Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 113: Hành Trang

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,141 từ 2 lượt đọc

—

"Đây là...?"

Mộc Vũ khẽ ngẩng đầu.

Trước mặt nàng là một chiếc túi vải màu xám tro đã cũ, được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. Mép túi có vài chỗ sờn rách, dây buộc cũng đã bạc màu vì năm tháng.

"Là đồ của cô."

Giọng Thanh Tiêu vẫn bình thản như mọi khi.

Nàng đứng cạnh khung cửa sổ, ánh nắng ban mai lặng lẽ phủ lên tà áo trắng. Gió từ bên ngoài khe khẽ lùa vào, lay động vài sợi tóc xanh nhạt phía trước vai.

"Ta đã cho người đem đồ của hai người từ Vô Minh Các trở về."

Ánh mắt Thanh Tiêu vẫn nhìn Mộc Vũ.

"Dẫu sao... cũng là vật của chủ nhân."

"Nên trả lại."

Mộc Vũ hơi khựng, một lát sau mới đưa hai tay nhận lấy chiếc túi.

"...Đa tạ."

Thanh Tiêu chỉ khẽ gật đầu.

"Không cần."

Không ai nói thêm gì nữa, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lá cây bên ngoài khẽ xào xạc.

...

Rời khỏi Kiếm Chủ Phong, Mộc Vũ ôm chiếc túi cũ trong lòng.

Nàng không mở ngay, chỉ lặng lẽ bước trên con đường đá quen thuộc của Lưu Vân Tông.

...

Buổi sáng nơi đây vẫn bình yên như mọi ngày.

Dưới chân núi, tiếng kiếm gỗ va chạm vang lên đều đều.

"Hạ tấn thấp hơn."

"Vai thả lỏng."

"Đừng dùng sức ở cổ tay."

Một vị sư huynh ngoại môn đang đi qua từng hàng đệ tử, kiên nhẫn sửa từng động tác.

Mấy thiếu niên mồ hôi đầy trán, cắn răng tiếp tục vung kiếm.

Xa hơn.

Một khoảng sân rộng khác, khói trắng từ lò luyện đan chậm rãi bốc lên, mùi linh dược thanh mát quyện cùng hương cỏ non khiến cả vùng không khí đều dễ chịu hơn.

Các đệ tử Dược Phong bận rộn phân loại dược liệu.

Người thì đang nghiền linh thảo.

Người cẩn thận dùng linh hỏa giữ nhiệt độ của lò.

Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười khe khẽ.

"...Lần này đừng bỏ nhầm Ngân Diệp vào nữa."

"Ta biết rồi..."

"Câu này ngươi nói ba lần rồi."

Tiếng cười lại vang lên.

Ở một góc khác, từng tiếng búa nện lên kim loại ngân vang.

Keng!

Keng!

Keng!

Lửa đỏ hắt lên từng gương mặt đầy mồ hôi, những thanh kiếm còn đỏ rực được đưa ra khỏi lò, đặt lên đe rồi liên tục tôi luyện.

Các đệ tử Thiên Công Phong phối hợp nhịp nhàng như đã luyện hàng ngàn lần.

Cách đó không xa, mặt hồ trung tâm phẳng lặng như một tấm gương. Vài đệ tử đang khoanh chân ngồi trên những phiến đá nổi giữa hồ.

Không luyện kiếm.

Không vận công.

Chỉ lắng nghe.

Nghe tiếng gió.

Nghe tiếng nước.

Nghe tiếng lá rơi.

Có người đã ngồi suốt từ lúc mặt trời chưa mọc vẫn chưa hề mở mắt.

Đó cũng là một loại tu hành.

...

Giữa khung cảnh ấy, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước đi.

Mái tóc đen ngắn bị gió khẽ thổi lệch sang một bên.

Áo ngoại môn màu trắng đơn giản khoác trên thân hình rắn chắc đến mức từng nếp vải đều bị căng nhẹ theo đường vai và lưng. Bước chân không nhanh cũng chẳng chậm, mỗi lần hạ xuống đều rất vững, như thể đã quen đi qua vô số con đường gồ ghề hơn thế.

Không cố tỏ ra uy nghi, cũng chẳng cần nhìn ai.

Thế nhưng mỗi người đi ngang đều vô thức tránh sang một bên.

Không phải vì áp lực, mà bởi dáng người ấy mang đến cảm giác giống như một vách núi đang chậm rãi di chuyển.

Yên tĩnh.

Nặng nề.

Vững chắc.

...

Chido cúi nhìn tờ giấy trong tay, trong đầu hắn lại hiện lên cuộc nói chuyện nửa canh giờ trước.

...

"Cậu chưa từng ra khỏi tông lần nào đúng không?"

Giọng Tô Vũ vẫn mang theo chút lười biếng đặc trưng. Nàng chống cằm trên bàn, mái tóc đen hơi rũ xuống một bên vai.

"Không tính lần ở Vô Minh Các."

Chido nghĩ một chút.

"Ừ."

Tô Vũ bật cười.

"Đúng là cậu."

"Cái gì?"

"Có vẻ không quan tâm lễ nghĩa lắm."

Chido nghiêng đầu.

"Cần sao?"

Tô Vũ nhìn cậu vài giây... Rồi bật cười khúc khích.

"Không cần."

"Nói chuyện thế này cũng thoải mái hơn."

Nàng đứng dậy, đi đến giá thuốc phía sau, lấy xuống một quyển sổ và vài tờ giấy.

"Nhân tiện."

"Có một nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ?"

"Đi lấy thuốc."

Tô Vũ đặt một bản danh sách lên bàn.

"Bình thường nhiệm vụ này sẽ giao cho nội môn."

"Hoặc ít nhất cũng là ngoại môn có kinh nghiệm."

"Nhưng..."

Nàng đưa mắt nhìn Chido.

"...ta nghĩ cậu làm được."

Không phải lời động viên cũng chẳng phải khích lệ, chỉ đơn giản là một nhận định.

...

Chido nhìn danh sách, không hỏi phần thưởng, không hỏi độ khó, cũng không hỏi tại sao lại là mình.

Sau một lúc, hắn chỉ hỏi.

"Nếu lấy được..."

"Có giúp được nhiều người không?"

Tô Vũ khựng lại, ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt ấy.

Không hề có sự háo hức.

Không có chút tự mãn.

Cũng chẳng có vẻ tò mò.

Giống như...

Nếu câu trả lời là "không", hắn sẽ từ chối ngay lập tức.

Một lúc khá lâu, khóe môi Tô Vũ khẽ cong lên.

"Có."

"Khá nhiều."

"Linh dược lần này dùng để điều chế thuốc."

"Không chỉ cho Thiên Trì Y Các."

"Mà còn phân phát xuống các thành trấn xung quanh."

Chido gật đầu.

"Vậy được."

...

Tô Vũ vẫn chưa rời mắt khỏi hắn, nàng cố tìm, tìm lấy một chút kiêu ngạo, một chút tự hào, hay chí ít là cảm giác mình đặc biệt.

Nhưng...

Không có, đôi mắt xám kia bình lặng đến lạ, giống như mặt hồ không gợn sóng.

Không phản chiếu chính nó.

Chỉ phản chiếu thế giới.

...

Cuối cùng, Tô Vũ khẽ cười, nàng lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ lim, trên mặt khắc dấu ấn của Thiên Trì Y Các.

"Cầm lấy."

"Đưa thứ này cho người canh cổng."

"Họ sẽ cho cậu xuống núi."

Chido nhận lấy.

"Đa tạ."

...

Hiện tại, hắn vẫn chậm rãi bước đi, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, từng mảng sáng tối thay phiên rơi trên gương mặt.

Bàn tay khẽ xoay tờ giấy.

Phía trên, ba chữ được viết ngay ngắn.

**Thanh Vân Thành.**

Chido nhìn thật lâu, khóe mắt hơi nâng lên như đang suy nghĩ.

Rồi hắn lẩm bẩm rất nhỏ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

"...Thanh Vân Thành."

"Không biết..."

"Là một nơi như thế nào nhỉ?"

0