Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 120: Những Điều Còn Lại

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,473 từ 3 lượt đọc

---

Mặt trời đã lặn, sắc cam cuối cùng nơi chân trời cũng dần nhạt đi, thay vào đó là một màu lam sẫm đang chậm rãi phủ kín bầu trời.

Đèn lồng hai bên bờ hồ lần lượt được thắp sáng.

Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống mặt nước, theo từng gợn sóng mà vỡ thành vô số mảnh sáng nhỏ, chập chờn như sao trời trôi dưới hồ.

Chiếc cầu đá cong cong bắc ngang mặt nước đã không còn nhiều người qua lại, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ, tiếng nước vỗ rất nhẹ vào bậc đá.

...

Lát sau, hai người cùng ngồi xuống bên mép hồ.

Chido ngồi bệt trên phiến đá lớn, hai chân duỗi tự nhiên về phía trước, một tay chống phía sau, tay còn lại vẫn cầm cây kem đã ăn gần hết.

Bên cạnh, Mộc Vũ lại ngồi xổm rất gọn gàng, hai đầu gối khép lại, hai tay ôm lấy đầu gối mình.

Chiếc váy dài được nàng khéo léo thu gọn sang một bên, không để chạm xuống mặt đất.

Khoảng cách giữa hai người không xa nhưng cũng chẳng quá gần.

Đủ để nghe rõ giọng của nhau.

Đủ để sự yên lặng trở nên dễ chịu.

...

Mộc Vũ khẽ nghiêng đầu.

Nàng nhận ra, hôm nay Chido trông như đã nhẹ nhõm hơn lúc chiều.

Thế nhưng... Ánh mắt ấy vẫn còn rất nhiều suy nghĩ.

Nàng mím môi, do dự một lúc.

Lần trước... Hắn từng hỏi nàng đang nghĩ gì.

Chẳng có lý do.

Chỉ đơn giản là hỏi.

Nếu vậy...

Lần này.

Có lẽ mình cũng có thể hỏi.

"Chido."

Giọng nàng khẽ cất lên.

"Ừ." Chido đáp.

"...Có chuyện gì sao?" Nàng lại hỏi.

Chido không trả lời ngay, hắn nhìn mặt hồ, thật lâu.

Rồi mới khẽ lên tiếng.

"...Đứa bé lúc chiều."

"Tên là Tiểu Bảo."

Mộc Vũ gật đầu.

"Ừ."

"Ta nhớ."

"Nghe thấy cái tên đó..."

"Hắn làm ta nhớ đến một người."

"..."

"Một người đồng môn."

...

Gió đêm khẽ lướt qua mặt hồ, mang theo mùi nước rất nhạt.

Chido nhìn những gợn sóng đang loang ra, giọng vẫn bình thản.

"Căn phòng số bốn."

"Có sáu người."

"Là nơi ta từng ở."

...

Mặt hồ phản chiếu ánh đèn, những ký ức cũ dường như cũng theo đó hiện lên.

"Ngày đó."

"Bọn ta từng đi bộ về sau giờ luyện kiếm."

"Chu Tiểu Bảo..."

"...đã hỏi một câu."

...

'Nếu sau này thật sự thành tiên...'

...

'Các ngươi muốn làm gì?'

...

Khóe môi Chido khẽ cong lên, rất nhẹ.

"Triệu Hổ là người trả lời đầu tiên."

"Hắn nói."

'Ta chỉ muốn cha mẹ không phải làm ruộng nữa.'

'Mỗi lần về.'

'Có thể mua thật nhiều gạo.'

'Thịt.'

'Quần áo.'

'Thế là đủ.'

Chido ngừng lại một nhịp, lại tiếp tục.

"Đại Sơn."

"Nói muốn mở võ đường."

"Nhận đồ đệ."

"Ai đến cũng cho ăn no."

Hắn lại ngưng.

"Hàn Vũ."

"Muốn đọc hết tất cả sách trên đời."

"Nếu có điều gì chưa ai biết."

"Hắn muốn là người đầu tiên hiểu nó."

...

"Chu Tiểu Bảo..."

"..."

"Hắn muốn nổi tiếng."

"Nhưng nổi tiếng vì cái gì."

"Hắn bảo."

"Để sau tính."

...

Khóe môi Chido khẽ nhếch lên thêm một chút, rồi lại nhanh chóng biến mất.

"Lâm Diệp."

"..."

"Hắn nói."

"Không muốn thành tiên."

"Chỉ muốn."

"Một ngày trở về."

"Nói với mẹ."

'Không cần thức đêm nữa.'

...

Một khoảng lặng kéo dài, Mộc Vũ lặng lẽ lắng nghe.

Nàng không chen vào, không hỏi thêm, chỉ nhìn mặt hồ. Như thể chính mình cũng đang thấy những thiếu niên ấy.

Những đứa trẻ mang theo những ước mơ rất nhỏ.

Rất bình thường.

Nhưng...

Lại đẹp đến lạ.

...

"Đến lượt ta."

Chido nói.

"Họ hỏi."

"Ta có ước mơ gì."

...

Hắn khẽ cúi đầu.

"Ta không nhớ."

"Không nhớ mình từng muốn điều gì."

"Cho nên."

"Ta nói."

"Ta muốn."

"Mỗi người."

"Đều đạt được điều mình mong muốn."

...

Mặt hồ lại yên tĩnh, rất lâu.

Chido mới nói tiếp, giọng vẫn đều đều. Như đang thuật lại một chuyện đã rất xa.

"Vài ngày sau."

"Ta nhận được kết quả khảo hạch."

...

"Đệ tử ngoại môn."

"Trương Đại Sơn."

"...Đã tử trận."

...

