Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 110: Cấm Bay, Phá Thuẫn, Bắt Sống

Đăng: 18/10/2026 16:00 2,798 từ 5 lượt đọc

Khói bụi vẫn chưa tan hết. Thiên Kỳ đứng giữa khoảng đất cháy sém, một vệt máu chảy dọc gò má. Áo ngoài bị lửa hun đen nhiều chỗ, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh.

Phía trước, Thiên Vũ chống Khai Sơn Trấn Ngục Phủ xuống đất. Cánh tay trái đau nhức dữ dội. Lớp giáp Chim Lạc vừa hiện ra trong khoảnh khắc nguy cấp đã biến mất, chỉ còn một dấu vết mờ nhạt trên ngực.

Hắn vẫn đứng được. Đối diện hắn, gã áo xám nhìn cảnh ấy, vẻ kinh ngạc dần chuyển thành tức giận.

“Không thể nào…”

Một lá hỏa phù có uy lực như vậy, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ bình thường cũng khó lòng chống đỡ trực diện. Vậy mà một kẻ chưa có tu vi như Thiên Vũ vẫn còn đứng trước mặt hắn.

Gã áo xám nhìn xuống mặt đất. Một cái hố lớn nằm giữa đống đá vụn. Những thân cây gần đó đã cháy đen, vài tảng đá bị sức nóng nung đến nứt vỡ. Rồi hắn nhìn lại Thiên Vũ.

“Ngươi đúng là mạng lớn.”

Thiên Vũ không đáp. Hắn chỉ nhấc Khai Sơn Trấn Ngục Phủ lên, đổi lại tư thế cầm.

Cử động ấy khiến gã áo xám càng thêm khó chịu. Hắn đã tiêu hao không ít linh lực để kích hoạt hỏa phù. Nếu tiếp tục dây dưa dưới mặt đất, chưa chắc hắn có thể giữ được ưu thế.

Nhưng hắn cũng không cho rằng một đám người phàm đã bị thương có thể làm gì mình. Chỉ cần kéo giãn khoảng cách… Hắn vẫn còn cơ hội.

Gã áo xám đưa tay, pháp khí hình quạt lập tức bay lên. Thân hình hắn nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất.

“Để ta xem các ngươi còn chịu được mấy đòn.”

Vừa dứt lời, hắn định lùi lên cao. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy

Binh Phù trong tay Thiên Kỳ chợt nóng lên. Một đường phù văn sáng rực. Ánh sáng không bùng nổ thành cột sáng, cũng không tạo ra tiếng động kinh người. Nó chỉ lặng lẽ lan xuống nền đất, men theo những khe đá nứt vỡ rồi tiến về phía dòng nước gần đó.

Thiên Kỳ khép bàn tay lại. Trong頭 hắn chỉ có một ý niệm: Cấm bay.

Ầm!

Không khí quanh chiến trường đột nhiên nặng xuống. Gã thanh niên vừa rời khỏi mặt đất chưa cao quá đầu người thì thân hình bỗng khựng lấy. Pháp khí dưới chân rung mạnh.

Hắn cau mày, lập tức vận chuyển linh lực để ổn định thân thể. Nhưng luồng linh lực vốn đang nâng hắn lên lại trở nên trì trệ, giống như bị một sức mạnh vô hình kéo xuống.

“Cái gì?”

Gã áo xám biến sắc. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất. Không có trận văn hiện ra. Không có dây xích linh lực. Cũng không có pháp khí nào trực tiếp trói buộc thân thể hắn. Chỉ có những vệt sáng mờ đang tan dần giữa nền đất và dòng nước.

Hắn nghiến răng, cưỡng ép vận chuyển linh lực lần nữa. Pháp khí dưới chân lóe sáng. Thân hình hắn nhích lên được một đoạn ngắn. Nhưng chưa kịp ổn định—

Ầm!

Một lực ép vô hình đột ngột giáng xuống. Hắn bị kéo rơi trở lại mặt đất. Hai chân chạm đất, lùi liền mấy bước mới đứng vững.

Gã áo xám ngẩng phắt đầu. Ánh mắt lập tức khóa chặt Thiên Kỳ.

“Là ngươi!”

Thiên Kỳ không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, bàn tay giữ Binh Phù trong tay áo. Ánh sáng trên mặt phù đã yếu đi đôi chút.

Hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt thay đổi liên tục. Một đám người phàm, không có linh lực rõ ràng, vậy mà lại có thể khiến hắn không duy trì được trạng thái ngự không?

Không thể nào!

Hắn lập tức thử thêm lần nữa. Lần này, hắn không bay cao mà chỉ dùng pháp khí nâng thân thể lên khỏi mặt đất một chút. Pháp khí vẫn hoạt động. Linh lực vẫn có thể vận chuyển. Nhưng mỗi khi muốn nâng cao hơn, sức ép vô hình lại tăng lên, khiến thân hình hắn chao đảo.

Gã áo xám cuối cùng cũng hiểu. Không phải linh lực của hắn bị phong tỏa hoàn toàn, mà là có thứ gì đó đang hạn chế khả năng ngự không trong khu vực này.

Hắn nhìn về phía Linh Giang, rồi nhìn xuống những đường nứt trên mặt đất. Sắc mặt dần trở nên âm trầm.

“Thì ra các ngươi còn giấu thủ đoạn.”

Thiên Kỳ vẫn im lặng. Hắn không giải thích Binh Phù là gì, cũng không nói cho đối phương biết phạm vi và giới hạn của nó. Một khi đối phương chưa hiểu rõ, mỗi nhịp chần chừ đều có giá trị.

Phía sau Thiên Kỳ, Thất thúc chống đao đứng dậy. Hai hộ vệ bị thương cố gắng giữ vững đội hình. Không ai tiến lên, tất cả đều hiểu khoảnh khắc này chưa đến lượt mình ra tay.

Thiên Vũ nhìn gã áo xám. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.

“Giờ xuống rồi, nói chuyện cho đàng hoàng đi.”

Gã áo xám lập tức quay sang.

“Câm miệng!”

Hắn vung tay áo. Một luồng linh lực quét ngang, ép Thiên Vũ lùi lại. Nhưng hắn không tiếp tục truy kích. Sau lần thử ngự không vừa rồi, gã đã hiểu mình không thể tùy tiện kéo giãn khoảng cách như trước.

Muốn thoát khỏi đây… trước hết phải xử lý đám người phía dưới. Ánh mắt hắn lạnh xuống.

“Được. Các ngươi muốn đánh gần… Ta chiều.”

Gã áo xám vỗ mạnh vào túi trữ vật. Một tia sáng lóe lên. Một chiếc tiểu thuẫn màu xám bạc xuất hiện trước ngực. Trên mặt thuẫn có những đường quang văn đan xen, vừa hiện ra đã lập tức mở rộng, hóa thành một lớp chắn trước người hắn.

Chưa dừng lại ở đó. Gã áo xám lại lấy ra một tấm phù màu vàng sẫm. Hắn cắn đầu ngón tay, điểm một giọt máu lên mặt phù.

“Khởi!”

Phù văn bùng sáng. Một tầng quang tráo lập tức bao lấy toàn thân hắn. Hai lớp phòng thủ chồng lên nhau: một lớp ở ngoài do tiểu thuẫn duy trì, một lớp ở trong do phù hộ thân chống đỡ.

Gã áo xám lúc này mới thở ra. Hỏa phù đã tiêu hao phần lớn linh lực của hắn, nhưng hai món bảo vật này vẫn đủ để hắn chống đỡ thêm một trận. Chỉ cần phá được thế khống chế của đối phương… hắn vẫn có thể tìm đường thoát.

Hắn nhìn Thiên Vũ.

“Đến đây.”

Thiên Vũ không nói. Hắn đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng, sau đó nắm chặt cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ. Cánh tay trái vẫn đau. Mỗi lần cử động, vết bỏng lại kéo căng khiến cơ bắp nhói lên. Nhưng hắn không lùi.

Thiên Kỳ nhìn em trai một thoáng. Không cần nói nhiều, Thiên Vũ hiểu ánh mắt ấy.

Hắn bước lên. Một bước. Rồi thêm một bước. Mặt đất dưới chân khẽ rung theo sức nặng của thanh phủ.

Gã áo xám lập tức nâng tiểu thuẫn. Quang văn trên mặt thuẫn sáng lên, lớp hộ thân phù cũng đồng thời dao động. Nhưng Thiên Vũ không định dùng sức mạnh để thử từng lớp một.

Hắn hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm chắc cán phủ, ánh mắt khóa chặt đối thủ. Thiên Kỳ lùi sang bên, giữ Binh Phù trong tay áo. Chỉ cần gã áo xám không thể bay đi trong khoảnh khắc quyết định… là đủ.

Gió lướt qua khoảng đất cháy sém. Gã áo xám siết chặt pháp khí. Khai Sơn Trấn Ngục Phủ nặng nề nâng lên. Lưỡi phủ lạnh ngắt phản chiếu ánh lửa còn sót lại giữa đống đổ nát.

Gã áo xám đứng đối diện, tiểu thuẫn lơ lửng trước ngực, lớp quang tráo vàng sẫm bao quanh thân thể. Nhìn Thiên Vũ đang tiến tới, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ bất an.

“Chỉ bằng các ngươi mà tưởng giữ được ta sao?”

Hắn quát lớn, cố giữ vẻ ngạo mạn. Thiên Vũ không đáp, hắn không có hứng thú nói chuyện với kẻ sắp chết.

Ầm!

Một bước giẫm mạnh xuống đất. Nền đá dưới chân rung lên. Thiên Vũ vừa định lao tới, một cảm giác kỳ lạ bỗng truyền từ lòng bàn chân lên. Rất mơ hồ, như có thứ gì đó sâu dưới lòng đất đang khẽ gọi hắn.

Ngay sau đó, một luồng sức mạnh trầm nặng chậm rãi dâng lên. Từ bàn chân, xuyên qua xương cốt, rồi lan vào từng thớ thịt. Gân xanh trên cẳng tay nổi lên. Cơ bắp ở vai và lưng căng cứng, khiến thân hình hắn thoáng chốc trở nên vững chắc hơn.

Thanh đại phủ trong tay dường như nhẹ đi một chút. Chỉ một chút.

Thiên Vũ khựng lại trong khoảnh khắc. Nhưng gã áo xám đã bắt đầu kết ấn.

Hắn lập tức siết chặt cán phủ. Không có thời gian suy nghĩ. Muốn biết thứ vừa rồi là gì… cũng phải đánh xong trận này đã.

“Chết!”

Gã áo xám phất tay. Một đạo linh lực xé gió lao tới. Thiên Vũ nghiêng người tránh đòn, đồng thời đạp mạnh xuống đất.

Ầm!

Thân hình hắn bắn tới. Khai Sơn Trấn Ngục Phủ bổ thẳng vào tiểu thuẫn.

Keng——!

Tiếng va chạm chát chúa vang lên. Quang văn trên mặt thuẫn bùng sáng. Lực phản chấn dội ngược, khiến hai cánh tay Thiên Vũ tê rần. Vết bỏng trên tay trái lập tức nhói buốt.

Nhưng hắn không lùi. Hai chân ghì chặt xuống đất, cán phủ tiếp tục ép tới.

Gã áo xám biến sắc. Hắn vội truyền linh lực vào tiểu thuẫn, quang văn lập tức sáng rực, đẩy bật lưỡi phủ ra ngoài. Thiên Vũ thuận thế thu phủ, không dừng lại. Hắn xoay người, đổi thế đứng, ánh mắt vẫn khóa chặt đối thủ.

Gã áo xám nhìn hắn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Một người phàm bị thương đến mức ấy… vậy mà vẫn còn sức đánh tiếp?

“Ngươi thật sự muốn chết!”

Hắn giơ tay. Linh lực tụ thành một đạo quang nhận, chém thẳng xuống. Thiên Vũ nghiêng cán phủ đỡ ngang.

Ầm!

Đá vụn bắn tung tóe. Hắn bị đẩy lùi hai bước, bàn chân cày thành hai vệt sâu trên nền đất.

Gã áo xám lập tức lùi lại, định kéo giãn khoảng cách. Nhưng hắn vừa nhấc chân—

Thiên Vũ đã đuổi tới.

Ầm!

Một bước giẫm mạnh xuống đất. Cảm giác kỳ lạ vừa rồi lại xuất hiện, lần này rõ hơn đôi chút. Một luồng sức mạnh trầm nặng truyền lên từ dưới chân, khiến toàn thân Thiên Vũ như được một bàn tay vô hình nâng đỡ. Khí huyết cuộn trào.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được… mình có thể tiến thêm một bước. Vậy là đủ.

Thiên Vũ nâng phủ, chém ngang.

Keng!

Tiểu thuẫn rung mạnh. Một đường nứt nhỏ xuất hiện trên mặt thuẫn.

Gã áo xám trợn mắt.

“Cái gì?!”

Hắn lập tức truyền thêm linh lực vào bảo vật. Nhưng Thiên Vũ không cho hắn thời gian. Hắn xoay cổ tay, kéo cán phủ về sau rồi đổi góc đánh, ép đối phương phải tiếp tục nâng thuẫn chống đỡ.

Ầm!

Một tiếng va chạm nữa vang lên. Vết nứt trên tiểu thuẫn lan rộng. Quang văn chớp tắt liên hồi, lớp phòng thủ đầu tiên đã lung lay.

Gã áo xám nghiến răng, vội vàng điều động tấm phù hộ thân. Ánh sáng vàng sẫm lập tức bùng lên quanh người. Hai lớp phòng thủ chồng lên nhau. Hắn tin rằng chỉ cần giữ được chúng, Thiên Vũ dù có sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể dễ dàng làm gì mình.

Khai Sơn Trấn Ngục Phủ quét ngang.

Ầm——!

Lưỡi phủ nện thẳng vào tiểu thuẫn. Vết nứt lập tức lan kín mặt bảo vật.

Rắc!

Tiểu thuẫn vỡ tung. Những mảnh vụn mang theo quang văn bắn ra bốn phía. Gã áo xám bị lực va chạm đánh bật, lùi liên tiếp mấy bước. Hắn chưa kịp đứng vững, lớp quang tráo vàng sẫm đã rung lên dữ dội.

Sắc mặt hắn trắng bệch. Khiên đã bị phá.

Thiên Vũ thu phủ về bên người, khẽ nhếch miệng. Cánh tay trái đau đến mức gần như mất cảm giác. Mồ hôi chảy dọc thái dương, hơi thở cũng nặng hơn. Nhưng hắn vẫn đứng vững.

Gã áo xám nhìn những mảnh tiểu thuẫn dưới đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ. Trong mắt hắn không còn vẻ coi thường ban đầu, chỉ còn kinh hãi và tức giận.

“Ngươi…”

Lần đầu tiên… hắn thật sự cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi… rốt cuộc là quái vật gì?!”

Thiên Vũ không trả lời. Hắn siết chặt cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ, bước lên một bước.

“Liệt Địa Phân Sơn!”

Tiếng quát trầm đục vang lên. Đại phủ bổ xuống như muốn xẻ đôi mặt đất.

Ầm——!

Nền đá dưới chân gã áo xám nứt toác. Sóng chấn động cuồn cuộn đánh thẳng vào lớp quang tráo vàng sẫm.

Rắc! Rắc!

Những đường sáng trên lớp hộ thân phù liên tiếp vỡ vụn. Gã áo xám vừa kịp đưa hai tay lên

Ầm!

Lớp quang tráo nổ tung. Cả người hắn bị đánh bật khỏi mặt đất, đập mạnh xuống nền đá. Máu tươi phun khỏi miệng, hai cánh tay gần như mất hết cảm giác. Thanh trường kiếm rơi khỏi tay, lăn xa mấy trượng.

Hắn chưa kịp bò dậy, Thiên Vũ đã tiến tới. Lưỡi phủ lạnh ngắt dừng ngay trước cổ.

“Đừng…”

Gã áo xám run rẩy. Hắn nhìn Thiên Vũ, rồi nhìn thanh phủ đang kề sát cổ mình. Một người phàm, một kẻ mà trước đó hắn chỉ cần một đạo linh lực đã có thể giết chết, vậy mà giờ đây… hắn lại nằm dưới đất, ngay cả đứng dậy cũng không làm nổi.

Trong mắt gã áo xám lóe lên vẻ oán độc. Hắn chậm rãi đưa tay vào ngực áo.

Thiên Vũ lập tức siết cán phủ.

“Lấy gì?”

Gã áo xám không đáp. Đầu ngón tay hắn đã chạm vào một khối ngọc giản nhỏ. Ngay khoảnh khắc ấy

Rắc!

Ngọc giản vỡ nát trong lòng bàn tay. Một vệt sáng xám lập tức phóng thẳng lên trời. Gã áo xám ngửa đầu, dùng chút linh lực cuối cùng gào lên:

“Sư phụ——! Cứu ta!”

Tiếng kêu xé rách màn đêm, vang vọng giữa rừng núi.

Thiên Kỳ vừa nhìn thấy vệt sáng kia, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không ổn!”

Hắn lao tới.

“Thiên Vũ, giết hắn! Rút lui ngay!”

Nhưng đã chậm một nhịp. Gã áo xám cười dữ tợn, máu vẫn chảy khỏi khóe miệng.

“Các ngươi chết chắc rồi… Chỉ cần sư phụ tới...”

Hắn chưa nói hết câu, Thiên Kỳ đã giật lấy thanh đao bên hông hộ vệ gần nhất. Một bước áp sát, ánh đao lóe lên.

Phập!

Lưỡi đao chém ngang cổ gã áo xám. Tiếng nói đột ngột tắt lịm, đầu hắn nghiêng sang một bên. Thân thể đổ xuống nền đá, máu nhanh chóng loang ra dưới người.

Thiên Kỳ không nhìn thi thể thêm lần nào. Hắn ném trả thanh đao cho hộ vệ.

“Đi!”

Thất thúc lập tức hiểu tình hình đã vượt khỏi dự tính. Ông kéo người hộ vệ bị thương đứng dậy, quát lớn:

“Rút khỏi đây! Bỏ đồ lại!”

Thiên Vũ thu phủ. Hắn nhìn Thiên Kỳ một thoáng, nhưng không hỏi. Cả nhóm lập tức lao vào rừng.

Phía sau, vệt sáng xám vẫn đang bay lên cao. Nó xuyên qua tầng mây, biến mất về phía chân trời. Thiên Kỳ vừa chạy vừa ngoái nhìn một lần, trong lòng hắn lạnh xuống. Bọn chúng không chỉ có một mình gã thanh niên áo xám.

Thiên Kỳ siết chặt Binh Phù trong tay.

“Đừng dừng lại! Ra khỏi dãy núi trước khi có người tới!”

Thiên Vũ tăng tốc, Thất thúc cùng hai hộ vệ bám sát phía sau. Rừng sâu nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng của cả nhóm.

Ở nơi họ vừa rời đi, thi thể gã áo xám vẫn nằm bất động giữa vũng máu. Trên bầu trời xa xăm… một luồng khí tức mơ hồ đang bắt đầu chuyển động.

0
Ủng hộ tác giả thạch phùng Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé !