Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 35: Phi Tiên

Đăng: 13/09/2026 08:03 2,195 từ 29 lượt đọc

Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc ô từ phía trên nhẹ nhàng đáp xuống rồi chậm rãi mở ra giữa không trung. Phía sau chiếc ô là bóng dáng một người thiếu nữ. Dáng vẻ nàng bình tĩnh nhưng không hề chậm trễ, Lĩnh Vực cũng theo đó mở rộng, từng tầng hơi nước cùng những đợt sóng nước cuộn lên giữa không trung, chắn ngay phía trước đường hỏa diễm đang lao xuống thành trì.

Ầm!

Thanh đao hỏa diễm va mạnh vào mặt ô.

Ngọn lửa khổng lồ lập tức bùng nổ, nhuộm đỏ cả bầu trời. Sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ra bốn phía, nhưng Lĩnh Vực của Thủy Linh vẫn vững vàng, từng tầng nước không ngừng dâng lên chống đỡ sức nóng khủng khiếp đang trút xuống.

Bên dưới chiếc ô, Thủy Linh đứng giữa không trung, y phục bị gió lửa thổi tung nhẹ nhàng. Khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh, ánh mắt sâu lặng nhìn về phía Hỏa Thần.

Ầm! Ầm! Ầm!

Thanh đao vẫn không ngừng ép xuống.

Mặt ô rung lên.

Những tầng sóng nước trong Lĩnh Vực liên tục chấn động. Nước vừa hội tụ đã bị nhiệt lực khủng khiếp làm bốc hơi, hơi nước trắng xóa nhanh chóng tràn ngập bầu trời, che khuất tầm nhìn của cả chiến trường.

Nhưng Thủy Linh vẫn không lùi. Nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy cán ô, để mặc sức nóng khủng khiếp liên tục trút xuống, đồng thời điều động thêm nước từ Lĩnh Vực dâng lên. Từng tầng sóng nối tiếp nhau chống đỡ thanh đao hỏa diễm.

Trong thành, những người dân đang hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ vốn đã nghĩ thành trì sẽ bị ngọn lửa kia nuốt chửng, nhưng lúc này, giữa biển lửa, một nữ tử xa lạ đang đứng đó, dùng sức mạnh của mình ngăn lại đòn đánh của Hỏa Thần.

“Là ai vậy?”

“Người đó đang bảo vệ chúng ta!”

Không ai biết nữ tử kia là ai. Bọn họ chỉ biết, nếu nàng không xuất hiện, đòn đánh vừa rồi có lẽ đã giáng thẳng xuống thành trì.

Thủy Linh vẫn bình tĩnh nhìn về phía Hỏa Thần. Ánh mắt nàng không hề dao động dù thanh đao đang bị Lĩnh Vực của nàng ngăn lại. Hỏa Thần cũng nhìn nàng. Hai người im lặng giữa không trung trong giây lát, xung quanh chỉ còn tiếng lửa đang cuộn lên trong Lĩnh Vực và hơi nước vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Ánh mắt Hỏa Thần dần trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn nữ tử trước mặt như muốn nhìn thấu đối phương, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Lại có người muốn ngăn ta?”

Thanh đao trong tay nàng tiếp tục ép xuống. Ngọn lửa trong Lĩnh Vực cũng theo đó điên cuồng hội tụ, khiến sức mạnh ẩn chứa trong lưỡi đao lại một lần nữa tăng lên. Không khí xung quanh lập tức trở nên nóng bỏng, những tầng hơi nước vừa mới ngưng tụ đã nhanh chóng bị thiêu đốt, hóa thành một màn sương trắng bao phủ giữa hai người.

Ầm!

Lĩnh Vực của Thủy Linh rung chuyển dữ dội dưới sức ép của thanh đao. Những tầng sóng nước bị ép xuống tạo thành một vùng lõm khổng lồ, từng đợt sóng liên tục dâng lên rồi lại bị ngọn lửa thiêu tan. Nhưng Thủy Linh vẫn đứng vững giữa không trung, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cán ô, không để đòn tấn công tiếp tục tiến xuống phía thành trì.

Nàng khẽ nâng mắt nhìn thanh đao đang ép xuống, sau đó ánh mắt chuyển về phía Thổ Thần đang tựa vào tường thành. Trên người hắn lúc này đã có không ít vết thương, máu vẫn còn chảy xuống từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng, ánh mắt chưa từng rời khỏi trận chiến trên bầu trời.

“Ngươi bị thương rất nặng.”

Thổ Thần đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Thủy Linh rồi cười nhẹ.

“Ta vẫn còn đứng được.”

Thủy Linh không nói thêm. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi quay lại phía Hỏa Thần. Nàng hiểu hắn đang cố bảo vệ thành trì này, cũng giống như nàng đang làm lúc này.

Trên bầu trời, sức mạnh của thanh đao cuối cùng cũng không thể tiếp tục ép xuống. Lĩnh Vực của Thủy Linh dần ổn định, những tầng sóng nước cuộn lên mạnh mẽ, đẩy thanh đao hỏa diễm lùi lại.

Hỏa Thần nhận ra đòn tấn công của mình không thể xuyên qua Lĩnh Vực trước mặt, nàng lập tức thu đao. Ngọn lửa khổng lồ quanh thanh đao tan ra thành vô số tia sáng đỏ, nhanh chóng quay trở lại Lĩnh Vực đang bao phủ phía sau nàng.

Hỏa Thần nhìn Thủy Linh, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo.

“Ngươi muốn chết sao?”

Thủy Linh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chiếc ô trong tay nàng khẽ nghiêng xuống, những giọt nước còn sót lại trên mặt ô theo động tác ấy rơi xuống giữa không trung.

“Ta chỉ không muốn nhìn thấy người vô tội bị cuốn vào trận chiến của các ngươi.”

Hỏa Thần bật cười, tiếng cười vang lên giữa biển lửa, mang theo sự khinh thường rõ rệt.

“Vậy ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ được chúng?”

Thủy Linh không trả lời. Nàng chỉ chậm rãi khép chiếc ô trong tay, đồng thời Lĩnh Vực phía dưới cũng dần thu lại theo. Những tầng hơi nước trắng xóa tản ra bốn phía, để lộ bầu trời đã bị ánh lửa nhuộm thành một màu đỏ rực.

Hỏa Thần vẫn nhìn nàng, còn Thủy Linh cũng không hề tránh ánh mắt đối phương. Hai người đứng cách nhau giữa không trung, một bên là biển lửa cuồn cuộn không ngừng, một bên là hơi nước đang dần tan biến, khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề như báo hiệu một cuộc giao chiến còn dữ dội hơn sắp bắt đầu.

Đúng lúc ấy, từ phía chân trời bỗng truyền đến một luồng khí tức khác.

Thủy Linh hơi nghiêng đầu. Hỏa Thần cũng lập tức nhận ra sự xuất hiện của khí tức mới. Ở nơi xa, xuyên qua tầng mây đang bị ánh lửa nhuộm đỏ, một điểm sáng nhanh chóng tiến lại gần. Càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng hiện ra thành một thanh phi kiếm đang xé qua không trung.

Trên thanh phi kiếm là Đá và Tiểu Mộc.

Thủy Linh vốn cùng đi với hai người, nhưng khi nhìn thấy đòn tấn công của Hỏa Thần sắp rơi xuống thành trì, nàng đã chủ động tiến lên trước để ngăn lại. Đá và Tiểu Mộc vẫn tiếp tục tiến đến trên thanh phi kiếm, từ phía sau nhìn thấy Thủy Linh đang đứng giữa không trung đối đầu với Hỏa Thần.

Tiểu Mộc nhìn về phía trước, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc.

“Là khí tức của Hỏa Thần.”

Trước đó, trên đường tiến đến đây, nàng đã cảm nhận được một luồng khí tức nóng bỏng và hung bạo truyền tới. Khí tức ấy quá mạnh, mạnh đến mức khiến linh lực trong cơ thể nàng cũng phải dao động. Vì vậy, nàng lập tức nhận ra có một tồn tại cực kỳ nguy hiểm đang giao chiến ở phía trước.

Đá nhìn xuống thành trì. Những bức tường vốn kiên cố giờ đã xuất hiện vô số vết nứt, đá vụn rơi khắp nơi, khói bụi cùng hơi nóng bao phủ cả khu vực.

Trên không trung, Hỏa Thần và Thủy Linh vẫn đang đối diện nhau. Một người được bao phủ bởi biển lửa, một người cầm chiếc ô đứng giữa hơi nước. Bên dưới, Thổ Thần đang tựa vào tường thành, trên người đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Đá chưa từng nhìn thấy một trận chiến như vậy. Ánh mắt hắn mở lớn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tò mò.

“Bọn họ mạnh thật.”

Tiểu Mộc quay sang nhìn hắn. Nàng quá hiểu tính cách của Đá, chỉ cần nhìn thấy một thứ mới lạ thì hắn luôn muốn tiến lại gần để xem thử. Nhưng lần này, đối thủ trước mặt là một tồn tại mà ngay cả nàng cũng không thể xem thường.

“Thiếu Chủ không được tùy tiện di chuyển.”

Đá nhìn nàng rồi gật đầu.

“Ta biết.”

Thanh phi kiếm chậm rãi tiến vào phía trên thành trì. Khi nhìn thấy hai người trên phi kiếm, những người dân bên dưới lập tức nhận ra Tiểu Mộc, tiếng gọi nhanh chóng vang lên giữa đám đông.

“Mộc Thần!”

Sau đó ngày càng nhiều người nhận ra nàng.

“Mộc Thần đến rồi!”

“Còn có một người khác!”

“Người kia là ai vậy?”

Những người dân bên dưới chỉ nhận ra Tiểu Mộc, còn nữ tử đang đứng giữa không trung cùng Hỏa Thần vẫn hoàn toàn xa lạ đối với bọn họ. Không ai biết nàng là ai. Bọn họ chỉ biết nàng vừa xuất hiện và dùng sức mạnh của mình ngăn chặn đòn tấn công có thể hủy diệt cả thành trì.

Tiểu Mộc nhìn thấy Thổ Thần đang tựa vào tường thành, lập tức điều khiển thanh phi kiếm hạ xuống.

Đá cũng theo nàng đáp xuống.

Hai người nhanh chóng đến gần Thổ Thần. Tiểu Mộc nhìn những vết thương trên người hắn, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ lo lắng.

“Ngươi bị thương nặng như vậy sao?”

Thổ Thần đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó nhìn Tiểu Mộc. Dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì thương thế, trên khuôn mặt hắn vẫn hiện lên một nụ cười quen thuộc.

“Tiểu Mộc.”

Hắn nhìn nàng một lúc rồi bật cười.

“Dạo này ngươi dễ thương hơn rồi.”

Tiểu Mộc hơi sững người, sau đó nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ.

“Ngươi còn có thể nói đùa, xem ra thương thế vẫn chưa đến mức quá nặng.”

Thổ Thần cười nhẹ, nhưng động tác đưa tay chống lên tường thành vẫn cho thấy thương thế của hắn không hề nhẹ.

Đá đứng bên cạnh nhìn hai người trò chuyện, ánh mắt chuyển qua lại giữa Tiểu Mộc và Thổ Thần.

“Các ngươi quen nhau sao?”

Thổ Thần nhìn sang Đá rồi gật đầu.

“Chúng ta đã từng gặp nhau.”

Đá cũng gật đầu, sau đó nhìn những vết thương trên người hắn.

“Nhưng ngươi thật sự bị thương rất nặng.”

Thổ Thần còn chưa kịp trả lời thì ánh mắt của Tiểu Mộc đã chuyển lên bầu trời. Hỏa Thần vẫn đang đứng giữa biển lửa, còn Thủy Linh cũng đứng cách đó không xa.

Hỏa Thần nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lần lượt lướt qua Thủy Linh, Tiểu Mộc rồi dừng lại trên Đá. Nàng không cảm nhận được sức mạnh đáng kể từ con thú này, nhưng khí tức của Tiểu Mộc lại khiến nàng lập tức chú ý.

“Lại thêm một Phi Tiên.”

Giọng Hỏa Thần lạnh xuống, ngọn lửa quanh thân thể cũng theo đó bùng lên mạnh hơn.

Tiểu Mộc bước lên phía trước, thanh phi kiếm dưới chân nàng chậm rãi bay lên khỏi mặt đất.

“Hỏa Thần, tại sao ngươi lại thức tỉnh?”

Nàng nhìn thẳng vào Hỏa Thần.

“Lần này ngươi lại sát hại những sinh linh vô tội nữa sao?”

Hỏa Thần bật cười, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Ngươi định ngăn cản ta? Đừng tưởng thắng ta được vài lần thì lần này sẽ thắng, ha ha, nực cười.”

Tiểu Mộc không trả lời ngay. Nàng nhìn về phía thành trì phía sau, nhìn những người dân đang đứng giữa sự hoảng loạn, rồi mới bình tĩnh lên tiếng:

“Ta đến vì những người ở đây.”

Hỏa Thần nhìn theo ánh mắt nàng, sau đó bật cười.

“Các ngươi đều giống nhau, luôn muốn bảo vệ những thứ yếu đuối.”

Tiểu Mộc nhìn nàng, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng không hề do dự:

“Không phải vì họ yếu.”

Nàng nhìn những người đang đứng sau tường thành.

“Mà vì họ không nên chết trong trận chiến này.”

Hỏa Thần im lặng trong vài giây. Sau đó, ngọn lửa quanh thân thể nàng đột nhiên bùng lên dữ dội, biển lửa phía sau cũng theo đó dựng đứng lên như một bức tường khổng lồ.

“Vậy thì tất cả các ngươi cùng bảo vệ chúng đi.”

Ầm!

Không gian xung quanh lập tức trở nên nóng bỏng.

Thủy Linh mở chiếc ô trong tay, Lĩnh Vực của nàng cũng chậm rãi lan ra, hơi nước bắt đầu hội tụ giữa không trung.

Tiểu Mộc đứng trên thanh phi kiếm, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Hỏa Thần.

Đá đứng phía sau nàng, bốn chân vững vàng trên thanh phi kiếm, ánh mắt không rời khỏi trận chiến trước mắt.

0