Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 111: Người Ở Trong Mắt Người Khác

Đăng: 28/09/2026 16:47 1,306 từ 3 lượt đọc

—

Buổi sáng ở **Thiên Trì Y Các** luôn đến rất chậm, ánh nắng đầu ngày len qua từng tầng mây trắng, xuyên qua những tán linh mộc bên ngoài hiên viện, rơi thành từng vệt sáng nhàn nhạt trên nền đá xanh.

Một cơn gió mang theo mùi thuốc và hương cỏ mới phơi khẽ lướt qua khung cửa.

Trong căn phòng cuối dãy hành lang, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

Chido vẫn nằm trên gigiườnghơi thở đều, đôi mắt nhắm lại.

Bên cạnh cửa sổ, Mộc Vũ ngồi nghiêng người trên chiếc ghế gỗ.

Một đĩa hoa quả đặt trước mặt, con dao nhỏ trong tay nàng nhẹ nhàng lướt trên lớp vỏ táo.

Rất khéo, từng vòng vỏ dài liên tục rơi xuống không hề đứt.

Đó là đôi tay từng cầm đoản kiếm gi-ết người, bây giờ lại kiên nhẫn gọt từng quả táo.

Nàng không biết từ khi nào mình đã quen với việc này. Có lẽ... Từ sau hôm hắn tỉnh dậy.

Mộc Vũ thuận tay đặt quả táo đã gọt xong vào đĩa.

Theo thói quen, nàng đưa mắt nhìn sang giường bệnh.

Hắn vẫn nhắm mắt, nàng lại cúi xuống, tiếp tục gọt quả thứ hai.

Tiếng dao lướt trên vỏ táo rất nhỏ.

Lại một lúc nữa, theo bản năng, Mộc Vũ nhìn sang.

Lần này, đôi mắt màu xám kia... Đã mở.

...

Nàng chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại rất tự nhiên cúi đầu, tiếp tục gọt.

Được vài nhịp, con dao trong tay... Đột nhiên dừng lại.

...

Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu.

Quay sang.

Lần này.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, Chido vẫn nằm đó, không nói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trần nhà.

Mộc Vũ cũng chẳng lên tiếng, nàng cứ nhìn hắn.

Một hồi lâu, rồi mới từ từ quay mặt trở lại.

"..."

Được một nửa, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Mộc Vũ."

Con dao trong tay nàng khựng lại.

"Ta là ai?"

...

Căn phòng lại yên tĩnh, Mộc Vũ không trả lời ngay.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ Thiên Trì ở phía xa.

Gió làm mặt nước khẽ gợn.

Một lúc sau, nàng hé môi, muốn nói điều gì đó.

Nhưng...

"Cộc."

"Cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, Tô Vũ đẩy cửa bước vào.

"Chido."

"Đến lúc kiểm tra rồi."

Chido gật đầu.

"Được."

Hắn chống tay ngồi dậy, đứng lên.

Mộc Vũ nhìn theo, định mở miệng gọi lại.

"..."

Nhưng rồi.

Nàng chỉ khẽ cười.

"Đi đi."

Chido gật đầu, lúc đi ngang qua chiếc bàn. Hắn tiện tay cầm lấy... Một quả táo.

Là quả duy nhất.

*Chưa gọt.*

Mộc Vũ nhìn theo.

"..."

Tiếng cửa khép lại, một mẩu vỏ táo vừa đúng lúc rơi xuống nền đá.

Nàng nhìn đĩa hoa quả, rồi nhìn con dao, lại nhìn khoảng trống nơi quả táo vừa biến mất.

Khóe môi khẽ giật.

"..."

"Cái tên này..."

---

Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, Chido đi một mình trên con đường lát đá của Lưu Vân Tông, Mộc Vũ đã quay lại phối hợp điều tra.

Còn hắn.

Lần đầu tiên sau rất lâu, không biết nên đi đâu.

Hắn cứ đi, gió đưa những cánh hoa trắng lướt ngang vai áo.

Tiếng chuông buổi sớm vẫn còn vang rất xa.

Đi thêm một đoạn, một giọng quen thuộc từ trên cao vọng xuống.

"Ơ?"

"Sư đệ?"

Chido ngẩng đầu, Tần Mặc đang nằm vắt vẻo trên một cành cây, hai tay gối sau đầu, một chân còn đung đưa rất nhàn nhã.

"Sư huynh."

Chido ngẫm nghĩ, rồi hỏi rất nghiêm túc.

"Này."

"Ta là ai?"

...

Tần Mặc ngồi bật dậy.

"Hả?"

Một lúc lâu, hắn nhìn Chido, lại nhìn xung quanh.

Như muốn xác nhận xem có phải mình nghe nhầm không.

"Sư đệ..."

"Ngươi..."

"..."

"Sao lại hỏi câu đó?"

Chido thành thật.

"Ta muốn biết."

Tần Mặc chống cằm suy nghĩ.

"Ngươi là..."

...

Gió vừa lúc thổi qua, tiếng nói bị hòa vào tiếng lá cây.

---

Ở vườn thảo dược, Tống Nhược Ly đang cẩn thận tưới từng luống linh hoa.

Chido đứng bên cạnh.

"Cô."

"Ta là ai?"

Nhược Ly giật mình.

"Cái... cái gì?"

Nàng đỏ mặt, luống cuống.

"A..."

"À..."

"Ngươi là..."

...

---

Một nơi khác, Mộc Thanh đang ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Nhìn thấy Chido, đôi mắt nàng lập tức sáng lên.

"Chido ca ca!"

Chido hỏi.

"Ta là ai?"

Mộc Thanh cười rạng rỡ.

"Ha!"

"Huynh là..."

...

---

Chiều muộn, Cố Trường An đang luyện kiếm, mồ hôi chảy dọc theo cằm.

Thấy Chido, hắn thu kiếm.

"Có chuyện gì?"

Chido nhìn hắn.

"Ta là ai?"

Cố Trường An trầm mặc.

Một hồi.

Mới đáp.

"Chido."

"Ngươi là..."

...

Mặt trời dần khuất sau biển mây, ánh chiều nhuộm vàng cả Lưu Vân Tông.

Chido đi rất lâu, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Nơi này... Hắn đã rất lâu chưa tới.

Bên ngoài, một nhánh tùng già khẽ lay trong gió. Ở đây không có người canh, cũng chẳng có nhiều tiếng động.

Chido đứng yên.

Một lúc, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cốc."

Bên trong, một giọng nói rất bình thản vang lên.

"Vào đi."

...

Thanh Tiêu đang ngồi bên cửa sổ, trước mặt là một quyển cổ tịch đã mở.

Nàng không ngẩng đầu, chỉ khẽ lật sang trang tiếp theo.

Chido đứng trước cửa, gãi nhẹ đầu.

"Ta là ai?"

Thanh Tiêu cuối cùng cũng ngước mắt. Nàng đáp rất nhẹ.

"Là Chido."

Ánh mắt màu lam nhạt bình lặng như mặt hồ không gợn.

Nàng nhìn hắn.

Một hồi.

Rồi hỏi lại.

"Ngươi không là chính ngươi."

"Vậy thì là ai?"

...

Chido chớp mắt, suy nghĩ rất nghiêm túc.

"..."

"Cũng hợp lý."

Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn hắn.

Khóe môi, khẽ cong lên một chút.

Rất nhỏ.

"Ngoài ra."

"Ngươi còn ăn rất nhiều."

...

Chido lại gãi đầu.

"Có thật nhiều đến vậy sao?"

Thanh Tiêu khẽ gật.

"Rất nhiều."

"..."

"À."

Chido cũng gật đầu.

"Thảo nào."

Thanh Tiêu khép quyển sách lại, không khí trong căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ.

Chido cúi đầu chào rồi rời đi.

---

Trời đã tối, những ngọn đèn lưu ly dọc hành lang lần lượt sáng lên.

Trên đường trở về Thiên Trì Y Các, một đệ tử nội môn đang trực đêm nhìn thấy hắn.

"Chido?"

"Muộn thế này còn đi đâu?"

"Ta về phòng bệnh."

"À."

"Đi đi."

Chido gật đầu, tiếp tục bước.

---

Đêm xuống.

Thiên Trì Y Các khác hẳn ban ngày.

Những chiếc đèn lưu ly treo dưới mái hiên phát ra ánh sáng dịu như ánh trăng, phản chiếu lên mặt hồ phía trước viện thành từng dải bạc nhạt. Gió đêm lướt qua những khóm linh thảo, mang theo mùi thuốc mới sắc và hương hoa trắng thoang thoảng. Xa hơn, tiếng nước từ dòng thác chảy ngược lên trời vẫn đều đặn vang vọng, hòa cùng tiếng côn trùng khe khẽ trong những bụi cây.

Các y sư trực đêm đi rất chậm.

Tiếng guốc gỗ gõ lên nền đá rồi nhanh chóng tan vào sự tĩnh lặng.

Trong căn phòng cuối hành lang, Chido nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu, không ngủ ngay.

Đôi mắt màu xám lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Hôm nay, hắn đã hỏi rất nhiều người.

Ai cũng trả lời khác nhau.

Có người nói về tính cách.

Có người nói về quá khứ.

Có người nói về tương lai.

Có người...

Chỉ gọi đúng tên hắn.

Gió đêm khẽ lay tấm rèm trắng cạnh cửa sổ, ánh trăng chậm rãi tràn vào căn phòng.

Chido khẽ nhắm mắt, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ rất đơn giản.

**"Mình... là một người như vậy sao?..."**

0