Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 108: Dạ Yến Lục Lâm

Đăng: 16/10/2026 17:55 1,726 từ 13 lượt đọc


Quả cầu lửa treo giữa tầng cây. Ánh sáng đỏ rực chiếu xuống khu rừng, soi rõ những thân cây cháy xém, những vệt máu kéo dài trên mặt đất và đám người đang tiến lại từ phía trước.

Hai hộ vệ giữ chặt vũ khí, ánh mắt liên tục quan sát những bóng người đang dần áp sát. Thiên Vũ đứng phía trước Thiên Kỳ. Thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ nằm trong tay hắn. Bàn tay siết chặt cán phủ, nhưng hắn chưa có ý định ra tay.

Phía trên một tảng đá cao, gã thanh niên áo xám chậm rãi phe phẩy chiếc quạt. Hắn không xuống, cũng không vội ra lệnh cho đám người phía dưới tấn công. Ánh mắt hắn lướt qua những cỗ xe hàng, dừng trên đám người đang co cụm giữa rừng, cuối cùng rơi vào Thiên Vũ.

Một lát sau, hắn bật cười.

“Phạm Thiên Vũ.”

Thiên Vũ ngẩng đầu. Gã thanh niên khép quạt.

“Đừng nghĩ che mặt là ta không nhận ra ngươi.”

Hắn nhìn thanh đại phủ trong tay Thiên Vũ.

“Thứ binh khí ấy… Muốn giấu cũng chẳng giấu được.”

Thiên Vũ không đáp. Gã thanh niên cũng không cần hắn trả lời.

“Không ngờ ta còn sống.”

ánh mắt mang theo vẻ chế giễu.

“Càng không ngờ sau các ngươi vẫn còn tâm trí bày trò.”

Thiên Kỳ ngẩng lên nhìn hắn.

“Bày trò gì?”

Gã thanh niên cười nhạt.

“Đến nước này còn giả vờ?”

Hắn chỉ chiếc quạt xuống những cỗ xe.

“Đội thương nhân giả tạo. Đám hộ vệ giấu mặt. Rồi cả những người cố tình để lộ dấu vết. Các ngươi tưởng ta không nhìn ra sao?”

Hắn nói rất chậm.

“Muốn dụ ta xuất hiện, sau đó dựa vào địa hình để vây giết? Ý tưởng không tệ. Đáng tiếc…”

Gã thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên ngạo mạn.

“Các ngươi vẫn không hiểu khoảng cách giữa phàm nhân và người tu hành.”

Hắn nâng quạt lên. Một luồng linh lực nhàn nhạt lướt qua những ngón tay.

“Đám võ phu như các ngươi có thể dựa vào sức lực, có thể dựa vào địa hình, thậm chí có thể dùng mạng người để đổi lấy một cơ hội. Nhưng tiên nhân có những thủ đoạn mà các ngươi chưa từng nghe tới. Chỉ dựa vào mấy thứ ấy… Cũng muốn giết ta?”

Thiên Kỳ không tranh luận. Hắn chỉ nhìn gã thanh niên một lúc, sau đó quay sang hai hộ vệ bên cạnh.

“Giữ hàng.”

Giọng nói bình thường đến mức không có chút căng thẳng nào. Hai hộ vệ lập tức gật đầu.

Gã thanh niên nhìn cảnh đó, khoé miệng càng cong lên. Hắn không biết Thiên Kỳ đang nghĩ gì, nhưng với hắn, phản ứng ấy chẳng khác nào một kẻ đang cố giữ lại chút thể diện cuối cùng.

“Được.”

Hắn phất quạt.

“Ta sẽ cho các ngươi thấy… Những thứ các ngươi chuẩn bị chẳng có tác dụng gì.”

Một tiếng huýt sáo sắc nhọn vang lên. Đám người đứng phía trước đồng loạt dừng bước. Những đôi mắt đục ngầu chậm rãi ngẩng lên. Sau đó, chúng bắt đầu di chuyển. Ban đầu chỉ có vài người, rồi mười người. Cuối cùng, gần như toàn bộ đám người đang đứng giữa những thân cây đều lao về phía đoàn xe.

Bước chân không đều. Động tác cứng nhắc. Có người nghiêng đầu sang một bên, cổ phát ra tiếng khô khốc. Có người vừa chạy vừa giật mạnh cánh tay như đang cố thoát khỏi thứ gì đó bám trên cơ thể. Nhưng không một ai dừng lại.

Thiên Vũ lập tức nhận ra. Đây không phải những người bình thường đang liều mạng xông tới. Ánh mắt chúng trống rỗng. Không có sợ hãi. Không có do dự. Ngay cả khi một người ngã xuống, những kẻ phía sau vẫn giẫm qua thân thể hắn mà lao tiếp.

“Lại là đám này…”

Thất thúc trầm giọng. Thiên Kỳ không trả lời. Hắn nhìn xuống cổ một người vừa chạy tới gần. Dưới lớp da bẩn thỉu, một đường đen mảnh đang bò lên sau gáy.

Đúng lúc ấy, một hộ vệ tiến lên chặn đường. Đao chém ngang. Người kia ngã xuống, nhưng cơ thể vừa chạm đất đã co giật. Một vật đen dài bằng ngón tay lập tức chui ra khỏi cổ áo, trườn trên nền đất rồi lao về phía người gần nhất.

“Tránh ra!”

Thiên Vũ quát. Hộ vệ lập tức lùi lại. Thanh đại phủ quét xuống.

Ầm!

Con rắn đen bị đánh văng vào thân cây. Thân thể nó vặn vẹo vài lần, rồi lại cố trườn đi. Thiên Vũ nhìn nó, ánh mắt lạnh xuống.

Gã thanh niên trên cao bật cười.

“Bây giờ mới biết sợ?”

Hắn nâng quạt. Một luồng linh lực cuốn qua khu rừng. Đám người bị khống chế lập tức tăng tốc. Không biết đau. Không biết mệt. Cũng chẳng quan tâm bản thân có bị thương hay không. Chúng chỉ tiến lên, hết lớp này đến lớp khác, liên tục giết tới.

Thiên Kỳ lập tức lên tiếng:

“Đừng đuổi theo! Giữ khoảng cách giữa người với người! Hòng thủ!”

Các hộ vệ nhanh chóng làm theo. Thất thúc đứng ở phía ngoài, đao liên tục đánh bật những kẻ áp sát. Thiên Vũ giữ vị trí phía trước, không cho đám xác rỗng tràn vào giữa đội hình.

Nhưng càng đánh… số người lao tới càng nhiều. Một hộ vệ vừa chém ngã hai người, phía sau đã có thêm ba bóng người xông tới. Hắn nghiến răng, định bước lên. Thiên Kỳ lập tức quát:

“Đứng lại!”

Hộ vệ khựng người.

“Thiếu gia?”

“Giữ vị trí. Đừng tách khỏi đội hình.”

Người kia đành lùi về. Thiên Kỳ không nhìn hắn nữa. Ánh mắt hắn chuyển lên tảng đá cao.

Gã thanh niên vẫn đứng đó. Không xuống. Không tiến gần. Chỉ liên tục dùng quạt điều khiển đám xác rỗng, thỉnh thoảng lại phóng ra một đạo linh lực để ép đội hình Phạm gia lùi thêm. Hắn rõ ràng rất thận trọng, không muốn trực tiếp đối đầu với thanh đại phủ kia.

Thiên Kỳ thu ánh mắt, sau đó khẽ nghiêng đầu.

Thiên Vũ vừa đánh bật một bóng người, lập tức nhìn sang đại ca. Chỉ một thoáng. Thiên Kỳ không nói gì, nhưng ánh mắt hắn đã đủ rõ. Chưa phải lúc.

Thiên Vũ siết cán phủ, rồi quay đầu, tiếp tục chắn trước đội hình. Không bộc phát. Không truy kích. Cũng không để đối phương nhận ra hắn đang chờ đợi điều gì.

Một đạo phù lục bất ngờ bay xuống. Gã thanh niên đứng trên cao khẽ búng ngón tay. Lá phù bùng cháy giữa không trung, hóa thành một luồng hỏa quang đỏ rực. Ngay sau đó

Ầm!

Lửa nổ giữa những cỗ xe. Một phần hàng hóa bốc cháy. Khói đen cuộn lên, mang theo mùi gạo cháy và dịch nhầy tanh ngọt.

Thiên Kỳ nhìn đám lửa, không hề do dự.

“Bỏ xe!”

Hai hộ vệ lập tức quay đầu.

“Thiếu gia, hàng còn”

“Bỏ!”

Giọng Thiên Kỳ không lớn, nhưng dứt khoát.

“Đưa người ra trước!”

Hai hộ vệ lập tức rời khỏi xe hàng. Thiên Vũ cũng không quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ lùi từng bước, giữ cho đám người phía sau không bị xác rỗng tràn qua.

Gã thanh niên thấy vậy, bật cười. Hắn nâng quạt, định tiếp tục phóng phù lục. Nhưng đúng lúc ấy, Thiên Kỳ lại ra lệnh:

“Lùi về phía bờ sông!”

Cả đội lập tức chuyển hướng. Không còn bảo vệ xe hàng. Không còn cố giữ những kiện gạo đã cháy. Đội hình Phạm gia co lại, men theo khoảng đất hẹp giữa bờ sông và rừng cây.

Gã thanh niên nhìn theo. Ánh mắt hơi thay đổi. Hắn nhận ra nhóm người này vẫn đang di chuyển có trật tự. Dù đã bỏ xe, không ai hoảng loạn chạy tán loạn. Nhưng hắn không dừng lại suy nghĩ quá lâu. Trong mắt hắn, chỉ cần tiếp tục dùng xác rỗng tiêu hao sức lực, đám người này sớm muộn cũng sẽ không chống đỡ nổi.

Hắn phe phẩy quạt.

“Đuổi theo.”

Đám xác rỗng lập tức chuyển hướng. Bầy rắn nhỏ từ những thân cây trườn xuống, men theo vệt máu và dịch nhầy trên mặt đất, tản ra hai bên, tìm những khoảng trống trong đội hình.

Thiên Kỳ nhìn thấy. Hắn không nhắc lại, chỉ đưa tay ra hiệu cho hai hộ vệ đổi vị trí. Khoảng trống vừa xuất hiện lập tức được lấp kín.

Gã thanh niên đứng trên cao quan sát. Hắn vẫn không thể xác định đối phương còn bao nhiêu người ẩn trong rừng, nhưng hắn cũng không muốn để con mồi chạy thoát. Một lá phù khác xuất hiện giữa hai ngón tay. Lần này… trên mặt phù có những đường sáng màu tím nhạt. Lôi quang.

Thiên Vũ ngẩng đầu. Bàn tay hắn siết chặt cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ. Thiên Kỳ nhìn sang. Ánh mắt hai huynh đệ chạm nhau trong khoảnh khắc.

Thiên Kỳ không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ nhìn hắn thêm một nhịp.

Thiên Vũ hiểu. Hắn hạ thấp trọng tâm, giữ nguyên vị trí, chờ đòn tiếp theo.

Trên tảng đá cao, gã thanh niên đã bắt đầu kết ấn. Lôi quang dần tụ lại trên lá phù. Ánh sáng tím chiếu lên khuôn mặt hắn. Hắn nhìn xuống Thiên Vũ.

“Để xem… Thanh phủ của ngươi… Có thể đỡ được mấy lần.”

Lá phù rời khỏi tay.

Vút——!

Một tia sét xé ngang màn đêm.

Thiên Vũ nâng phủ. Nhưng lần này… hắn vẫn chưa vung xuống. Hắn chờ thêm một nhịp. Chờ tia lôi quang tiến gần hơn. Chờ gã thanh niên tự tin hạ thấp độ cao để nhìn rõ kết quả.

Thiên Kỳ đứng phía sau. Binh Phù trong tay áo khẽ nóng lên. Hắn không lấy ra, chỉ lặng lẽ nhìn lên tảng đá cao.

Gã thanh niên vẫn còn ở đó.

Khoảng cách… vẫn chưa đủ gần.

Vẫn còn phải chờ thêm một chút nữa.

0
Ủng hộ tác giả thạch phùng Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé !