Chương 113: Yêu Tiên
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
113 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 113/113 chương
Núi Ông Tà.
Sau một đêm hỗn loạn, rừng núi dần trở lại yên tĩnh.
Những thân cây gãy đổ vẫn nằm rải rác giữa sườn núi. Đất đá bị cày xới, để lại những vệt sâu kéo dài dọc theo con đường nhỏ. Mùi máu và mùi bùn ẩm vẫn còn vương trong không khí.
Nhưng những âm thanh vốn thuộc về núi rừng… đã biến mất.
Không tiếng chim. Không tiếng côn trùng. Ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Một con chim nhỏ vừa đậu xuống cành cây bỗng giật mình, vỗ cánh bay vọt lên cao. Chỉ trong chớp mắt, những con chim còn lại trong khu rừng cũng đồng loạt rời khỏi tán cây, bay tán loạn về phía xa.
Dưới chân núi, mấy con thú đang cúi đầu uống nước đột nhiên ngẩng lên. Chúng nhìn về cùng một hướng, rồi bỏ chạy. Không con nào quay đầu.
Một luồng khí tức vô hình đang tiến tới. Không ồn ào. Không dữ dội như một trận cuồng phong. Nhưng nơi nó đi qua, vạn vật đều tựa như cảm nhận được một thứ nguy hiểm đang đến gần.
Giữa tầng mây phía xa, một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Áo trắng. Tóc dài. Thân hình cao gầy.
Hắn bước đi giữa không trung như đang đi trên một con đường vô hình. Mỗi lần bàn chân hạ xuống, linh khí quanh người lại khẽ dao động, đẩy những tầng mây mỏng sang hai bên.
Hắn cứ thế bước tới. Từng bước một.
Tà áo trắng phất nhẹ giữa tầng mây, sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi. Nếu nhìn từ xa, người ta có thể tưởng rằng đây là một vị tiên nhân vừa rời khỏi động phủ, đang thong thả ngao du giữa trời đất.
Nhưng khi hắn tiến gần hơn… cảm giác ấy dần biến mất.
Dưới cổ áo trắng, một đường vảy xám đen thoáng hiện trên cần cổ. Chỉ một nhịp thở sau, nó lại chìm xuống dưới da.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ánh mắt không giận dữ, cũng chẳng có vẻ vội vàng. Nhưng mỗi khi linh lực trong cơ thể chuyển động, những đường vảy kia lại hiện lên, bò dọc theo cổ rồi biến mất dưới lớp áo.
Bàn tay đặt sau lưng khẽ co lại. Móng tay đã dài hơn người thường một chút. Đầu ngón tay có màu xám sẫm.
Hắn cúi mắt nhìn xuống bàn tay mình. Một thoáng rất ngắn. Rồi lại buông lỏng.
Những biến đổi ấy không khiến hắn hoảng sợ. Ngược lại, trong mắt hắn còn có một tia hài lòng khó nhận ra.
Sau khi dung hợp Yêu Huyết bằng bí thuật, thân thể hắn đã bước qua một giới hạn mà trước đây không thể chạm tới. Thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng linh lực trong cơ thể đã mạnh hơn trước.
Khoảng cách giữa hắn và Kim Đan trung kỳ… chỉ còn một bước.
Một bước ấy chưa hoàn thành, nhưng cũng không còn xa.
Hắn thu ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Phía dưới là những dãy núi kéo dài. Rừng cây nối tiếp rừng cây. Thỉnh thoảng mới có một con đường nhỏ chạy qua chân núi, dẫn tới những thôn làng nằm rải rác giữa đồng bằng.
Người áo trắng không nhìn những nơi ấy. Hắn không quan tâm trong rừng có bao nhiêu yêu thú, cũng không quan tâm dưới chân núi có bao nhiêu người đang sống. Trong mắt hắn, tất cả chỉ là cảnh vật trên đường đi.
Cho đến khi… một luồng khí tức rất mỏng xuất hiện trong cảm nhận.
Người áo trắng dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía sau.
Một vùng núi chìm trong sương mù hiện ra giữa tầm mắt. Nơi ấy đã bị trận chiến trước đó khuấy đảo. Khí tức yêu thú, linh lực và máu tươi vẫn còn vương lại, dù phần lớn đã bị thời gian và gió núi cuốn đi.
Hắn khẽ nheo mắt. Một lúc lâu sau, khoé miệng nhếch lên.
“Chạy cũng nhanh.”
Giọng nói rất nhẹ. Không có vẻ tức giận, cũng chẳng có ý tiếc nuối.
Hắn đã mất một đệ tử. Nhưng đệ tử chỉ là đệ tử. Người chết rồi, giá trị cũng không còn bao nhiêu.
Điều khiến hắn để tâm hơn… là kẻ đã giết người của mình vẫn còn sống.
Hắn nhớ lại những dấu vết cuối cùng còn sót lại trong trận chiến. Một thanh đại phủ. Một nhóm người phàm. Một thiếu niên có khí huyết khác thường. Và một kẻ đứng phía sau điều khiển.
Kẻ ấy không mạnh. Ít nhất, trước mắt hắn là vậy.
Nhưng đầu óc lại không tệ.
Người áo trắng không lập tức đuổi theo dấu vết cũ. Không cần nóng vội. Một khi đã bước vào phạm vi của hắn… không có mấy người phàm có thể trốn thoát.
Người áo trắng tiếp tục tiến về phía Nam.
Mây trắng dưới chân dần tan. Rừng núi cũng thưa hơn. Từ trên cao, những thửa ruộng bắt đầu hiện ra giữa màu xanh của đồng bằng. Những con đường đất nối các thôn làng, chạy men theo bờ sông rồi kéo dài về phía những khu dân cư đông đúc.
Xa hơn nữa… là Thuận Hải.
Một vùng đất nhỏ bé. Không có linh mạch nổi tiếng. Không có sơn môn hùng mạnh. Cũng chẳng có gì đáng để một tu sĩ Kim Đan đặc biệt chú ý.
Nhưng chính nơi ấy… lại có người đã giết đệ tử của hắn.
Người áo trắng nhìn xuống. Ánh mắt dừng trên những mái nhà thấp thoáng phía xa.
Hắn không hạ xuống ngoài thành, cũng không tìm người dẫn đường. Chỉ tiếp tục bước giữa không trung, hướng thẳng về Thuận Hải.
Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng. Nhưng linh khí quanh người lại dần trở nên nặng nề.
Những đám mây gần đó chậm rãi tản ra. Đàn chim vừa bay ngang qua lập tức đổi hướng. Một con chim lớn không kịp tránh, bị luồng khí tức vô hình ép lệch khỏi quỹ đạo, chao đảo rồi vội vàng bay về phía núi xa.
Người áo trắng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ đưa mắt về phía trước.
Nơi đó… một dãy nhà nằm sát con đường dẫn vào Thuận Hải. Phía sau là những khoảnh ruộng mới gieo. Xa hơn một chút là dòng Linh Giang đang uốn mình qua vùng đất thấp.
Người áo trắng khẽ dừng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất mỏng từ phía dòng sông truyền tới.
Không mạnh, nhưng khác thường.
Hắn nhìn xuống mặt nước. Đôi mắt hơi nheo lại. Một lát sau, hắn thu ánh mắt.
“Thủy mạch?”
Hắn không tìm hiểu thêm. Một dòng sông nhỏ, một chút khí tức lạ… chưa đủ khiến hắn thay đổi mục đích chuyến đi.
Hắn đã tới đây để tìm người.
Thuận Hải vẫn đang sống trong nhịp sinh hoạt thường ngày. Người dân ra đồng. Thuyền chở hàng cập bến. Những người bán hàng bày sạp dọc theo con đường ven sông.
Không ai biết phía trên tầng mây, một người tu hành đang tiến về phía mình. Cũng không ai biết rằng những con thú trong núi đã bỏ chạy từ rất lâu trước đó.
Chỉ có một vài người đang làm việc ngoài ruộng bỗng ngẩng đầu. Họ cảm thấy gió lạnh hơn bình thường.
Một người nhìn lên trời.
“Trời sắp mưa sao?”
Người bên cạnh không đáp. Bởi bầu trời vẫn trong. Không có mây đen. Không có dấu hiệu của mưa giông.
Chỉ có một bóng người áo trắng đang bước qua tầng không. Hắn đi rất chậm, nhưng khoảng cách giữa hắn và Thuận Hải… đang rút ngắn từng chút một.
Cuối cùng, người áo trắng dừng lại giữa không trung.
Phía dưới là con đường dẫn vào khu dân cư của Phạm gia.
Hắn cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt lướt qua những mái nhà, hàng cây và khoảng sân nằm phía sau cánh cổng gỗ.
Hắn đã nhận ra khí tức còn sót lại từ trận chiến trước. Một dấu vết rất mỏng, nhưng đủ để xác định phương hướng.
Người áo trắng chậm rãi giơ tay, chỉnh lại cổ áo.
Đường vảy xám đen dưới cổ lại thoáng hiện. Lần này lâu hơn một chút.
Sau đó, hắn bước tiếp.
Không khí quanh thân khẽ rung. Tầng mây phía sau tách ra thành một đường dài. Bóng áo trắng lặng lẽ tiến về phía cổng Phạm gia.
Dưới mặt đất, người dân vẫn đang làm việc.
Hắn không định thương lượng, cũng không cần ai giải thích. Hắn chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết đệ tử mình.
Và khi đã tìm thấy… mọi chuyện còn lại đều rất đơn giản.
Người áo trắng hạ mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo dừng lại trên cánh cổng phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.