Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 89: Linh Giang Cấm Bay, Oán Linh Cuồng Bạo

Đăng: 23/09/2026 14:09 2,408 từ 9 lượt đọc

Móng vuốt cào xuống nền đất, tiếng vảy ma sát vào nhau ken két không ngừng.

Thiên Vũ đứng phía trước, thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ trong tay hắn đã nhuốm máu đen.

Một con yêu thú vừa lao tới. Ầm! Thiên Vũ vung phủ, thân hình nó bị đánh bật sang bên.

Ngay phía sau— một đạo linh lực xé gió lao tới. Thiên Vũ nghiêng người. Ầm! Mặt đất phía sau nổ tung.

Hắn ngẩng đầu. Ba tu sĩ Trúc Cơ đang lơ lửng giữa không trung. Bọn chúng không nói, chỉ liên tục kết ấn. Pháp khí bay quanh người, từng đạo linh lực từ trên cao đánh xuống.

Thiên Vũ vừa tránh vừa tiến. Nhưng khoảng cách giữa hai bên quá khó chịu. Hắn có thể giết yêu thú, có thể áp sát tu sĩ, nhưng những kẻ ở trên không… luôn có thể kéo giãn khoảng cách.

Thiên Kỳ đứng phía sau, Binh Phù trong tay chỉ còn một lớp sáng mỏng. Hắn nhìn mặt Linh Giang. Dòng nước vẫn chảy, nhưng không giống lúc trước. Mỗi khi một đạo linh lực rơi xuống… mặt sông lại rung lên, những vòng gợn lan ra.

Thiên Kỳ nhìn rất lâu, một ý nghĩ chợt hiện lên: Linh Giang là thủy mạch của vùng này. Binh Phù giữ được mạch nước, có giữ được mặt sông không?

Hắn siết Binh Phù, ý niệm truyền vào binh phù.

Một tia sáng mờ từ Binh Phù lan xuống, chạm vào mặt sông. Ầm… Linh Giang khẽ rung. Không lớn, nhưng cả vùng nước trước mặt như đồng thời đáp lại.

Thiên Kỳ ngẩng đầu. Một tu sĩ Trúc Cơ vừa lướt qua trên không. Hắn nhìn người kia rồi nói rất khẽ: “Cấm bay.”

Hai chữ, không lớn, nhưng vừa rơi xuống— Binh Phù trong tay Thiên Kỳ bỗng nóng lên.

Mặt sông phía dưới cuộn nhẹ, một luồng thủy khí vô hình lan ra.

Tu sĩ trên không đột nhiên khựng lại, thân hình chao đảo. Pháp khí dưới chân rung mạnh, hắn mất thăng bằng, cả người rơi xuống.

“Khốn kiếp!” Hắn nghiến răng, linh lực lập tức bùng lên. Một đạo linh quang quấn quanh thân, pháp khí dưới chân lại sáng. Thân hình đang rơi lập tức dừng lại, hắn cưỡng ép ổn định rồi chậm rãi bay lên.

Thiên Kỳ nhìn cảnh đó, ánh mắt hơi trầm xuống: Không đủ. Binh Phù hiện tại… chỉ có thể ảnh hưởng hắn trong vài nhịp.

Nhưng vài nhịp… đã đủ.

Thiên Vũ xuất hiện bên dưới. Không một tiếng báo trước, hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình bật lên. Thanh phủ trong tay xoay nửa vòng.

Tu sĩ vừa ổn định thân hình— đồng tử co lại.

Ầm——!

Khai Sơn Trấn Ngục Phủ bổ xuống. Pháp khí dưới chân hắn lập tức vỡ nát, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Hắn giơ tay đỡ, cả người bị đánh rơi.

Thiên Vũ không cho cơ hội, hắn xoay người, một phủ nữa. Phập! Lưỡi phủ chém xuyên qua thân thể, máu bắn xuống mặt đá.

Thiên Vũ đáp xuống, không nhìn lại. Thi thể tu sĩ rơi thẳng xuống đất, im lặng.

Một tu sĩ Trúc Cơ… chết.

Những người còn lại lập tức lùi ra, không ai nói. Một người nhìn thi thể dưới đất, rồi nhìn Thiên Vũ, ánh mắt đã không còn vẻ coi thường. Bọn chúng bắt đầu hiểu: Người cầm phủ kia… không phải một phàm nhân mà chúng có thể tùy tiện xử lý.

Một tu sĩ khác lập tức lùi về sau, hắn đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một miếng ngọc phù. Không nói gì, ngón tay siết lại. Rắc! Ngọc phù vỡ nát, ánh sáng lập tức bùng lên. Một tia sáng bay thẳng về phía bầu trời, biến mất trong tầng mây.

Thiên Kỳ nhìn theo, trong lòng lập tức xuất hiện một cảm giác bất an: “Không ổn.”

Hắn không nói lớn, nhưng Thất thúc đã nghe thấy, ông nhìn về phía xa: “Có người tới?”

Thiên Kỳ không trả lời, chỉ nhìn Binh Phù trong tay. Ánh sáng trên đó đang yếu dần. Mặt Linh Giang vẫn còn gợn sóng, nhưng cảm giác vừa rồi… đã biến mất.

Một khoảng lặng bất thường bao trùm khu rừng. Bầy rắn dừng lại, những con yêu thú cũng không tiếp tục lao tới. Ngay cả con thủy yêu ngoài sông cũng chìm xuống. Không còn tiếng gầm, không còn tiếng vảy ma sát, không còn tiếng linh lực va chạm. Tất cả… đều im bặt.

Thiên Vũ nhìn quanh: “Ca?”

Thiên Kỳ không đáp, hắn đang nhìn bầu trời.

Mây đen phía xa… bỗng nhiên tách ra. Không phải bị gió thổi, mà như có một thứ vô hình từ trên cao ép xuống. Từng tầng mây chậm rãi rẽ sang hai bên, một luồng linh khí tinh khiết tràn xuống. Không dữ dội, nhưng nặng đến mức khiến lồng ngực người ta đau nhói.

Thiên Kỳ cảm thấy bàn tay mình lạnh đi. Một ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện giữa tầng mây. Rất xa, nhưng chỉ trong vài nhịp thở… đã gần hơn.

Một bóng người bước ra. Không có pháp khí, không cưỡi yêu thú, không cần bất cứ thứ gì nâng đỡ. Hắn… đang bước giữa không trung.

Mỗi một bước hạ xuống, linh khí quanh thân tự động tách ra. Tà áo sạch sẽ không vương một hạt bụi. Không có gió, nhưng vạt áo vẫn khẽ lay động. Một tầng hào quang kim sắc nhạt bao quanh thân hình.

Bóng người càng lúc càng rõ. Tu sĩ Trúc Cơ gần đó lập tức biến sắc. Một người cúi đầu, một người quỳ xuống, người thứ ba thậm chí không thể đứng vững. Rầm! Đầu gối đập xuống nền đá.

Thiên Vũ siết chặt cán phủ. Hắn vẫn đứng, nhưng cơ thể… đã bắt đầu run. Không phải vì sợ, mà vì áp lực đang đè xuống từng tấc xương.

Thất thúc cắn răng, thanh đao trong tay rung lên. Hai hộ vệ phía sau không chịu nổi, một người quỳ xuống, người còn lại chống kiếm xuống đất mới không ngã.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, hắn không nói được gì. Binh Phù trong tay nóng lên, nhưng lần này… ánh sáng của nó không thể lan ra, như bị một thứ vô hình ép chặt xuống.

Bóng người trên trời vẫn bước. Một bước, rồi một bước, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống, không có giận dữ, không cần quát. Chỉ một ánh mắt… đã khiến cả khu rừng im lặng.

Thiên Kỳ cảm thấy cổ họng khô lại. Đây không còn là Trúc Cơ. Khoảng cách ấy… lớn đến mức hắn không thể dùng bất kỳ con số nào để đo.

Một tu sĩ Trúc Cơ vừa rồi còn khiến cả nhóm chật vật. Nhưng người trước mắt… chỉ cần đứng đó, đã đủ khiến tất cả bọn họ không thể thở bình thường.

Thiên Vũ chậm rãi nâng phủ, bàn tay siết đến trắng bệch. Hắn vẫn muốn đứng, nhưng lần đầu tiên từ khi bước vào Tản Viên… hắn không nhìn thấy đường để đánh tiếp.

