Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 115: Thủy Mạch Binh Phù Hộ Chủ

Đăng: 31/10/2026 09:06 1,849 từ 5 lượt đọc

Bụi đất vẫn chưa lắng xuống.

Cái hố sâu nơi Thiên Vũ bị đánh rơi nằm cách đó không xa. Đá vụn liên tục lăn xuống đáy, nhưng bên dưới không có bất kỳ tiếng động nào truyền lên.

Thiên Kỳ đứng giữa khoảng đất nứt vỡ, ánh mắt vẫn dừng ở nơi ấy.

Hắn đã gọi Thiên Vũ.

Không có tiếng đáp.

Hắn cũng không thể bỏ mặc những người còn lại để chạy tới đó.

Trên bầu trời, tu sĩ áo trắng chậm rãi hạ tay. Vết thương ở mắt trái vẫn còn rỉ máu, nhưng khí tức quanh người hắn không hề suy giảm. Ngược lại, linh lực Kim Đan đang dần trở nên cuồng bạo.

Hắn nhìn Thiên Kỳ.

“Sâu kiến.”

Tu sĩ áo trắng khẽ nhếch môi.

“Tới ngươi.”

Thất thúc chống đao đứng phía trước. Cánh tay bị thương run lên, hai bên hộ vệ cũng rán gượng dậy đứng sát bên Thiên Kỳ.

Ở đây không ai đỡ được một đòn của người kia.

Thiên Kỳ biết điều đó.

“Các ngươi lui lại.”

Thiên Kỳ nói nhỏ.

Thất thúc quay đầu.

“Thiên Kỳ…”

“Thúc đã làm đủ rồi.”

Thiên Kỳ nhìn ông.

“Để con.”

Thất thúc không đáp.

Ông chỉ siết chặt chuôi đao, đứng nguyên tại chỗ.

Tu sĩ áo trắng nhìn cảnh ấy, bật cười.

“Đến lúc này vẫn còn muốn chống?”

Hắn đưa một tay lên.

Linh lực tụ lại giữa lòng bàn tay, tạo thành một luồng sáng trắng nhạt.

Không gian quanh đó bắt đầu rung chuyển.

“Ta đã cho các ngươi cơ hội.”

“Nhưng các ngươi lại tự tìm đường chết.”

Hắn khẽ hạ tay.

Ầm!

Một luồng áp lực lập tức giáng xuống.

Nền đất dưới chân Thiên Kỳ nứt ra. Hai hộ vệ không chịu nổi, một người khuỵu gối, người còn lại phải chống kiếm xuống đất mới giữ được thân hình.

Thất thúc nghiến răng.

Cánh tay cầm đao run lên dữ dội.

Thiên Kỳ cũng cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè xuống.

Không có sức mạnh để chống lại Kim Đan tu sĩ.

Nhưng bàn tay đang nắm Binh Phù… vẫn chưa buông.

Binh Phù vốn đã tối đi sau trận chiến trước, giờ nằm lạnh lẽo trong lòng bàn tay hắn.

Thiên Kỳ cúi đầu nhìn.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần có đủ bạc, đủ người và đủ thông tin, Phạm gia sẽ có thể từng bước đứng vững.

Nhưng đến trước một tồn tại như thế này…

Tất cả những thứ đó đều trở nên nhỏ bé.

Nếu không có sức mạnh bảo vệ người trong nhà, dù có tính toán được bao nhiêu nước cờ, cuối cùng vẫn có thể mất tất cả.

Thiên Kỳ siết chặt Binh Phù.

“Phạm gia…”

Giọng hắn khàn đi.

“Không quỳ.”

Tu sĩ áo trắng nghe thấy, nụ cười trên môi càng lạnh.

“Vậy thì chết đứng đi.”

Hắn vung tay.

Luồng linh lực đang tụ lại lập tức lao xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy

Binh Phù trong tay Thiên Kỳ đột nhiên rung lên.

Một tiếng ngân rất khẽ vang ra.

Keng.

Thiên Kỳ khựng lại.

Ánh sáng mờ trên mặt phù bỗng lan rộng.

Những đường vân cổ xưa lần lượt hiện lên, nối liền với nhau thành một hình trận phức tạp.

Hắn chưa kịp phản ứng.

Từ sâu trong Binh Phù…

một luồng khí tức cổ xưa đã tràn ra.

Không giống linh lực của tu sĩ.

Cũng không giống yêu khí.

Đó là một thứ khí tức trầm nặng, mang theo cảm giác của những năm tháng đã bị chôn vùi.

Ánh sáng từ Binh Phù lan xuống mặt đất.

Một bóng người xuất hiện trước Thiên Kỳ.

Rồi bóng thứ hai.

Thứ ba.

Từng thân ảnh mặc giáp cổ chậm rãi bước ra khỏi ánh sáng.

Có người cầm đao.

Có người cầm thương.

Có người mang đại thuẫn.

Binh khí trong tay họ đều đã cũ, trên thân giáp còn lưu lại những vết nứt và dấu tích của năm tháng.

Họ đứng thành một hàng.

Sau đó từng người một tiến lên.

Một trăm tám mươi bốn Binh Hồn.

Thiên Kỳ nhìn những bóng người trước mặt, trong lòng chấn động.

đây là lần đầu tiên…binh hồn thực sự xuất hiện trước mặt hắn trong một trận chiến sinh tử.

​Không còn để cô độc trấn thủ một đoạn thủy mạch mờ mịt.

​Cũng không phải để lẩn khuất trong làn sương mù của Hương Linh Thôn.

​Mà là để đứng chắn trước mặt hắn, bảo vệ người đang nắm giữ Thủy Mạch Binh Phù.

Tu sĩ áo trắng cũng nhận ra sự khác thường.

Nụ cười trên môi hắn biến mất.

“Đây là thứ gì?”

Không ai trả lời.

Binh Hồn đứng đầu chậm rãi bước ra.

Hắn mặc giáp cổ, trong tay cầm một thanh trường đao đã sứt mẻ.

Khuôn mặt không rõ.

Nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Bóng người ấy nhìn Thiên Kỳ.

Sau đó ngẩng đầu nhìn tu sĩ áo trắng.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Không giống tiếng người sống.

Mà giống như lời thề đã được khắc sâu trong xương cốt qua vô số năm tháng.

“Sống làm tráng sĩ xông pha,

Thác thành anh phách trợ đà nghĩa quân.

Dẫu qua muôn kiếp phong trần,

Xương tan máu chảy quyết ngần trả thù!”

Lời thề vừa dứt.

Một trăm tám mươi bốn Binh Hồn đồng loạt tuốt binh khí.

Keng!

Âm thanh vang lên cùng lúc.

Như hàng trăm thanh đao được rút khỏi vỏ giữa một chiến trường cổ xưa.

Mặt đất rung chuyển.

Những chiếc lá khô bị cuốn lên.

Khí thế của Binh Hồn không bùng nổ dữ dội, nhưng từng luồng khí tức lại nối liền với nhau, tạo thành một trận hình bao quanh Thiên Kỳ và những người còn lại.

Tu sĩ áo trắng lập tức cảm nhận được sự thay đổi.

Linh lực đang ép xuống bị cản lại.

Hắn cau mày.

“Chỉ là tàn niệm…”

“Cũng dám chống lại ta?”

Hắn giơ tay.

Một luồng linh lực Kim Đan lập tức ngưng tụ.

Lần này, hắn không còn giữ sức.

Ánh sáng trắng nhạt hóa thành một đạo linh quang khổng lồ, đánh thẳng xuống trận hình.

Ầm——!

Binh Hồn đứng đầu nâng đại thuẫn.

Những Binh Hồn phía sau đồng loạt truyền lực.

Một tầng ánh sáng mờ hiện lên.

Đạo linh quang đánh xuống, khiến mặt đất nứt toác.

Nhưng trận hình vẫn không tan.

Tu sĩ áo trắng biến sắc.

“Không thể nào!”

Hắn tiếp tục ép xuống.

Linh lực càng lúc càng mạnh.

Những Binh Hồn bắt đầu rung chuyển.

Một số bóng giáp đã mờ đi.

Thiên Kỳ nhìn thấy.

Hắn hiểu rằng Binh Phù không thể duy trì trạng thái này quá lâu.

Nếu cứ tiếp tục phòng thủ…

Bọn họ vẫn sẽ chết.

Thiên Kỳ cúi đầu nhìn Binh Phù.

Một ý niệm chậm rãi truyền vào.

Không phải lời nói.

Mà là một cảm giác.

Phản kích.

Hắn ngẩng đầu.

“Thủy Mạch Doanh…”

“Phản kích!”

Binh Hồn đứng đầu lập tức xoay người.

Những thân ảnh phía sau đồng loạt thay đổi vị trí.

Trận hình đang phòng thủ bắt đầu chuyển động.

Các Binh Hồn không còn đứng thành hàng.

Họ chia thành nhiều lớp, từng người nối tiếp nhau, linh khí và Nhân Chi Khí hội tụ về trung tâm.

Ánh sáng dần ngưng tụ.

Một thần nỏ khổng lồ hiện ra giữa trận hình.

Cánh nỏ rộng.

Thần nỏ mang những đường vân cổ xưa.

Dây nỏ được kéo căng bởi hàng chục Binh Hồn.

Một mũi tên dài chậm rãi hình thành.

Tập hợp lực lượng Nhân Chi Khí và Binh Hồn bất diệt tụ vào Thần Nỏ.

Tu sĩ áo trắng nhìn thấy, đồng tử lập tức co lại.

Hắn thu tay.

Linh lực Kim Đan bùng nổ.

Một lớp màn sáng dày đặc dựng lên trước người.

“Phá!”

Đạo linh quang từ trên cao đánh xuống.

Cùng lúc đó…

dây nỏ được kéo căng đến cực hạn.

Binh Hồn đứng đầu nhìn thẳng tu sĩ áo trắng.

Không nói.

Chỉ buông tay.

Vút——!

Mũi tên rời dây.

Một tiếng xé gió vang lên.

Không gian trước mặt như bị kéo thành một đường thẳng.

Mũi tên lao thẳng về phía tu sĩ áo trắng.

Hắn lập tức đánh ra linh lực.

Ầm——!

Hai luồng lực lượng va chạm.

Mặt đất rung chuyển.

Mây đen trên bầu trời bị xé rách.

Mũi tên bị chặn lại trong một khoảnh khắc.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc.

Những đường vân cổ xưa trên mũi tên bỗng sáng lên.

Một luồng khí tức khác tràn ra.

Không phải linh lực.

Mà là…

ý chí của một trăm tám mươi bốn Binh Hồn.

Mũi tên xuyên qua màn linh lực.

Tu sĩ áo trắng biến sắc.

Hắn lập tức nghiêng người tránh.

Nhưng vẫn không kịp hoàn toàn.

Xoẹt!

Mũi tên sượt qua mắt trái.

Một vệt máu đỏ sẫm chảy xuống.

Tu sĩ áo trắng bị đẩy lùi giữa không trung.

Hắn đưa tay chạm vào vết thương.

Đôi mắt mở lớn.

“Các ngươi…”

Giọng nói run lên vì giận dữ.

“Dám làm ta bị thương?”

Mũi tên tiếp tục lao đi.

Rồi biến mất giữa tầng mây.

Thần Nỏ tan thành ánh sáng.

Một trăm tám mươi bốn Binh Hồn cũng bắt đầu mờ dần.

Những bóng giáp cổ lần lượt biến mất.

Binh khí trong tay họ hóa thành những hạt sáng nhỏ.

Một số Binh Hồn cúi đầu trước Thiên Kỳ.

Rồi tan đi.

Không có tiếng kêu.

Không có lời từ biệt.

Chỉ có những điểm sáng mờ dần trong không khí.

Thiên Kỳ đứng bất động.

Binh Phù trong tay hắn đã trở nên lạnh.

Ánh sáng trên mặt phù yếu đến mức gần như không còn.

Những hộ vệ Phạm gia lần lượt ngã xuống.

Thất thúc chống đao, cố giữ mình đứng vững.

Hộ vệ phía sau cũng không còn sức.

Thiên Kỳ cúi đầu nhìn Binh Phù.

Trong lòng chợt hiểu.

Một tiễn vừa rồi…

đã là giới hạn.

Thiên Kỳ siết chặt Binh Phù.

“Đáng tiếc…”

Hắn ngẩng đầu nhìn tu sĩ áo trắng đang đứng giữa không trung.

“Vẫn chưa đủ quân số…”

“Để mở hình thái thứ ba.”

Tu sĩ áo trắng đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi chi chít trên trán.

Yêu hỏa từ sâu trong cơ thể đột nhiên bùng lên quanh thân, hừng hực thiêu đốt không khí.

Hắn không còn che giấu nữa.

Cũng chẳng cần phải áp chế dị biến thêm một khắc nào.

Một luồng khí tức Kim Đan khủng khiếp từ trên cao tràn xuống, đè nặng như cả ngọn núi thái sơn.

Mặt đất dưới chân Thiên Kỳ lập tức nứt toác, tạo thành từng đường rãnh sâu hoắm.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Không lùi.

Cũng không cúi đầu.

0
Ủng hộ tác giả thạch phùng Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé !