Chương 103: Thái Sơn Áp Đỉnh
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
106 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 106/106 chương
“Bắt sống cho ta!”
Tiếng quát của thanh niên áo xám vừa dứt, đám sơn phỉ phía trước lập tức đồng loạt lao lên. Đao quang, thương ảnh, tiếng chân dồn dập giẫm lên nền đất. Mười mấy người cùng lúc ép tới, khí thế không nhỏ.
Thiên Vũ cười lớn quát:
“Tới!”
Hai tay hắn chậm rãi kéo cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ ra sau lưng. Hít vào, khí huyết trong cơ thể lập tức vận chuyển. Giao Long Quyết vừa chuyển động, từng thớ cơ trên hai chân như đồng thời căng lên.
Thiên Vũ bước một bước, mặt đất rung nhẹ. Bước thứ hai, bùn đất dưới chân bắt đầu nứt. Đến bước thứ ba—
Ầm!
Bàn chân hắn đạp mạnh xuống, nền đất ẩm trực tiếp lún xuống một mảng, đất đá bắn sang hai bên. Cả thân hình Thiên Vũ lao đi, nhanh và mạnh. Hắn kéo phủ từ phía sau, lấy toàn bộ lực xung phong của ba bước… dồn vào một đòn.
Man Ngưu Khai Lộ!
Ầm——!
Lưỡi phủ bổ thẳng xuống. Tên sơn phỉ đứng đầu vừa giơ đao lên đỡ đã bị đánh bật. Cánh tay tê dại, thanh đao suýt tuột khỏi tay.
Hắn còn chưa kịp ổn định, Thiên Vũ đã bước tới. Một cú xoay cán phủ, cán phủ đánh thẳng vào ngực. Tên kia bay ngược, kéo theo hai người phía sau cùng ngã xuống. Đội hình sơn phỉ lập tức bị xé một lỗ lớn.
Thiên Vũ không dừng, hắn bước xuyên qua khoảng trống.
Một tên khác từ bên phải lao tới, mũi thương đâm thẳng vào sườn. Thiên Vũ nghiêng người tránh, lưỡi thương lướt qua áo. Hắn trở tay, lưỡi phủ quét ngang. Tên kia vội cúi xuống, nhưng phía sau hắn đã có một hộ vệ Phạm gia chờ sẵn.
Một đao bổ xuống.
Keng!
Binh khí va chạm, tên sơn phỉ bị đánh văng ra. Hộ vệ lập tức đổi thế, dùng chuôi đao đánh vào cổ tay đối phương, thanh thương rơi xuống. Người thứ hai tiến lên.
Hai người không cần nói một câu, một người ép, một người khóa. Tên sơn phỉ lập tức bị đánh ngã.
Thất thúc nhìn cảnh ấy, khóe miệng khẽ nhếch:
“Được. Xem ra không uổng công ăn thịt yêu thú.”
Một hộ vệ vừa tránh một nhát đao vừa cười:
“Ta còn thấy… lực mạnh hơn trước nhiều.”
Thất thúc vung đao.
Keng!
Đánh bật binh khí đối phương:
“Đừng lo nói chuyện. Đánh đi.”
“Rõ!”
Phía bên kia, một tên sơn phỉ khác lao thẳng về phía Phạm Tam và Phạm Lục. Phạm Tam không hoảng, hắn kéo đao ra khỏi vỏ, không chém ngay, chỉ nghiêng người giữ khoảng cách.
Tên kia vung đao, Phạm Tam lùi nửa bước. Lưỡi đao đối phương vừa đi qua, Phạm Tam lập tức xoay cổ tay.
Keng!
Lưỡi đao của hắn đánh lệch binh khí đối phương. Đúng lúc ấy, Phạm Lục từ bên cạnh lao tới, không cần gọi, không cần báo, một đao chém ngang.
Tên sơn phỉ vội lùi. Nhưng Phạm Tam đã tiến lên một bước, đao từ dưới hất lên khiến tên kia mất thăng bằng. Phạm Lục lập tức xoay người, một đao chặn đường lui.
Hai huynh đệ gần như cùng lúc ra tay. Không ai giành phần hơn, không ai chắn đường người kia, một người ép trước, một người khóa sau. Tên sơn phỉ chỉ kịp lùi lại một chút đã bị Phạm Lục đánh bật vũ khí. Phạm Tam lập tức dùng chuôi đao đánh vào vai.
Ầm!
Tên kia ngã xuống. Phạm Lục nhìn đối phương rồi nhìn Phạm Tam:
“Xong?”
Phạm Tam gật:
“Xong.”
Phạm Lục nhếch miệng:
“Dễ thật.”
Phạm Tam liếc hắn:
“Đừng khinh người.”
“Ta biết.”
Nhưng khóe miệng Phạm Lục vẫn không nhịn được cong lên.
Phía trước, Thiên Vũ đã đánh tan một nhóm khác. Hắn không dùng quá nhiều chiêu, mỗi lần phủ hạ xuống đều nặng như núi. Giao Long Quyết khiến khí huyết vận chuyển càng lúc càng thuận, cơ bắp không còn cảm giác nặng nề sau những cú đánh liên tiếp. Hắn càng đánh… càng mạnh.
Một tên sơn phỉ vừa lao tới, Thiên Vũ nghiêng người, lưỡi phủ quét ngang.
Ầm!
Tên kia bị đánh bay. Hai người phía sau đồng thời vây tới. Thiên Vũ siết cán phủ, khí huyết dồn xuống chân, hắn xoay người.
Nộ Phủ Tam Liên!
Nhát thứ nhất — Trái!
Ầm!
Tên bên trái bị đánh bật.
Nhát thứ hai — Phải!
Lưỡi phủ kéo theo tiếng gió rít, ép tên bên phải lùi liên tiếp.
Nhát thứ ba — Giữa!
Ầm——!
Một tiếng nổ trầm vang, cả người tên sơn phỉ bị đánh văng.
Thiên Vũ thu phủ. Trước mặt hắn… không còn ai dám lao tới.
Đám sơn phỉ bắt đầu dao động. Một số nhìn nhau, một số lùi lại, có người thậm chí bắt đầu quay đầu bỏ chạy.
Thanh niên cầm quạt đứng phía sau sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vốn nghĩ số người đông có thể tiêu hao Phạm gia. Nhưng trận chiến mới diễn ra bao lâu? Đội hình của hắn… đã gần như tan nát.
Thiên Vũ đứng giữa đường, thanh phủ trong tay còn vương máu đen. Phía sau hắn là Thất thúc, hộ vệ và hai đứa trẻ. Không ai bị đánh gục.
Thanh niên áo xám siết chặt quạt xương cá. Thiên Vũ nhìn thẳng hắn:
“Đến lượt ngươi.”
Thanh niên không đáp, chỉ chậm rãi mở quạt. Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy giữa lòng bàn tay.
Ngọn lửa không lớn, nhưng màu lửa rất khác: Đỏ sẫm, gần như đen ở phần lõi.
Thiên Vũ nhìn ngọn lửa, khóe miệng khẽ nhếch:
“Tu sĩ à?”
Thanh niên không đáp, hắn chỉ phất quạt.
Vút!
Ba quả cầu lửa lập tức bay ra. Thiên Vũ không lùi, hai tay hắn siết chặt cán phủ, lưỡi phủ vung ngang.
Nộ Phủ Tam Liên!
Nhát thứ nhất chém tới.
Ầm!
Quả cầu lửa đầu tiên bị đánh lệch, hỏa quang nổ tung giữa không trung. Tàn lửa đỏ rực văng tứ tung, một vài đốm lửa rơi xuống áo của mấy người Phạm gia.
“Cẩn thận!”
Một hộ vệ lập tức phủi áo, mảnh vải nơi vai đã cháy xém.
Thiên Vũ không quay lại, nhát phủ thứ hai đã tới.
Ầm!
Quả cầu thứ hai bị chém vỡ, lửa bắn tung như một trận mưa đỏ. Những đốm lửa rơi xuống mặt đất, thiêu cháy từng mảng cỏ.
Thanh niên áo xám khẽ biến sắc.
Quả cầu thứ ba đã tới trước mặt Thiên Vũ. Hắn không tránh, lưỡi phủ kéo từ dưới lên.
Ầm——!
Hỏa cầu bị xé thành hai nửa, hai luồng lửa bay lệch sang hai bên, tàn lửa văng xuống đất. Thiên Vũ xuyên thẳng qua khoảng trống giữa chúng. Áo ngoài của hắn bị cháy mất một góc, nhưng bước chân không dừng.
Thanh niên áo xám lập tức lùi lại:
“Thân thể mạnh thật…”
Hắn khép quạt, một đạo hỏa quang dài lập tức quét ngang.
Thiên Vũ cúi người tránh, luồng lửa lướt qua trên đầu. Hắn chống một tay xuống đất, thân hình xoay mạnh, thanh phủ theo đó quét ngang.
Ầm!
Thanh niên áo xám dựng quạt lên đỡ.
Keng——!
Lưỡi phủ va vào chiếc quạt xương cá. Một luồng lực khủng khiếp truyền thẳng tới khiến sắc mặt thanh niên lập tức thay đổi. Cổ tay run lên, hắn lùi một bước, rồi hai bước, ba bước. Mặt đất dưới chân bị cày thành hai đường dài, nhưng hắn vẫn giữ được chiếc quạt.
Thiên Vũ không cho hắn thời gian thở. Hắn kéo phủ về sau, hai chân đạp mạnh xuống đất.
Ầm!
Đất đá dưới chân bật lên, thân hình Thiên Vũ nhảy vọt.
Thanh niên áo xám ngẩng đầu, đồng tử co lại.
Thái Sơn Áp Đỉnh!
Thiên Vũ từ trên cao bổ xuống, hai tay giữ chặt cán phủ. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cùng lực khí huyết dồn vào một đường. Không cần chiêu thức phức tạp, chỉ một chữ: Nặng!
Thanh niên áo xám lập tức mở quạt, một tầng hỏa quang dày đặc dựng lên trước mặt:
“Phá!”
Ầm——!
Khai Sơn Trấn Ngục Phủ bổ xuống. Hỏa quang rung chuyển, tầng lửa bị ép lõm xuống. Chiếc quạt xương cá trong tay thanh niên phát ra tiếng rạn.
Cạch.
Một đường nứt xuất hiện trên mặt quạt. Hắn nghiến răng, linh lực toàn thân bùng lên. Nhượng đường nứt thứ hai đã xuất hiện.
Cạch!
Rồi thứ ba.
Cạch!
Những mảnh xương cá rung lên dưới phủ kình. Thanh niên áo xám biến sắc, hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ đang ép tới, giống như cả một ngọn núi đang đè xuống.
“Không thể…”
Rắc——!
Chiếc quạt xương cá nứt thêm một đường dài, lớp hỏa quang trước mặt vỡ tan.
Ầm!
Thanh phủ đánh thẳng xuống, thanh niên áo xám bị đánh trúng ngực, máu phun khỏi miệng, thân hình bay ngược.
Ầm!
Hắn đập mạnh vào một thân cây lớn, cành lá rung dữ dội. Mấy mảnh xương cá từ chiếc quạt vỡ rơi xuống đất.
Thiên Vũ đáp xuống, hai chân đạp thành một hố nhỏ trên nền đất. Hắn chống phủ, hơi thở nặng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Thanh niên áo xám cúi đầu, máu từ khóe miệng chảy xuống. Một tay hắn ôm ngực, chiếc quạt xương cá trong tay đã gần như nát hoàn toàn.
Thiên Vũ nhìn hắn:
“Trúng rồi.”
Thanh niên không đáp. Hắn nhìn thanh phủ trong tay Thiên Vũ, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi thật sự:
“Ngươi… là ai.”
Thiên Vũ nhếch miệng.
Thanh niên nghiến răng. Đột nhiên hắn đập chiếc quạt đã nứt xuống đất.
Ầm——!
Một luồng hỏa khí khủng khiếp bùng nổ, khói đen tràn ra. Lửa cuộn thành một vòng, che kín cả khoảng đất.
Thất thúc lập tức quát:
“Cẩn thận!”
Thiên Vũ nhìn vào màn khói. Một bóng người đột nhiên lao vọt lên — Thanh niên áo xám! Trên tay hắn không còn chiếc quạt, thay vào đó… một thanh phi kiếm đã xuất hiện dưới chân.
Vút——!
Thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, bay thẳng lên trời.
Thiên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt hắn hơi mở lớn. Hắn nhìn vệt sáng đang nhanh chóng biến mất giữa tầng mây, rồi nhìn thanh phủ trong tay. Khóe miệng khẽ nhếch:
“Chạy nhanh thật…”
Thất thúc bước tới, ông cúi xuống nhặt một mảnh xương cá cháy đen dưới đất. Mảnh xương đã nứt hoàn toàn. Ông xoay nó trong tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
“Tên kia… Không phải sơn phỉ.”
Thiên Vũ nhìn ông:
“Ta biết.”
Thất thúc nhìn về phía vệt sáng đã biến mất:
“Đám người này chỉ là lớp ngoài. Thanh niên kia mới đáng để ý.”
Thiên Vũ gật đầu:
“Có hỏa thuật, có thể điều khiển phi kiếm.” Hắn siết nhẹ cán phủ: “Lần sau gặp lại… Ta sẽ không để hắn chạy.”
Thất thúc không cười, ông chỉ nhìn mảnh quạt xương cá trong tay.
Phía xa, những tên sơn phỉ còn sống đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Một số nằm dưới đất, một số bỏ chạy vào rừng, không còn ai dám quay lại.
Thiên Vũ nhìn quanh rồi cúi xuống nhặt một mảnh xương cá khác, hắn đưa lên trước mắt:
“Thất thúc.”
“Ừ?”
“Cái này… Có dùng được không?”
Thất thúc nhìn:
“Không biết.”
Thiên Vũ cười:
“Vậy mang về.”
Thất thúc bật cười:
“Đánh người xong còn nhớ nhặt đồ.”
Thiên Vũ vác phủ lên vai:
“Không nhặt thì phí.”
Thất thúc lắc đầu, nhìn về hướng thanh niên áo xám vừa biến mất, nét mặt vẫn không hoàn toàn thả lỏng. Bởi trận chiến này tuy thắng rất nhanh… nhưng thứ để lại phía sau lại không đơn giản.
Thất thúc thu mảnh xương cá vào tay áo:
“Đi. Về thôi.”
Thiên Vũ gật đầu. Nhưng trước khi quay người… hắn vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần nữa. Vệt sáng của phi kiếm đã biến mất từ lâu. Ánh mắt hắn không có sợ hãi. Nếu lần sau gặp lại, hắn muốn thử xem… phủ của mình có chém được người đang bay hay không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.