Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 106: Sương Lạnh Núi Ông Tà

Đăng: 14/10/2026 21:45 3,762 từ 5 lượt đọc

Mây đen phủ kín Núi Ông Tà. Gió từ sườn núi thổi xuống, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Những tán cây rung lên từng đợt, nhưng dưới chân núi, mặt nước trong các con mương vẫn phẳng lặng.

Một người tiều phu gánh củi đi ngang qua con đường đất. Hắn vừa đi được một đoạn đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía núi. Không hiểu vì sao, hôm nay hắn không muốn tiếp tục đi sâu vào rừng. Hắn đứng thêm một lúc, cuối cùng quay đầu trở về.

Cùng thời điểm ấy, tại Phạm gia ở Thuận Hải, một phong thư vừa được đưa tới. Quản sự nhận thư từ tay người đưa tin, kiểm tra dấu niêm phong rồi lập tức mang vào thư phòng.

Thiên Kỳ đang xem sổ sách. Thấy quản sự bước vào, hắn đặt bút xuống.

“Tin từ đâu?”

“Thuận Nam.”

Thiên Kỳ đưa tay nhận lấy phong thư.

“Có chuyện gì?”

“Người đưa thư nói có việc cần bẩm báo trực tiếp với thiếu gia.”

Thiên Kỳ không hỏi thêm. Hắn mở thư.

Bên trong là một tờ giấy ghi vội, nét chữ có chỗ bị nhòe, dường như người viết đã phải làm việc trong điều kiện không thuận lợi. Thiên Kỳ đọc từ đầu đến cuối. Sau đó đọc lại lần nữa.

Sắc mặt hắn không thay đổi nhiều, nhưng bàn tay đặt trên mép giấy đã dừng lại. Quản sự đứng bên cạnh chờ đợi.

Một lát sau, Thiên Kỳ mới hỏi:

“Vụ đầu tiên xảy ra khi nào?”

“Khoảng mười ngày trước, theo lời người đưa tin.”

“Người mất tích?”

“Có người đi vào rừng lấy củi rồi không trở về. Sau đó là một người chăn gia súc. Gần đây, lại có thêm hai người đi tìm người mất tích.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu.

“Cả bốn người đều mất tích?”

“Đúng.”

“Có tìm thấy thi thể không?”

“Chưa.”

“Có dấu vết đánh nhau?”

“Người địa phương nói không thấy máu hay dấu kéo lê. Nhưng khu vực đó có nhiều đường mòn, chưa thể xác định họ đã đi đâu.”

Thiên Kỳ đặt tờ giấy xuống bàn.

“Còn những chuyện khác?”

Quản sự đáp:

“Gia súc quanh chân núi cũng mất dần. Một số chuồng không bị phá, dây buộc vẫn còn nguyên. Có người nói từng thấy chất nhầy trong suốt gần các khe nước.”

Thiên Kỳ im lặng. Chất nhầy trong suốt. Mùi tanh ngọt. Những con vật biến mất không để lại dấu vết rõ ràng.

Hắn nhớ tới những gì đã xảy ra ba tháng trước. Khi ấy, những dấu hiệu đầu tiên cũng rất nhỏ. Một vài con vật mất tích, một số nguồn nước xuất hiện điều bất thường, rồi sự việc dần vượt khỏi phạm vi mà người dân bình thường có thể giải thích.

Lần này, địa điểm đã đổi. Nhưng có những điểm giống nhau không thể bỏ qua.

Thiên Kỳ lấy tờ giấy khác, ghi lại những thông tin quan trọng: Thời gian, địa điểm, số người mất tích, những dấu vết đã được xác nhận, những lời kể chưa thể kiểm chứng. Hắn tách chúng thành hai phần.

Quản sự nhìn theo, không nhịn được hỏi:

“Thiếu gia cho rằng hai vụ có liên quan?”

“Ta chưa biết.”

Thiên Kỳ đặt bút xuống.

“Giống nhau không có nghĩa là cùng một nguyên nhân.”

Hắn nhìn quản sự.

“Đừng truyền tin rằng có yêu thú bắt người. Cũng không được nói người của Ngự Yêu Môn đã xuất hiện.”

“Nhưng nếu thật sự là…”

“Nếu thật sự là gì, chúng ta phải tìm được bằng chứng trước.”

Quản sự lập tức cúi đầu.

“Vâng.”

Thiên Kỳ cuộn tờ giấy lại.

“Người đưa thư đang ở đâu?”

“Đang nghỉ ngoài tiền viện.”

“Gọi hắn vào.”

“Vâng.”

Không lâu sau, người đưa thư bước vào. Hắn là một người đàn ông trung niên, áo ngoài dính bụi đường, đôi giày còn bám đất khô. Sau khi hành lễ, hắn đứng trước bàn, chờ Thiên Kỳ hỏi.

“Ngươi tận mắt thấy những người mất tích lần cuối ở đâu?”

“Bẩm thiếu gia, ta chỉ gặp người nhà của họ. Ta không có mặt lúc họ mất tích.”

“Vậy những gì ngươi biết đều do người địa phương kể lại?”

“Đúng.”

“Có ai tận mắt thấy thứ đã đưa người đi không?”

“Chưa có ai nói như vậy.”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Còn đường lên núi?”

“Có vài đường mòn dẫn vào rừng. Người dân thường đi lấy củi và chăn gia súc ở khu vực ngoài. Nhưng càng vào sâu, đường càng khó đi.”

“Có ai tổ chức tìm kiếm chưa?”

“Có. Người trong thôn đã tìm hai lần, nhưng không thấy người mất tích. Sau lần thứ hai, họ không dám vào sâu nữa.”

Thiên Kỳ nhìn người đưa tin.

“Ngươi có thấy chuyện này giống một vụ cướp thông thường không?”

Người kia suy nghĩ một lúc.

“Không giống.”

“Vì sao?”

“Nếu là cướp, ít nhất cũng phải có dấu vết. Đằng này người mất tích, gia súc mất tích, nhưng đồ đạc trong nhà vẫn còn. Người dân bắt đầu sợ, nên cũng không dám đi xa.”

Thiên Kỳ không nhận xét. Hắn chỉ hỏi thêm vài câu về địa hình và nguồn nước, sau đó cho người đưa tin lui xuống nghỉ.

Cánh cửa thư phòng khép lại. Thiên Kỳ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Ngoài sân, người làm đang chuyển những bao lương thực vào kho. Một quản sự khác cầm sổ đi qua hành lang, vừa đi vừa kiểm tra danh sách hàng hóa. Những công việc ấy vẫn diễn ra như thường lệ.

Nhưng trong đầu Thiên Kỳ, một chuyện khác đang dần trở nên rõ ràng. Ba tháng trước, Phạm gia đã phải trả giá vì không hiểu rõ những thứ nằm ngoài thế giới quen thuộc của mình. Lần này, hắn không muốn lặp lại sai lầm đó. Không phải vì hắn đã biết kẻ đứng sau là ai, mà vì hắn hiểu rằng khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện liên tiếp, chờ đến lúc mọi chuyện rõ ràng đôi khi đã quá muộn.

Hắn quay lại bàn.

“Truyền lời.”

Quản sự lập tức bước tới.

“Thiếu gia cứ dặn.”

“Gọi Ngũ thúc, Thất thúc và những người đang ở nhà tới phòng nghị sự.”

“Ngay bây giờ?”

“Ngay bây giờ.”

Quản sự cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thiên Kỳ nhìn phong thư từ Thuận Nam thêm một lần. Hắn không biết chuyện này có liên quan đến biến cố trước hay không, nhưng hắn biết một điều: Thế lực đứng sau Ngự Yêu Môn giống như một tảng đá lớn chìm dưới mặt nước, Phạm gia bây giờ mới chỉ thấy gợn sóng. Nếu chỉ nhìn vào những gì nổi lên trên mặt nước, hắn sẽ không bao giờ biết bên dưới sâu đến đâu.

Không lâu sau, những người được gọi đã lần lượt có mặt. Nhị thúc tới trước, trên tay còn cầm một quyển sổ thương đội. Thất thúc bước vào sau đó, bên hông vẫn đeo thanh đao quen thuộc. Hai quản sự phụ trách kho hàng và nhân lực cũng có mặt.

Thiên Kỳ không để mọi người chờ lâu. Hắn đặt tờ báo cáo từ Thuận Nam lên bàn.

“Đọc đi.”

Ngũ thúc nhận lấy. Thất thúc đứng bên cạnh nhìn qua vai ông. Càng đọc, sắc mặt hai người càng nghiêm túc.

Thất thúc cau mày.

“Không có máu, không có dấu kéo lê, gia súc cũng biến mất khỏi chuồng nguyên vẹn. Nếu chỉ là yêu thú thông thường, chưa chắc đã để lại dấu vết như vậy.”

Thiên Kỳ quay sang quản sự nhân công.

