Chương 102: Một Lời Hứa Không Thuộc Về Mình
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
—
Thiên Trì Y Các nằm lặng bên mép hồ.
Nếu Kiếm Tâm Phong là nơi tiếng kiếm vang vọng suốt ngày đêm, thì nơi đây dường như tồn tại ở một nhịp chảy khác.
Mọi thứ đều chậm hơn, yên hơn. Cũng dịu dàng hơn.
Con đường lát đá trắng dẫn vào Y Các uốn quanh mặt hồ Thiên Trì. Làn nước trong vắt phẳng như gương, phản chiếu mây trời và những mái đình cong màu ngọc bích. Những cây liễu linh ven hồ rủ từng dải cành mềm xuống mặt nước, đầu lá thỉnh thoảng khẽ lay khi gió nhẹ đi ngang.
Từng chiếc thuyền gỗ nhỏ lặng lẽ trôi trên hồ. Không có người chèo, chúng được linh lực điều khiển, chở dược liệu từ những hòn đảo phía xa về Y Các.
Không khí phảng phất hương thuốc.
Là mùi của linh chi nghìn năm.
Là hương thanh mát của Tuyết Tâm Lan.
Là vị hơi cay của Hỏa Diệp Thảo vừa mới được nghiền.
Trước cổng, từng tốp đệ tử Dược Phong ôm những khay ngọc đầy bình thuốc qua lại không ngừng.
"Cẩn thận bên kia, bệnh nhân vừa dùng xong Ngưng Huyết Tán."
"Đan dược phòng số mười hai đã luyện xong chưa?"
"Thiếu một phần Thanh Linh Dịch, mau mang sang."
Những câu nói nối tiếp nhau. Không hề vội vã cũng chẳng hề hỗn loạn.
Ai cũng biết mình cần làm gì.
Ai cũng bước đi rất nhanh, nhưng không một ai chạy.
Giống như cả Thiên Trì Y Các đang vận hành theo một dòng nước vô hình, nhẹ nhàng mà chưa từng ngưng lại.
...
Bên trong đại sảnh.
Quầy tiếp tân được làm từ một thân gỗ cổ màu trắng ngà, những đường vân tự nhiên như mây trôi trên mặt nước.
Một nữ đệ tử trẻ đang cẩn thận ghi chép hồ sơ bệnh án lên từng thẻ ngọc.
Bên cạnh, một vị y sư già đang bắt mạch cho một tiểu đệ tử bị thương ở tay.
"Nghỉ luyện kiếm ba ngày."
"Ba ngày?"
"Còn muốn thành phế nhân thì hôm nay cứ luyện tiếp."
"..."
Đứa nhỏ lập tức cúi đầu.
"Dạ..."
Vị lão y sư chỉ khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục ghi thuốc.
...
Hành lang của Y Các rất dài, hai bên đều mở cửa sổ hướng ra hồ nước. Ánh nắng cuối buổi sáng rơi nghiêng qua từng khung cửa, trải thành những vệt sáng dài trên nền gỗ lim.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng guốc gỗ của các y sư.
Tiếng bánh xe nhỏ chở thuốc.
Tiếng bước chân của đệ tử.
Tất cả hòa thành một nhịp điệu rất khẽ.
Nhưng... Có một người đi ngang qua.
Không một tiếng động.
Không tiếng bước chân.
Không tiếng quần áo ma sát.
Ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức khó nhận ra.
Nếu không trực tiếp nhìn thấy, có lẽ chẳng ai biết vừa có người đi qua nơi đó.
Mộc Vũ.
Một tuần.
Đã tròn một tuần kể từ cái đêm ngọn núi bị chẻ làm đôi.
Suốt bảy ngày qua, gần như mỗi buổi sáng nàng đều cùng các Chấp sự của Lưu Vân Tông quay lại hiện trường.
Từng hành lang.
Từng lối đi bí mật.
Từng cạm bẫy.
Từng tuyến đường rút lui.
Nàng thuật lại mọi thứ mình biết.
Chỉ ra từng điểm yếu.
Chỉ ra từng sơ hở của kết giới.
Chỉ ra những nơi Vô Minh Các từng lợi dụng.
Không giấu giếm điều gì.
Đổi lại.
Lưu Vân Tông cho hai chị em một mái nhà.
Cho Mộc Thanh cơ hội được chữa bệnh.
Cho nàng một nơi... có thể sống mà không cần cầm kiếm vì nhiệm vụ.
...
Nghĩ đến đây, bước chân Mộc Vũ chậm dần.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xa xa.
Dược Phong vẫn chìm trong sắc xanh dịu mát.
Mộc Thanh lúc này có lẽ đang học cách nhận biết dược thảo.
Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh ấy, khóe môi của nàng cũng đã vô thức cong lên.
Đã rất nhiều năm rồi... Nàng mới dám nghĩ tới một tương lai.
*Một tương lai mà nàng không cần phải chật vật để với tới.*
...
Suốt một tuần nay, mỗi khi hoàn thành việc điều tra, nàng đều đến đây. Không vì nhiệm vụ. Chỉ đơn giản là...
Muốn tới.
Bước chân di chuyển đều nhịp hơn, đã đến gần căn phòng quen thuộc.
Mộc Vũ đưa tay lên, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào cánh cửa.
Nàng khựng lại, bên trong... *Có tiếng nói.*
"...Cô là Phong Chủ của Thiên Trì?"
