Chương 121: Những Ngày Bình Yên
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
---
Tiếng bước chân vọng đều trên nền đá, ánh đuốc hai bên hành lang ngục tối chập chờn theo từng cơn gió lùa qua khe cửa sắt.
Một tên lính ngáp dài, chống giáo xuống đất.
"Nghe nói hôm nay vừa áp giải thêm một phạm nhân."
Người đứng cạnh khịt mũi.
"Ừ."
"Hình như là Thiết La."
Động tác lau mũi giáo của tên còn lại chợt khựng.
"...Thiết La?"
"Hắn chưa chết à?"
"Chết thế quái nào được."
Tên lính lớn tuổi hơn lắc đầu.
"Hồi trước ta từng theo đội áp tải hàng đi qua Hắc Nham Sơn."
"Nghe người ta kể..."
"Hắn cầm một cây đại chùy."
"Một cú."
"Làm sập nguyên cổng trại."
"Bên trong gần trăm người."
"Không ai sống."
Một người khác rùng mình.
"Là cái tên Thiết Huyết Cuồng Đồ ấy?"
"Đúng."
"Kim Đan trung kỳ."
"Chuyên luyện thể."
"Không dùng kiếm."
"Không dùng pháp."
"Chỉ dùng cái chùy nặng gần ngàn cân."
Tên lính trẻ nuốt nước bọt.
"Thế..."
"Sao bắt được?"
Người lớn tuổi nhún vai.
"Nghe bảo hắn gây chuyện ngoài Thanh Vân Thành."
"Đúng lúc gặp một vị tiền bối đi ngang."
"Cũng chẳng biết là ai."
"Chỉ nghe nói..."
"Một chưởng."
"Là nằm."
Tên còn lại bật cười.
"Giờ thì có khác gì phế nhân."
"Kinh mạch bị phong."
"Linh lực không vận được."
"Hôm nãy ta còn thấy hắn."
"Nằm như xác chết."
Tên lính trẻ cũng cười theo.
"Vậy chắc giờ ta còn mạnh hơn hắn."
Cả ba phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong hành lang tối.
Ở cuối dãy nhà lao, một thân hình khổng lồ đang ngồi tựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Đầu cạo trọc, hai cổ tay bị khóa bằng từng tầng huyền thiết, khắp người đầy những phù văn đỏ sẫm đã tắt hẳn ánh sáng.
Một cây đại chùy đen kịt đặt cách đó rất xa, bị phong ấn bởi hơn mười mấy sợi xích linh lực.
Thiết La.
Hắn vẫn nhắm mắt.
Khóe miệng...
Vẫn giữ nguyên một nụ cười.
---
Lưu Vân Tông.
Ánh nắng đầu giờ chiều nhẹ nhàng phủ lên từng đảo nổi.
Mây trắng lững lờ trôi ngang qua những chiếc cầu nối giữa các phong.
Tiếng kiếm va nhau.
Tiếng chim hạc.
Tiếng nước chảy.
Tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc quen thuộc của tông môn.
Trong căn nhà nhỏ nằm nép dưới bóng cây.
"..."
"Tỷ."
Mộc Thanh chống cằm nhìn người đối diện, đôi mắt sáng cong thành hình trăng khuyết.
"So với trước..."
"Dạo này tỷ cười nhiều hơn nha."
Mộc Vũ đang xếp lại mấy túi dược liệu, nghe vậy chỉ khựng tay.
"Có sao?"
"Có."
Mộc Thanh cười khúc khích.
"Còn hay trang điểm nữa."
"Tỷ nhìn đẹp hơn trước rất nhiều."
Nàng vừa nói vừa tự nhiên ôm lấy cánh tay tỷ tỷ, cả người dựa sang như một thói quen đã có từ rất lâu.
So với những ngày đầu mới tới Lưu Vân, sắc mặt Mộc Thanh đã hồng hào hơn trước, làn da vẫn trắng nhợt vì bệnh cũ để lại, nhưng không còn vẻ tái xanh.
Thân hình mảnh mai.
Vai nhỏ.
Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng.
Đôi mắt lúc nào cũng mang theo nét vui vẻ rất dễ lây sang người khác.
Chỉ cần nhìn nàng cười, căn phòng dường như cũng sáng hơn một chút.