“Kiểm tra những người đang làm việc cho Phạm gia ở khu vực lân cận. Ai có tin tức thì ghi lại, nhưng không tự ý vào núi.”

“Vâng.”

Thất thúc nhìn hắn.

“Còn chúng ta?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn lấy bản đồ khu vực Thuận Hải và các huyện lân cận đặt lên bàn. Sau đó đánh dấu Thuận Nam, những con đường dẫn tới Núi Ông Tà và các khu vực đã có báo cáo về người mất tích.

“Trước hết phải xác định phạm vi.”

Hắn dùng đầu bút chỉ vào bản đồ.

“Những người mất tích gần đây đều ở quanh chân núi. Chúng ta chưa biết chuyện xảy ra ở sâu bên trong hay ngay tại những đường mòn người dân thường đi.”

Thất thúc gật đầu.

“Muốn biết thì phải tới nơi.”

“Đúng.”

Thiên Kỳ nhìn ông.

“Nhưng không thể dẫn quá nhiều người vào một khu vực chưa rõ tình hình.”

Ngũ thúc hỏi:

“Vậy định phái bao nhiêu?”

“Ta sẽ trực tiếp đi.”

Câu nói vừa dứt, Ngũ thúc lập tức ngẩng đầu.

“Cháu đi?”

“Chuyện này chưa rõ nguyên nhân. Để người khác đi trước không được sao?”

Thiên Kỳ lắc đầu.

“Người khác có thể kiểm tra đường và hỏi dân. Nhưng những dấu hiệu liên quan đến biến cố trước, ta cần tận mắt xem.”

Thất thúc không phản đối ngay. Ông nhìn bản đồ, rồi nhìn Thiên Kỳ.

“Ta đi cùng.”

Thiên Vũ đang đứng bên cửa nghe vậy liền lên tiếng:

“Đệ cũng đi.”

Thiên Kỳ quay sang.

“Được.”

Ngũ thúc thở ra.

“Vậy phải chuẩn bị kỹ.”

“Ta biết.”

Thiên Kỳ nhìn những người quanh bàn.

“Chuyến này không phải để tìm yêu thú rồi giết. Cũng không phải để chứng minh Phạm gia có thể đối đầu với ai.”

Hắn dừng lại.

“Chúng ta đi xác minh sự việc, tìm người nếu còn có thể tìm, rồi mới quyết định bước tiếp theo.”

Không ai phản đối. Thất thúc đưa tay chỉ vào khu vực chân núi.

“Vậy trước mắt chỉ cần một nhóm nhỏ. Người phải đáng tin, biết nghe lệnh và không tự ý tách đội.”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Ba hộ vệ đi cùng. Những người còn lại ở nhà.”

Ngũ thúc cau mày.

“Chỉ ba người?”

“Thêm người chưa chắc đã an toàn hơn. Chúng ta chưa biết thứ gì đang ở đó. Nếu dẫn theo quá đông, vừa khó di chuyển, vừa khiến người dân chú ý.”

Thất thúc nói:

“Ba hộ vệ phải được chọn kỹ.”

“Đúng.”

Thiên Kỳ nhìn quản sự nhân lực.

“Chọn người có kinh nghiệm đi đường núi, giữ kỷ luật và biết bảo vệ đồng đội. Trước khi xuất phát, phải kiểm tra trang bị, thuốc trị thương và lương khô.”

“Vâng.”

Ngũ thúc nhìn bản đồ một lúc lâu. Cuối cùng ông gật đầu.

“Ta sẽ ở nhà xử lý công việc. Nếu có tin mới từ Thuận Nam, lập tức gửi tới.”

Thiên Kỳ đáp:

“Được.”

Hắn thu bản đồ lại.

“Chúng ta sẽ đi vào sáng mai.”

Thất thúc đứng dậy.

“Vậy tối nay nghỉ sớm.”

Thiên Vũ cười nhẹ.

“Con biết rồi.”

Cuộc họp vẫn tiếp tục. Thiên Kỳ không lấy thêm bản đồ. Hắn nhìn sang Thất thúc.

“Thất thúc, hộ vệ trong nhà hiện có bao nhiêu người?”

Thất thúc suy nghĩ một chút.

“Người có thể trực tiếp làm nhiệm vụ thì hơn ba trăm. Nếu tính cả những người đang phụ trách kho, bảo vệ cửa hàng và theo thương đội, số lượng còn nhiều hơn.”

“Trong đó có bao nhiêu người đã luyện võ nhiều năm?”

