Chương 101: Tình Yêu Là Gì?
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
> *"Tình yêu là gì?"*
Có người nói, tình yêu là cảm giác tim đập nhanh hơn mỗi khi gặp một người.
Có người lại bảo, đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, nhanh đến rồi cũng sẽ vội đi.
Có người cười, nói rằng:
> "Tình yêu là khi gặp đúng người giữa một biển người khác."
Có người lắc đầu.
> "Không."
> "Tình yêu là sau khi đi qua biển người ấy, vẫn chỉ muốn quay lại về bên một người."
...
Mình từng đọc trong một quyển sách.
> *"Yêu là mong người ấy được bình an, kể cả khi bình an ấy không còn có mình."*
Lúc đọc xong, mình còn ngồi suy nghĩ rất lâu.
*Đây là câu mình mới học được từ một cuốn sách mà Tống Nhược Ly thường mang theo.*
Nhược Ly thích đọc sách lắm. Lần nào gặp cũng thấy ôm một quyển.
Có hôm mình hỏi:
"Đọc nhiều vậy có mệt không?"
Cô ấy chỉ cười.
"Không. Mỗi người đều sống một cuộc đời. Đọc sách là được sống thêm rất nhiều cuộc đời khác."
Nghe có vẻ rất hay.
Nhưng mình vẫn chưa hiểu hết.
...
Lại có một câu khác.
> *"Hỏi thế gian, tình là vật chi, mà khiến sinh tử tương hứa."*
Nhược Ly bảo đó là câu thơ rất nổi tiếng.
Mình nghe xong thì nghĩ...
Nếu đã yêu nhau...
Tại sao lại còn phải chết vì nhau?
Sống cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao?
...
Có một vị tiền bối còn viết:
> *"Yêu không phải nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng."*
Mình cũng thấy câu này rất hay.
Nhưng...
Nếu hai người nhìn về hai hướng khác nhau thì sao?
Có phải sẽ không còn yêu nữa không?
...
Mình không biết.
Mình còn nhỏ.
Mình chỉ mới mười bảy tuổi thôi.
Có rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu.
...
Nhưng nếu hỏi...
**Tình yêu của mình là gì.**
Thì câu trả lời rất đơn giản.
...
**Mình yêu tỷ tỷ.**
Không phải kiểu nam nữ.
Mà là người thân.
Là người quan trọng nhất trên đời.
...
Từ khi còn rất nhỏ.
Có lẽ mới ba, bốn tuổi.
Hai chị em đã bị bắt vào Vô Minh Các.
Mình không còn nhớ cha mẹ.
Cũng không nhớ quê nhà.
Ký ức đầu tiên chỉ là những hành lang đá lạnh lẽo.
Mùi máu.
Tiếng roi.
Tiếng người khóc.
Và bàn tay nhỏ của tỷ tỷ luôn nắm chặt lấy tay mình.
...
Mình bị mắc một loại bệnh.
Các trưởng lão ở Dược Phong gọi nó là **Tỏa Linh Tuyệt Mạch**.
Kinh mạch trời sinh khép kín.
Không thể hấp thu linh khí của thiên địa.
Cũng không thể tự nuôi dưỡng cơ thể.
Mỗi tháng đều phải dùng rất nhiều linh dược mới có thể tiếp tục sống.
Nếu ngừng thuốc...
Có lẽ mình sẽ không qua nổi mùa đông năm ấy.
...
Còn tỷ tỷ thì khác.
Tỷ ấy rất mạnh.
Rất thông minh.
Cũng rất chăm chỉ.
Tỷ học cái gì cũng nhanh.
Dùng đao.
Ẩn nấp.
Độc thuật.
Theo dấu.
Điều tra.
Dường như chẳng có gì làm khó được tỷ.
Chỉ trong vài năm.
Tỷ đã trở thành Chấp Hành trẻ tuổi nhất của Vô Minh Các.
Không phải vì thích giết người.
Mà vì...
Chỉ cần tỷ càng có giá trị.
Tổ chức sẽ càng tiếp tục giữ mạng mình.
...
Mình từng khóc.
Từng nói với tỷ.
"Mình là gánh nặng..."
Tỷ chỉ xoa đầu mình.
Rồi cười.
"Linh tinh."
"Muội là gia đình."
...
Gia đình.
Là thứ rất quý giá.
...
Tỷ tỷ rất yêu mình.
Mình biết điều đó.
Chưa từng nghi ngờ.
...
Thế còn...
**Cố Trường An thì sao?**
Huynh ấy...
Chắc cũng yêu tỷ tỷ.
...
Huynh ấy thật sự là người rất tốt.
Gia cảnh chẳng có gì.
Người thân cuối cùng là bà nội cũng đã mất từ lâu.
Một mình bôn ba khắp nơi.
Tự kiếm linh thạch.
Tự tu hành.
Tự sống.
...
Chỉ vì nhiều năm trước...
Được tỷ tỷ cứu một mạng.
...
Thế mà huynh ấy lại có thể đi suốt hàng trăm dặm.
Lần theo từng dấu vết nhỏ.
Hỏi từng người.
Đi qua từng thành.
Chỉ để tìm lại tỷ tỷ.
...
Mặc dù...
Tỷ tỷ chưa từng đáp lại tình cảm ấy.
Nhưng nhờ Cố Trường An.
Cuộc sống của hai chị em mình trong những năm gần đây...
Thực sự dễ thở hơn rất nhiều.
Huynh ấy luôn lặng lẽ giúp.
Chưa từng đòi hỏi điều gì.
...
Giờ thì...
Mọi chuyện đã khác.
Vô Minh Các không còn.
Hai chị em cũng được tự do.
Có nơi để ở.
Có người chữa bệnh cho mình.
Có tương lai.
...
Mình cũng phát hiện...
Hình như tỷ tỷ đang thích một người khác.
...
Người đó...
Mình chưa hiểu rõ.
Chỉ nghe nói...
Huynh ấy ăn rất nhiều.
Ít nói.
Suốt ngày trông như chẳng quan tâm chuyện gì.
Nghe nói...
Huynh ấy còn vì cứu tỷ tỷ mà bị thương rất nặng.
...
Có phải...
Vì chuyện đó không?
...
Nếu là vậy...
Thì cũng hơi giống Cố Trường An.
...
Thật khó hiểu.
...
Mình không biết.
Tình yêu...
Có lẽ không phải chỉ vì ai cứu ai.
Nếu không.
Tỷ tỷ đã thích Cố Trường An từ lâu rồi.
...
Hay là...
Có những người.
Chỉ cần đứng ở đó.
Thì trái tim cũng sẽ tự nhiên nghiêng về phía họ.
...
Mình thật sự không hiểu.
...
Nhưng...
Mình mong tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Cố Trường An cũng vậy.
Tỷ tỷ cũng vậy.
Người tên Chido ấy cũng vậy.
Nhược Ly.
Tần Mặc.
Và cả mình nữa.
...
Có lẽ...
Ai rồi cũng sẽ tìm được nơi mình muốn trở về.
...
Mộc Thanh ngẩng đầu.
Bầu trời chiều của Lưu Vân Tông vẫn phủ đầy mây trắng.
Gió nhè nhẹ lướt qua mái hiên.
Xa xa.
Mặt hồ Thiên Trì phẳng lặng như một tấm gương.
Nàng chống cằm.
Khẽ mỉm cười.
Trong đôi mắt trong veo ấy hiện lên một tia tò mò rất trẻ con.
> **"Không biết..."**
> **"Những người đứng trên đỉnh cao của thiên hạ..."**
> **"Sẽ yêu như thế nào nhỉ?"**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.