Chương 109: Mây Trôi Về Phía Trời
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
Chiến tranh kết thúc.
Nhưng chiến trường vẫn còn thở.
Mùi máu hòa lẫn với mùi đất ẩm sau những luồng linh lực va chạm, lan khắp vùng đồng bằng trước cửa thành. Những đốm lửa nhỏ còn sót lại vẫn âm ỉ cháy trên những cỗ xe gãy nát. Kiếm gãy, giáo mẻ, cờ trận rách nửa phần nằm xen lẫn với xác yêu vật phủ kín mặt đất.
Tiếng khóc.
Tiếng cười.
Tiếng người gọi tên người thân.
Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh rất kỳ lạ.
Âm thanh của những người còn sống.
...
Trên bầu trời, bóng người màu trắng từ từ hạ xuống.
Không có linh lực bùng nổ.
Không có uy áp trấn áp thiên địa.
Chỉ đơn giản như một chiếc lá đáp xuống mặt hồ.
Hai chân Thanh Tiêu nhẹ nhàng chạm đất, tà áo trắng khẽ lay động, mái tóc xanh lam dài tới đầu gối lặng lẽ trôi theo gió.
Thanh trường kiếm **Lưu Lam** vẫn nằm yên trong tay nàng, mỏng như một dòng nước.
Nàng chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Quan sát chiến trường.
Quan sát người dân.
Quan sát những người bị thương.
Quan sát những đứa trẻ đang ôm lấy cha mẹ.
Rồi...
Không ai hẹn ai.
Rào...
Từng người.
Từng người.
Rồi từng hàng người, đồng loạt quỳ xuống.
Đầu chạm đất, không ai dám ngẩng lên.
"Đa tạ đại nhân cứu mạng..."
"Đa tạ Kiếm Thánh..."
"Đa tạ tiền bối..."
Âm thanh ấy nối tiếp nhau như sóng, Thanh Tiêu chỉ đứng yên.
Đôi mắt màu lam nhạt bình tĩnh như mặt hồ không gợn.
Nàng chưa từng quen với việc được người khác quỳ lạy, cũng chưa từng để tâm.
Sau một hồi, giọng nói dịu nhẹ của nàng vang lên.
Không lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ.
"...Các ngươi đã không còn nguy hiểm nữa."
Một khoảng lặng rất ngắn.
"Vậy ta cũng không nán lại."
Đối với nàng, đó chỉ là một việc nên làm.
Nói xong, Thanh Tiêu khẽ xoay người, tà áo trắng theo động tác ấy khẽ vẽ nên một đường cong mềm mại trong gió.
Đúng lúc ấy.
Vèo...
Vèo...
Vèo...
Hàng chục đạo kiếm quang từ chân trời lao tới.
Lần lượt.
Từng vị trưởng lão.
Từng đội chấp sự.
Từng nhóm đệ tử của Lưu Vân Tông đáp xuống chiến trường.
Người dựng kết giới.
Người cứu chữa người bị thương.
Người vận chuyển dược liệu.
Người thu dọn yêu đan.
Người ổn định linh mạch bị phá hủy.
Không ai hô khẩu hiệu.
Không ai ra lệnh.
Tất cả đều diễn ra thuần thục như đã làm hàng nghìn lần.
Đó là Lưu Vân Tông.
Kiếm của họ không chỉ để giết.
Mà còn để giữ cho người khác được tiếp tục sống.
...
Thanh Tiêu vừa đi được hai bước.
"Đại nhân!!"
Một tiếng gọi vang lên phía sau. Không lớn nhưng rất khẩn thiết.
Nàng dừng chân, khẽ quay lại.
Phía sau, một người đàn ông trung niên vẫn đang quỳ, hai đầu gối cắm sâu xuống nền đất nứt nẻ.
Là...
**Tần Chính.**
Ngay lập tức, hai vị chấp sự định tiến lên ngăn cản. Thanh Tiêu chỉ khẽ nâng một bàn tay, hai người lập tức lui lại.
Nàng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông vẫn cúi rạp sát đất kia.
Tần Chính hít vào thật sâu, giọng nói khàn đặc.
"Xin..."
Ông cúi thấp hơn nữa.
"Xin hãy nhận Tần Mặc..."
"...con trai ta..."
"...làm đệ tử của Lưu Vân Tông."
Toàn bộ chiến trường yên lặng, ngay cả những người đang cứu chữa cũng vô thức dừng tay.
Tần Mặc đứng chết lặng.
Mười lăm năm.
Đây là lần đầu tiên... Hắn thấy cha mình quỳ trước một người khác.
Không phải vì cầu xin mạng sống, không phải vì danh vọng.
Mà vì...
Con trai.
...
Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn ông, rồi ánh mắt nàng chuyển sang cậu thiếu niên đang đứng phía sau.
Một cậu bé gầy trên người còn đầy bụi đất, hai tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, đôi mắt còn chưa hết sợ hãi.
Nhưng vẫn không hề lùi lại.
Sau một lúc, giọng nàng vang lên.
"Ngươi..."
"...là Tần Mặc?"
Cậu giật mình, vội vàng quỳ xuống.
"Dạ... vâng!"
Thanh Tiêu nhìn hắn thêm vài nhịp.
Không khen.
Không chê.
Không nói hắn có thiên phú, cũng chẳng nói hắn xứng đáng.
Nàng chỉ bình thản xoay người, để lại một câu.
"Đem hắn về khảo nghiệm."
Thế thôi.
Một câu nói.
Đã thay đổi cả cuộc đời của Tần Mặc.
...
...
Hiện tại.
Một cành tùng cổ vươn ra giữa biển mây, ánh nắng đầu hạ xuyên qua từng tầng lá xanh. Tiếng hạc trắng từ xa vọng lại, gió mang theo hương trà mới pha từ Thiên Trì.
Xa hơn nữa, tiếng chuông sớm của Lưu Vân Tông ngân dài giữa mây trời.
Đệ tử luyện kiếm trên quảng trường, các trưởng lão đang giảng đạo dưới gốc tùng.
Một vài ngoại môn ôm chồng sách chạy vội về phía Vân Hải Các.
Dược đồng cõng sọt thảo dược đi ngang qua con đường lát đá.
Mọi thứ đều bình yên đến mức khiến người ta quên mất... Thiên hạ ngoài kia vẫn còn rất nhiều nơi đang chìm trong máu lửa.
...
Trên cành cây, Tần Mặc nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, một chân buông thõng.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi lốm đốm lên khuôn mặt hắn.
Trên ngực, là một cuộn tranh cũ được buộc bằng sợi dây đã sờn màu.
Cuộn tranh ấy... Là thứ duy nhất còn sót lại của ca ca.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt giấy, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười rất nhỏ.
"Ka ca..."
"Đệ vẫn giữ nó."
Gió khẽ lật một góc giấy, lộ ra nét bút đã phai màu theo năm tháng.
Tần Mặc nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, thở dài, một hơi thật dài.
"...Làm sao để nói với sư đệ..."
"...rằng ta sắp phải rời Tông đây?..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.