“Khoảng một nửa. Nhưng trình độ không đồng đều. Có người từng theo ta ra ngoài giang hồ, có người chỉ học vài đường quyền cước để bảo vệ hàng hóa.”

Thiên Kỳ gật đầu. Hắn không bất ngờ. Phạm gia đã nuôi hộ vệ từ nhiều năm trước. Sau khi mở rộng thương nghiệp, số người này cũng tăng dần. Nhưng phần lớn chỉ được phân công theo từng cửa hàng, kho hàng hoặc thương đội. Người mạnh thì bảo vệ tuyến hàng nguy hiểm. Người yếu hơn giữ kho, canh cửa và tuần tra. Mọi thứ đều phục vụ việc làm ăn.

Chưa từng có một nhóm được tuyển chọn riêng, tập trung tài nguyên để rèn luyện lâu dài. Thiên Kỳ nói:

“Ta muốn chọn ra một nhóm tinh anh.”

Thất thúc nhìn hắn.

“Bao nhiêu người?”

“Trước mắt khoảng một trăm tám mươi bốn.”

Ngũ thúc hơi nhướng mày.

“Không ít.”

“Nhưng cũng chưa đến mức làm ảnh hưởng toàn bộ việc trong nhà. Không rút hết người khỏi thương đội. Những tuyến hàng đang hoạt động vẫn phải có hộ vệ bảo vệ.”

Hắn nhìn Thất thúc.

“Thúc chọn người từ đội hộ vệ hiện có. Xem xét võ nghệ, thân thể, lai lịch và tâm tính. Không nhất thiết phải là người mạnh nhất, nhưng phải có khả năng tiến bộ và biết phối hợp.”

Thất thúc gật đầu.

“Ta hiểu.”

“Sau khi chọn xong, chia thành các tổ để huấn luyện. Người có kinh nghiệm dẫn người mới, người giỏi binh khí hướng dẫn binh khí. Không để cả đội chỉ dựa vào một vài người mạnh.”

Thiên Kỳ dừng một chút.

“Ta muốn họ có thể phối hợp thành đội hình, chứ không phải một trăm tám mươi bốn người cùng lao lên đánh.”

Thất thúc bật cười.

“Cuối cùng cũng nói được một câu hợp ý ta.”

Ngũ thúc nhìn ông.

“Vậy trước giờ Thiên Kỳ nói không hợp ý ngươi à?”

“Có chứ. Nhưng ta không nói.”

Cả phòng bật cười. Không khí căng thẳng vì tin tức từ Thuận Nam cũng dịu đi đôi chút.

Thiên Kỳ chờ mọi người yên lại rồi mới nói tiếp:

“Còn tài nguyên luyện võ, ta sẽ cấp riêng.”

Thất thúc lập tức nghiêm túc.

“Cụ thể thế nào?”

“Thuốc trị thương, dược liệu bồi dưỡng thân thể, thức ăn và những thứ cần thiết cho việc luyện tập. Những thứ có thể dùng chung thì cấp theo đội. Những thứ cần thiết riêng cho từng người thì ghi rõ.”

Ngũ thúc hỏi:

“Chi phí sẽ không nhỏ.”

“Ta biết. Nhưng không cấp tài nguyên thì chọn tinh anh để làm gì?”

Hắn nhìn Thất thúc.

“Ta không cần họ mạnh lên trong vài ngày. Ta cần một nhóm có thể tiếp tục tiến bộ trong vài năm. Tiền cấp xuống phải có sổ. Người nào được dùng bao nhiêu, tiến bộ ra sao, ai phụ trách huấn luyện đều phải ghi lại.”

Thất thúc gật đầu.

“Được. Ta sẽ lập danh sách.”

“Còn một điều.”

Thiên Kỳ nhìn ông.

“Không được vì muốn tăng thực lực mà ép người luyện quá sức. Người bị thương phải nghỉ. Người chưa đủ nền tảng thì luyện từ đầu.”

Thất thúc cười nhạt.

“Ta đã huấn luyện người nhiều năm. Không cần ngươi nhắc chuyện ấy.”

“Vậy càng tốt. Ta chỉ cần thúc nhớ rằng đây là lực lượng của Phạm gia. Không phải đám người được đem ra thử xem ai chịu đựng giỏi hơn.”

Thất thúc nhìn hắn một lúc. Sau đó gật đầu.

“Ta hiểu.”

Ngũ thúc kéo quyển sổ về phía mình.

“Vậy những người còn lại thì sao?”

“Tiếp tục làm việc như trước.”

Thiên Kỳ đáp.

“Hộ vệ thương đội vẫn theo thương đội. Người giữ kho vẫn giữ kho. Người bảo vệ cửa hàng không cần bỏ việc để tập luyện toàn thời gian.”

Hắn chỉ vào danh sách trên bàn.

“Chỉ những người được chọn mới chuyển sang chế độ huấn luyện tập trung.”

“Sau này nếu trong số những người còn lại có ai thể hiện tốt, vẫn có thể bổ sung.”

Thất thúc gật đầu.

“Như vậy hợp lý hơn.”

Thiên Kỳ nói tiếp:

“Đội tinh anh này không phải để Phạm gia đi tranh địa bàn với các thế lực khác.”

“Trước mắt, nhiệm vụ của họ là bảo vệ người trong nhà, bảo vệ những tuyến hàng quan trọng và ứng phó khi gặp nguy hiểm.”

Hắn nhìn từng người.

“Có thể đánh lui kẻ địch là tốt. Nhưng nếu không đánh được, phải biết giữ đội hình, đưa người bị thương rút lui và bảo toàn lực lượng.”

Thất thúc đặt tay lên chuôi đao.

“Ta sẽ dạy họ.”

“Được.”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Thúc phụ trách việc tuyển chọn và huấn luyện. Ngũ thúc phối hợp cấp trang bị. Những khoản chi riêng cho đội tinh anh phải ghi vào sổ.”

Ngũ thúc đáp:

“Ta sẽ sắp xếp.”

Thiên Kỳ không định biến Phạm gia thành một gia tộc chỉ biết dựa vào võ lực.

Một đội tinh anh có thể bảo vệ người và hàng.

Nhưng nếu tất cả hộ vệ đều bị rút khỏi thương đội, kho hàng và cửa hàng, gia tộc vẫn sẽ gặp vấn đề.

Phải có người chiến đấu.

Cũng phải có người làm ăn.

Hai việc không thể thay thế cho nhau.

Đúng lúc ấy, Thiên Vũ lên tiếng:

“Đại ca.”

“Đệ có thể giúp Thất thúc huấn luyện.”

Thất thúc quay sang.

“Ngươi định dạy gì?”

Thiên Vũ đáp:

“Trước hết là cách sử dụng binh khí, giữ khoảng cách và phối hợp khi giao chiến.”

“Nhưng Giao Long Quyết thì sao?”

Thất thúc hỏi.

Thiên Vũ hơi ngừng lại.

“Công pháp đó có thể luyện, nhưng không phải ai cũng nên học ngay.”

Thiên Kỳ nhìn hắn.

Thiên Vũ nói tiếp:

“Ta sẽ không tùy tiện truyền công pháp cho toàn đội. Trước tiên cứ luyện nền tảng thân thể và kỹ năng chiến đấu.”

“Sau khi chọn được người phù hợp, mới thử từng bước.”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Làm như vậy.”

Thất thúc nhìn Thiên Vũ.

“Vậy ngươi phụ trách phần binh khí và phối hợp chiến đấu. Công pháp để sau khi ta chọn xong người rồi bàn tiếp.”

Thiên Vũ đáp:

“Được.”

Cuộc họp dần chuyển sang chuyện giáo dục con cháu.

Thiên Kỳ nhìn sang Tam thúc.

“Còn việc học của những đứa trẻ trong nhà?”

Tam thúc đáp:

“Vẫn theo kế hoạch cũ. Đọc sách, học chữ, học tính toán. Những đứa muốn luyện võ thì được hướng dẫn riêng.”

“Tiếp tục như vậy.”

Thiên Kỳ nói.

“Nhưng phải dạy chúng biết suy xét trước khi hành động.”

Thất thúc hỏi:

“Ý ngươi là không để chúng chỉ biết cầm đao?”

“Đúng.”

Thiên Kỳ nhìn ông.

“Có sức mạnh là một chuyện. Dùng sức mạnh vào việc gì lại là chuyện khác.”

Thiên Vũ ngồi bên cạnh, im lặng nghe.

Thiên Kỳ nói tiếp:

“Ta không cần tất cả con cháu Phạm gia đều trở thành cao thủ. Có người giỏi làm ăn, có người giỏi quản lý, có người thích hợp luyện võ.”

“Chỉ cần mỗi người biết phần việc của mình và không dùng khả năng của mình để bắt nạt người khác.”

Ngũ thúc gật đầu.

“Điều đó thì đúng.”

Thất thúc cũng nói:

“Người có bản lĩnh mà không biết giữ mình, sớm muộn cũng gây họa.”

