Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 34: Võ Đạo Thổ Thần

Đăng: 11/09/2026 19:16 2,633 từ 33 lượt đọc

Hắn thu lại Lĩnh Vực, để lộ thân thể trần trụi phủ đầy bụi đất và vết thương.

“Lần này ta dùng chính mình.”

Hỏa Thần hơi nheo mắt.

Trong thành, những người đang ghì giữ trận pháp đồng loạt ngẩng đầu. Bọn họ không hiểu vì sao Thổ Thần lại từ bỏ núi đá, địa mạch và những bức tường khổng lồ vốn là sức mạnh của hắn. Nhưng người đội trưởng trên tường thành lập tức nhận ra điều đó.

“Ngài ấy muốn đưa chiến trường ra khỏi thành.”

Vừa dứt lời, Thổ Thần đã biến mất.

Không có ánh sáng, không có pháp quyết, cũng không có tiếng nổ. Chỉ có một khoảng không bị ép lõm trong chớp mắt, rồi thân thể cao lớn của hắn đã ở trước mặt Hỏa Thần.

Một quyền đánh thẳng.

Hỏa Thần đưa tay đỡ. Nắm đấm và lòng bàn tay va chạm, lửa lập tức nổ tung thành một vòng tròn đỏ rực. Sóng nhiệt quét ngang Lĩnh Vực, nhưng Thổ Thần chỉ bị đẩy lùi vài trượng rồi lập tức ổn định thân hình giữa không trung.

Hắn không cho Hỏa Thần cơ hội nghỉ.

Thân thể cao lớn lao tới như một khối đá phá vỡ biển lửa. Quyền, chưởng, khuỷu tay và đầu gối liên tiếp đánh ra, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có sức mạnh thuần túy dồn vào từng đòn. Hỏa Thần liên tục dùng lửa ngăn cản, nhưng mỗi lần nàng dựng lên một bức tường lửa, Thổ Thần lại trực tiếp phá xuyên qua.

Lửa đốt cháy da thịt hắn từng lớp.

Hắn vẫn tiến lên.

“Đó không phải võ kỹ.” Hỏa Thần ổn định thân hình giữa biển lửa, ánh mắt lần đầu tiên hiện lên một tia lạnh lẽo. “Ngươi đang dùng thân thể làm pháp khí.”

“Võ đạo không cần pháp khí.”

Hỏa Thần không đáp.

Nàng chỉ mỉm cười.

Một điểm sáng đỏ xuất hiện giữa hai người.

Không phải ngọn lửa bên ngoài. Đó là một hạt nhiệt lực được nén đến cực hạn, nhỏ bé như hạt bụi nhưng khiến toàn bộ thân thể Thổ Thần cứng đờ. Lửa không còn thiêu từ bên ngoài. Nó chui qua da, xuyên vào kinh mạch, đốt thẳng phần địa mạch đang nuôi dưỡng sinh mệnh hắn.

Thổ Thần khựng lại giữa không trung, một đầu gối hơi khuỵu xuống.

Dưới thành, trận pháp rung lên. Hàng trăm tu sĩ đồng thời phun máu. Bức tường phía nam xuất hiện những đường nứt dài.

“Thổ Thần!”

Tiếng gọi vang lên từ thành trì.

Hắn nghe thấy.

Hắn nghe thấy tiếng người già, tiếng trẻ nhỏ, tiếng những người lính đang cố đứng vững. Nghe thấy họ sợ hãi, nhưng không ai bỏ chạy. Bởi vì phía trước họ vẫn còn một người đang đứng giữa lửa.

Thổ Thần chống tay vào hư không, chậm rãi ổn định thân thể.

“Ta không cần thắng ngươi.”

Hắn lau máu nơi khóe miệng. Máu vừa rơi xuống đã hóa thành những hạt đá đen.

“Ta chỉ cần ngươi không bước qua được ta.”

Đôi mắt Hỏa Thần lạnh đi.

Nàng nâng tay. Hạt nhiệt lực trong cơ thể Thổ Thần lập tức phình lớn. Những đường nứt trên người hắn lan xuống ngực, hướng thẳng về nơi sâu nhất của sinh mệnh.

Thổ Thần cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy.

Rồi hắn nắm chặt lại.

Không khí quanh năm ngón tay lập tức nặng xuống. Hắn không xua ngọn lửa ra ngoài. Hắn ép nó chìm vào cơ thể, dùng sức nặng của đại địa đè ngược hạt nhiệt lực xuống từng tấc kinh mạch.

Lửa thiêu cháy hắn.

Hắn dùng đau đớn làm búa.

Mỗi lần hỏa lực bùng lên, hắn lại tung một quyền vào hư không. Mỗi quyền đánh ra, sâu bên dưới vùng đất của Hỏa Thần, những dòng dung nham và đá lửa đồng loạt chấn động. Không phải để tấn công Hỏa Thần, mà để giữ cho thân thể hắn không tan rã.

Một quyền.

Hai quyền.

Mười quyền.

Đến quyền thứ mười ba, hạt nhiệt lực trong người hắn bị ép thành một điểm đen.

Thổ Thần gầm lên, xoay người, dồn toàn bộ thân thể đã bị thiêu cháy vào một cú đấm cuối cùng.

Hỏa Thần giơ hai tay chắn trước ngực.

Cú đấm chạm vào ngọn lửa.

Lần này, lửa không nổ tung.

Nó bị đẩy lùi.

Một bước.

Rồi bước thứ hai.

Hỏa Thần trượt dài giữa không trung, phía sau là những dải lửa bị quyền phong cuốn tan. Đến khi nàng dừng lại, biển lửa quanh người đã bị đánh tan quá nửa.

Cả thành trì im phăng phắc.

Thổ Thần vẫn lơ lửng giữa không trung, nhưng cơ thể hắn gần như đã biến thành một khối đá cháy. Một bên vai sụp xuống, cánh tay phải mất cảm giác, lồng ngực phập phồng nặng nề.

Hỏa Thần nhìn hắn rất lâu.

“Võ đạo của ngươi…”

Nàng nhìn về phía thành trì sau lưng hắn.

“…là dùng thân thể để bảo vệ kẻ khác?”

“Không.” Thổ Thần đáp, giọng khàn đặc.

Hắn tiến lên một bước giữa không trung, chắn kín khoảng trời phía trước thành.

“Là khiến kẻ muốn chạm vào họ phải đánh qua ta trước.”

Trong khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới Thành Trì Võ Đạo đồng loạt sáng lên.

Không phải một Lĩnh Vực mới.

Mà là tiếng hô của hàng vạn người.

Thổ Thần nghe thấy tiếng họ gọi tên mình. Mỗi âm thanh vang lên như một lớp đất phủ lên thân thể cháy khô, khiến hắn một lần nữa đứng thẳng lưng.

Hỏa Thần khẽ siết ngón tay.

Biển lửa phía sau nàng dựng lên cao hơn cả bầu trời. Những dòng dung nham bên dưới cuộn trào, vô số đá lửa đỏ rực bị sức nóng cuốn lên giữa không trung.

“Vậy ta sẽ đánh ngươi ngã.”

Thổ Thần không đáp.

Hắn từ từ thu người lại giữa không trung. Hai chân không có điểm tựa nhưng vẫn giữ tư thế vững chắc, từng đường nứt địa mạch trên cơ thể sáng lên. Máu và tro bụi rơi xuống bên dưới, nhưng ánh mắt hắn lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hỏa Thần vừa định nâng tay, Thổ Thần đã bộc phát lực lượng.

Ầm!

Không khí phía sau hắn nổ tung. Thân thể cao lớn phóng thẳng lên không trung, xuyên qua tầng mây lửa. Hắn càng lên cao, áp lực bao quanh càng nặng. Đến khi bóng hắn bị biển lửa nuốt chửng, cả chiến trường chỉ còn nhìn thấy một điểm đen đang treo giữa bầu trời đỏ rực.

Hỏa Thần ngẩng đầu.

Lần đầu tiên, nàng không nhìn thấy một người đang lao tới.

Nàng nhìn thấy cả một ngọn núi đang rơi xuống.

“Xuống đây!” nàng quát.

Mặt trời lửa phía sau nàng lập tức ép xuống, vô số cột lửa phóng thẳng lên trời. Nhưng Thổ Thần không tránh. Hắn co người giữa không trung, hai tay khép trước ngực, rồi xoay toàn bộ thân thể như một mũi đá khổng lồ.

Đôi chân hắn hướng thẳng xuống.

“Võ đạo…”

Giọng hắn vang vọng giữa tầng mây, trầm thấp như tiếng địa mạch thức tỉnh.

“… Động Đất Hạ Sơn!”

Thổ Thần lao xuống.

Tốc độ của hắn vượt qua lửa, vượt qua tiếng nổ, vượt qua cả khoảnh khắc Hỏa Thần kịp đưa tay lên chống đỡ. Bàn chân cháy đen giáng thẳng xuống vai nàng.

Ầm!

Không gian trong Lĩnh Vực bị ép lõm xuống theo cú đánh.

Dưới cú giáng của Thổ Thần, vùng đất bên dưới Lĩnh Vực chấn động dữ dội. Những dòng dung nham bị ép trào lên, vô số đá lửa văng tung tóe. Một vòng chấn động khủng khiếp quét ngang bốn phương, dựng lên những cột đất và đá cao hàng trăm trượng. Biển lửa bị đánh bật khỏi khu vực va chạm, cuộn ngược lên trời như một con rồng đỏ bị bẻ gãy sống lưng.

Hỏa Thần bị đánh rơi xuống.

Thân thể nàng xuyên qua biển lửa, phá tan những tầng đá lửa đang trôi nổi rồi cắm thẳng xuống vùng đất dung nham bên dưới.

Ầm!

Một hố khổng lồ lập tức hình thành giữa biển dung nham.

Những đường nứt lan rộng, dung nham đỏ rực tràn vào bên trong. Đá lửa từ bốn phía liên tục rơi xuống, phủ kín khu vực Hỏa Thần vừa bị đánh chìm.

Thổ Thần vẫn ở trên không.

Cú đánh khiến hắn mất điểm tựa, thân thể lùi ngược lên phía trên. Hắn giữ mình giữa không trung, nhìn xuống hố dung nham đang cuộn trào.

“Ngươi…”

Từ sâu dưới biển dung nham, giọng Hỏa Thần vọng lên, kèm theo tiếng lửa gầm dữ dội.

Thổ Thần nhìn xuống, thân thể vẫn lơ lửng giữa không trung.

“Muốn chạm vào thành của ta…” hắn nói, từng chữ nặng như đá rơi, “thì trước hết phải vượt qua ta.”

Trong hố sâu, lửa đỏ bắt đầu bùng lên.

Một bàn tay cháy rực xuyên qua lớp đất nứt, chộp lấy cổ chân Thổ Thần.

Hắn nhìn xuống.

Hỏa Thần vẫn chưa bị đánh bại.

Bàn tay đang giữ cổ chân hắn đột nhiên siết chặt.

Ầm!

Ngọn lửa đỏ từ dưới lòng đất phóng thẳng lên. Những lớp đất đá đang phủ trên người Hỏa Thần bị thổi tung, thân thể nàng phá đất lao lên giữa biển lửa.

Hỏa diễm quanh người nàng không còn tản mát. Từng tầng lửa cuộn lại, bao phủ cả không gian. Lĩnh Vực của Hỏa Thần một lần nữa mở rộng, biển lửa tràn ra bốn phương, nuốt lấy những khoảng không gian vừa bị cú đánh của Thổ Thần ép lõm xuống.

Nhiệt độ tăng vọt.

Những bức tường đất dựng quanh thành lập tức đỏ rực. Đá bên ngoài bắt đầu nứt ra, từng mảng nóng chảy rồi rơi xuống mặt đất.

Hỏa Thần đưa tay lên.

Lửa từ bốn phía lập tức hội tụ về lòng bàn tay nàng.

Một thanh đao khổng lồ dần thành hình.

Thanh đao lớn gần bằng cả thân thể Hỏa Thần. Lưỡi đao đỏ rực như được rèn từ lửa mặt trời, bên trong liên tục có những dòng hỏa diễm cuộn chảy. Chỉ một chuyển động nhỏ của nàng cũng khiến không gian xung quanh méo mó dưới sức nóng khủng khiếp.

Hỏa Thần nhìn Thổ Thần.

“Ngươi tưởng đánh ta xuống đất là thắng sao?”

Nàng bước lên giữa không trung.

Một bước.

Không gian dưới chân lập tức cháy đỏ.

Thanh đao lửa trong tay nàng kéo theo một vệt sáng khổng lồ, bổ thẳng xuống thân thể trần trụi của Thổ Thần.

Ầm!

Thổ Thần giơ hai tay lên đỡ.

Lưỡi đao chém xuống, ép thân thể hắn rơi thẳng xuống phía dưới. Hai cánh tay lập tức bị ngọn lửa bao phủ, da thịt cháy xém. Nhưng hắn vẫn giữ thân thể giữa không trung, hai chân co lại rồi bộc phát lực lượng để chống lại sức chém.

Hỏa Thần kéo đao lên.

Đòn thứ hai lập tức chém xuống.

Ầm!

Thổ Thần nghiêng người tránh phần lưỡi đao chí mạng, nhưng vai trái vẫn bị chém trúng. Một vết thương dài lập tức mở ra, máu vừa trào ra đã bị nhiệt lực thiêu thành hơi nước.

Không để hắn kịp phản ứng, Hỏa Thần xoay người.

Thanh đao lửa quét ngang.

Ầm!

Thân thể Thổ Thần bị đánh bật sang một bên. Hắn xoay người giữa không trung, vừa ổn định thân thể đã lập tức lao ngược trở lại.

Nhưng Hỏa Thần đã chờ sẵn.

Thanh đao khổng lồ liên tiếp bổ xuống.

Một đao.

Hai đao.

Ba đao.

Mỗi lần lưỡi đao chạm vào thân thể, một vùng lửa lại nổ tung. Thổ Thần dùng cánh tay, vai, khuỷu tay và đôi chân để chống đỡ. Không còn lớp giáp đá bảo vệ, thân thể trần trụi của hắn trực tiếp hứng chịu từng nhát đao.

Da thịt cháy đen.

Những đường nứt địa mạch trên cơ thể bị lửa thiêu đến đỏ rực.

Hắn vẫn không lùi.

Hỏa Thần càng đánh càng nhanh.

Thanh đao trong tay nàng hóa thành một đường sáng đỏ liên tục chém xuống. Mỗi nhát đao đều nặng hơn nhát trước, ép Thổ Thần phải rơi xuống từng đoạn trong không trung.

Ầm!

Một đao chém vào cánh tay.

Ầm!

Một đao quét ngang lồng ngực.

Ầm!

Một đao bổ xuống vai.

Thổ Thần liên tục bị đánh bật, nhưng mỗi lần thân thể sắp mất thăng bằng, hắn lại bộc phát lực lượng từ toàn thân để giữ mình giữa không trung.

Phía sau hắn là thành trì.

Hắn không thể rơi xuống phía đó.

Hỏa Thần dừng lại giữa không trung.

Thanh đao lửa trong tay nàng rung lên dữ dội. Toàn bộ biển lửa trong Lĩnh Vực đồng loạt tràn vào lưỡi đao.

Thanh đao vốn đã khổng lồ lại tiếp tục lớn lên.

Một luồng nhiệt lực khủng khiếp ép xuống khiến mặt đất bên dưới nứt toác.

Thổ Thần ngẩng đầu.

Hai tay hắn đã cháy đen, cơ thể phủ đầy vết thương, nhưng vẫn chắn giữa Hỏa Thần và thành trì.

Hỏa Thần nâng thanh đao lên quá đầu.

“Vậy thì…”

Ngọn lửa phía sau nàng dựng thẳng lên như một biển trời đỏ rực.

“…để xem ngươi còn đứng được bao lâu!”

Thanh đao chém xuống.

Thổ Thần nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào hai cánh tay, trực tiếp đón lấy lưỡi đao.

Ầm!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Trong khoảnh khắc va chạm, ánh lửa bao phủ cả bầu trời. Thổ Thần bị ép rơi xuống, hai tay vẫn cố giữ lấy lưỡi đao. Cơ thể hắn xuyên qua tầng không khí nóng bỏng, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh.

Nhưng lần này, hắn không thể chống lại.

Lưỡi đao lửa đánh bật hai cánh tay hắn, giáng thẳng xuống thân thể.

Ầm!

Thân thể cao lớn của Thổ Thần bị đánh văng.

Hắn bay xuyên qua không trung, vượt qua những bức tường đất vừa dựng lên, rồi đập mạnh vào tường thành.

Ầm!

Toàn bộ phía nam Thành Trì Võ Đạo rung chuyển.

Thân thể hắn xuyên qua lớp đá bảo hộ, tạo thành một hố lõm khổng lồ trên tường. Đá vụn rơi xuống như mưa, bụi đất phủ kín thân thể cháy đen.

Trong thành, những tu sĩ đang giữ trận pháp đồng loạt biến sắc.

“Thổ Thần!”

Một tiếng gọi vang lên.

Không ai đáp lại.

Hỏa Thần đứng giữa bầu trời đỏ rực, thanh đao lửa vẫn nằm trong tay.

Nàng nhìn về phía bức tường thành đang sụp xuống từng mảng, ánh mắt lạnh lẽo.

Nhưng ngay giữa lớp bụi đá, một bàn tay cháy đen chậm rãi đặt lên mặt tường.

Thổ Thần vẫn còn đứng được.

Hỏa Thần nhìn hắn, không nói một lời.

Nàng nâng thanh đao khổng lồ lên lần nữa.

Lửa trong Lĩnh Vực điên cuồng hội tụ vào lưỡi đao. Chỉ trong chớp mắt, một đường hỏa diễm khổng lồ từ mũi đao lao ra, xé toạc không gian, hướng thẳng về phía tường thành.

Ầm!

Đường hỏa diễm đỏ rực kéo dài hàng trăm trượng, quét ngang bầu trời rồi bổ thẳng vào thành trì.

“Không!”

Tiếng kinh hãi vang lên khắp tường thành.

Thổ Thần ngẩng đầu.

Hắn nhìn đường hỏa diễm đang lao tới phía sau mình, rồi nhìn những người dân vẫn còn ở trong thành.

0