Chương 117: Đường Về Phía Nhân Gian
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
—
Ánh nắng đầu giờ Thìn nghiêng qua từng mái ngói xanh của Thanh Vân Thành. Dòng người trên phố vẫn đông như cũ. Chido và Mộc Vũ sóng vai đi giữa con đường lát đá rộng rãi. Không ai nói trước. Chỉ có tiếng giấy sột soạt rất nhỏ.
Mộc Vũ đã tiện tay cầm luôn tờ nhiệm vụ trong tay Chido. Vừa đi, nàng vừa đọc kỹ từng dòng chữ được viết ngay ngắn trên đó.
> **Nhiệm vụ số: Thiên Trì - Ất Tam Thất.**
> Đến **Thanh Tâm Dược Các** nhận lô dược liệu đã đặt trước.
> Kiểm tra đầy đủ số lượng.
> Hộ tống xe thuốc trở về điểm trung chuyển phía tây thành.
> Đặc biệt lưu ý:
> *Thanh Linh Thảo không được phơi dưới ánh nắng trực tiếp.*
> *Nguyệt Tủy Hoa phải đặt riêng với các loại linh dược hỏa tính.*
> *Nếu phát hiện dấu hiệu linh lực thất tán, lập tức niêm phong.*
Đọc xong, Mộc Vũ khẽ gấp tờ giấy lại.
"...Không khó."
Nàng khẽ nói.
Chido gật đầu.
"Ừ."
Hai người tiếp tục bước.
...
Hôm nay Thanh Vân Thành rất náo nhiệt. Một đoàn thương nhân từ phương nam vừa mới vào thành, trên những cỗ xe lớn chất đầy linh quả đủ màu sắc. Mùi trái cây chín thoảng trong gió. Xa hơn một chút, tiếng búa của một lò rèn không ngừng vang lên.
Keng.
Keng.
Keng.
Một nhóm thiếu niên cầm kiếm gỗ đùa nghịch bên đường, thi nhau hô những chiêu kiếm vừa học được. Một ông lão bán bánh nướng vừa trở bánh vừa cười hiền. Khói trắng mang theo mùi bột mì quyện cùng mùi mè rang lan khắp góc phố. Một tiểu cô nương ôm bó hoa chạy ngang qua, vô tình va nhẹ vào Chido.
"Xin... xin lỗi!"
"Không sao."
Hắn chỉ khẽ lùi nửa bước.
Đứa bé lễ phép cúi đầu rồi lại chạy đi.
...
Mộc Vũ bất giác liếc nhìn người đi bên cạnh. Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt hắn.
So với lần đầu gặp. Ánh mắt màu xám kia dường như đã khác. Không còn là sự trống rỗng chỉ biết quan sát.
Mà là...
Sự tập trung.
Mỗi lần nhìn một thứ gì đều nhìn rất nghiêm túc. Giống như muốn thật sự hiểu nó, ánh mắt ấy làm người khác cảm thấy...
Hắn luôn hiện diện.
Nàng khẽ nhìn xuống. Rồi bất giác chậm lại.
...
Bộ đồng phục ngoại môn màu trắng xanh vẫn giống như bao đệ tử khác.
Nhưng...
Nó đã không còn ôm vừa cơ thể hắn nữa. Phần vai rộng hơn. Ống tay áo căng hơn. Mỗi bước chân, lớp vải nơi cánh tay đều hơi kéo căng, để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc bên dưới. Không phải kiểu lực sĩ cố tình phô trương. Mà là cơ thể được rèn luyện qua vô số lần chiến đấu.
Tự nhiên.
Vững chãi.
Những đường cơ nơi cẳng tay nổi lên vừa đủ khi hắn cầm bất cứ thứ gì.
Mộc Vũ lặng lẽ nhìn thêm một lúc.
Là sát thủ, nàng đã nhìn qua rất nhiều cơ thể.
Có những kẻ cao lớn như ngọn núi.
Có những người gầy gò như thư sinh.
Có những sát thủ toàn thân chỉ còn da bọc xương.
Cũng có những kẻ khoe từng khối cơ như đang khoe chiến tích.
Nhưng...
Không ai giống hắn.
Cơ thể ấy...
Không khiến người ta sợ. Mà khiến người ta cảm thấy...
An toàn.
Nàng chợt nhớ lại. Đêm ở Vô Minh Các. Tấm lưng ấy đứng chắn trước mình.
Không hề quay đầu.
Không hề hỏi.
Chỉ đứng đó.
Như một bức tường.
...
Một người đàn ông...
Là như thế nào nhỉ?
Mộc Vũ chưa từng nghĩ đến. Trong cuộc đời nàng. Đàn ông chỉ được chia làm ba loại.
Mục tiêu.
Đồng đội.
Hoặc...
Kẻ địch.
Chưa từng có ai khiến nàng muốn dừng lại để suy nghĩ.
Thế nhưng...
Nàng khẽ ngẩng đầu. Một đàn chim trắng vừa bay ngang bầu trời. Tiếng chuông gió treo trước hiên một quán trà khẽ leng keng. Một cơn gió mang theo hương hoa nhài lướt qua. Người đi bên cạnh vẫn chỉ bình thản nhìn về phía trước.
Không nói nhiều.
Không cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cũng chẳng làm điều gì đặc biệt.
Ấy vậy mà...
Mộc Vũ cảm thấy.
Nếu phải hình dung một người đàn ông.
Có lẽ...
Sẽ rất giống hắn.
Nghĩ đến đây. Chính nàng cũng hơi ngẩn người. Rồi vội quay mặt sang hướng khác.
...
Một lúc sau. Hai người cùng dừng chân. Trước mặt họ là một tòa lầu ba tầng đồ sộ. Tấm biển gỗ tử đàn treo cao. Bốn chữ lớn được khắc bằng bút pháp mạnh mẽ.
**Thanh Tâm Dược Các.**
Hai bên cửa. Những giá gỗ cao xếp kín từng ngăn linh dược. Mùi thảo mộc thanh mát theo gió bay ra tận ngoài phố.
Người ra vào không ngớt.
Có tu sĩ.
Có đại phu.
Có thương nhân.
Có cả phàm nhân đến mua thuốc.
Chido cùng Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn. Rồi rất tự nhiên. Cùng lúc gật nhẹ.
"Đúng chỗ rồi."
...
Bên trong Dược Các hoàn toàn khác với Thiên Trì Y Các. Nơi này không có mùi thuốc sắc. Không có tiếng người rên đau. Thay vào đó là bầu không khí bận rộn nhưng ngăn nắp.
Từng quầy thuốc được chia thành nhiều khu.
Khu bán linh dược phổ thông.
Khu giao dịch dược liệu quý.
Khu kiểm định.
Khu đóng gói.
Phía sau còn có rất nhiều người đang cẩn thận cân từng vị thuốc bằng cân đồng.
Tiếng giấy dầu.
Tiếng gỗ.
Tiếng kéo ngăn tủ.
Tiếng bút ghi hóa đơn.
Tất cả hòa thành một nhịp điệu rất riêng.
Không hề hỗn loạn.
...
Một nữ dược sư trẻ mỉm cười bước tới.
"Hai vị cần mua thuốc hay nhận hàng?"
Chido khẽ gãi đầu sau gáy.
"..."
Hắn mở miệng. Rồi lại khựng.
Thật ra...
Hắn cũng chưa biết nên nói thế nào.
Mộc Vũ khẽ mỉm cười. Nàng bước lên trước nửa bước.
Khẽ hành lễ.
"Xin chào."
"Ta phụng lệnh Thiên Trì Y Các của Lưu Vân Tông đến nhận lô dược liệu theo khế ước định kỳ."
Nữ dược sư lập tức đổi sắc mặt cung kính hơn.
"Xin hỏi có mang theo tín vật không?"
Mộc Vũ đưa giấy cùng ấn tín.
Đối phương xem rất nhanh. Rồi hơi nhíu mày.
"Lô Thanh Linh Thảo hôm nay vừa được chuyển sang kho phía đông."
"Có lẽ phải đợi..."
Mộc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không sao."
"Nếu là lô thu hoạch hôm qua thì vẫn còn thời gian bảo quản."
"Ta đoán các vị đã dùng Thanh Ngọc Thạch để giữ dược tính?"
Nữ dược sư mở to mắt.
"...Đúng."
"Nếu vậy."
Mộc Vũ tiếp tục mỉm cười.
"Xin giúp ta kiểm tra luôn Nguyệt Tủy Hoa."
"Nếu đặt gần Hỏa Diệp Quả quá lâu sẽ làm giảm linh tính."
"Chúng ta đổi vị trí trước khi vận chuyển sẽ tốt hơn."
Người nữ dược sư hoàn toàn ngơ ngác.
"Tiểu thư..."
"Cô cũng hiểu dược lý?"
Mộc Vũ chỉ cười rất nhẹ.
"Biết một chút."
Thật ra.
Không phải một chút.
Suốt nhiều năm ở Vô Minh Các.
Độc dược.
Giải dược.
Linh dược.
Dược tính.
Tất cả đều là những thứ nàng buộc phải học.
Bởi một sát thủ không hiểu thuốc.
Thường sẽ chết rất sớm.
...
Chỉ vài câu trò chuyện. Không khí đã khác hẳn. Người của Dược Các nhanh chóng điều chỉnh lại toàn bộ hàng hóa.
Thậm chí còn chủ động đề nghị.
"Lần sau nếu Thiên Trì cần gấp."
"Có thể báo trước một ngày."
"Thanh Tâm Dược Các sẽ ưu tiên chuẩn bị."
Mộc Vũ khẽ cúi đầu.
"Đa tạ."
"Nếu có dịp."
"Thiên Trì cũng rất mong tiếp tục hợp tác."
Lời nói vừa đủ.
Không hạ mình.
Không kiêu ngạo.
Đối phương nghe xong đều thấy thoải mái.
...
Lúc quay đi.
Mộc Vũ vô tình bắt gặp ánh mắt Chido.
Hắn đang nhìn nàng.
Không chớp.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt ấy...
Rõ ràng có thêm chút gì đó.
Giống như...
Khâm phục.
Mộc Vũ lập tức quay đầu sang hướng khác. Khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười rất nhỏ.
Thật kỳ lạ.
Ngoài Mộc Thanh.
Đã rất lâu rồi...
Nàng chưa từng muốn được ai công nhận như thế.
...
Xuống tới kho vận chuyển, khung cảnh lại hoàn toàn khác. Những hòm gỗ lớn được xếp thành hàng, mỗi thùng đều nặng đến vài trăm cân. Bốn người đàn ông lực lưỡng mới miễn cưỡng nhấc nổi một thùng.
"Một..."
"Hai..."
"Ba!"
"Nhấc!"
Thùng chỉ vừa rời đất một chút.
Bỗng.
Một bàn tay từ bên cạnh đưa tới.
"Để ta."
Bốn người còn chưa kịp phản ứng. Chido đã cúi người, một tay giữ đáy, một tay giữ cạnh. Nhấc bổng cả hai hòm lớn chồng lên nhau. Như thể bên trong chỉ là hai chiếc rương gỗ rỗng.
"..."
Mọi người đứng hình.
Hắn bước rất chậm, đến xe hàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Thùng gỗ gần như không phát ra tiếng động.
Một người khuân vác nuốt nước bọt.
"..."
"Quái..."
Một người khác vội sửa lời.
"...Quả nhiên..."
"Là đệ tử của Lưu Vân Tông."
Người quản kho bật cười lớn.
"Ha ha ha!"
"Lần đầu tiên ta thấy có người bê hàng còn nhanh hơn dùng xe kéo."
Không ai biết.
Đối với Chido.
Đó chỉ là giúp một tay.
...
Khi mọi việc kết thúc. Mặt trời mới chỉ lên được hơn nửa sào. Lô dược liệu vốn phải kiểm kê và vận chuyển đến hết chiều. Vậy mà đã hoàn tất.
Người của Thanh Tâm Dược Các đều ra tận cửa tiễn hai người.
Không ít người còn nhiệt tình vẫy tay.
"Có dịp lại ghé!"
"Lưu Vân Tông quả nhiên danh bất hư truyền!"
Mộc Vũ mỉm cười đáp lễ.
Chido cũng khẽ gật đầu.
...
Rời khỏi Dược Các, hai người lại đi giữa dòng nhân gian.
Lần này.
Không ai nói gì.
Chido vẫn nhìn ngắm khắp nơi. Hết quầy bán bánh. Đến quầy bán linh thú. Rồi lại nhìn một nghệ nhân đang nặn tò he bằng đường.
Mộc Vũ nhìn hắn, trong lòng chợt bật cười.
Giờ này...
Theo thói quen chắc hắn cũng sắp đói rồi. Một ý nghĩ bỗng hiện lên. Khóe môi nàng cong thành một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.
Không nói trước. Nàng bước nhanh lên phía trước. Rồi quay người. Bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay Chido.
Khoảnh khắc đầu tiên. Chính nàng cũng hơi khựng lại.
Vẫn chưa thật quen.
Nhưng lần này, nàng không buông.
"Đi."
Chido nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy mình. Rồi nhìn lên Mộc Vũ.
"Đi đâu?"
Đôi mắt đỏ của nàng ánh lên ý cười.
"Đến một nơi."
"Ta nghĩ..."
"Ngươi sẽ rất thích."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.