Giọng nói rất bình tĩnh, trầm thấp.
Không nhanh.
Không chậm.
Chính là Chido.
Một giọng nữ trưởng thành rất nhanh đáp lại.
"Đúng."
"Chính là ta."
Giọng nói mềm mại như nước chảy qua đá, mang theo chút biếng nhác rất đặc biệt.
"Trường hợp của cậu..."
"Ta thật sự muốn nghiên cứu thêm một chút."
Là Tô Vũ.
Phong Chủ Thiên Trì.
Người được xem là y sư mạnh nhất của toàn bộ Lưu Vân Tông, thậm chí nếu xét riêng y đạo của vùng Đông Thiên Vân, tên tuổi của nàng cũng đủ để khiến vô số thế lực phải tìm đến cầu y cứu chữa.
Trong phòng yên lặng. Một lúc sau, giọng của Chido lại vang lên.
"Được."
"Ta sẽ giúp cô."
"Nhưng đổi lại..."
"Có một điều kiện."
...
"Hửm~?"
Âm cuối của Tô Vũ kéo dài, mang theo vẻ hứng thú rất rõ.
"Thế..."
"Cậu muốn cái gì?"
Không chút do dự, Chido đáp.
"Chữa bệnh cho Mộc Thanh."
...
Bên ngoài, đồng tử Mộc Vũ khẽ co lại.
Chiếc giỏ hoa quả trong tay nàng hơi nghiêng đi, đầu ngón tay bất giác siết chặt.
...
Trong phòng, Tô Vũ không đáp ngay. Chỉ chống cằm nhìn chàng trai đang ngồi trên giường bệnh.
Rất lâu sau, nàng mới cười khẽ.
"Một cơ hội để có được điều kiện từ một Phong Chủ..."
"Vậy mà cậu..."
"Lại dùng nó cho người khác sao?"
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt càng lúc càng hứng thú.
"Thú vị."
...
Bên ngoài cánh cửa, Mộc Vũ vô thức nín thở.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, một sát thủ như nàng... Lại sợ bị người khác phát hiện mình đang đứng đây.
Giọng Tô Vũ lần nữa vang lên, lần này không còn vẻ đùa cợt.
"Mộc Thanh mắc phải **Tỏa Linh Tuyệt Mạch**."
"Kinh mạch của con bé trời sinh khép kín."
"Không hấp thu được linh khí."
"Cũng không thể tự nuôi sống cơ thể."
"Muốn kéo dài mạng sống..."
"Mỗi một tháng đều phải dùng lượng lớn linh dược quý giá."
Nàng nhìn Chido.
"Muốn chữa khỏi."
"Cậu có biết..."
"Phải trả giá bằng những gì không?"
...
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Chido mới lên tiếng.
"Ta không biết rõ."
"Nhưng..."
"Nếu là tắc nghẽn kinh mạch."
"Có thể..."
"Dùng phương pháp khai mở kinh mạch hay không?"
...
Lần này, ngay cả Tô Vũ cũng im lặng. Nàng nhìn Chido rất lâu. Ánh mắt như đang đánh giá lại con người trước mặt.
Rồi.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên.
"Thì ra..."
"Là như vậy."
...
Tiếng ghế gỗ khẽ dịch.
Rồi.
Tiếng bước chân tiến dần về phía cửa.
Mộc Vũ giật mình, nàng hít khẽ một hơi. Thân hình lập tức lùi sang bên cạnh hành lang, nhẹ như một chiếc lá.
Kẽo...
Cánh cửa mở ra, Tô Vũ chậm rãi bước khỏi phòng. Bộ trường bào màu xanh nhạt khẽ lay theo từng bước chân.
Nàng chỉ nghiêng đầu, liếc rất nhẹ về phía Mộc Vũ.
Ánh mắt ấy dường như đã nhìn thấy tất cả.
Nhưng lại không nói một lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi thong thả rời đi.
...
Hành lang lại trở nên yên tĩnh, Mộc Vũ đứng rất lâu. Chiếc giỏ hoa quả trong tay bị nàng siết đến trắng cả đầu ngón tay.
Một lúc sau, nàng mới hít sâu. Khẽ gõ cửa, rồi bước vào.
Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra lần nữa trước cả khi Mộc Vũ chạm vào tay nắm cửa.
Chido cũng từ trong phòng đi ra.
Có lẽ vừa định xuống Thiện đường.
Thấy Mộc Vũ đứng đó, hắn chỉ hơi nghiêng đầu.
Rồi rất tự nhiên hỏi.
"Ồ."
"Tỷ muốn đi ăn không?"
...
Mộc Vũ nhìn hắn, rất lâu. Thời gian như đọng lại vài giây trước khóe mắt của vị thiếu nữ.
Rồi, nàng khẽ cúi đầu. Giấu đi đôi mắt đã hơi đỏ.
Nàng hít vào một hơi thật sâu, khi ngẩng mặt lên. Nụ cười đã trở lại như mọi khi.
Ấm áp.
Dịu dàng.
"Ừm."
"Mình đi."
Cũng đã là giờ trưa rồi, nàng nghĩ. Và lần này.
Bước bên cạnh hắn, trong lòng nàng dường như đã có thêm một điều gì đó rất khó gọi tên. Chỉ biết rằng, nó ấm áp như ánh nắng đang phủ lên mặt hồ Thiên Trì ngoài kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.