Chương 122: Kẻ Thì Nhìn Lỗi, Người Kia Nhìn Người
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
---
Tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau rất nhẹ.
Buổi sáng ở Thiện Đường vẫn đông như mọi khi.
Mùi cơm nóng.
Mùi canh.
Tiếng người trò chuyện.
Tiếng ghế gỗ dịch chuyển.
...
Ở góc quen thuộc, Chido vẫn ngồi đó.
Một bát cơm.
Một đĩa thức ăn.
Một bát canh.
Mọi thứ đều giống như mọi ngày.
Chỉ khác... Đôi mắt màu xám ấy hôm nay không đặt trên đồ ăn, mà như đang nhìn vào một nơi rất xa.
Đũa trong tay hắn chậm rãi dừng lại.
...
*Mấy hôm trước...*
...
Chido khẽ nhắm mắt.
---
Khi mở mắt lần nữa, bầu trời đã đổi thành màu xanh của buổi trưa.
Thanh Vân Thành.
...
Hai người đang sóng vai đi trên con đường lát đá.
Xe ngựa lăn bánh, tiếng rao bán hàng nối tiếp nhau, hương bánh mới nướng theo gió lan đi.
...
Mộc Vũ cầm tờ giấy nhiệm vụ đã hoàn thành, vừa đi vừa gấp gọn lại.
"Xem ra hôm nay xong sớm hơn dự kiến."
Chido gật đầu.
"Ừ."
"Nhờ tỷ."
Mộc Vũ mỉm cười.
"Ngươi cũng giúp rất nhiều."
Hai người lại tiếp tục bước.
...
Đi thêm chưa bao xa, phía trước bỗng vang lên từng đợt tiếng người.
Rất đông.
Tiếng hò hét.
Tiếng chửi.
Tiếng vật gì đó rơi xuống nền đất.
...
Mộc Vũ khẽ ngẩng đầu.
"Đông quá..."
Chido cũng nhìn sang.
"Hình như có chuyện."
Mộc Vũ nhìn hắn.
"Qua xem không?"
"...Ừ."
---
Dòng người phía trước đông nghịt, vai chen vai, tiếng bàn tán, tiếng hò hét và tiếng chửi rủa hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Chido khẽ nghiêng đầu nhìn qua khoảng trống giữa những bóng người, nhưng ngoài vài chiếc lưng đang nhấp nhô ra, hắn chẳng thấy được gì.
Mộc Vũ liếc sang hắn một cái, rồi khẽ lên tiếng.
"Qua đây."
Nói rồi nàng nhẹ nhàng lách người vào giữa đám đông. Động tác không hề vội vã, chỉ khéo léo lựa từng khoảng trống nhỏ, nghiêng vai, xoay người vừa đủ để không va phải ai. Chido lặng lẽ theo ngay phía sau, thân hình cao lớn giúp hắn chỉ cần bước vài bước đã theo kịp.
Người đi đường bị chen nhẹ liền quay đầu định khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy bộ đồng phục Lưu Vân Tông trên người hai người, lời trách móc lại nuốt ngược trở vào. Đám đông theo bản năng tách sang hai bên, nhường ra một lối nhỏ vừa đủ.
Tiếng la ó càng lúc càng rõ.
"Ai cho ngươi ăn!"
"Đồ súc sinh!"
"Đáng chết!"
"Lũ ma đầu như ngươi nên bị lột da!"
...
Một quả trứng bay vụt qua.
Bẹp.
Vỡ tan trên song sắt.
Ngay sau đó.
Rau úa.
Đất.
Vỏ trái cây.
Liên tiếp ném tới.
...
Giữa con đường, một chiếc xe tù bằng huyền thiết chậm rãi lăn bánh, song sắt dày bằng cổ tay, từng tầng trận văn khóa kín, bốn phía đều có phù chú phong ấn.
Hai bên.
Hơn mười người lính hộ tống, ai nấy đều giữ vẻ mặt căng thẳng.
Như thể...
Dù người trong lồng đã bị khóa chặt, họ vẫn không dám lơ là.
...
Trong chiếc lồng ấy, ngồi một người đàn ông khổng lồ, đầu trọc, vai rộng như tường thành. Khắp thân thể đầy những vết sẹo chồng lên nhau, hai tay bị xích bằng huyền thiết.
Cả cổ.
Hai chân.
Đều bị khóa kín.
Trên da, những phù văn đỏ sẫm vốn từng phát sáng giờ đã nhạt đi, như tro tàn sau lửa.
...
Hắn cúi đầu, không nói cũng không phản kháng.
Một quả trứng nện vào mặt chỉ chậm rãi chảy xuống.
...
Chido nhìn rất lâu, rồi khẽ hỏi.
"Tỷ tỷ..."
"Đó là ai?"
---
Mộc Vũ nhìn theo ánh mắt hắn, rồi lại nhìn khuôn mặt ấy.
Nàng nhận ra.
...
Đó là ánh mắt mỗi lần Chido nhìn thấy một đứa trẻ khóc.
Một người già co ro bên đường.
Hay một kẻ ăn xin đói lả.
Không phải thương hại.
Mà là...
Muốn hiểu.
...
Nàng khẽ hít một hơi.
"Thiết La."
"Biệt danh Thiết Huyết Cuồng Đồ."
"Hơn một trăm bảy mươi năm trước."
"Là một tán tu."
"Giết người."
"Cướp tài nguyên."
"Săn cả tu sĩ lẫn yêu thú."
"Trong tay hắn."
"Đã có rất nhiều mạng người."
...
Giọng nàng bình tĩnh, không mang cảm xúc.
...
Chido vẫn nhìn, một lúc sau lại hỏi.
"Vì sao?"
...
Mộc Vũ hơi khựng lại.
"Vì sao?"
"Vì sao hắn lại trở thành như vậy?"
Chido gật đầu.
"Một người..."
"Không thể tự nhiên muốn giết người."
"Chắc phải có chuyện gì đó."
...
Mộc Vũ lặng đi, nàng vốn định để hắn chỉ nhìn thấy mặt đáng ghét nhất của Thiết La, để hắn không phải bận lòng.
...
Nhưng.
Đó là Chido.
Nếu không nói, hắn sẽ còn tiếp tục suy nghĩ.
...
Nàng khẽ nhìn chiếc lồng sắt, giọng nhỏ hơn.
"Hắn từng là nô lệ."
...
"Từ nhỏ."
"Sống trong mỏ linh thạch."
...
"Muốn ăn."
"Phải đánh."
...
"Muốn sống."
"Phải giết."
...
"Không ai dạy hắn điều gì."
"Không ai cứu hắn."
...
"Sau này."
"Hắn tìm được một bộ luyện thể."
...
"Rồi..."
"Càng đánh càng mạnh."
"Càng giết càng sống."
...
"Cuối cùng."
"Không quay đầu được nữa."
...
Hai người cùng im lặng, chiếc xe tù vẫn chậm rãi đi qua.
...
Thiết La vẫn cúi đầu.
Không nhìn ai.
Không cười.
Cũng chẳng nổi giận.
Chỉ để mặc từng thứ ném lên người mình, cho đến khi đoàn xe khuất hẳn.
---
Tiếng người dần tan đi.
...
Chido vẫn đứng ở đó nhìn theo rất lâu không nói thêm gì nữa.
---
"..."
Đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, khung cảnh trước mặt lại trở về Thiện Đường.
Bát cơm vẫn còn nguyên, canh đã nguội đi đôi chút.
...
Đũa trong tay hắn vẫn dừng giữa không trung, không nhúc nhích.
...
"Chido?"
Giọng Mộc Vũ khẽ vang lên ngay bên cạnh.
...
Hắn hơi nghiêng đầu.
"Ừ?"
"Ngươi có chuyện gì sao?"
...
Lúc này, Cố Trường An cũng ngẩng lên khỏi chén rượu.
Tần Mặc đặt vò rượu xuống.
Mộc Thanh dừng đôi đũa.
Ngay cả Tống Nhược Ly cũng nhìn sang.
...
Bốn ánh mắt, đều tập trung vào hắn.
...
Chido nhìn quanh, có chút ngơ ngác.
Rồi mới nhận ra mình vừa ngồi yên quá lâu.
...
"Không."
Hắn khẽ lắc đầu.
"Chỉ đang nghĩ một chút."
...
Nói xong, hắn lại cúi đầu.
Tiếp tục ăn.
...
Mọi người nhìn nhau không ai hỏi thêm, nhưng ai cũng cảm nhận được.
Hôm nay, Chido đang suy nghĩ một chuyện rất sâu.
---
Ở một nơi khác, gió lặng lẽ thổi qua biển mây.
...
Một tà áo trắng chậm rãi bước đi.
Thanh Tiêu.
Hôm nay không đến Kiếm Tâm Phong.
Không vào Thư Các.
Không đứng bên Vân Tĩnh Nhai.
Cũng chẳng ghé Thiền Trì.
...
Nàng đi về phía sau của tông môn.
Nơi rất ít người lui tới.
...
Kiếm Mộ.
...
Từng hàng trải dài, vô số thanh kiếm cắm nghiêng trên mặt đất.
Có thanh chỉ còn chuôi.
Có thanh đã phủ kín rêu xanh.
Có thanh thân kiếm đầy vết nứt.
Có thanh vẫn sáng lạnh như ngày đầu được rèn.
...
Mỗi một thanh kiếm, đều từng có chủ nhân.
...
Mỗi một vết gỉ, đều là một đoạn năm tháng.
...
Gió thổi qua, chuông kiếm treo trên vài chuôi kiếm cũ khẽ rung.
Leng keng...
Âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa Kiếm Mộ mênh mông lại nghe rõ đến lạ.
...
Thanh Tiêu đi xuyên qua từng hàng kiếm, không dừng.
Đi mãi.
Đi sâu hơn.
Nơi những thanh kiếm thưa dần.
Cho đến khi... Phía trước chỉ còn một đài đá tròn cô độc.
...
Trên đó, chỉ cắm duy nhất một thanh kiếm, đứng tách khỏi toàn bộ Kiếm Mộ.
Lặng im.
Như đã chờ ai đó suốt rất nhiều năm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.