Chương 91: Nguy Cơ Cũng Là Cơ Duyên
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
93 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 93/93 chương
Sương mù vẫn chưa tan. Mùi máu còn vương trong không khí.
Thi thể yêu thú nằm rải rác giữa rừng. Một vài xác tu sĩ Trúc Cơ vẫn còn ở phía sau, bên cạnh những mảnh pháp khí vỡ vụn.
Thất thúc ngồi dựa vào vách đá. Một cánh tay đã được quấn tạm bằng vải. Bên cạnh ông, một hộ vệ nằm im, sắc mặt tái nhợt, xương sườn bị gãy, mỗi lần hít thở đều khó khăn.
Thiên Kỳ nhìn qua một lượt. Không ai nói gì.
Hắn quay đầu nhìn về phía rừng sâu. Những bóng người của Phi Anh Vệ đã rời đi được một đoạn, nhưng khí tức của bọn họ vẫn còn, không quá xa. Ít nhất trong phạm vi này… tạm thời an toàn.
Thiên Kỳ cúi xuống nhìn Binh Phù trong tay. Ánh sáng trên mặt phù đã yếu đi rất nhiều. Hắn thu lại.
“Thúc ở lại đây.”
Thất thúc nhìn hắn: “Còn ngươi?”
“Đi tiếp.”
Thất thúc lập tức hiểu: “Bám theo bọn họ?”
Thiên Kỳ gật đầu: “Phi Anh Vệ còn ở gần. Những kẻ còn lại của Ngự Yêu Môn sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt họ.”
Thất thúc im lặng, một lát sau mới nói: “Có chắc không?”
Thiên Kỳ nhìn về phía rừng sâu: “Không chắc. Nhưng hiện tại…” Hắn dừng lại: “Đây là nơi an toàn nhất chúng ta có thể chọn.”
Thất thúc bật cười khẽ, Thiên Kỳ cũng cười: “Trong tình hình này…”
Hắn quay sang hai hộ vệ còn nguyên vẹn: “Các ngươi còn đi được không?”
Hai người nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu: “Đi được.”
Thiên Vũ cũng siết chặt cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ: “Đệ đi.”
Thiên Kỳ nhìn hắn, không nói thêm. Hắn quay sang người hộ vệ bị thương: “Ở lại với Thất thúc. Không được tự ý rời khỏi hốc đá.”
“Rõ.”
Thiên Kỳ lại nhìn Thất thúc: “Bọn ta sẽ quay lại.”
Thất thúc gật đầu: “Đi đi. Đừng để ta phải chờ lâu.”
Thiên Kỳ không đáp, hắn chỉ quay người. Thiên Vũ và hai hộ vệ lập tức theo sau. Bốn người nhanh chóng biến mất giữa màn sương.
Đi được một đoạn, Thiên Vũ mới thấp giọng hỏi: “Ca, thật sự không nguy hiểm sao?”
Thiên Kỳ không quay đầu: “Nguy hiểm.”
Thiên Vũ hơi khựng: “Vậy sao còn đi?”
Thiên Kỳ bước qua một thân cây đổ, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước: “Bởi vì nguy hiểm không phải lúc nào cũng chỉ mang đến cái chết.”
Thiên Vũ im lặng.
Thiên Kỳ nói tiếp: “Phi Anh Vệ đang ở gần. Bọn chúng vừa đánh một trận lớn. Những kẻ sống sót của Ngự Yêu Môn cũng đang tìm đường chạy. Trong tình huống này…” Hắn dừng một chút: “Chúng ta đi theo Phi Anh Vệ chưa chắc đã nguy hiểm hơn việc tự mình rời khỏi đây.”
Thiên Vũ suy nghĩ rồi gật đầu: “Hiểu rồi.”
Thiên Kỳ không nói nữa. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, một nụ cười rất nhạt. Không ai biết trong đầu hắn đang tính toán điều gì. Nhưng ánh mắt ấy… sâu hơn bình thường.
Hắn không chỉ nghĩ đến việc sống sót. Hắn đang nghĩ đến những thứ nằm sau trận chiến vừa rồi.
Phi Anh Vệ— một thế lực mà Phạm gia trước đây chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Thiên Kỳ đã nhìn thấy khoảng cách giữa Phạm gia và thế giới bên ngoài. Không phải bạc, không phải thương đội, mà là tri thức, thông tin, công pháp, địa lý, yêu thú, các thế lực tu hành. Những thứ đó… mới là thứ Phạm gia thiếu nhất.
Thiên Kỳ nhìn về phía trước. Một bóng người vừa lướt qua giữa những thân cây. Phi Anh Vệ— bọn họ đang thu dọn chiến trường.
