Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 88: Dư Nghiệt

Đăng: 22/09/2026 21:24 2,656 từ 18 lượt đọc

Chiếc bát mẻ chậm rãi trôi ngược dòng.

Thiên Kỳ đứng trên bờ.

Không ai nói gì. Mặt nước đen kịt.

Chiếc bát xoay một vòng rồi tiếp tục trôi về phía hang.

Thiên Vũ nhìn nó: “Ca…”

Thiên Kỳ đưa tay: “Đi.”

Không ai hỏi, cả nhóm lập tức rời khỏi bờ sông.

Phía sau, tiếng rắn lại vang lên: Ken két… Xào xạc…

Mãng xà gầm thấp, bầy rắn bắt đầu tràn xuống mép nước. Nhìn lần này… chúng không lập tức lao tới. Một vài con dừng lại, ngẩng đầu nhìn dòng sông như đang tránh thứ gì đó.

Thiên Kỳ quay đầu, ánh mắt lập tức trầm xuống: “Qua nhanh.”

Thất thúc dẫn hai hộ vệ xuống trước. Nước chỉ sâu đến đầu gối nhưng lạnh buốt, cái lạnh xuyên qua quần áo.

Thiên Vũ đi ngay phía sau. Khai Sơn Trấn Ngục Phủ vẫn nằm trong tay hắn. Một bên vai còn đau nhưng bước chân không chậm.

Đúng lúc người cuối cùng vừa đặt chân xuống nước— Ầm!

Mặt sông nổ tung. Một cái đầu khổng lồ phá nước lao lên. Hàm răng trắng nhọn xếp thành từng hàng, lớp da xám đen phủ đầy vảy cứng, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn. Một cái đuôi khổng lồ quét ngang.

Thiên Kỳ quát: “Lùi!”

Mọi người lập tức tản ra.

Ầm! Đuôi con thủy yêu quét qua mặt nước. Sóng lớn đánh thẳng vào vách đá.

Một hộ vệ bị hất ngã, Thất thúc lập tức kéo hắn dậy: “Đứng lên!”

Thiên Vũ đã lao tới, Khai Sơn Phủ bổ xuống: Ầm!

Lưỡi phủ chém trúng phần đầu con thủy yêu, nhưng chỉ để lại một vệt trắng trên lớp vảy. Thiên Vũ bị lực phản chấn đẩy lùi, hắn trượt trên nền đá ướt: “Da cứng thật.”

Thiên Kỳ nhìn con thủy yêu: “Đừng đối đầu.”

Thiên Vũ không trả lời.

Con thủy yêu lại há miệng, một luồng nước đen phun thẳng tới.

Thiên Vũ xoay người tránh: Ầm! Dòng nước đánh nát một mảng đá phía sau.

Thiên Vũ lập tức vung phủ. Lần này không chém đầu, lưỡi phủ bổ xuống chân trước: Phập!

Vảy bị phá một đường, máu đen lập tức chảy ra. Con thủy yêu gầm lên.

Thiên Vũ không ham đánh tiếp, hắn xoay người: “Qua!”

Thất thúc lập tức dẫn người chạy.

Thiên Vũ vừa đánh vừa lùi. Một phủ, lùi một bước. Một phủ, lùi thêm một bước. Không cố giết, chỉ mở đường.

Con thủy yêu liên tục quật đuôi. Nước sông bị đánh tung, cả đoạn bờ đá rung chuyển.

Thiên Kỳ đứng phía sau, Binh Phù trong tay hắn sáng lên. Một lớp ánh sáng mỏng phủ qua mặt nước. Dòng sông đang chảy xiết… bỗng chậm lại trong một nhịp. Chỉ một nhịp, nhưng đủ.

Thiên Kỳ quát: “Qua!”

Hai hộ vệ cuối cùng lập tức lao lên bờ.

Thiên Vũ xoay người, dồn lực bổ xuống: Ầm!

Con thủy yêu bị ép lùi vào nước. Thiên Vũ cũng bật ngược về phía bờ.

Thất thúc chụp lấy vai hắn: “Đi!”

Cả nhóm lập tức chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa— Xào xạc!

Bầy rắn đã tràn khỏi cửa hang. Chúng bò theo bờ sông, trên đá, trong bụi cây, trên những thân cây thấp. Có con rơi thẳng từ cành xuống.

Vụt! Một con rắn lao tới.

Thiên Vũ vung phủ: Ầm! Thân rắn bị đánh bật.

Hai con khác lập tức lao tới từ bên cạnh. Thiên Vũ xoay người, một vòng phủ quét ngang, hai con bị hất văng.

Thiên Kỳ quát: “Đừng đứng lại! Chạy!”

Mọi người tiếp tục rút. Bầy rắn đuổi theo như một dòng nước đen. Không còn phân biệt đâu là đất, đâu là đá, đâu là cây. Chúng bò qua tất cả. Tiếng vảy ma sát vào nhau vang dày đặc: Ken két… Xào xạc… Xào xạc…

Một hộ vệ quay đầu: “Thiếu gia…”

Thiên Kỳ quát: “Đừng nhìn!”

Người kia lập tức quay lại.

Thiên Vũ vừa chạy vừa thở: “Ca.”

“Gì?”

“Phía trước…” Hắn chưa nói hết.

Mặt đất dưới chân rung lên: Ầm.

Một hòn đá bật khỏi nền, rơi xuống khe nước: Tõm.

Cả nhóm đồng loạt dừng nửa nhịp.

Thiên Kỳ nhìn xuống. Một đường nứt nhỏ vừa xuất hiện trên mặt đất. Nó chạy dài vài thước rồi biến mất. Không ai nói.

Ầm. Một tiếng nữa vang lên. Lần này ở phía trước, xa hơn. Đất đá rung nhẹ, một bụi cây bật lên như có thứ gì đó vừa lướt qua bên dưới.

Thiên Vũ nhìn xuống: “Dưới đất.”

Thiên Kỳ gật: “Đi.” Không giải thích, không ai hỏi thêm.

Càng chạy… rừng càng tối. Ánh sáng từ bên ngoài dần biến mất sau những thân cây. Bầy rắn vẫn đuổi theo. Nhưng kỳ lạ… mỗi khi mặt đất rung lên… chúng lại đồng loạt tránh sang hai bên. Không phải sợ nhóm người, mà giống như… chúng đang nhường đường cho thứ gì đó.

Thất thúc cũng nhận ra: “Không ổn.”

Thiên Kỳ nhìn phía sau. Một con rắn vừa bò ngang qua, nó dừng lại, ngẩng đầu, sau đó lập tức trườn sang bên. Ngay dưới thân nó— đất nổi lên. Một đường dài chạy dọc theo nền rừng rồi biến mất.

Thiên Kỳ siết Binh Phù: “Chạy nhanh hơn.”

Thiên Vũ không hỏi, hắn lập tức tăng tốc.

Phía trước, ánh sáng xuất hiện. Không còn là ánh sáng của Binh Phù, là ánh trăng.

Một khoảng trống giữa rừng, Thiên Kỳ nhìn thấy Linh Giang. Dòng sông rộng mở dưới ánh trăng.

“Ra sông!” Thất thúc lập tức dẫn người lao xuống bờ.

Thiên Vũ chạy cuối, bầy rắn đã gần tới. Hắn quay người.

Một con rắn lớn lao thẳng tới. Khai Sơn Phủ bổ xuống: Ầm! Nó bị đánh bật. Ngay sau đó… thêm một con, rồi thêm một con nữa. Thiên Vũ liên tục vung phủ, không còn chiêu thức, chỉ có những nhát phủ nặng nề mở đường.

Thiên Kỳ quát: “Thiên Vũ! Ra Linh Giang!”

Thiên Vũ lùi từng bước, cuối cùng cũng đặt chân xuống bờ sông.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy— Mặt nước phía trước… khẽ phồng lên.

Thiên Kỳ lập tức dừng lại: “Đứng yên.”

Mọi người khựng lại. Mặt sông lặng như tờ. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện rồi lớn dần.

Thiên Vũ siết cán phủ, Thất thúc rút đao.

Một cái bóng khổng lồ… chậm rãi lướt dưới mặt nước. Không nhìn rõ hình dạng, chỉ thấy mặt nước bị ép lõm xuống theo thân nó.

Thiên Kỳ nhìn chăm chú: “Thủy yêu.”

Vòng xoáy càng lúc càng lớn. Một đôi mắt đỏ… chậm rãi nổi lên khỏi mặt nước.

Thiên Kỳ lập tức nói: “Không xuống.”

Phía sau, bầy rắn đã tràn tới bìa rừng. Phía trước, mặt sông cuộn sóng. Bên dưới lòng đất… lại vang lên một tiếng trầm thấp: Ầm.

Thiên Kỳ quay đầu. Một đường nứt chạy ngang qua nền đất rồi dừng ngay dưới chân một con rắn. Con rắn lập tức tránh sang bên.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, sắc mặt dần trầm xuống. Ba phía không còn đường lùi.

Nhưng hắn chưa kịp nói— Từ rất xa trên bầu trời… một tiếng xé gió đột nhiên vang lên: Vút——!

Thiên Kỳ ngẩng đầu. Giữa những tầng mây… một vệt sáng đang lao thẳng về phía họ.

Vút——!

Vệt sáng trên bầu trời xé qua màn đêm.

Thiên Kỳ ngẩng đầu. Một bóng người từ trên cao lao xuống, không đáp thẳng xuống đất. Người đó đạp lên một con yêu điểu lưng xám, mượn lực xoay người rồi hạ xuống một mỏm đá cách nhóm Thiên Kỳ không xa.

Ngay sau đó— Vút! Vút! Vút!

Những bóng người khác lần lượt xuất hiện. Bảy người. Ba người đứng trên pháp khí phi hành, hai người cưỡi yêu thú, hai người còn lại đáp xuống từ những vách đá phía sau.

Không ai nói, không ai hỏi. Người vừa xuất hiện đầu tiên chỉ đưa tay.

Một luồng linh lực lập tức tản ra. Những con rắn đang chen chúc phía sau… đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu: Xì— Xì—

Hàng trăm chiếc lưỡi chẻ thè ra.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Không phải yêu thú tự nhiên, có người điều khiển.

Một tiếng huýt sáo rất nhỏ vang lên, bầy rắn lập tức lao tới.

“Giết.” Một chữ.

Bầy rắn tràn xuống như thủy triều đen.

Thiên Kỳ lập tức xoay người: “Rút!”

Thiên Vũ nâng phủ: Ầm! Một phủ quét ngang, mấy con rắn bị đánh bật khỏi đường tiến.

Thất thúc đồng thời xuất đao: Xoẹt! Lưỡi đao chém ngang, hai con rắn nhỏ bị đánh văng.

“Bám sát!” Hai hộ vệ lập tức ép vào giữa.

Nhưng bầy rắn quá nhiều. Chúng bò từ vách đá xuống, từ những khe đất chui ra, từ phía sau các thân cây tràn tới, không cho nhóm Thiên Kỳ một khoảng trống.

Thiên Vũ không lùi, hắn bước lên. Khai Sơn Trấn Ngục Phủ nặng nề bổ xuống: Ầm!

Một mảng đất đá nổ tung, những con rắn bị đánh văng.

Một bóng đen lập tức lao tới từ bên trái. Thiên Vũ xoay phủ: Phập! Lưỡi phủ chém xuyên thân rắn. Hắn không dừng, xoay người, một phủ khác: Ầm! Lại mở ra một khoảng trống.

Thiên Kỳ quát: “Qua!”

Thất thúc dẫn hộ vệ xuyên qua, Thiên Vũ đi sau cùng.

Nhưng ngay lúc hắn vừa xoay người— Một bóng đen khổng lồ từ trên vách đá lao xuống: Ầm!

Mặt đất rung chuyển. Một con yêu thú thân dài hơn trượng đáp xuống trước mặt Thiên Vũ. Lưng phủ vảy đen, bốn chân như móng vuốt của sói, miệng há rộng phả ra một luồng yêu khí tanh nồng.

Thiên Vũ dừng bước. Người cưỡi yêu thú phía sau cười lạnh, hắn không cần nói, chỉ đưa tay chỉ. Yêu thú lập tức lao tới.

Ầm! Thiên Vũ giơ phủ đỡ. Cả người hắn bị đánh lùi, hai chân cày trên nền đất nhưng hắn không ngã.

Con yêu thú tiếp tục ép tới. Thiên Vũ xoay cán phủ, lưỡi phủ quét ngang: Keng!

Vảy đen tóe lửa, không xuyên qua.

Thiên Vũ lùi một bước, ánh mắt lạnh xuống. Không thể chém vảy, vậy thì chém khớp.

Hắn nghiêng người, con yêu thú lao qua. Thiên Vũ xoay hông, Khai Sơn Trấn Ngục Phủ bổ ngược: Phập!

Lưỡi phủ chém vào chân sau, máu đen phun ra. Yêu thú gầm lên.

Thiên Vũ lập tức áp sát. Một phủ, hai phủ, ba phủ: Ầm! Chân sau bị đánh gãy, con yêu thú đổ xuống.

Thiên Vũ không cho nó cơ hội, hắn nâng phủ: Thái Sơn Áp Đỉnh!

Ầm——! Đầu yêu thú bị đánh nát trên nền đá.

Người điều khiển phía sau biến sắc.

Thiên Vũ quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Không có lời nói.

Người kia lập tức kết ấn, một đạo linh lực đen lao thẳng tới.

Thiên Vũ nâng phủ: Keng! Linh lực va vào thân phủ. Cánh tay hắn rung mạnh nhưng không lùi.

Người kia lập tức lùi về sau, ánh mắt đã khác. Một phàm nhân… lại chặn được pháp thuật của hắn.

Thiên Vũ bước tới. Một bước, hai bước.

Người kia tiếp tục kết ấn, nhưng Thiên Vũ đã tới trước mặt. Khai Sơn Trấn Ngục Phủ bổ xuống: Ầm!

Hắn giơ pháp khí lên đỡ: Rắc! Pháp khí nứt. Lưỡi phủ tiếp tục hạ xuống: Phập!

Máu bắn lên nền đá. Thiên Vũ rút phủ, người kia ngã xuống, không còn động đậy.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, ánh mắt không dao động. Một tu sĩ… chết dưới phủ của Thiên Vũ. Không phải nhờ may mắn, cũng không phải nhờ đánh lén, mà là bị ép chết trong một khoảng cách cực ngắn.

Thiên Kỳ lập tức hiểu. Những người này… không phải võ phu.

“Dư nghiệt Ngự Yêu Môn…” Hắn nói rất khẽ.

Thất thúc nghe thấy, ánh mắt lập tức lạnh xuống: “Ngự Yêu Môn?”

Thiên Kỳ gật đầu. Hắn nhìn vòng đồng hình đầu rắn trên cổ tay một người khác, lại nhìn những túi da chứa yêu thú: “Không sai.”

Thiên Kỳ quát: “Đi!”

Nhưng nhóm Ngự Yêu Môn đã đồng loạt ra tay. Ba con yêu thú cùng lúc lao tới: một con yêu lang, một con hắc báo, một con đại xà. Không phải bầy rắn nhỏ, đây mới là lực lượng chủ chiến.

Thiên Vũ bước lên, Khai Sơn Trấn Ngục Phủ xoay trong tay: Ầm! Yêu lang bị đánh bật.

Hắc báo lập tức lao từ bên cạnh. Thiên Vũ nghiêng người tránh, móng vuốt xé qua áo. Hắn xoay phủ: Keng! Lưỡi phủ chém vào xương vai, hắc báo gầm lên.

Thiên Vũ không cho nó rút. Một tay nắm cán, một tay đẩy mạnh: Phập! Lưỡi phủ xuyên sâu, hắc báo đổ xuống.

Phía sau— Đại xà lao tới. Thiên Vũ vừa quay lại… Một cái đuôi khổng lồ đã quật ngang: Ầm!

Hắn bị đánh văng, lưng đập vào thân cây khiến cây rung mạnh, máu tràn khỏi khóe miệng.

Thiên Vũ chống phủ đứng dậy. Đại xà há miệng, nọc độc phun ra.

Thiên Vũ lăn sang bên: Xèo! Nọc độc ăn mòn mặt đất, khói trắng bốc lên.

Thiên Vũ nhìn vệt đất bị ăn mòn, sau đó nhìn con đại xà. Hắn hạ thấp trọng tâm, một tay siết cán phủ: “Được.”

Hắn lao tới, đại xà cũng lao tới.

Khoảnh khắc hai bên sắp va vào nhau— Thiên Vũ đổi hướng. Không chém đầu, không chém thân, lưỡi phủ bổ thẳng xuống phần cổ: Ầm!

Vảy nứt, máu đen tràn ra. Đại xà cuộn thân, Thiên Vũ bị quật văng. Nhưng hắn lập tức đứng dậy, lần nữa lao tới.

Một phủ, hai phủ, ba phủ.

Cuối cùng— Phập! Lưỡi phủ chém xuyên cổ, đại xà đổ xuống.

Thiên Vũ đứng giữa đống xác yêu thú. Hơi thở nặng, máu trên mặt, một bên vai vẫn còn đau, nhưng ánh mắt không hề dao động.

Phía xa, những tu sĩ Ngự Yêu Môn còn lại đã bắt đầu thay đổi đội hình. Hai người tiến lên: một người điều khiển yêu thú, một người sử dụng pháp khí.

Không ai nói, chỉ có sát ý càng lúc càng nặng.

Thiên Kỳ nhìn quanh. Thất thúc đang chặn bầy rắn nhỏ, hai hộ vệ đã bị ép lùi, Thiên Vũ vừa giết ba con yêu thú chủ lực nhưng thể lực cũng đã hao hụt. Còn phía trước… vẫn còn những tu sĩ Trúc Cơ.

Thiên Kỳ siết chặt Binh Phù. Một lớp ánh sáng mỏng lan ra, không đủ để đối đầu nhưng đủ để nhìn rõ địa hình. Hắn nhìn Linh Giang, nhìn rừng cây, nhìn những khe đá, rồi nhìn nhóm Ngự Yêu Môn.

“Thiên Vũ.”

Thiên Vũ quay đầu: “Ca?”

“Bên trái.”

Thiên Vũ lập tức hiểu, hắn xoay người, Khai Sơn Trấn Ngục Phủ bổ xuống: Ầm! Một tu sĩ vừa định lao tới bị ép lùi.

Thất thúc lập tức chém bật hai con rắn nhỏ đang lao tới: “Qua!”

Thiên Kỳ kéo hai hộ vệ lùi lại, nhóm người bắt đầu phá vòng vây.

Nhưng phía sau… những tu sĩ Ngự Yêu Môn vẫn bám sát. Bọn chúng không hề có ý định bỏ cuộc.

Bởi sau khi bốn đại phủ quét sạch Ngự Yêu Môn… những kẻ còn sống này đã không còn đường lui. Không thể trở về, không thể xuất hiện công khai, không thể để lộ thân phận.

Cho nên… bất kỳ người nào thấy chúng… đều phải chết.

Cuộc săn giết mới chỉ bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả thạch phùng Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé !