.

"Được."

"Vậy ăn."

...

Một lúc sau, hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ bên đường.

Mỗi người cầm một chiếc bánh bao nóng hổi.

Khói vẫn còn bốc lên, Chido cắn một miếng.

Im lặng nhai.

Rồi gật đầu.

"Ngon."

Mộc Vũ chống cằm nhìn hắn.

"Khác thiện đường không?"

"..."

"Có."

"Khác."

"Nơi này ít hơn."

"Thiện đường nhiều hơn."

Mộc Vũ phì cười.

"Ngươi..."

"Đúng là lúc nào cũng nghĩ đến ăn."

Chido lại cắn thêm một miếng, rất thành thật.

"Ta ăn nhiều."

"Thanh Tiêu cũng nói vậy."

Mộc Vũ cúi đầu, vai khẽ run lên.

Nàng cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, lại rất đẹp.

Người bán bánh nhìn sang hai người rồi cười hiền.

"Tiểu phu thê mới cưới à?"

"..."

Mộc Vũ cứng người, suýt nữa thì sặc.

"Khụ..."

"Không..."

Người bán vẫn cười.

"Ha ha ha, ngại gì."

"Nhìn hai người đẹp đôi lắm."

Mộc Vũ vừa định giải thích, bỗng nghe Chido hỏi rất nghiêm túc.

"Phu thê là gì?"

"..."

Người bán.

"..."

Mộc Vũ.

"..."

Không khí yên lặng gần ba giây, người bán phá lên cười.

"Ha ha ha ha!"

"Tiểu cô nương."

"Xem ra còn phải dạy phu quân nhà mình nhiều lắm."

Lần này, mặt Mộc Vũ thật sự đỏ lên. Nàng kéo Chido đứng dậy.

"Đi!"

"Đi thôi!"

"Đừng hỏi nữa!"

Chido vẫn chưa hiểu.

"...Ừ."

...

Hai người lại hòa vào dòng người.

Đúng lúc ấy, phía trước bỗng vang lên tiếng khóc.

"Oa..."

"Oa..."

Một bé trai khoảng năm sáu tuổi đứng giữa ngã tư, khóc đến đỏ cả mặt.

Người đi qua rất đông. Ai cũng bận việc, chỉ có vài người liếc nhìn rồi tiếp tục bước.

Mộc Vũ vừa định tiến lên, thì bên cạnh đã không còn ai.

Nàng quay đầu, Chido đã ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé từ lúc nào.

Hắn không hỏi dồn, không dỗ dành. Chỉ ngồi ngang tầm mắt với nó.

Đợi.

Đứa bé khóc thêm một lúc.

Rồi mới nấc lên.

"...Con..."

"...mất mẹ..."

Chido gật đầu.

"Ừ."

"Con nhớ mẹ mặc gì không?"

Đứa bé vừa khóc vừa gật.

"Áo..."

"...màu vàng..."

"Có hoa..."

"Ừ." Hắn đứng dậy.

"Đi thôi."

Đứa bé ngơ ngác.

"Đi đâu?"

"Đi tìm."

Nói xong, Chido rất tự nhiên đưa tay ra.

Đứa bé chần chừ rồi nắm lấy.

...

Mộc Vũ đứng phía sau lặng lẽ nhìn.

Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy. Khung cảnh ấy...

Rất yên bình.

---

Hai người hỏi từng quầy hàng.

Từng người bán.

Không hề sốt ruột.

Một lúc sau, từ xa vang lên tiếng gọi đầy lo lắng.

"Tiểu Bảo!"

"Tiểu Bảo!"

Người phụ nữ mặc áo vàng lao tới, ôm chầm lấy đứa bé, nước mắt rơi không ngừng.

"Con chạy đi đâu vậy!"

"Con làm mẹ sợ chết mất..."

Đứa bé cũng òa khóc.

"Con xin lỗi..."

Người phụ nữ quay sang, liên tục cúi đầu.

"Đa tạ!"

"Đa tạ hai vị!"

Chido chỉ gật đầu.

"Không sao."

Rồi quay người.

Đi tiếp, như thể đó chỉ là chuyện rất bình thường.

...

Đi thêm chưa đầy một con phố, một chiếc xe chở đầy bao gạo mắc kẹt trước đoạn dốc nhỏ.

Một bà lão tóc bạc đang cố hết sức đẩy, chiếc xe chỉ nhích lên được một chút.

Lại trôi xuống.

Hai tay bà run lên vì mỏi.

Những người xung quanh nhìn thấy.

Có người định giúp nhưng ai cũng đang vội.

Lại chẳng có ai thật sự dừng lại.

Chido bước tới.

"Bà."

"Để cháu."

Bà lão giật mình.

"Không cần đâu..."

Chưa kịp nói hết, chiếc xe đã được Chido một tay giữ lại.

Hắn không đẩy mạnh, chỉ nhẹ nhàng nâng phần càng xe lên, rồi chậm rãi đưa nó vượt qua đoạn dốc.

Dễ dàng như đang kéo một chiếc xe trống.

Bà lão đứng ngây người.

"..."

"Đa tạ..."

"Đa tạ cháu..."

Chido chỉ phủi nhẹ bụi trên tay.

"Không có gì."

Bà lão nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khẽ lẩm bẩm.

"Đệ tử của Lưu Vân..."

"Quả nhiên đều là người tốt..."

...

Mộc Vũ đi phía sau hắn vài bước, ánh mắt đỏ lặng lẽ nhìn theo tấm lưng rộng ấy.

Nàng không nói gì, trong đầu lại hiện lên một ký ức rất cũ.

Ngày còn ở Vô Minh Các, nếu gặp một người bị thương.

Nàng sẽ bước qua.

Nếu gặp một người sắp chết.

Nàng cũng sẽ bước qua.

Không phải vì vô tình.

Mà bởi...

Không ai được phép dừng lại vì người khác.

Đó là quy tắc để sống sót.

Thế nhưng, người đàn ông đi trước mặt nàng.

Lại dừng lại vì tất cả mọi người.

Không cần biết họ là ai.

Không cần biết có được gì.

Chỉ đơn giản là... Có người cần giúp.

Thì giúp.

Mộc Vũ khẽ cúi đầu, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Đến lúc này, nàng mới nhận ra... Điều khiến nàng cảm thấy an tâm ở Chido, chưa bao giờ chỉ là sức mạnh của hắn.

Mà là trái tim của hắn.

0