Thiên Kỳ lập tức chậm bước, không tiến quá gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ.
Thiên Vũ nhìn hắn, không hỏi. Hai hộ vệ cũng im lặng. Bọn họ hiểu ý, không cần phải xuất hiện trước mặt đối phương ngay lúc này, chỉ cần đi cùng một hướng.
Một lát sau, từ phía trước truyền tới tiếng kim loại va chạm: Keng. Keng.
Có người đang thu lấy pháp khí. Có người đang xử lý xác yêu thú.
Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên giữa rừng: “Cái xác này còn dùng được. Đừng để máu chảy xuống nước, cẩn thận độc.”
Thiên Kỳ nghe thấy, ánh mắt hắn khẽ động. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện nơi khóe miệng.
Hắn quay sang Thiên Vũ: “Đi tiếp.”
Thiên Vũ gật đầu. Bốn người tiếp tục bước.
Thiên Kỳ không hề tỏ ra vội vàng, nhưng trong lòng hắn đã có quyết định. Lần này… Phạm gia không thể chỉ đứng nhìn. Nguy cơ trước mắt rất lớn, nhưng nếu chỉ vì nguy hiểm mà lùi lại… thì những thứ có thể thay đổi vận mệnh Phạm gia cũng sẽ trôi qua.
Hắn nhìn những bóng người phía trước, ánh mắt càng lúc càng sâu: “Cơ duyên…”
Thiên Kỳ khẽ nói. Thiên Vũ quay sang: “Ca nói gì?”
“Không có gì.” Thiên Kỳ nhìn những bóng người phía trước: “Đi nhanh hơn một chút.”
Nhóm người tiếp tục men theo dấu vết của Phi Anh Vệ.
Xác yêu thú nằm rải rác giữa những thân cây. Một số đã bị đánh nát, một số vẫn còn nguyên lớp vảy cứng. Pháp khí vỡ vụn nằm lẫn trong đất đá.
Thiên Kỳ đi phía sau, hắn không thúc giục. Phi Anh Vệ ở ngay phía trước, những bóng người thỉnh thoáng hiện ra giữa màn sương rồi lại khuất sau rừng cây. Có bọn họ ở gần… nhóm Phạm gia tạm thời không cần lo những kẻ Ngự Yêu Môn còn sót lại quay lại.
Nhưng Thiên Kỳ hiểu rất rõ, đây cũng là một cơ hội hiếm có.
Phạm gia đã ở vùng đất này quá lâu. Biết về thương nghiệp, biết về giang hồ, biết đôi chút về yêu thú, nhưng những thứ thật sự thuộc về thế giới tu hành… gần như hoàn toàn mù mờ. Nếu lần này quay về tay không, có lẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới có cơ hội tiếp xúc lần thứ hai.
Thiên Kỳ nhìn bóng người phía trước, ánh mắt sâu xuống, khóe miệng khẽ nhếch. Không ai biết hắn đang tính toán điều gì, chỉ có một ý nghĩ rất rõ: Nguy cơ cũng có thể là cơ duyên.
Một khoảng đất trống hiện ra. Phi Anh Vệ đang thu dọn chiến trường. Có người kiểm tra pháp khí, có người thu nội đan, có người dùng đoản đao rạch lớp da của yêu thú. Động tác thuần thục, nhanh gọn.
Một cô gái trẻ ngồi bên xác yêu lang, nàng cầm đoản đao, vừa làm vừa nói chuyện với người bên cạnh: “Phần thịt này giữ lại. Phần kia bỏ, độc còn chưa tan hết.”
Người bên cạnh đáp: “Biết rồi, Tiểu Thất.”
Cô gái ngẩng đầu: “Đừng gọi lớn như vậy.”
Người kia bật cười: “Có ai ở đây đâu.”
Thiên Kỳ nghe thấy. Hắn nhìn cô gái thêm một thoáng. Tiểu Thất— đó là cái tên duy nhất hắn biết về nàng. Không rõ họ tên, không rõ lai lịch, nhưng nhìn cách những người khác nghe nàng sắp xếp… địa vị của nàng trong nhóm rõ ràng không thấp.
Thiên Kỳ không tự tiện hỏi thêm, hắn chỉ đứng cách đó vài bước.
Tiểu Thất cũng nhìn sang. Ánh mắt nàng lướt qua Thiên Kỳ, Thiên Vũ, rồi dừng lại trên hai thi thể tu sĩ Trúc Cơ được đưa tới. Nàng hơi nhướng mày: “Đó là hai tên các ngươi giết?”
Thiên Kỳ gật đầu: “May mắn.”
Tiểu Thất nhìn vết thương. Một người chết dưới phủ, một người bị pháp khí vỡ rồi bị đánh chết ở khoảng cách cực gần. Nàng nhìn sang Thiên Vũ, sau đó lại nhìn thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ: “Không phải Mạc Hà giết.”
Thiên Kỳ đáp: “Là đệ đệ ta.”
Tiểu Thất không nói, chỉ nhìn Thiên Vũ thêm một lúc. Thiên Vũ cũng không giải thích, hắn đứng yên, bàn tay vẫn đặt trên cán phủ.
Tiểu Thất quay lại kiểm tra thi thể: “Vậy hai tên này… chiến công thuộc về các ngươi?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn nàng: “Ta cũng không rõ quy củ của các vị.”
Tiểu Thất bật cười: “Chúng ta là quan, không phải cướp.”
Nàng đứng dậy: “Ở Phi Anh Vệ, người giết ai thì chiến công của người đó. Không ai tranh.”
Thiên Kỳ gật đầu, hắn không nói thêm. Nhưng Tiểu Thất lại nhìn hai thi thể lần nữa. Hai tu sĩ Trúc Cơ bị truy nã, giá trị không nhỏ.
Nàng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Các ngươi định đem hai xác này về?”
“Ta chưa nghĩ sẽ xử lý thế nào.” Thiên Kỳ đáp rất bình thản.
Tiểu Thất nhìn hắn: “Không có gì muốn đổi sao?”
Thiên Kỳ hơi khựng lại: “Đổi?”
Nàng chỉ về phía hai thi thể: “Đây là chiến công của các ngươi. Phi Anh Vệ có thể ghi nhận. Nhưng nếu các ngươi không biết dùng…” Tiểu Thất nhún vai: “Giữ xác cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.”
Thiên Kỳ không lập tức trả lời. Ánh mắt hắn nhìn qua những xác yêu thú, pháp khí, rồi lại trở về hai thi thể Trúc Cơ. Hắn hiểu đối phương đang chủ động mở lời, vậy thì không cần tự mình đưa ra yêu cầu.
Thiên Kỳ chỉ hỏi: “Đại nhân thường dùng chiến công để đổi thứ gì?”
Tiểu Thất cười: “Xem muốn đổi gì. Đan dược, linh thạch, pháp khí, cũng có thể đổi lấy một số vật tư.”
Thiên Kỳ gật đầu, không hỏi thêm.
Tiểu Thất nhìn vẻ mặt của hắn: “Ngươi không muốn gì?”
Thiên Kỳ suy nghĩ một chút: “Ta chỉ thấy…” Hắn nhìn những xác yêu thú trước mặt: “Những thứ này khác xa phàm thú.”
Tiểu Thất hơi dừng.
Thiên Kỳ tiếp tục: “Phạm gia chúng ta sống ở vùng khá hẻo lánh. Những chuyện bên ngoài biết rất ít. Thấy các vị xử lý những thứ này… ta có chút tò mò.”
Giọng hắn rất bình thường, không có ý dò xét, càng không giống đang mặc cả.
Tiểu Thất nhìn hắn vài nhịp, sau đó cười: “Ngươi muốn biết về thế giới bên ngoài?”
Thiên Kỳ gật đầu: “Biết thêm một chút cũng tốt.”
Tiểu Thất suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì để ta xem có gì phù hợp.”
Nàng quay sang người phía sau: “Lấy mấy bản cơ bản tới đây.”
“Tiểu Thất…” Người kia hơi ngập ngừng: “Người chắc chứ?”
“Chắc.” Nàng đáp: “Hai xác Trúc Cơ này chiến công là của bọn họ. Đổi một ít tri thức cơ bản… không quá đáng.”
Người kia không nói nữa. Một lát sau, vài quyển sách được mang tới.
Tiểu Thất đặt chúng lên tảng đá: “Địa Lý Chí, Yêu Thú và Thảo Dược Cơ Bản, Tâm Pháp Luyện Khí sơ cấp.” Nàng đặt quyển cuối cùng xuống: “Còn một bản Giao Long Quyết.”
Thiên Kỳ nhìn bìa sách. Ánh mắt khẽ động, nhưng chỉ trong một thoáng, hắn lập tức trở lại bình thường.
Tiểu Thất nói: “Đều là những thứ phổ biến, cấp thấp, dùng để nhập môn và nhận biết thế giới bên ngoài. Cao hơn…” Nàng lắc đầu: “Ta cũng không có.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Như vậy đã rất quý.”
Tiểu Thất nhìn hắn: “Còn thiếu.”
Nàng lấy ra một túi nhỏ ném sang. Thiên Kỳ đưa tay nhận lấy. Túi không lớn, nhưng ngay khi chạm vào, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức khác hẳn bạc vàng.
Tiểu Thất nói: “Linh thạch. Không nhiều, coi như bù thêm cho chiến công.”
Thiên Kỳ không mở túi, chỉ cất đi: “Đa tạ đại nhân.”
Tiểu Thất khoát tay: “Giao dịch sòng phẳng thôi.”
Thiên Kỳ cúi xuống xem quyển Địa Lý Chí. Một lúc sau, hắn hỏi: “Các vị tu luyện theo hệ thống nào?”
Tiểu Thất nhìn hắn: “Tiên Môn?”
“Ừ.”
“Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan.” Nàng nói rất tự nhiên: “Trên nữa thì ta chưa cần nói tới.”
Thiên Kỳ gật đầu. Hắn nhìn về phía xác cá sấu khổng lồ dưới sông: “Còn yêu thú?”
“Yêu Binh, Yêu Thú, Yêu Tướng.” Tiểu Thất chỉ về phía xác cá sấu: “Con đó là Yêu Tướng.”
Thiên Kỳ im lặng. Yêu Tướng… ngang Kim Đan. Hắn nhớ lại ba luồng khí tức của những kẻ đã bỏ chạy. Đã có đáp án: Ba người đó… đều là Kim Đan.
Nhưng Thiên Kỳ không nói ra, hắn chỉ tiếp tục hỏi: “Còn cổ thuật?”
Tiểu Thất hơi nghiêng đầu: “Ngươi biết cổ thuật?”
“Chỉ nghe qua.”
Tiểu Thất suy nghĩ một chút: “Cổ thuật khác Tiên Môn. Tiên Môn dựa vào linh khí trời đất, còn cổ thuật…” Nàng nhún vai: “Phàm Thể, Đồng Cốt, Linh Mạch, sau đó mới tới những cảnh giới thần thông.”
Thiên Kỳ khẽ gật: “Nhưng nghe giọng ngươi… con đường này không dễ?”
“Không dễ.” Tiểu Thất đáp: “Truyền thừa thiếu, lại cần rất nhiều tài nguyên. Những nơi địa mạch có linh khí thì còn có thể luyện, còn vùng đất khô cằn… muốn đi xa rất khó.”
Thiên Kỳ nhìn về phía Linh Giang. Dòng nước vẫn chảy giữa rừng. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ từng chữ.
Phía sau, Thiên Vũ vẫn đứng im. Hắn nghe từng lời Tiểu Thất: Phàm Thể, Đồng Cốt, Linh Mạch, truyền thừa thiếu hụt, phụ thuộc địa mạch, cần tài nguyên. Những lời ấy khiến trong lòng hắn dấy lên một chấn động rất sâu, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Hắn nhìn vào chính cơ thể mình: hơi thở, nhịp tim, khí huyết, từng bộ phận nối liền nhau. Không cần mượn linh mạch bên ngoài, không cần đứng giữa nơi linh khí dào dạt, cơ thể tự vận hành giống như một thế giới nhỏ.
Thiên Vũ không dám nghĩ tiếp. Nếu truyền thừa mình nhận được thật sự là một con đường nội sinh… thì giá trị của nó vượt xa những gì hắn đang hiểu. Và bí mật ấy… không thể nói. Không phải với Tiểu Thất, không phải với Phi Anh Vệ, cũng không phải với bất kỳ ai ngoài người thật sự hắn tin tưởng.
Thiên Vũ siết nhẹ cán phủ, sau đó buông ra. Ánh mắt trở lại bình thường.
Tiểu Thất đã bắt đầu quay lại thu dọn chiến trường: “Các ngươi cũng nên đi. Ở đây đã xong.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Đa tạ đại nhân.”
Tiểu Thất khoát tay: “Đường phía trước còn dài. Giữ mạng là được.”
Thiên Kỳ nhìn những xác yêu thú đã được phân loại: thịt, máu, xương, nội đan. Ánh mắt hắn khẽ sáng lên, rất nhanh… lại trở về bình tĩnh. Những thứ này đối với Phạm gia… đều có giá trị.
Hắn quay sang Thiên Vũ: “Đi thôi.”
Thiên Vũ gật đầu. Hai hộ vệ lập tức theo sau.
Nhóm người rời khỏi khu chiến trường. Phía sau, Tiểu Thất tiếp tục thu dọn. Còn trong tay Thiên Kỳ… là những quyển sách đầu tiên mở ra cánh cửa của một thế giới mà Phạm gia trước đây chưa từng biết tới.
Trong lòng Thiên Vũ… một bí mật mới vừa được chôn sâu hơn nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.