Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 112: Khai Mạch

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,450 từ 3 lượt đọc

—

Ánh sáng trong căn phòng rất mờ.

Không phải vì thiếu đèn, mà bởi toàn bộ gian phòng được xây sâu bên trong vách núi, chỉ có một ô giếng trời hình tròn mở ra phía trên đỉnh. Một cột sáng trắng bạc lặng lẽ rơi xuống, vừa vặn phủ lên chính giữa căn phòng.

Bụi linh khí lững lờ trôi trong luồng sáng ấy.

Yên tĩnh.

Thanh sạch.

Giống như nơi này vốn không thuộc về nhân gian.

Mộc Thanh ngồi quay lưng về phía trước. Phần trên y phục đã cởi hết, tấm lưng trần mỏng manh hiện lên dưới ánh sáng.

Làn da trắng đến nhợt nhạt, gần như trong suốt, để lộ những đường xương vai thanh mảnh dưới lớp da mỏng. Cơ thể nàng nhỏ bé, yếu ớt đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở.

Từng nhịp hít thở rất nhẹ, bờ vai khẽ nâng rồi hạ xuống.

Nàng vô thức siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối.

Phía sau, một giọng nữ trưởng thành, trầm ấm mà dịu dàng vang lên.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Mộc Thanh khẽ nuốt nước bọt.

"...Dạ."

Nàng hít vào một hơi thật sâu, giọng vẫn còn hơi run.

"Con... đã sẵn sàng rồi, thưa Phong Chủ."

Một tiếng cười khúc khích rất khẽ.

"Đừng căng thẳng như vậy."

"Người sợ hơn đáng lẽ phải là ta mới đúng."

Mộc Thanh ngẩn người.

Ngay sau đó, hai bàn tay mềm mại của Tô Vũ chậm rãi đưa lên.

Không chạm, chỉ dừng cách sau lưng nàng chừng một tấc.

Ấm áp.

Như có dòng nước lặng lẽ bao quanh cơ thể.

...

Ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ được sắp xếp cho hai chị em, một chiếc gương đồng đặt ngay ngắn trên bàn gỗ.

Mộc Vũ cúi đầu, khăn trắng thấm nước ấm được nàng chậm rãi lau qua gương mặt.

Động tác rất chậm, rất sạch sẽ, như đã lặp lại vô số lần.

Nhưng hôm nay, lại không phải để ngụy trang, cũng không phải để chuẩn bị đi ám sát ai.

Nàng đưa chiếc lược gỗ lên, từng lọn tóc đen dài được chải xuống rất ngay ngắn, tiếng lược lướt qua mái tóc khe khẽ vang lên.

Đều đặn.

Bình yên.

...

"Tỏa Linh Tuyệt Mạch."

Giọng Tô Vũ lại vang lên phía sau.

"Bệnh của con không phải mới xuất hiện."

"Mà là đã theo con ngay từ khi chào đời."

Mộc Thanh lặng lẽ lắng nghe.

"Con người hấp thu linh khí."

"Linh khí nuôi dưỡng kinh mạch."

"Kinh mạch lại nuôi dưỡng thân thể."

"Nhưng của con..."

Tô Vũ hơi dừng lại.

"Ngay từ đầu."

"Cánh cửa ấy chưa từng mở."

Bà mỉm cười rất nhẹ.

"Việc hôm nay chúng ta làm."

"Không phải tạo ra thứ mới."

"Mà chỉ..."

"...gõ lên cánh cửa vốn nên được mở từ rất lâu."

Mộc Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng dần bình tĩnh hơn.

...

Mộc Vũ mở chiếc hộp gỗ nhỏ, một hũ kem dưỡng rất nhạt hương thảo mộc.

Nàng lấy một lượng vừa đủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng tán đều lên gương mặt. Động tác thuần thục không hề hấp tấp.

Sau bao năm, đôi bàn tay này từng thay đổi vô số khuôn mặt.

Có lúc biến thành tiểu thư.

Có lúc thành thương nhân.

Có lúc là nha hoàn.

Có lúc...

Là sát thủ.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, nàng chỉ đơn giản muốn mình trông đẹp hơn một chút.

...

"Có đau không?"

Mộc Thanh khẽ hỏi e dè, Tô Vũ liền trêu ghẹo.

"...Có lẽ sẽ đau."

"Con sợ chứ?"

Mộc Thanh cười rất nhỏ.

"Con sợ."

"Nhưng..."

Nàng khẽ cúi đầu.

"Nếu vượt qua được."

"Con sẽ không còn là gánh nặng của tỷ tỷ nữa."

Trong căn phòng, lại yên ắng đi. Tô Vũ không nói gì, ánh mắt người nữ y sư chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Rồi rất khẽ mỉm cười.

...

Một tờ giấy son đỏ được Mộc Vũ cẩn thận đặt lên môi, nàng khép môi lại, mím rất nhẹ.

Rồi từ từ lấy xuống, một màu son đỏ nhạt hiện lên, không rực rỡ, chỉ đủ khiến đôi môi vốn tái nhợt trở nên có sức sống hơn.

Mộc Vũ nhìn màu son trong gương, khẽ ngẩn người.

Đỏ.

Bao nhiêu năm qua, màu đỏ luôn khiến nàng nghĩ tới máu.

Đến mức đôi khi chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ, bàn tay đã vô thức tìm đến chuôi chủy thủ.

Hôm nay, vẫn là màu đỏ ấy. Nhưng... Lại chỉ là màu son.

Khóe môi nàng bất giác cong lên rất nhẹ.

...

Tô Vũ chậm rãi vòng sang trước mặt Mộc Thanh.

"Ta hỏi con thêm một câu."

"Nếu trong quá trình khai mạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Con..."

"Có tin ta không?"

Mộc Thanh hơi ngẩng đầu, không cần suy nghĩ quá lâu, nàng gật đầu.

"Dạ."

"Con tin."

"Cũng... không biết vì sao."

"Có lẽ..."

"Phong Chủ rất giống mẫu người khiến người khác yên tâm."

Tô Vũ bật cười, tiếng cười biếng nhác, êm dịu.

"Con bé này."

"Miệng ngọt thật."

...

Đầu bút than rất mảnh khẽ lướt qua đuôi mắt, Mộc Vũ nghiêng mặt, động tác cực kỳ chính xác.

Đường kẻ mắt không dài, chỉ đủ khiến đôi mắt đỏ vốn sắc lạnh trở nên sâu hơn.

Nàng nhìn vào gương, một bên mắt đã hoàn thiện, bên còn lại vẫn hoàn toàn tự nhiên.

Hai nửa khuôn mặt.

Một bên là sát thủ.

Một bên...

Lại giống một thiếu nữ bình thường.

Chính nàng cũng bất giác nhìn lâu hơn vài nhịp.

...

Tô Vũ chậm rãi đi ra phía sau, ánh mắt khẽ dừng trên tấm lưng trắng mảnh kia.

"Con biết không?"

"Con có một tấm lưng đẹp."

"Không phải vì trắng."

"Cũng không phải vì mảnh."

"Mà vì..."

"...khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn che chở."

Mộc Thanh đỏ bừng cả tai.

"...Phong Chủ..."

Tô Vũ cười khúc khích.

"Yên tâm."

"Ta không có sở thích gì kỳ lạ."

"Dẫu sao..."

"Ngày trước."

"Thanh Tiêu cũng từng ngồi ở đúng vị trí của con."

"Phương pháp khai mở kinh mạch truyền thống này."

"Chính tay ta đã dạy con bé."

Nghe đến cái tên ấy, Mộc Thanh không khỏi mở to mắt.

Trong lòng vốn đầy hồi hộp, không hiểu sao, lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

...

Mộc Vũ cài chiếc trâm ngọc lên mái tóc, tóc được búi gọn một phần phía sau, những lọn tóc còn lại buông xuống lưng như dòng thác đen.

Nàng chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng từng nếp vải.

Rồi khẽ hít một hơi.

...

Trong căn phòng đá, Tô Vũ cuối cùng cũng nhắm mắt, toàn thân bà dần tỏa ra linh lực dịu như nước, hai lòng bàn tay chậm rãi áp sát sau lưng Mộc Thanh, một luồng hơi ấm từ từ truyền vào.

Mộc Thanh khẽ run người, hơi thở bất giác rối loạn, đầu ngón tay siết chặt lấy không khí ở trên đùi.

Một tiếng rên rất nhỏ vô thức thoát ra.

"...Ưm..."

Ngay sau đó, nàng cố gắng thả lỏng.

Hít vào.

Rồi từ từ thở ra.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng linh lực chảy.

Êm như nước.

Chậm như mây trôi.

...

Trong chiếc gương đồng, Mộc Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Người con gái trong gương khiến chính nàng cũng lặng đi vài giây.

Làn da trắng mịn sau lớp dưỡng mỏng trở nên trong trẻo hơn dưới ánh sáng.

Đôi mắt đỏ vốn lạnh lẽo nay được đường kẻ mắt tôn lên chiều sâu, không còn sắc bén như lưỡi dao mà trở nên quyến rũ và tĩnh lặng như rượu vang dưới ánh chiều.

Mái tóc đen dài được chải gọn gàng, điểm xuyết bởi chiếc trâm ngọc giản dị.

Màu son nhạt khiến nụ cười vừa đủ có sức sống.

Không quá lộng lẫy.

Không quá kiêu sa.

Chỉ đơn giản...

Là một cô gái rất đẹp.

Một cô gái mà người khác nhìn vào sẽ khó lòng liên tưởng tới vị nữ chấp hành từng khiến vô số người mất ngủ trong những đêm truy sát.

Mộc Vũ đưa tay rất khẽ vuốt lại một lọn tóc mai, nhìn mình thêm một lúc.

Rồi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, một nụ cười rất nhỏ, rất dịu. Như thể... Sau rất nhiều năm, cuối cùng nàng cũng thử sống.

Không phải với thân phận của một sát thủ.

Mà chỉ là...

Mộc Vũ.

Một người con gái bình thường.

0