Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 114: Dưới Mây Là Nhân Gian

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,361 từ 3 lượt đọc

—

"A, là ngươi đấy sao."

Một giọng nói vang lên giữa khoảng sân rộng trước cổng chính của Lưu Vân Tông.

Chido ngẩng đầu.

Đứng cách đó không xa là một nam đệ tử nội môn trong bộ trường bào trắng viền lam. Y phục được mặc chỉnh tề đến gần như không có một nếp gấp, tóc đen buộc cao sau đầu bằng một dây lụa xanh nhạt, chuôi kiếm đeo bên hông cũng được lau đến sáng bóng. Gương mặt không quá nổi bật, nhưng sạch sẽ, chính trực, mang đúng dáng vẻ của một đệ tử được giáo dưỡng rất bài bản.

Chido nhìn người kia vài giây.

"...À."

"Là sư huynh canh gác đêm hôm qua."

Người kia bật cười.

"Ngươi còn nhớ ta à."

Rồi hắn chắp tay thi lễ.

"Lưu Vân Tông, nội môn đệ tử."

**"Triệu Minh Viễn."**

"Đệ có thể gọi ta là Triệu sư huynh."

Chido cũng gật đầu đáp lễ.

"Chido."

Hai người nhìn nhau vài nhịp, không khí rất tự nhiên.

Chido lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.

"Tô phong chủ bảo ta mang cái này."

Triệu Minh Viễn nhận lấy, chỉ vừa nhìn lướt qua con dấu bằng linh lực màu xanh nhạt trên góc giấy, hắn đã mỉm cười.

"Quả nhiên là ngươi."

"Ta hôm nay được giao nhiệm vụ chờ người ở đây."

"Đi thôi."

Hắn trả lại giấy.

"Ta đưa ngươi xuống núi."

---

Hai người sóng vai đi về phía cổng chính.

Con đường lát bằng đá xanh trải dài giữa biển mây.

Hai bên đường, những cây cổ tùng hàng nghìn năm tuổi lặng lẽ đứng đó, rễ cây ôm lấy từng khối nham thạch trắng bạc đã bị thời gian bào mòn. Lá thông khẽ lay trong gió, phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng biển rất xa.

Thi thoảng lại có vài con bạch hạc đáp xuống mép hồ.

Đệ tử đi ngang đều dừng bước hành lễ.

"Triệu sư huynh."

"Sư huynh."

Triệu Minh Viễn chỉ gật đầu đáp lại từng người rất tự nhiên.

Đó là nhịp đi quen thuộc của một người đã sống ở nơi này nhiều năm.

Chido đi bên cạnh, ánh mắt không ngừng quan sát mọi thứ. Dường như hắn luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt của một người lần đầu được thấy.

Một lúc sau, cổng lớn của Lưu Vân Tông hiện ra.

Hai cánh cổng bằng bạch ngọc khổng lồ đứng sừng sững giữa tầng mây, cao đến mức gần như hòa vào bầu trời phía trên. Trên mặt cổng là vô số hoa văn mây nước đan xen kiếm ý, linh quang lưu chuyển chậm rãi theo từng đường vân cổ xưa.

Triệu Minh Viễn vừa bước đến gần.

Ầm...

Không cần ai chạm, hai cánh cổng tự chậm rãi mở ra, âm thanh nặng nề vang vọng giữa mây trời.

Gió từ bên ngoài ùa vào, mây trắng lập tức theo khe cửa tràn ngược vào trong tông môn, cuộn quanh mặt đất như dòng nước.

Bên ngoài... Không nhìn thấy gì cả.

Từ đầu gối trở xuống chỉ còn biển mây trắng xóa, giống như phía trước không hề tồn tại mặt đất.

Chido đứng lặng nhìn.

"..."

Đúng lúc ấy, Triệu Minh Viễn đưa hai ngón tay lên.

Keng—

Thanh kiếm bên hông khẽ rung, một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, thanh trường kiếm tự động bay khỏi vỏ, lơ lửng trước mặt hai người.

"Đệ tử ngoại môn..."

Triệu Minh Viễn quay đầu cười.

"Chưa biết ngự kiếm nhỉ?"

Chido gật đầu.

"Ừ."

"Vậy lên đây."

Hắn bước trước lên thân kiếm như đã làm điều đó hàng nghìn lần rồi quay đầu.

"Cùng đi."

Chido cũng bước lên, điều kỳ lạ là thanh kiếm chẳng hề rung lấy một cái.

Triệu Minh Viễn kết một thủ quyết.

Vút!

Thanh kiếm lao thẳng ra khỏi cổng, hai người lập tức chìm vào biển mây trắng.

...

Không gian trở nên yên tĩnh, xung quanh chỉ còn mây.

Gió lướt qua hai bên, Triệu Minh Viễn điều khiển phi kiếm rất ổn định, tốc độ không quá nhanh, giống như cố ý để người phía sau có thời gian quan sát.

"Ngự kiếm thật ra không khó."

Hắn vừa điều khiển vừa nói.

"Khó là giữ cho tâm mình ổn."

"Nếu tâm loạn, linh lực sẽ loạn."

"Kiếm cũng loạn."

"Càng muốn giữ thăng bằng thì càng dễ ngã."

"Ngược lại..."

"Nếu quên mất việc mình đang đứng trên kiếm."

"Thì kiếm sẽ tự đưa mình đi."

Chido nghe rất chăm chú.

"...Ra vậy."

"Ta hiểu."

Triệu Minh Viễn bật cười.

"Đừng hiểu nhanh thế."

"Ta học mất ba năm mới ngộ ra."

Hai người tiếp tục lao xuống, mây càng lúc càng mỏng, ánh sáng phía dưới dần hiện rõ.

Rồi... Bọn họ xuyên qua tầng mây cuối cùng, một thế giới rộng lớn bỗng mở ra.

Chido khẽ nâng mắt.

Phía dưới.

Thiên địa như trải dài vô tận.

Xa về phương bắc, từng dãy núi nối tiếp nhau như những con rồng khổng lồ đang nằm ngủ, đỉnh núi phủ tuyết trắng, mây lượn quanh lưng núi không dứt. Gió từ phương ấy cuồn cuộn tràn xuống, mang theo cảm giác lạnh mà trong trẻo.

Phía đông.

Một mặt hồ khổng lồ xanh như ngọc bích trải dài đến tận chân trời, ánh mặt trời phản chiếu thành vô số mảnh sáng lấp lánh.

Ở chính giữa hồ, mơ hồ có thể thấy một vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi xoay chuyển.

Triệu Minh Viễn đưa mắt nhìn theo.

"Đó là Thanh Lan Đại Hồ."

"Nguồn nước của toàn Thiên Vân Vực."

"Nghe nói dưới đáy còn có Long Cung thời thượng cổ."

"Thật hay giả thì không ai biết."

Ánh mắt Chido tiếp tục dời đi.

Phía tây.

Rừng cây bạt ngàn, những tán cổ mộc cao đến mức giống như một biển xanh dựng đứng, ngay cả từ khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy từng tầng sương mỏng lững lờ trôi giữa rừng.

"Linh Mộc Cốc."

Triệu Minh Viễn nói.

"Nơi cung cấp gần như toàn bộ linh dược và linh mộc của tông."

"Cũng là nơi rất nhiều yêu thú sinh sống."

Rồi hắn chỉ xuống phía nam.

"Nơi đó là Vạn Thủy Bình Nguyên."

"Dân thường sinh sống rất đông."

"Từ trên này nhìn không rõ."

"Nhưng bên dưới có hàng chục triệu người."

"Lưu Vân không chỉ bảo vệ tông môn."

"Mà còn bảo vệ cả vùng đất ấy."

Chido lặng lẽ nhìn theo.

Gió vẫn thổi.

Phi kiếm vẫn lao đi.

Một lúc sau.

Phía chân trời, một bức tường thành khổng lồ dần hiện ra.

Nó không hùng vĩ đến mức áp bức nhưng lại mang cảm giác vô cùng sống động.

Dòng người ra vào như mắc cửi. Xe ngựa nối thành hàng. Phi kiếm lên xuống liên tục.

Trên bầu trời.

Hạc trắng.

Linh thú.

Tu sĩ.

Thương nhân.

Đan xen thành một dòng chảy không ngừng nghỉ.

Chido nhìn rất lâu.

"Đó là..."

Triệu Minh Viễn cười.

"Thanh Vân Thành."

"Nếu muốn biết nơi đó như thế nào..."

Hắn cố ý dừng lại.

"...Sao ngươi không tự mình tìm hiểu?"

Chido nhìn xuống thành trì đang ngày một gần hơn.

Rồi rất khẽ.

Gật đầu.

"...Ừ."

Thanh kiếm bắt đầu hạ thấp.

Chẳng mấy chốc, hai người đáp xuống khoảng đất rộng trước cổng thành.

Triệu Minh Viễn thu kiếm vào vỏ.

"Ta chỉ đưa ngươi đến đây."

"Làm nhiệm vụ thuận lợi."

"Nếu gặp rắc rối."

"Cứ báo danh đệ tử Lưu Vân."

"Dù không phải ở đâu cũng hữu dụng..."

"Nhưng phần lớn sẽ có ích."

Chido gật đầu.

"Cảm ơn."

Triệu Minh Viễn cười, phất tay.

"Đi đi."

Phi kiếm lại bay lên trời, chỉ còn một mình Chido đứng dưới mặt đất.

Hắn quay người, ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng thành cao lớn.

Ba chữ cổ khắc trên tấm biển đen, nét bút mạnh mẽ như kiếm.

**Thanh Vân Thành.**

Lần đầu tiên, hắn bước ra khỏi mây.

Để đi vào nhân gian.

0