"Triệu Hổ."

"...Đã tử trận."

...

"Hàn Vũ."

"...Đã tử trận."

...

"Lâm Diệp."

"...Đã tử trận."

...

"Chu Tiểu Bảo."

"..."

"Được cứu sống."

"Nhưng."

"Kinh mạch bị hủy."

"Khả năng tiếp tục tu hành..."

"...rất thấp."

...

Không ai nói nữa, chỉ còn tiếng nước.

Mộc Vũ cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt váy.

Nàng nhớ.

Nhớ rất rõ.

Ngày ấy...

Chỉ vì nàng từng gặp Chido.

Chỉ vì giáo hội muốn xóa sạch dấu vết.

Thế nên...

Người của Vô Minh Các, đã được phái đi.

*Giết cả căn phòng số bốn.*

Nàng không trực tiếp cầm kiếm.

Nhưng...

Nàng vẫn thuộc về nơi đó.

...

Một cảm giác nghẹn nơi lồng ngực, nó làm nàng thấy khó thở, khiến nàng chậm rãi quay mặt đi, không muốn để Chido nhìn thấy.

...

Đúng lúc ấy, giọng hắn lại vang lên, rất bình tĩnh.

"Không phải lỗi của tỷ."

Mộc Vũ khựng lại.

"Ta..."

"..."

"Nếu không phải tỷ."

"Có lẽ."

"Ta cũng chết rồi."

...

"Chọn con đường đó."

"Là Vô Minh Các."

"Không phải tỷ."

...

Mộc Vũ cắn nhẹ môi, nàng càng không biết phải nói gì.

Người này...

Sao có thể tốt đến vậy?

Đến mức...

Làm người khác càng thêm day dứt.

...

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mặt hồ rung lên, hai bóng người cũng theo từng gợn sóng mà khẽ lay động.

Mộc Vũ chậm rãi quay lại, ánh đèn từ cây cầu đá hắt xuống mặt nước, lại phản chiếu ngược lên khuôn mặt nàng.

Làn da trắng như phủ một lớp ánh trăng rất mỏng.

Đôi mắt đỏ vốn sắc sảo lúc này lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Một lọn tóc đen bị gió thổi rơi ra trước gò má.

Nàng khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai.

Động tác rất chậm, rất tự nhiên.

Chiếc tay áo rộng theo đó trượt xuống một chút, để lộ cổ tay trắng mảnh.

Tà váy khẽ lay, mái tóc dài cũng theo gió mà đung đưa.

Nàng hơi nghiêng đầu, ôm lấy đầu gối, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.

Không rực rỡ.

Không chói mắt.

Mà dịu dàng như mặt hồ lúc này.

Đôi môi mềm khẽ mở, giọng nói cũng rất nhẹ.

Chỉ vừa đủ cho một người nghe thấy.

"Ngươi..."

"...tốt lắm đấy."

"Có biết không~?"

...

Chido quay sang, hắn nhìn nàng, đôi mắt màu xám dừng lại trên khuôn mặt ấy.

Vẻ mặt gần như chậm lại.

Chỉ vài giây, rồi hắn lại quay đi, nhìn mặt hồ.

Mộc Vũ cũng khẽ cười, rồi quay đầu sang hướng khác.

Hai người cùng nhìn về hai phía.

Nhưng không khí giữa họ.

Lại gần nhau hơn trước rất nhiều.

...

Một lúc sau, Chido như chợt nhớ ra điều gì, hắn thò tay vào túi áo, lấy ra hai miếng ngọc bội.

Một trắng.

Một đỏ nhạt.

Ghép lại vừa khít thành hình một đám mây.

"À."

"Hồi nãy."

"Ta nghe người bán hàng nói."

"Cái này."

"Có thể làm kỷ niệm."

Chido đưa ra.

"Hai chị em."

"Mỗi người một cái."

...

Mộc Vũ mở to mắt.

"...Cho bọn ta?"

Chido gật đầu.

"Ừ."

"Ta thấy đẹp."

"Nên mua."

...

Mộc Vũ nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt lên mặt ngọc còn hơi ấm.

Nàng mỉm cười.

Lần này không giấu nổi niềm vui nữa.

"Muội ấy..."

"Chắc chắn sẽ thích."

...

---

Đêm đó.

Trong căn nhà nhỏ dưới chân Dược Đảo, Mộc Thanh ôm chặt miếng ngọc bội trước ngực.

"Tỷ!"

"Đẹp quá!"

"Thật sự cho muội sao?"

Mộc Vũ bật cười.

"Ừ."

"Là quà."

"Hai chị em mình."

Mộc Thanh cười đến cong cả mắt, cẩn thận đeo miếng ngọc lên bên hông, cứ đứng trước gương ngắm mãi như một đứa trẻ vừa nhận được món quà quý nhất.

Mộc Vũ thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, nàng hơi cúi mặt xuống, nhìn trên miếng ngọc nửa còn lại của chính mình.

...

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong căn phòng tĩnh lặng.

Một bàn tay trắng thon dài, nhẹ nhàng treo một miếng ngọc bội khác lên khung cửa sổ.

Ngọc khẽ đung đưa trong gió đêm.

Ngay bên cạnh, một chiếc bình sứ trắng.

Bên trong, đóa Lam Trường vẫn nở rộ.

Qua bao ngày tháng, cánh hoa vẫn xanh như thuở ban đầu.

Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn đóa hoa một lúc, rồi đưa mắt nhìn ra biển mây ngoài cửa sổ.

Gió khẽ thổi.

Ngọc bội khẽ lay.

Đóa hoa cũng vậy.

Cả căn phòng vẫn yên tĩnh như từ rất lâu trước đó.

0