Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 108: Kiếm Ý Giữa Nhân Gian

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,151 từ 3 lượt đọc

Tiếng gào tuyệt vọng của Tần Chính vẫn còn vang vọng giữa bầu trời.

> "TẦN MỖ!!!"

Máu nóng bắn tung lên nền đất, thanh kiếm trong tay Tần Mỗ run lên dữ dội.

Một nhát vuốt của yêu vật đã xé toạc bả vai trái của hắn, máu nhuộm đỏ cả vạt áo.

Thế nhưng... Hắn vẫn đứng.

Đứng chắn giữa con quái vật và Tần Mặc.

Hai chân run rẩy, hơi thở dồn dập, thanh kiếm cầm trong tay rõ ràng không hề vững.

Thậm chí tư thế cầm kiếm còn chẳng đúng.

Đó vốn chưa bao giờ là thanh kiếm dành cho hắn.

Thứ hắn yêu là cọ vẽ.

Là giấy trắng.

Là màu mực.

Không phải chiến trường.

Không phải máu.

Không phải tiếng gào thét.

Rồi thì, con quái vật kia rụt móng vuốt của mình lại, cơ thể của người anh trai đã hi sinh mình vì người khác dần ngã xuống.

Bụp.

Con yêu gầm lên một tiếng chói tai.

Nó lại lao tới.

Tần Chính cũng đã vọt tới gần. Nhưng... Khoảng cách vẫn còn quá xa. Ông nhìn thấy, rất rõ.

Lại một lần nữa.

Lại là người thân.

Lại là trước mắt mình.

Đồng tử ông co rút, một nỗi sợ hãi từng chôn sâu suốt mười năm, giờ phút này như bị xé toạc.

Ông hét, tiếng hét khản đặc.

Đau đớn.

Bất lực.

...

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một cơn gió bỗng xuất hiện.

Không mạnh, chỉ nhẹ như gió đầu thu. Thế nhưng...

Toàn bộ chiến trường lại yên đi trong một nhịp thở.

Những đám mây trên bầu trời đột nhiên dạt sang hai bên, không ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ có những người cầm kiếm, bàn tay họ khẽ run. Thanh kiếm trong vỏ...

...*rung lên.*

Keng...

Keng...

Keng...

Một thanh.

Rồi mười thanh.

Rồi trăm thanh.

Âm thanh kim loại cộng hưởng nối tiếp nhau như sóng nước lan khắp chiến trường.

Có người kinh ngạc nhìn xuống. Thanh kiếm của mình...

...đang tự rung.

Một lão kiếm tu tóc bạc mở to mắt.

"Kiếm ý..."

"Đây là..."

Đột nhiên—

VÈOOOOOOOO!!!

Một thanh kiếm rời khỏi vỏ, ngay sau đó.

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Vèo!!

Hàng trăm.

Rồi hàng nghìn.

Rồi hàng vạn thanh kiếm đồng loạt bay thẳng lên trời.

Không ai điều khiển, không ai nắm chuôi. Chúng tự mình rời khỏi chủ nhân, tự mình lao lên không trung.

Tiếng xé gió nối thành một dòng thác khổng lồ.

Khắp chiến trường.

Khắp thành trì.

Khắp dãy núi.

Khắp bầu trời.

Chỉ còn tiếng kiếm.

Từng người lính.

Từng kiếm tu.

Từng dân thường.

Đều vô thức ngẩng đầu, mắt họ phản chiếu...

...một dòng sông kiếm.

Vô số thanh kiếm xếp thành từng hàng chỉnh tề. Không hỗn loạn hay chen lấn.

Lặng lẽ.

Yên tĩnh.

Như những cánh chim trắng trở về.

Một đứa trẻ run giọng.

"...Đẹp quá..."

Ngay sau đó.

Vèo.

Thanh kiếm đầu tiên lao xuống.

Rồi thanh thứ hai.

Thứ ba.

Thứ tư.

Trong chớp mắt, mưa kiếm phủ kín thiên địa.

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Không một thanh nào đâm trúng con người, chẳng một thanh nào chệch hướng.

Chúng len lỏi giữa chiến trường với độ chính xác đến mức không tưởng.

Một con yêu vừa giơ móng vuốt.

Phập!

Thanh kiếm xuyên qua đầu nó.

Con thứ hai định nhảy lên.

Xoẹt!

Một đường bạc lướt ngang cổ.

Con thứ ba.

Con thứ tư.

Con thứ mười.

Con thứ trăm.

Máu yêu tộc bắn lên trời như mưa, tiếng gào rú vang khắp núi rừng. Thế nhưng... Không có lấy một tiếng hô, không có một lời ra lệnh.

Chỉ có...

...kiếm.

Những thanh kiếm bay qua nhau như nước chảy, đẹp đến mức khiến người ta quên mất đây là một trận đồ sát.

Tần Mặc đứng chết lặng, cậu chưa từng thấy...

Kiếm...

...lại có thể đẹp như vậy.

Không phải để giết, không phải để khoe sức mạnh. Mà giống như...

...thiên địa đang tự sửa lại trật tự vốn có.

Chỉ trong mười mấy nhịp thở, chiến trường đã đổi khác. Thi thể yêu vật phủ kín mặt đất. Mùi máu tanh bị gió cuốn đi. Bầu trời dần hiện ra sau tầng mây đen.

Ngay lúc ấy, giữa không trung. Có một bóng người chậm rãi bước ra.

Không ai biết nàng xuất hiện từ khi nào, không gian quanh nàng yên tĩnh đến lạ. Ánh trăng xuyên qua tầng mây, nhẹ nhàng rơi xuống.

Mái tóc xanh lam dài đến đầu gối khẽ lay theo gió. Chiếc trâm ngọc hình mây giữ lại một phần mái tóc phía sau, phần còn lại buông xuống như dòng nước chảy.

Đôi sừng lưu ly màu xanh ngọc phản chiếu ánh trăng trong trẻo.

Làn da trắng đến mức dưới màn đêm cũng như phát ra một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Tà áo trắng viền lam khẽ tung bay.

Không hề dữ dội, chỉ chậm rãi.

Giống như mây đang trôi.

Trong tay nàng, một thanh trường kiếm mảnh, lưỡi kiếm trong suốt như nước không phản chiếu ánh sáng. Chỉ phản chiếu...

...bầu trời.

Nàng đứng giữa không trung, không hề tỏa ra uy áp, không hề bộc lộ sát ý.

Thế nhưng, toàn bộ thiên địa như lặng đi để nhường chỗ cho nàng.

Xa hơn, một màn sương đen khổng lồ đang cố rút lui khỏi chiến trường.

Đó không phải yêu vật.

Mà là...

...nguồn cơn dẫn dụ yêu triều.

Thanh Tiêu chỉ khẽ nâng kiếm, không ai nhìn rõ nàng đã xuất kiếm.

Chỉ nghe—

**XINGGGGG——**

Một tiếng kiếm ngân.

Êm.

Trong.

Như tiếng gió lướt qua mặt hồ.

Sau đó, một đường sáng mỏng đến cực hạn, nhẹ nhàng lướt ngang chân trời.

Không nổ.

Không rung chuyển.

Không hào nhoáng.

Nó chỉ đơn giản...

...đi qua.

Khoảnh khắc kế tiếp, màn sương đen khổng lồ bỗng khựng lại.

Từ chính giữa, nó tách làm hai nửa.

Rồi tan thành vô số điểm sáng.

Biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

Gió lại thổi.

Mây lại trôi.

Ánh trăng lại phủ xuống mặt đất.

Chiến trường không còn một con yêu vật nào đứng vững.

Mọi người vẫn ngẩng đầu không ai nói, không ai dám phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Thật lâu sau, giữa đám đông.

Một ông lão chống kiếm, đôi môi run run, gần như chỉ dám thì thầm với chính mình.

"...Là..."

Ông nuốt khan, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

"...Đệ Nhất Kiếm Thánh..."

Một người phía sau vô thức tiếp lời.

"...của Lưu Vân Tông..."

Thanh âm ấy rất nhỏ nhưng lại đủ để lan đi.

Như một gợn sóng, hết người này đến người khác.

Ánh mắt họ không còn nhìn lên một kiếm tu, mà đang nhìn lên...

...một truyền thuyết.

0