Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 100: Xiềng Xích Bóng Tối

Đăng: 28/09/2026 16:45 1,277 từ 3 lượt đọc

…

Nếu Thiện đường của Lưu Vân Tông là nơi mang hơi thở của cuộc sống...

Thì phía sâu dưới lòng **Kiếm Ngục** lại là nơi gần như không còn khái niệm về thời gian.

Ở nơi đây không có ánh mặt trời, người trong ngục không được biển mây. Chẳng có tiếng chuông sớm hay tiếng gió lướt qua vách núi.

Chỉ có bóng tối, một màu tối đặc quánh như được lắng đọng qua hàng ngàn năm.

Thỉnh thoảng, trên những bức tường đá trắng xám mới có từng đường trận văn màu lam nhạt khẽ sáng lên rồi lại tắt, giống như nhịp thở rất chậm của cả tòa ngục.

Nơi đây không xây bằng thép. Không xây bằng huyền thiết. Mà được đục thẳng vào lòng của một khối linh ngọc khổng lồ nằm dưới chân Kiếm Mộ.

Mỗi bức tường đều khắc đầy kiếm văn. Không dùng để giết.

Mà để **trấn**.

Trấn linh lực.

Trấn thần hồn.

Trấn cả những ý niệm muốn phản kháng.

Dòng nước ngầm chảy xuyên qua lòng núi tạo thành từng tiếng róc rách rất nhỏ. Âm thanh ấy vang vọng trong hành lang dài hun hút, khiến cả Kiếm Ngục giống như đang chìm trong một giấc ngủ bất tận.

...

Ở cuối hành lang.

Một căn phòng đá nhỏ không có cửa sổ. Chỉ có một khe sáng hẹp trên trần, nó chiếu xuống, một thân ảnh hiện ra. Từng sợi xích bạc xuyên qua vai, cổ tay và mắt cá chân của một người đàn ông mặc áo đen.

Hắn cúi gằm đầu, mái tóc rũ xuống, da thịt khô héo. Cả cơ thể gầy đi thấy rõ. Nếu không còn chút hô hấp yếu ớt. Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ cho rằng...

Đó chỉ là một cái xác.

...

Cộp cộp.
Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân vọng lại. Ba vị Chấp sự mặc bạch bào chậm rãi đi tới. Một người đứng trước trận pháp. Hai người còn lại nhìn về phía tên Chấp hành.

Một lúc lâu, không ai lên tiếng. Không gian trở nên tĩnh mịch trong vài nhịp.

Cuối cùng.

Một vị Chấp sự già nhất khẽ thở dài.

"...Đã xác nhận."

"Hắn không còn khả năng vận chuyển linh lực."

Người bên cạnh gật đầu.

"Không chỉ linh lực."

"Ngay cả thần thức cũng gần như tan rã."

"Giống như..."

Ông ngừng một chút.

"...Một con rối bị cắt đứt dây."

Người còn lại khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên áo đen.

"Không."

"Chính xác hơn."

"Hắn vốn dĩ chưa từng là một con người hoàn chỉnh."

Cả ba cùng trầm mặc.

...

Bầu không khi lại yên, một giọt nước rơi xuống ở đâu đó trong gian phòng.

Tách.

Âm thanh không lớn, nhưng ở một nơi im ắng như thế này, tiếng của nó lại trở nên rõ mồn một.

Vài lát sau, vị Chấp sự tóc bạc lên tiếng.

"Kiếm cuối cùng của Tông chủ..."

"...Đã cắt đứt toàn bộ liên kết giữa hắn và kẻ đứng sau."

"Không phải chỉ là cắt đứt linh lực."

"Mà là..."

"...phủ định."

Hai người còn lại đều khẽ gật đầu. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến một kiếm ấy.

Một kiếm.

Không hề lấy mạng. Nhưng lại xóa sạch toàn bộ nền tảng mà tên Chấp hành tồn tại.

...

"Hắn vẫn còn sống."

"Có điều..."

"Sống cũng chẳng khác gì đã chết."

...

Một người cúi xuống. Kiểm tra các mạch tượng, khẽ chau mày.

"Bộ công pháp này..."

"...quá kỳ lạ."

Người bên cạnh hỏi.

"Có phát hiện gì?"

"Toàn bộ kinh mạch đều bị cải tạo."

"Không giống tu sĩ."

"Mà giống..."

"...một loại vật chứa."

Ông chỉ lên những đường gân tím đen dưới cổ tên Chấp hành.

"Các ngươi nhìn xem."

"Linh lực của hắn không hề tự vận chuyển."

"Mỗi một lần thi triển công pháp."

"Đều giống như có thứ gì đó..."

"...đổ linh lực từ bên ngoài vào."

Một vị Chấp sự trẻ hơn trầm ngâm.

"Nói cách khác."

"Hắn chưa từng thật sự sở hữu sức mạnh."

"Chỉ là..."

"...được cấp quyền sử dụng."

"Có lẽ vậy."

"Cho nên khi Tông chủ cắt đứt liên kết."

"Tất cả lập tức sụp đổ."

...

Một người khác tiếp lời.

"Nhưng điều khiến ta để ý hơn..."

"Là thân thể này."

Ông đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay khô héo kia.

"Xương."

"Cơ."

"Nội tạng."

"Đều có dấu vết bị cưỡng ép tăng cường."

"Nếu không có nguồn linh lực kia."

"Thân thể hắn đáng lẽ đã sụp đổ từ rất lâu."

"Giống như..."

"...một căn nhà mục nát."

"Được chống đỡ bằng những cây cột không thuộc về nó."

"Hơn nữa, hạt giống kỳ dị ở giữa trái tim của hắn, **đã có thể phát nổ.** Nếu không phải nhờ Kiếm Chủ đã cắt dây, e rằng cho dù nhóm Tần Mặc có giết được hắn, sau đó cũng mất xác..."

"Phạm vi nếu nổ khoảng bao nhiêu?"

"Vài dặm, đủ để biến toàn bộ những thứ liên quan đến cái hầm mỏ cũ đó sẽ không còn tồn tại."

...

Không gian lại chìm vào yên lặng. Một lúc lâu, một người mới lên tiếng.

"Mộc Vũ..."

"...đã khai thêm."

Hai người còn lại lập tức nhìn sang.

"Cô ấy nói."

"Nơi chúng ta phá hủy."

"Chỉ là một Các."

"Một chi nhánh."

"...Rất nhỏ."

Vị Chấp sự lớn tuổi nheo mắt.

"Chỉ là..."

"...một chi nhánh?"

"Ừ."

"Một trong rất nhiều."

"Cô ấy chưa từng thấy tổng bộ."

"Thậm chí."

"Không biết nó nằm ở đâu."

Người thứ ba cau mày.

"Không biết?"

"Một sát thủ cấp Trúc Cơ."

"Lại không biết?"

"Cô ấy nói."

"Mỗi Các chỉ phụ trách một vùng."

"Khi cần điều động."

"Sẽ sử dụng những cánh cổng liên kết giữa các Các."

"Đi vào."

"Đi ra."

"Nhưng..."

"Không ai được phép biết nơi mình sẽ tới."

"Mỗi lần mở cổng."

"Đều do người cấp cao hơn phụ trách."

"Các sát thủ chỉ việc bước vào."

"Rồi bước ra."

"Không nhìn thấy đường."

"Không nhớ được phương hướng."

"Không biết vị trí."

...

Một người khẽ hít sâu.

"Nói cách khác."

"Ngay cả người trong tổ chức..."

"Cũng không biết toàn bộ tổ chức."

"Đúng."

...

"Vậy..."

"Cổng đó thì sao?"

Người vừa hỏi lập tức lắc đầu.

"Không còn."

"Cả Vô Minh Các."

"Lẫn đại sảnh trung tâm."

"Đều đã bị phá hủy."

"Cấu trúc không gian bên dưới cũng sụp đổ."

"Dựa theo lời Mộc Vũ."

"Cánh cổng kia hẳn đã mất cùng toàn bộ nền móng."

...

Một khoảng lặng rất dài. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên rất khẽ, nhưng trong cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ, nó lại vọng lên rất rõ ràng, từng giọt, từng giọt..

Tách...

Tách...

Tách...

Vị Chấp sự tóc bạc nhìn về tên Chấp hành đang cúi đầu. Ánh mắt nặng dần.

"Nếu vậy..."

"Manh mối lớn nhất."

"...đã đứt."

"Ừ."

"Ít nhất."

"Là hiện tại."

"Chúng ta không còn cách lần theo tổ chức ấy."

...

Người trẻ tuổi nhất khẽ siết chặt tay.

"Vậy chẳng phải..."

"Chúng vẫn đang ở đâu đó ngoài kia sao?"

Không ai trả lời. Bởi tất cả đều biết. Câu trả lời...

Là đúng.

Một Vô Minh Các bị phá hủy.

Một tên Chấp hành bị bắt.

Một phong thư đã bị gửi đi mất.

Những điều ấy. Chỉ mới khiến mặt nước gợn lên một vòng sóng nhỏ. Còn phía dưới... Thứ đang ẩn mình. Có lẽ vẫn là một đại dương đen kịt.

Lặng lẽ.

Chờ đến ngày.

Lại một lần nữa...

Nuốt lấy ánh sáng.

0