Mộc Vũ bật cười bất đắc dĩ.
"Muội lại trêu tỷ."
"Muội nói thật mà."
"Tỷ tự nhìn đi."
Mộc Vũ quay đầu, trong tấm gương đồng.
Một người phụ nữ lặng lẽ hiện ra, mái tóc đen được vấn gọn bằng chiếc trâm gỗ đơn giản, đôi mắt đỏ thẫm sâu như rượu cũ.
Khóe mắt được kẻ rất nhẹ, không sắc sảo đến mức lạnh lùng, chỉ vừa đủ khiến ánh nhìn trở nên có chiều sâu hơn.
Đôi môi điểm một lớp son mỏng không quá đỏ, chỉ như cánh hoa vừa chớm nở.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi mình.
Rồi mới phát hiện...
Quả thật.
Nó vẫn đang mỉm cười.
Mộc Vũ ngẩn người.
Đã từ bao giờ?
Có lẽ...
Từ khi Mộc Thanh khỏe dần.
Có lẽ...
Từ khi hai chị em không còn phải chạy trốn.
Có lẽ...
Từ khi nơi này trở thành một mái nhà.
Hoặc cũng có lẽ...
Là từ những lần được xuống Thanh Vân Thành cùng một người.
Nghĩ tới đây, khóe môi nàng lại khẽ cong thêm.
Mộc Thanh nhìn thấy, liền cười đến mức hai vai cũng run lên.
"Muội biết ngay mà."
"Tỷ còn cười nữa kìa."
"Thanh..."
"Muội..."
Mộc Vũ định nói gì đó, cuối cùng chỉ biết bất lực đưa tay xoa đầu muội muội.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của hai chị em vang lên rất lâu.
---
Phòng đệ tử nội môn.
Tần Mặc.
Trong căn phòng không quá rộng, ánh chiều tà len qua cửa sổ, chiếu lên từng cuộn tranh được xếp ngay ngắn trên giá gỗ.
Tần Mặc cúi người, nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi trên một cuộn tranh cũ, đặt sang một bên.
Lại cầm lên một cuộn khác.
Trong phòng hắn.
Tranh rất nhiều.
Có bức đã hoàn chỉnh.
Có bức chỉ mới phác vài nét.
Có bức chỉ là một góc núi.
Có bức là dòng sông.
Có bức...
Là những cành trúc lay động trong gió.
Đa số đều đã cũ, viền giấy hơi ngả màu.
Một vài góc còn có dấu gấp rất lâu năm.
Hắn mở thử một cuộn, bên trong là một bức tranh còn dang dở, nét bút rất quen.
Tần Mặc lặng người, đầu ngón tay khẽ vuốt qua từng nét mực, một lúc lâu mới chậm rãi cuộn lại.
Đặt thật cẩn thận vào hòm gỗ.
Lại tiếp tục dọn.
Được vài món.
Hắn lại dừng, nhìn một chiếc nghiên mực, lại nhìn sang cây bút cũ, rồi đến một cuộn tranh khác.
Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy khẽ sột soạt.
Tần Mặc không nói một lời, ánh mắt màu hổ phách chỉ lặng lẽ nhìn từng món đồ.
Như thể...
Mỗi thứ đều giữ lại một đoạn ký ức.
Không nỡ bỏ, nhưng cũng không thể mãi giữ.
Rồi thì hắn dừng lại, quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên vào bên trong, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại không phải là ánh sáng, cũng chẳng phải cảnh ngoài trời.
Mà là một điều chưa thể nói.
---
Con đường lát đá nối giữa các phong, Chido đi rất chậm.
Hai tay để tự nhiên bên người, từng cơn gió mang theo hương lá non lướt qua vạt áo.
Xa xa.
Một nhóm đệ tử ngoại môn đang luyện kiếm, tiếng hô đều đặn.
Một con hạc trắng từ trên đảo cao đáp xuống mặt hồ, làm gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Chido vẫn bước, ánh mắt màu xám nhìn rất xa như đang ngắm cảnh.
Mà cũng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Gió khẽ lay mái tóc đen, ánh chiều phủ nghiêng trên bóng lưng cao lớn.
Không ai biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì.
Chỉ có một điều rất rõ, mọi thứ ở Lưu Vân đều đang bình yên.
Ít nhất.
Là vào lúc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.