Chương 116: Lâm Nhược Y
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
---
Gió đầu hạ lướt nhẹ qua con đường lát đá trước quảng trường phía đông của Thanh Vân Thành.
Trong tay Chido vẫn còn cầm tờ giấy nhiệm vụ.
Ánh mắt màu xám bình tĩnh đọc lại thêm một lần nữa.
> "...Người phối hợp nhiệm vụ hôm nay..."
> "...Lâm Nhược Y."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
"Lâm... Nhược Y."
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, người qua lại rất đông.
Tiếng người bán hàng.
Tiếng xe chở linh dược.
Tiếng vó linh mã gõ đều trên nền đá.
Xa xa còn có tiếng trẻ con cười đùa bên một quầy bán kẹo hồ lô.
Chido đứng yên giữa dòng người.
"..."
"Lâm Nhược Y?"
Hắn gọi thử rất nhỏ, không ai đáp.
Ánh mắt hắn tiếp tục chậm rãi quét qua từng gương mặt.
Rồi—
Khựng lại.
Cách đó không xa, một cô nương đang đứng dưới bóng cây.
Nàng cũng vừa đúng lúc nhìn về phía hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ không khoa trương, không cố ý.
Chỉ như đã chờ người kia nhìn thấy mình từ rất lâu.
Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng ngà điểm những đường thêu đỏ sẫm nơi cổ tay và gấu váy. Màu sắc không hề rực rỡ, nhưng mỗi bước chân đều khiến lớp vải mềm mại lay động như nước.
Trên tay nàng là một chiếc ô giấy màu đỏ nhạt. Ánh nắng xuyên qua lớp giấy mỏng, nhuộm lên gương mặt một tầng sáng dịu.
Mái tóc đen được vấn lên gọn gàng bằng một cây trâm ngọc đơn giản. Vài sợi tóc mai buông xuống bên má. Không nhiều, vừa đủ khiến khuôn mặt mềm mại hơn.
Đôi mắt đỏ vốn lạnh lẽo ngày thường giờ đây được điểm thêm một nét kẻ rất mảnh nơi khóe mắt.
Không sắc.
Mà sâu.
Giống như chỉ cần nhìn thêm một chút cũng sẽ vô thức muốn nhớ lấy.
Làn da trắng được dưỡng đến mức dưới ánh mặt trời gần như phát ra thứ ánh sáng rất mỏng.
Đôi môi được tô bằng một lớp son đỏ nhạt, không đậm.
Chỉ vừa đủ khiến mỗi nụ cười trở nên dịu dàng hơn.
Trang sức trên người rất ít.
Chỉ có một đôi hoa tai ngọc nhỏ khẽ lay theo từng cơn gió.
Không có thứ gì quá nổi bật.
Nhưng càng nhìn, càng khó rời mắt.
Đó là kiểu xinh đẹp không ập tới ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mà giống một bức tranh.
Càng ngắm.
Càng thấy nhiều chi tiết.
...
Mộc Vũ cũng đang lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng nàng khẽ hiện lên một ý nghĩ.
*"Tên trên giấy khác hẳn..."*
*"Liệu..."*
*"Có nhận ra mình không?"*
Nghĩ đến đây, khóe môi nàng bất giác cong lên thêm một chút.
Đúng lúc ấy, Chido lên tiếng.
"Mộc Vũ tỷ tỷ?"
Giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi.
Không chút do dự.
Không chút ngập ngừng.
Giống như trước mặt hắn chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ là Mộc Vũ.
"..."
Mộc Vũ sững người, đôi mắt đỏ mở khẽ.
*"Sao..."*
*"Sao hắn biết?"*
Nàng khẽ chớp mắt, rồi bước từng bước nhỏ đến gần.
Nụ cười vẫn còn trên môi.
"Sao ngươi biết đó là ta?"
Chido nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
"Bởi vì..."
"Ta nhìn thấy ánh mắt quen thuộc."
"Nên gọi thử."
Ánh mắt.
Lại là ánh mắt.
Mộc Vũ khẽ bật cười.
Thì ra...
Là vậy.
Nàng đã thay đổi quần áo.
Thay đổi kiểu tóc.
Trang điểm.
Đổi cả tên.
Thế nhưng...
Đôi mắt thì không.
Đôi mắt chưa từng thay đổi.
Nàng nhìn hắn thêm vài giây.
Rồi hỏi.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Chido rất thành thật.
"Phong Chủ Tô Vũ giao cho ta đi lấy một vị thuốc."
"Hình như..."
"Bà ấy còn bảo..."
Hắn hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại.
"...nhân tiện thì tận dụng cơ hội để giải tỏa."
Mộc Vũ không nhịn được bật cười, tiếng cười nhỏ, trong trẻo.
"Đúng là Phong Chủ."
Nàng xoay chiếc ô giấy trong tay rồi quay người.
"Đi thôi."
Chido đứng nguyên tại chỗ.
"Đi đâu?"
"Đi."
"Nhưng..."
"Ta còn phải đợi người đi cùng nhiệm vụ."
Mộc Vũ bước thêm hai bước, rồi mới chậm rãi quay đầu.
Nụ cười trên môi càng lúc càng rõ.
"Ta chính là..."
"Lâm Nhược Y."
"..."
Chido đứng im, ánh mắt khẽ nhìn xuống tờ giấy.
Lại nhìn lên nàng.
Rồi lại nhìn tờ giấy.
Như đang ghép từng mảnh ký ức lại với nhau.
Mộc Vũ nhìn vẻ mặt ấy, rốt cuộc cũng không nhịn được.
Nàng bước tới, rồi rất tự nhiên nắm lấy cổ tay hắn.
"Đi thôi."
"Ngươi bắt ta đợi lâu lắm rồi đấy."
Chido bị kéo đi hai bước.
Ban đầu còn hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc nàng kéo.
"Xin lỗi."
"Ta..."
"Đứng xếp hàng ở ngoài cổng."
Mộc Vũ quay đầu.
"Hả?"
"Sao lại đứng xếp hàng?"
"Ngươi là đệ tử của Lưu Vân Tông."
"Có thể đi lối riêng mà."
Hai người vẫn tiếp tục bước, bàn tay nàng vẫn nắm lấy cổ tay hắn.
Chido im lặng khá lâu, ánh mắt nhìn dòng người đang qua lại.
Rồi mới chậm rãi nói.
"Ta chỉ..."
"Thắc mắc."
"Tại sao lại có sự phân chia như vậy."
"Đứng ở hàng kia..."
"Quả thật khó chịu hơn nhiều."
Giọng hắn rất bình thản không hề có ý trách móc.
Cũng chẳng mang chút bất mãn, chỉ đơn giản là một câu hỏi.
Một câu hỏi rất thật lòng.
Mộc Vũ bất giác chậm bước, nàng quay sang nhìn khuôn mặt hắn.
Ánh mắt ấy vẫn như cũ.
Không hề có vẻ ngây thơ.
Cũng chẳng phải cố tỏ ra cao thượng.
Hắn chỉ thật sự không hiểu.
Vì sao giữa con người với con người... lại phải tồn tại khoảng cách như thế.
Mộc Vũ lặng lẽ nhìn hắn thêm vài nhịp thở.
Rồi khẽ cười, nụ cười rất nhẹ.
Quả nhiên...
Chido.
Vẫn là Chido.
...
...
"Tỷ còn có tên khác à?..."
"Hả? Không, cái đồ ngốc này!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.