Thiên Kỳ không giảng giải thêm.

Hắn chỉ nhìn những người quanh bàn.

“Sau này khi gặp chuyện bất bình, không phải cứ xông lên mới là có nghĩa khí.”

“Phải biết mình có thể làm gì, cứu được ai và cần chuẩn bị những gì.”

“Nhưng nếu có khả năng giúp người mà chỉ vì sợ phiền phức nên quay đi…”

Hắn dừng lại.

“Thì cũng không phải cách mà Phạm gia muốn dạy con cháu.”

Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát.

Không ai phản đối.

Thiên Kỳ không cần những đứa trẻ phải ghi nhớ từng câu hắn nói.

Hắn chỉ muốn chúng lớn lên trong một gia đình biết dùng sức mạnh đúng chỗ, biết làm ăn bằng năng lực của mình và không xem người yếu hơn là công cụ.

Những điều ấy không thể dạy xong trong một buổi.

Chỉ có thể để chúng nhìn người lớn làm, rồi tự hiểu dần.

Đến cuối buổi, mọi việc đã được phân công.

Thất thúc phụ trách tuyển chọn và huấn luyện đội tinh anh khoảng một trăm tám mươi bốn người.

Ngũ thúc lo trang bị và những khoản chi cần thiết.

Thiên Vũ hỗ trợ huấn luyện binh khí, nhưng chưa truyền Giao Long Quyết cho toàn đội.

Những hộ vệ còn lại tiếp tục bảo vệ thương đội, kho hàng và cửa hàng.

Việc học của con cháu vẫn được duy trì, từng bước bổ sung kiến thức về địa lý, yêu thú, thảo dược và những thứ Phạm gia trước đây chưa biết.

Thiên Kỳ nhìn quanh phòng.

“Cứ làm theo kế hoạch.”

“Không cần vội.”

“Nhưng việc đã quyết thì phải thực hiện đến nơi.”

Mọi người lần lượt đứng dậy.

Khi chỉ còn lại Thiên Kỳ, hắn thu dọn giấy tờ rồi trở về thư phòng.

Đêm xuống.

Thiên Kỳ ngồi một mình bên bàn.

Trước mặt hắn là Binh Phù.

Hắn đặt tay lên mặt phù.

Một lớp sáng mờ chậm rãi hiện ra.

HỒNG BÀNG KỶ — VĂN LANG HỌC VIỆN

Binh Chủng: THỦY MẠCH DOANH

Phiên Hiệu: TỊNH THỦY VỆ 184

Bản Doanh Định Ngạch: 3000 Vệ Binh

Hiện có: 1512/3000

Bên dưới là những dòng chữ quen thuộc:

Tịnh Thủy Vệ: 184/184 — Chỉ huy

Khai Mạch Vệ: 563/563

Khôi phục địa mạch: Hoàn thành

Tịnh Uế Vệ: 563/563

Trấn Hà Vệ: 202/563

Thiên Kỳ nhìn từng dòng.

Đây là lực lượng nằm ngoài đội hộ vệ người sống mà hắn vừa quyết định tổ chức.

Một bên là những người cần được huấn luyện, cấp tài nguyên và từng bước trưởng thành.

Một bên là lực lượng của Thủy Mạch Doanh, đang âm thầm vận hành theo quy luật riêng.

Hắn không thể tùy tiện xem hai bên là một.

Cũng không thể vì có Binh Phù mà bỏ qua việc xây dựng lực lượng của Phạm gia trong thế tục.

Thiên Kỳ khép bàn tay lại.

Ánh sáng từ Binh Phù hắt lên gương mặt trầm mặc của hắn.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua hàng cây.

Phía xa là Núi Ông Tà.

Ngày mai, hắn sẽ lên đường.

Hắn chưa biết thứ gì đang chờ ở đó.

Cũng chưa biết những người mất tích còn sống hay không.

Nhưng lần này…

Phạm gia đã có chuẩn bị.

Thiên Kỳ thu Binh Phù vào tay áo.

“Chỉ cần còn người…”

Hắn khẽ nói.

“Thì còn đường.”

Ngọn đèn dầu lay động.

Bóng hắn đổ dài trên vách.

Ngoài kia, mây đen đang dần kéo về phía Núi Ông Tà.

Lời tác giả chương này:

Hai chương hợp một, dạo này mình bận nhiều việc ra chương chậm, cảm ơn đã đọc !
0
Ủng hộ tác giả thạch phùng Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé !