Chương 104: Nơi Kiếm Gãy, Người Còn Đau
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
—
Có những gia tộc nổi danh bởi quyền thế.
Có những gia tộc nổi danh bởi của cải.
Cũng có những gia tộc, chỉ cần nhắc đến tên, người đời liền vô thức cúi đầu.
Gia tộc họ **Tần** là một trong số đó.
Không bởi vì họ sở hữu nhiều cường giả nhất.
Cũng không phải vì nắm giữ nhiều tài nguyên nhất.
Mà bởi suốt hơn tám trăm năm lập tộc, mỗi một đời gia chủ đều dùng kiếm để bảo vệ bách tính.
Kiếm của họ chưa từng chĩa về phía người vô tội.
Cũng chưa từng lùi xuống trước yêu tà.
Bởi vậy, ở Đông Thiên Vân luôn có một câu nói.
> "Nơi nào còn treo cờ họ Tần, nơi đó vẫn còn người dám rút kiếm vì thiên hạ."
...
Cha của ta.
**Tần Chính.**
Gia chủ đời này, một kiếm tu đúng nghĩa.
Ít nói, nghiêm khắc, thẳng như chính thanh kiếm ông đeo bên hông.
Ông rất hiếm khi cười, mỗi sáng đều dậy trước bình minh để luyện kiếm, mỗi tối đều là người cuối cùng tắt đèn trong luyện võ trường.
Ông yêu cầu bản thân thế nào, thì cũng yêu cầu người khác như thế. Nhưng... Với gia đình. Ông luôn mềm lòng hơn tất cả.
Ông không biết dỗ trẻ con, không biết kể chuyện.
Thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ mua vài món đồ chơi bằng gỗ đặt lên bàn, rồi giả vờ như không phải mình mang về.
...
Mẹ ta.
**Liễu Vân Nghi.**
Nếu cha giống một thanh kiếm, thì mẹ giống một dòng nước.
Mỗi khi bà xuất hiện, không khí trong nhà đều dịu lại.
Bà rất thích cười, lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Không ai thấy bà nổi nóng, ngay cả khi ta nghịch ngợm làm gãy thanh kiếm gỗ đầu tiên.
Bà cũng chỉ bật cười.
"Có sao đâu."
"Gãy rồi thì làm cái mới."
...
Ca ca giống mẹ.
Ta giống cha.
Ít nhất... Ngày ấy ta vẫn luôn nghĩ vậy.
Ca ca nói rất nhiều. Đến mức mỗi lần nghe, ta đều phải bịt tai.
"Tiểu Mặc."
"Đệ biết không?"
"Nếu mây hôm nay đẹp..."
"Thì tranh ngày mai sẽ càng đẹp."
"Tiểu Mặc."
"Đệ nhìn cái cây kia đi."
"Nó giống một con hạc."
"Không."
"Giống con chó hơn."
"..."
"Huynh."
"Huynh nói nhiều quá."
Ca ca chỉ cười.
"Không nói thì buồn lắm."
...
Bốn người.
Một ngôi nhà.
Một khoảng sân.
Những ngày tháng ấy, bình yên đến mức ta từng cho rằng... Cuộc đời vốn nên như vậy.
...
Cho đến một ngày, bầu trời chuyển sang màu đỏ.
Không phải hoàng hôn.
Là máu.
...
Tiếng chuông cảnh báo vang lên.
Dồn dập.
Liên tục.
Khắp cả thành trì trở nên hỗn loạn.
"Tập hợp!"
"Yêu triều!"
"Yêu triều tới rồi!"
Từng tiếng hét nối tiếp nhau, khắp nơi đều hỗn loạn. Khói đen bốc lên từ phía chân núi. Mặt đất rung chuyển. Những tiếng gầm không giống bất kỳ loài thú nào xé toạc cả bầu trời.
Yêu vật.
Xuất hiện.
...
Gia tộc họ Tần là những người đầu tiên rút kiếm.
Không ai bỏ chạy.
Không ai chần chừ.
Bởi sau lưng họ.
Là hàng vạn người dân.
Là nhà.
Là gia đình.
...
Cha mặc chiến giáp, lặng lẽ buộc lại tóc rồi cúi xuống, xoa đầu ta.
"Mặc."
"Ở nhà."
Ông quay sang ca ca.
"Mỗ."
"Chăm sóc đệ."
Ca ca gật đầu rất mạnh.
"Con biết."
...
Ngay lúc cha chuẩn bị bước đi, mẹ lại cười. Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ông.
"Ông lúc nào cũng hấp tấp."
"Lúc đánh nhau nhớ cẩn thận."
Cha khựng lại, khẽ gật đầu.
"Ừ."
Đó là câu cuối cùng ta nghe hai người nói với nhau.
...
Chiến trường rất xa, nhưng âm thanh lại rất gần.
Tiếng kiếm.
Tiếng nổ.
Tiếng gào.
Tiếng người khóc.
Khắp nơi đều hỗn loạn. Mùi máu theo gió bay tới, nồng đến khó thở.
...
Rồi... Tiền tuyến vỡ, một vài con yêu vật vượt qua được phòng tuyến.
Chúng lao thẳng vào khu dân cư, tiếng hét lập tức vang lên.
"Cứu!"
"Cứu với!"
"Mau chạy!"
Một người phụ nữ ôm đứa bé ngã xuống.
Một con yêu thú cao hơn ba trượng lao tới, móng vuốt đen kịt.
Nhanh đến tuyệt vọng.
...
Mẹ chạy, không phải chạy trốn.
Mà chạy về phía họ.
"Bà ấy điên rồi!"
"Cẩn thận!!"
Cha ở rất xa, ông quay đầu.
Đồng tử co lại.
"VÂN NGHI!!!"
Ông lao đi, nhanh nhất đời mình.
...
Nhưng...
*Không đủ.*
...
Phập.
Một tiếng rất nhỏ.
Móng vuốt xuyên qua bụng mẹ.
Máu.
Đỏ đến chói mắt.
Thời gian như dừng lại, bà cúi đầu, nhìn xuống vết thương. Rồi...
Lại quay sang đứa bé vừa được mình đẩy ra phía sau.
Mỉm cười.
"Không sao rồi."
...
Cha cuối cùng cũng tới, một kiếm. Chém đứt đầu con yêu vật, tiếng kiếm vang lên như tiếng sấm.
Nhưng... Ông không đỡ được mẹ.
Thân thể bà vẫn từ từ ngã xuống.
Cha ôm lấy bà, hai tay run đến mức không giữ nổi.
"Không..."
"Không..."
"Vân Nghi..."
"Mở mắt..."
"Làm ơn..."
Lần đầu tiên, ta thấy cha khóc.
Không phải rơi nước mắt.
Mà là cả con người ông...
Đều vỡ vụn.
...
Chiến trường vẫn còn, tiếng giết chóc vẫn vang lên.
Đúng lúc ấy, từ chân trời.
Mây trắng kéo đến, kiếm quang xé gió.
Người của **Lưu Vân Tông**.
Cuối cùng cũng tới.
Hàng trăm đạo kiếm khí lao xuống, chém tan yêu triều còn sót lại.
Cuộc chiến kết thúc.
Nhưng...
Đối với nhà ta, mọi thứ đã không còn kết thúc nữa.
...
Ba ngày sau, là tang lễ.
Trời hôm ấy mưa rất nhẹ, khói hương quẩn quanh trước linh đường.
Khắp sân đều là người, rất nhiều người.
Dân chúng.
Bạn bè.
Đồng đạo.
Ai cũng đến.
Ai cũng cúi đầu.
...
Có người khóc.
Có người nghẹn ngào.
Có người chỉ đứng lặng rất lâu trước linh vị.
Ca ca quỳ phía trước, hai mắt đỏ hoe. Nước mắt chưa từng ngừng.
Từng giọt.
Từng giọt.
Rơi xuống nền đá.
...
Cha đứng phía sau, lưng vẫn thẳng. Không rơi lấy một giọt lệ.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn bức linh vị.
Im lặng.
Lâu đến đáng sợ.
...
Còn ta... Ta cũng không khóc, không phải vì mạnh mẽ. Mà bởi... Ta không hiểu.
Ta không hiểu vì sao mọi người đều khóc, không hiểu vì sao mẹ lại nằm trong chiếc quan tài kia, không hiểu vì sao bà không mở mắt.
Không hiểu vì sao...
Không ai gọi bà dậy.
Ta chỉ nhìn, nhìn thật lâu. Cho đến khi... Ta nhận ra.
Từ hôm ấy, sẽ không còn ai xoa đầu ta mỗi sáng.
Không còn ai cười khi ta làm sai.
Không còn ai đứng giữa cha và hai anh em để căn nhà ấy trở nên ấm áp.
Mẹ...
Đã thật sự không còn nữa.
Và cũng từ ngày đó, ta hiểu ra một điều.
Có những thứ trên đời, một khi mất đi. Thì dù có mạnh đến đâu, dù kiếm có sắc đến đâu.
Cũng không thể lấy lại được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.