Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 123: Làn Nước Nóng, Nàng Lạnh

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,046 từ 4 lượt đọc

---

Tiếng nước tí tách...

Từng giọt nước nóng men theo thành bồn gỗ, rơi xuống trên nền đá, phát ra những âm thanh rất nhỏ giữa căn phòng tắm tĩnh lặng.

Hơi nước cứ thế trắng nhạt mà lững lờ bốc lên, che mờ đi mọi thứ, chỉ còn lại một bóng người ngồi lặng lẽ ở trong làn nước.

Mái tóc đen dài đã thấm ướt hoàn toàn, xõa xuống sau lưng, từng lọn tóc mảnh dính lên làn da trắng nhợt như ngọc lạnh.

Tấm lưng ấy rất đẹp.

Mảnh.

Thanh.

Là tấm lưng của một người phụ nữ, mang cảm giác mong manh đến mức khiến người khác chỉ muốn đưa tay ra mà che chở.

Bờ nàng thật vai nhỏ, xương quai xanh thành hình, thấp thoáng mờ mờ hiện lên trên mặt nước.

Những gợn sóng rất nhẹ phản chiếu đôi môi mỏng cùng chiếc cằm thanh tú.

Đôi mắt đỏ đang lặng lẽ nhìn xuống mặt nước.

Trong làn nước ấy, phản chiếu khuôn mặt của chính nàng.

Mộc Vũ.

...

Nàng im lặng đưa tay vuốt mái tóc đang ướt, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi tóc mềm.

Nước theo đó nhỏ xuống, rơi thành từng vòng tròn loang rộng.

Nhưng ánh mắt nàng... Lại chẳng còn ở nơi ấy nữa.

...

Ánh mắt màu xám kia, lại hiện lên trong đầu.

Không hề dữ dội.

Không hề lạnh lùng.

Cũng chẳng hề sắc bén.

Mà... Luôn như đang nhìn thật xa, như một người ngày đêm không ngừng đi tìm đáp án cho một câu hỏi nào đó.

Một câu hỏi... Lớn đến mức, ngay cả thế gian này cũng chưa chắc có thể trả lời.

...

"Sao một người..."

"...lại trở thành như vậy được?"

...

Giọng nói ấy một lần nữa vang lên từ trong trí nhớ.

Bình thản.

Không phán xét.

Không oán trách.

Chỉ đơn thuần muốn được hiểu.

Muốn được biết.

Muốn được thấu...

...

Nhưng, cũng chính vì điều đó, mới khiến nàng đau.

Nàng đã từng gặp vô số người.

Có những kẻ tham lam.

Có những người độc ác.

Có cả những kẻ giả nhân giả nghĩa.

Cũng có những người tốt.

Nhưng...

Chưa từng có ai, nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy.

Như thể, nếu biết đủ nhiều.

Hắn sẽ thương cả thế gian.

...

Mộc Vũ chậm rãi co hai đầu gối lại, đôi tay ôm lấy chính mình dưới làn nước nóng.

Nước nóng vẫn rất ấm.

Thế nhưng...

Nàng lại cảm thấy lạnh.

Gò má khẽ tựa lên đầu gối, hơi nước phủ lên hàng mi.

...

Người đàn ông ấy...

Thật kỳ lạ.

Hắn không biết quá khứ của mình.

Không biết mình từng là ai.

Không biết mình từng muốn điều gì.

Vậy mà...

Lại luôn đau lòng vì người khác.

Người đàn ông ấy...

...

Không biết từ lúc nào, đã khiến nàng muốn bước lại gần.

Muốn ôm lấy, muốn xoa dịu tất cả những điều đang đè nặng trong lòng hắn.

Muốn nói với hắn rằng...

Không cần phải hiểu hết mọi chuyện.

Không cần phải gánh cả thế gian.

Chỉ cần sống cho bản thân thôi...

Là đủ.

...

Mộc Vũ siết nhẹ hai tay, trán tựa lên đầu gối, mái tóc ướt rũ xuống che đi gương mặt.

Một hơi thở rất nhỏ khẽ run.

"..."

"Không được..."

Giọng nàng nhỏ đến mức chính mình cũng gần như không nghe thấy.

"..."

"Không thể giấu hắn mãi..."

...

Nàng cắn nhẹ môi, một lúc rất lâu, cuối cùng, đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra.

Bên trong không còn nhiều do dự như trước.

...

"Chido..."

Nàng thì thầm rất nhỏ, đến chính mình cũng khó nghe thấy.

Đôi mắt đỏ lại khẽ khép lại, hơi thở bắt đầu run.

Có một bí mật.

Nàng đã giữ quá lâu.

Lâu đến mức.

Nó gần như trở thành xiềng xích.

...

Nếu cứ tiếp tục như thế...

Có lẽ.

Nàng sẽ không chịu nổi nữa.

...

Có lẽ...

Nàng nên nói hết cho hắn.

...

Nước trong bồn khẽ gợn lên theo một hơi thở dài.

...

...

Chiều hôm ấy.

Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những con đường lát đá của Lưu Vân Tông, từng dải mây trắng chậm rãi trôi qua giữa các hòn đảo nổi.

Tiếng hạc trắng vỗ cánh.

Xa xa vẫn còn vài đệ tử đang luyện kiếm, âm thanh kim loại va chạm vang lên nhè nhẹ rồi lại tan vào gió.

...

Cánh cửa của Thiên Trì Y Các khẽ mở, Chido bước ra ngoài.

Hôm nay vẫn là một buổi kiểm tra định kỳ, sau khi xác nhận cơ thể không còn vấn đề gì, Tô Vũ cũng chỉ cười, bảo hắn tiếp tục vận động như bình thường.

Thế là hắn lại đi.

Giống như rất nhiều ngày trước.

Bước chân đều.

Không nhanh.

Không chậm.

Đôi mắt màu xám vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước.

Nhìn mây.

Nhìn cây.

Nhìn những người đi ngang qua.

Nhìn cả những chiếc lá vừa mới rơi xuống bên vệ đường, như thể trong đầu hắn vẫn còn đang nghĩ đến điều gì đó.

...

Con đường đá trắng kéo dài thêm một đoạn.

Rồi.

Bước chân hắn chậm lại, phía trước có một người đang đứng đợi.

...

Mộc Vũ.

Nàng đứng dưới tán cây, ánh chiều tà xuyên qua những tầng lá, rơi lặng lên tà áo.

Hôm nay nàng mặc rất giản dị, không còn lớp trang điểm sắc sảo như hôm xuống Thanh Vân Thành.

Chỉ điểm một chút son rất nhạt nơi khóe môi.

Mái tóc được buộc gọn sau lưng, vài sợi tóc mềm theo gió khẽ lay.

Hai tay nàng đặt ra phía sau, bàn tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cẳng tay trái.

Một tư thế rất kín đáo, nhưng cũng rất dễ nhận ra.

Nàng đang hồi hộp.

...

Chido dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt khẽ nâng lên.

"Mộc Vũ tỷ tỷ?"

...

Mộc Vũ nhìn hắn, đôi mắt đỏ dao động rất nhẹ.

Như vừa hạ quyết tâm, nàng im lặng mất một lúc mới khẽ cất tiếng.

Giọng nói rất nhỏ, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.

"Chido..."

Nàng khẽ hít vào.

"..."

"Chúng ta..."

"...nói chuyện một chút..."

"...có được không?"

0