Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 110: Người Ở Trong Gương

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,290 từ 3 lượt đọc

Bóng tối.

Không phải bóng tối của màn đêm.

Mà là bóng tối phía sau đôi mắt đang khép lại.

...

"Ở đây... còn đau không?"

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, âm lượng chỉ vừa đủ để người nghe thấy cảm nhận được.

Giọng nói của một người đã quen với việc chăm sóc người khác, mang theo sự chuyên nghiệp, nhưng lại mềm đến mức khiến người nghe vô thức thả lỏng.

"...Không."

Giọng nam đáp lại bình thản.

Có tiếng đầu bút lướt trên giấy.

Soạt soạt soạt...

"Thế còn chỗ này?"

Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên phần xương sườn.

"...Không."

"Lưng?"

"Không."

"Cổ?"

"Không."

"Vai trái?"

"...Không."

Một lúc sau.

"Còn đây?"

Đầu ngón tay chạm xuống ngay giữa lồng ngực, những ngón tay chỉ nhẹ nhẫn xuống phía trước trái tim.

Chido khẽ cảm nhận.

"...Không."

Tiếng bút lại vang lên, từng hàng chữ nối tiếp nhau hiện trên cuốn sổ bệnh án.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy, tiếng bút và nhịp hô hấp đều đặn.

Rồi cuối cùng...

"Có thể mở mắt rồi."

...

Đôi mi khẽ động, ánh sáng trắng dịu của buổi sớm tràn vào.

Đôi mắt màu xám chậm rãi mở ra, đó là màu xám rất lạ.

Không lạnh như thép, không đục như tro. Mà giống bầu trời trước cơn mưa, nơi ánh sáng vẫn còn sót lại phía sau tầng mây.

Bình tĩnh.

Không gợn.

Nhìn thẳng về phía trước.

Đối diện hắn, là một nữ nhân đang đứng cầm quyển sổ ngọc.

Phong Chủ Dược Phong.

**Tô Vũ.**

Nàng mặc trường bào màu trắng ngà của Thiên Trì Y Các.

Không cầu kỳ.

Không quá nhiều trang sức.

Chỉ có vài đường chỉ xanh ngọc chạy dọc theo cổ tay và tà áo như những dòng nước mảnh.

Mái tóc đen được buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc rơi nhẹ xuống hai bên gương mặt.

Dung mạo trưởng thành, khóe mắt cong rất nhẹ, đôi môi luôn như mang theo một nụ cười mỉm.

Không phải kiểu quyến rũ cố ý, mà là nét hấp dẫn của một người phụ nữ đã trải qua đủ nhiều năm tháng.

Thân hình đầy đặn, đường cong mềm mại vẫn hiện rõ sau nhiều lớp y phục chỉnh tề của một y sư.

Không phô trương, nhưng cũng không thể che giấu.

Giống như một dòng nước lặng.

Càng nhìn lâu.

Càng khó rời mắt.

Nàng khép cuốn sổ lại.

"Quả nhiên..."

"Cơ thể cậu đã hồi phục hoàn toàn."

"Tất cả chỉ số đều rất tốt."

Nói xong, ánh mắt nàng khẽ nghiêng sang bên cạnh.

Trên chiếc bàn đá, hơn mười cây ngân châm nằm cong queo, có cây thậm chí đã gãy đôi.

Im lặng.

...

Rồi nàng bật cười rất khẽ, một nụ cười mang theo chút hứng thú mà chỉ những người nghiên cứu khi gặp được thứ vượt ngoài hiểu biết mới có mà cảm nhận được.

"Chido."

Hắn quay sang, Tô Vũ bước từng bước chậm rãi tới gần, ánh mắt nàng không nhìn vào khuôn mặt.

Mà nhìn xuống cơ thể trước mặt.

Sau nhiều ngày dưỡng thương, bây giờ thân trên của Chido chỉ còn mặc một lớp vải mỏng khoác hờ.

Thân hình ấy không quá đồ sộ, nhưng cân đối đến kỳ lạ.

Vai rộng.

Lồng ngực nở.

Từng múi cơ hiện lên rõ ràng dưới làn da màu lúa nhạt.

Không phải kiểu cơ bắp được luyện để phô diễn, mà là cơ thể của một người đã chiến đấu quá nhiều.

Mỗi một đường cơ đều giống như được rèn giũa qua vô số lần sinh tử.

Từ xương quai xanh kéo xuống ngực là vài vết sẹo cũ màu bạc.

Có cái dài.

Có cái ngắn.

Có vết đã mờ.

Có vết vẫn còn hơi gồ lên.

Tất cả đều kể về những trận chiến mà chính chủ nhân của chúng cũng không còn nhớ nổi.

Tô Vũ đứng trước mặt hắn.

"Thấy cơ thể khác biệt gì không?"

Chido cúi đầu, nhìn bàn tay mình, khẽ nắm lại rồi mở ra. Giống như đang thử nhớ một điều gì đó.

Một lúc lâu.

"Dạo này..."

"Quần áo của tôi hơi chật."

...

Tô Vũ bật cười.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Nàng vòng sang bên phải, bước chân rất nhẹ. Ánh mắt lướt dọc theo bờ vai, cánh tay rồi xuống phần lưng.

Tấm lưng rộng, các bó cơ chạy dọc hai bên cột sống như những sợi dây thép được bện lại.

Không hề cứng nhắc, ngược lại mang theo cảm giác linh hoạt của một mãnh thú luôn sẵn sàng bộc phát.

Vài vết sẹo cũ chồng lên nhau.

Có những vết rất sâu.

Đến mức Tô Vũ cũng khó hình dung hắn từng sống sót bằng cách nào.

Hai tay nàng đưa lại về chắp sau lưng, giọng nói nhỏ xuống.

"Chỉ vậy?"

Chido suy nghĩ.

"Hình như..."

"Thấy nhẹ hơn rất nhiều."

"Đúng."

Tô Vũ khẽ đáp.

"Nhưng chưa đủ."

Nàng đưa tay, đầu ngón tay đặt lên vai trái hắn.

Bàn tay mềm.

Ấm.

Không hề mang ý vị mập mờ, chỉ giống một người thầy thuốc đang xác nhận cơ thể bệnh nhân.

Nàng bước thêm một vòng, đứng sát bên tai hắn.

Giọng nói rất nhỏ.

"Khối lượng cơ tăng khoảng một thành."

"Gân chắc hơn."

Ngón tay của nàng lướt dọc chậm rãi dọc xuống trên cánh tay của hắn.

"Mật độ xương cũng thay đổi."

"Tốc độ tự hồi phục nhanh hơn rất nhiều."

Tô Vũ nhìn đậm sâu vào ánh mắt của Chido, khóe môi khẽ cong.

"...Nói cách khác."

"Cậu mạnh hơn rồi."

...

Chido không trả lời, Tô Vũ cười khúc khích.

Buông tay, lại đi vòng về phía trước.

Hai tay vẫn đặt sau lưng, nàng lùi vài bước.

Quan sát hắn từ đầu tới chân, ánh mắt giống như đang nhìn một bài toán thú vị.

"Thật sự..."

"Cậu chưa từng tự hỏi..."

"Bản thân mình là ai sao?"

...

"Không phải ai..."

"...cũng khiến Tô Vũ này phải truyền linh lực vào ngân châm mới có thể châm cứu."

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ.

Chậm rãi.

Đầy suy tư.

Chido vẫn đứng yên. Một lúc sau, ánh mắt hắn chuyển sang tấm gương đồng đặt cạnh cửa sổ.

Trong gương là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xám bình tĩnh, đường quai hàm rõ nét, sống mũi cao, bờ vai rộng.

Lồng ngực săn chắc phủ đầy những vết sẹo cũ.

Những múi cơ không quá phô trương nhưng cân xứng hoàn hảo, tựa như được thiên nhiên gọt giũa qua vô số năm tháng.

Đó là cơ thể đủ để bất kỳ ai cũng hiểu nó không được tạo nên trong phòng luyện công.

Mà được tạo nên giữa chiến trường.

Hắn nhìn rất lâu, nhìn chính mình.

Rồi ánh mắt chậm rãi nâng lên, dừng lại ở đôi mắt màu xám trong gương.

Khóe môi rất khẽ động.

"Phải rồi..."

"Mình..."

"...là ai vậy nhỉ?"

...

...

Cùng lúc đó, ở Dược Phong, ánh nắng đầu ngày nghiêng qua từng giàn dây leo phủ kín hành lang.

Mộc Thanh cẩn thận nâng chiếc bình gỗ nhỏ, từng dòng nước trong veo nhẹ nhàng tưới xuống những luống linh thảo.

Lá cây khẽ rung, mang theo hương thơm dịu mát lan khắp khu vườn.

Nàng mỉm cười nhìn mầm non vừa nhú, rồi chẳng hiểu vì sao, động tác bỗng khựng lại.

Mộc Thanh chậm rãi quay đầu, ánh mắt vượt qua từng mái hiên trắng.

Vượt qua biển mây.

Lặng lẽ nhìn về phương hướng...

**Thiên Trì Y Các.**

0