Thiên Kỳ nhìn lên bầu trời, trong khoảnh khắc ấy… hắn hiểu: Quân cờ vừa rồi của mình đã không còn ý nghĩa. Thủy Mạch, Binh Phù, Địa hình… tất cả những thứ hắn có thể tính toán… đều trở nên nhỏ bé trước tồn tại đang đứng trên trời.

Một cảm giác lạnh buốt lan từ sống lưng xuống tận đầu ngón tay. Thiên Vũ nâng phủ, tay siết trắng bệch. Thiên Kỳ nhìn lên, Binh Phù trong tay không sáng nổi nữa.

Uy áp Kim Đan phủ xuống, không khí như đông cứng.

Thiên Kỳ đứng bên bờ Linh Giang. Binh Phù trong tay hắn chỉ còn một lớp sáng mỏng, nhưng hắn vẫn nắm chặt.

Trên bầu trời, tu sĩ Kim Đan nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo: “Phi Anh Vệ đang tới gần.”

Hắn nhìn những người phía dưới: “Không còn thời gian.”

Phía sau hắn, một nam một nữ đứng cách đó không xa. Khí tức quanh người còn chưa hoàn toàn ổn định, linh lực vẫn còn dao động, nhưng cả hai đều không nói.

Tu sĩ Kim Đan đưa mắt nhìn xuống: “Giải quyết nhanh. Sau đó rút.”

Hắn giơ tay, linh lực trong không trung lập tức cuộn lại. Một áp lực vô hình từ trên cao ép xuống.

Ầm! Mặt đất dưới chân Thiên Kỳ nứt ra, đá vụn bật lên. Hai hộ vệ lập tức khuỵu gối, Thất thúc chống đao xuống đất, Thiên Vũ siết chặt cán phủ, cơ bắp trên cánh tay nổi lên.

Khoảng cách giữa hai cảnh giới… quá lớn.

Tu sĩ Kim Đan nhìn xuống, bàn tay chậm rãi ép xuống: “Chết đi.”

Ầm——!

Lực lượng khủng khiếp trút xuống, mặt đất nứt toác. Những thi thể nằm giữa chiến trường bị ép xuống nền đá.

Máu tươi tràn ra, máu của yêu thú, máu của tu sĩ. Tất cả bị luồng lực lượng kia nghiền nát, rồi… chảy xuống theo những khe đất, tràn vào Linh Giang.

Dòng nước vốn đã đen sẫm… bỗng chuyển thành màu đỏ đục.

Thiên Kỳ nhìn thấy, đồng tử hắn co lại. Binh Phù trong tay rung lên. Một lần, rồi lần thứ hai, càng lúc càng mạnh.

Thiên Kỳ cúi đầu nhìn: “Không…”

Đây không phải sợ hãi. Binh Phù đang phản ứng với dòng nước. Thủy mạch… đang bị ô nhiễm. Quá nhiều máu, quá nhiều oán khí, quá nhiều người chết ngay trên dòng sông này.

Thiên Kỳ siết chặt Binh Phù: “Dừng lại…”

Nhưng không ai nghe thấy.

Dòng nước bắt đầu cuộn lên. Linh Giang vốn chảy xuôi… đột nhiên đổi hướng, chảy ngược. Máu đen đục ngầu tràn ngược về phía hang.

Ầm! Một tiếng động trầm thấp vang lên từ lòng sông.

Thiên Kỳ ngẩng đầu. Tu sĩ Kim Đan cũng khựng lại: “Cái gì?”

Ầm… Lần thứ hai. Mặt nước rung chuyển, những gợn sóng lan ra. Không có gió, nhưng cả dòng sông đang chuyển động, như có một thứ gì đó… đang tỉnh dậy bên dưới.

Binh Phù trong tay Thiên Kỳ nóng lên, một đường sáng chạy dọc mặt phù. Thiên Kỳ nhìn Linh Giang, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: Thủy Mạch đã bị đánh thức.

Ầm——!

Lòng sông nổ tung, một cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời. Máu đen và bùn đất cuộn thành một vòng xoáy.

Từ giữa dòng nước… một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên. Vảy đen phủ kín, hàm răng dài, hai mắt đỏ ngầu. Một luồng oán khí đặc quánh bao quanh thân hình.

Nó giống một con cá sấu khổng lồ, nhưng lại không hoàn toàn là yêu thú. Thân thể lúc thực lúc hư, những lớp bóng đen chồng lên nhau như vô số sinh linh đã chết dưới dòng nước… đang cùng nhau tạo thành một hình hài.

Một tiếng gầm vang lên: “Gào——!”

Ầm! Sóng nước đánh tung hai bên bờ, những cây cổ thụ bật gốc.

Những tu sĩ Trúc Cơ còn lại chưa kịp phản ứng, một cái đuôi khổng lồ quét ngang.

Ầm——! Ba người bị đánh bay, thân thể đập xuống vách đá, không kịp kêu, không kịp chống đỡ, chỉ còn lại máu.

Tu sĩ Kim Đan biến sắc: “Lui!”

Hắn lập tức thu tay, luồng lực lượng đang ép xuống đám người Phạm gia biến mất. Ngay sau đó… hắn giơ tay đánh thẳng về phía con cá sấu khổng lồ.

Ầm! Hai luồng lực lượng va chạm, cả bầu trời rung chuyển. Oán khí đen kịt bị đánh bật, nhưng chỉ trong chớp mắt… nó lại cuộn trở lại.

Con cá sấu há miệng, một tiếng gầm trầm thấp vang ra. Oán khí từ bốn phía Linh Giang điên cuồng hội tụ.

Tu sĩ Kim Đan bị ép lùi nửa bước, ánh mắt hắn thay đổi: “Yêu tướng?”

Không ai trả lời. Con Oán Linh lại lao tới.

Ầm! Một móng vuốt khổng lồ xé ngang không khí.

Tu sĩ Kim Đan đưa tay đỡ: Ầm——!

Thân hình hắn bị đánh bật lên cao, mây đen trên trời bị xé thành một đường dài.

Con Oán Linh ngẩng đầu, lại lao tới.

Một người, một yêu linh. Hai luồng khí tức cấp Kim Đan va chạm liên tục giữa trời. Không ai còn để ý tới Phạm gia, cũng không ai còn để ý tới những tu sĩ Trúc Cơ đã chết. Cả chiến trường… chỉ còn lại một trận chiến khác.

Thiên Kỳ nhìn cảnh trước mắt, không chờ thêm: “Rút.”

Giọng hắn rất thấp, nhưng tất cả đều nghe rõ.

Thất thúc lập tức quay người: “Đi!”

Thiên Vũ không hỏi, hắn thu phủ, một tay nắm lấy hộ vệ bị thương rồi kéo người kia đứng dậy.

Thất thúc đi phía trước, hai hộ vệ bám sát, Thiên Kỳ đi cuối.

Binh Phù trong tay hắn vẫn đang rung, một lớp ánh sáng mỏng lan ra. Không đủ để chống lại Kim Đan, nhưng đủ che đi khí huyết của nhóm người.

Thiên Kỳ nghiến răng: “Không để lại dấu.”

Mọi người lập tức hiểu, không ai quay đầu.

Phía sau… Ầm——!

Tiếng va chạm cấp Kim Đan tiếp tục vang lên. Cây cối đổ xuống, đá núi vỡ vụn, Linh Giang cuộn thành từng cơn sóng lớn, máu đen tràn trên mặt nước, oán khí bao phủ cả một vùng rừng.

Thiên Vũ quay đầu nhìn một thoáng. Con cá sấu khổng lồ đang quấn lấy thân hình tu sĩ Kim Đan giữa tầng mây. Hắn siết cán phủ, nhưng Thiên Kỳ lập tức nói: “Không nhìn.”

Thiên Vũ quay đầu, tiếp tục chạy.

Bọn họ lùi sâu vào rừng. Không ai biết trận chiến phía sau sẽ kết thúc thế nào, cũng không biết tu sĩ Kim Đan kia có thể giết được Oán Linh hay không.

Sau lưng, Linh Giang vẫn gầm thét, dòng nước đỏ đục chảy ngược. Một tiếng gào của Oán Linh vang xuyên qua núi rừng.

Thiên Kỳ siết chặt Binh Phù, ánh sáng trên mặt phù yếu dần.

0
Ủng hộ tác giả thạch phùng Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé !