Chương 109: Hỏa Quang Sát Cục
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
110 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 110/110 chương
Vút——!
Tia lôi quang xé ngang màn đêm.
Thiên Vũ lập tức xoay người, hai tay nắm chặt cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ, dựng ngang trước ngực.
Ầm——!
Lôi quang đánh thẳng vào thân phủ.
Ánh sáng tím bùng lên, vô số tia điện tóe ra bốn phía. Một luồng lực lượng dữ dội truyền dọc theo cán phủ, ép hai chân Thiên Vũ trượt dài trên nền đất ẩm.
Xoẹt!
Ống tay áo bên trái bị lôi quang quét trúng, lập tức cháy xém.
Thiên Vũ nghiến răng, cánh tay tê dại.
Nhưng hắn vẫn đứng vững.
Lưỡi phủ không hề sứt mẻ.
Tia điện chạy dọc theo thân phủ thêm vài nhịp rồi mới tắt hẳn.
Gã thanh niên áo xám trên tảng đá cao hơi nheo mắt.
“Binh khí tốt.”
Hắn phe phẩy chiếc quạt.
“Đáng tiếc, trong tay phàm nhân.”
Thiên Vũ không đáp.
Hắn hạ thanh phủ xuống, khẽ cử động cánh tay trái để lấy lại cảm giác.
Thiên Kỳ đứng phía sau nhìn thấy ống tay áo cháy sém.
Hắn không hỏi thương thế.
Chỉ liếc qua Thiên Vũ một cái.
Thiên Vũ khẽ lắc đầu.
Chưa đến mức nghiêm trọng.
Thiên Kỳ thu ánh mắt, tiếp tục quan sát gã áo xám.
Đối phương vẫn đứng trên cao.
Khoảng cách chưa đủ.
Mỗi lần ra tay, hắn đều dùng linh lực hoặc phù lục từ xa ép đội hình Phạm gia lùi lại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy…
người của Phạm gia sẽ bị tiêu hao đến kiệt sức trước khi có cơ hội áp sát.
Gã áo xám dường như cũng hiểu điều đó.
Hắn nhìn đám người đang lùi dần về phía Linh Giang, khoé miệng nhếch lên.
“Chạy đi.”
“Ta muốn xem các ngươi còn chạy được bao xa.”
Hắn không lập tức phóng thêm phù lục.
Thay vào đó, hắn thu chiếc quạt lại, đưa tay vào trong tay áo.
Lần này, thứ được lấy ra không phải một lá phù thông thường.
Mà là một mảnh phù ngọc màu đỏ sẫm.
Trên bề mặt có những đường vân nhỏ li ti, đan xen thành hình một con hỏa long đang cuộn mình.
Ngay k9hi phù ngọc xuất hiện…
nhiệt độ quanh tảng đá lập tức tăng lên.
Thiên Kỳ nhìn thấy.
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Thứ này khác hẳn những lá phù trước đó.
Gã áo xám cúi đầu nhìn phù ngọc.
Trong mắt thoáng hiện vẻ do dự.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã cười lạnh.
“Vốn không muốn dùng đến nó.”
Hắn ngẩng đầu nhìn xuống nhóm người Phạm gia.
“Nhưng không thể kéo dài thêm nữa.”
Thiên Vũ siết chặt cán phủ.
Thất thúc cũng đổi tư thế, chắn trước hai hộ vệ phía sau.
Thiên Kỳ không nói gì.
Hắn chỉ nhìn mảnh phù ngọc.
Gã thanh niên bắt đầu kết ấn.
Một luồng linh lực từ lòng bàn tay truyền vào phù ngọc.
Ban đầu chỉ là một điểm sáng đỏ.
Sau đó, ánh sáng dần lan ra khắp bề mặt.
Những đường vân trên phù ngọc lần lượt sáng lên.
Một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang ra.
Grừm…
Âm thanh ấy mang theo một sức ép nặng nề, khiến mặt đất dưới chân rung nhẹ.
Gã thanh niên lập tức lùi khỏi tảng đá.
Hắn không muốn đứng quá gần thứ mình đang kích hoạt.
Hai tay liên tục biến đổi thủ ấn.
Linh lực trong cơ thể bị rút đi từng đợt.
Trên đỉnh đầu hắn, một đốm lửa nhỏ xuất hiện.
Nó không giống ngọn lửa bình thường.
Ở chính giữa là một điểm sáng vàng trắng.
Bên ngoài là tầng tầng hỏa diễm đỏ sẫm.
Mỗi lần linh lực được truyền vào, đốm lửa lại lớn thêm một chút.
Thiên Vũ nhìn lên.
“Ca.”
Thiên Kỳ không đáp ngay.
Hắn đang quan sát khoảng cách giữa gã áo xám và nhóm người của mình.
Đối phương đã lùi khỏi tảng đá.
Nhưng vẫn chưa tiến gần.
Thiên Kỳ khẽ siết bàn tay trong tay áo.
Binh Phù dần sáng lên,
Hắn quay sang Thiên Vũ, chỉ nói một câu:
“Còn có ta.”
Thiên Vũ gật đầu.
Không hỏi thêm.
Quả cầu lửa dần thành hình.
Từ một đốm sáng nhỏ, nó nhanh chóng lớn bằng đầu người.
Nhiệt độ xung quanh tăng vọt.
Những chiếc lá khô dưới chân gã áo xám tự bốc cháy.
Một thân cây gần đó xuất hiện những vết nứt chạy dọc theo vỏ.
Gã áo xám vẫn tiếp tục kết ấn.
Mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương.
Sắc mặt hắn dần tái đi.
Rõ ràng, việc kích hoạt phù ngọc này không hề dễ dàng.
Đây không phải thứ hắn có thể tùy tiện sử dụng.
Đó là một đạo pháp phù được sư phụ hắn, một vị Kim Đan đại năng, lưu lại để bảo vệ tính mạng đệ tử trong lúc nguy cấp.
Một đòn có thể nghiền nát đối thủ vượt xa khả năng của hắn.
Nhưng mỗi lần sử dụng đều phải trả giá bằng một lượng linh lực khổng lồ.
Cũng cần thời gian để phù ngọc tích tụ sức mạnh.
Bởi vậy, hắn đã không dùng ngay từ đầu.
Cho đến lúc này…
hắn không muốn tiếp tục kéo dài nữa.
“Chết đi.”
Gã áo xám nghiến răng.
Quả cầu lửa tiếp tục phình lớn.
Ánh sáng đỏ rực chiếu khắp khu rừng.
Ngay cả mặt nước Linh Giang phía trước cũng bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm.
Thiên Kỳ nhìn dòng sông.
Rồi nhìn quả cầu lửa.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia không cam lòng.
Nhưng rất nhanh…bị hỏa cầu nuốt lấy.
“Bây giờ mới biết sợ?”
Hắn cười lớn.
“Muộn rồi!”
Ấn quyết cuối cùng được kết thành.
Quả cầu lửa đột nhiên ngừng lớn.
Trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như bị hút mất âm thanh.
Không còn tiếng lá.
Không còn tiếng nước.
Chỉ có một khối hỏa diễm khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.
Bên trong quả cầu, những luồng sáng vàng trắng liên tục xoay chuyển.
Từng vòng.
Từng vòng.
Sau đó, toàn bộ hỏa diễm co lại.
Kích thước thu nhỏ hơn một chút.
Nhưng sức ép tỏa ra lại tăng lên dữ dội.
Gã áo xám thở hắt.
Cuối cùng cũng hoàn tất.
Hắn nhìn xuống nhóm người Phạm gia.
“Đây là thứ sư phụ ban cho ta.”
“Các ngươi có thể chết dưới đòn này…”
“Cũng xem như không uổng đời.”
Hắn vung tay.
Quả cầu lửa lao xuống.
Ầm——!!!
Ánh sáng đỏ nuốt chửng cả khu rừng.
Quả cầu lửa chạm đất.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc…
một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Sóng nhiệt bùng ra bốn phía.
Cây cối bật gốc.
Những thân cây lớn bị nghiền gãy, cuốn lên không trung rồi nổ tung giữa biển lửa.
Đá núi vỡ vụn.
Sỏi đá bắn đi như mưa.
Mặt đất lõm xuống, tạo thành một hố sâu khổng lồ với đáy hố cháy đen, những vệt dung nham đỏ sẫm vẫn còn cuộn lên.
Linh Giang bị ép thành những đợt sóng lớn.
Nước sông dâng cao rồi đập mạnh vào bờ.
Một lớp hơi nước trắng xóa bốc lên, lập tức bị nhiệt độ khủng khiếp xé tan.
Thiên Kỳ chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ.
Sau đó…
không còn gì nữa.
Một luồng lực lượng khổng lồ quét ngang.
Cả người hắn bị đánh bật khỏi mặt đất.
Lưng đập mạnh xuống nền đá.
Một cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể.
Hắn cố chống tay ngồi dậy, nhưng sóng xung kích thứ hai đã ập tới.
Ầm!
Đất đá cuộn lên.
Thiên Kỳ bị ép xuống, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Phía trước, Thất thúc cũng bị hất văng.
Hai hộ vệ ngã rạp giữa đống đất đá.
Người bị thương nặng được cõng theo trước đó không còn sức để chống đỡ, chỉ có thể co người nằm sát mặt đất.
Không ai đứng dậy nổi.
Không ai nhìn rõ những gì đang xảy ra.
Cả khu vực chìm trong khói bụi và hỏa diễm.
Giữa biển lửa…
Thiên Vũ vẫn đứng.
Hắn đã đứng ở phía trước ngay từ đầu.
Khi quả cầu lửa lao xuống, hắn không có thời gian né tránh.
Chỉ kịp xoay người, dựng Khai Sơn Trấn Ngục Phủ chắn trước thân thể.
Nhưng sức mạnh của đạo phù vượt xa tưởng tượng.
Lưỡi phủ rung lên dữ dội.
Hai chân hắn lún sâu vào đất.
Cánh tay phải gần như mất cảm giác.
Hỏa diễm tràn tới, nuốt chửng thân hình hắn.
Thiên Vũ nghiến răng.
Hắn không lùi.
Phía sau…
là đại ca.
Là Thất thúc.
Là những người của Phạm gia.
Hắn không thể để bọn họ chết ở đây.
Nhưng ngay khi sức lực gần như cạn kiệt
Một luồng khí tức cổ xưa bỗng thức tỉnh trong cơ thể.
Không phải từ Khai Sơn Trấn Ngục Phủ.
Mà từ sâu trong Linh Giang.
Một đường sáng vàng nhạt xuất hiện trên ngực hắn.
Sau đó lan ra vai.
Xuống cánh tay.
Rồi phủ kín toàn thân.
Một bộ giáp trong suốt chậm rãi hiện hình.
Những đường vân cổ xưa chạy dọc theo lớp giáp.
Trên ngực là hình Chim dang cánh.
Đôi cánh mảnh kéo dài sang hai bên vai.
Những đường vân vàng nhạt nối tiếp nhau như mạch đất, bao phủ thân thể Thiên Vũ.
Bộ giáp không hoàn toàn ngưng tụ.
Nó lúc hiện lúc ẩn.
Nhưng mỗi khi hỏa diễm đánh tới…
những đường vân Chim Lạc lại sáng lên.
Ầm!
Lớp lửa đầu tiên bị đẩy lệch.
Ầm!
Lớp lửa thứ hai bị chặn lại.
Sóng nhiệt vẫn cuộn trào.
Mặt đất vẫn nứt vỡ.
Nhưng phần lớn uy lực của vụ nổ đã bị bộ giáp trong suốt cản lại.
Thiên Vũ gầm lên.
Hai chân ghì chặt xuống đất.
Thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ trong tay hắn không hề bị tổn hại.
Chỉ có cánh tay trái…
đã bị hỏa diễm thiêu bỏng.
Bộ giáp Chim Lạc lóe sáng lần cuối.
Rồi dần trở nên mờ nhạt, biến mất.
Thiên Vũ khuỵu một gối xuống.
Nhưng hơi thở đã rối loạn.
Toàn thân đau nhức.
Cánh tay trái run lên không kiểm soát.
Hắn cúi đầu nhìn mình.
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng không có thời gian để suy nghĩ.
Bởi phía sau…
Thiên Kỳ vẫn đang nằm giữa đống đất đá.
Khói bụi dần lắng xuống.
Khu rừng vốn xanh rậm giờ chỉ còn những thân cây cháy đen.
Một hố sâu nằm giữa mặt đất.
Đáy hố đỏ rực.
Những vệt lửa nhỏ vẫn còn cháy âm ỉ.
Không có tiếng chim.
Không có tiếng côn trùng.
Cả khu rừng như vừa bị xóa khỏi thế gian.
Gã áo xám đứng trên một mỏm đá.
Hắn thở hổn hển.
Sắc mặt tái nhợt.
Lá phù đã hóa thành tro.
Nhưng hắn không quan tâm.
Hắn nhìn xuống hố sâu.
Khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
“Phàm nhân…”
“Cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân.”
Hắn đã dùng pháp phù do sư phụ Kim Đan ban cho.
Một đòn như vậy…
đủ nghiền nát cả một nhóm võ phu.
Không ai có thể sống sót.
Hắn thu lại khí tức.
Sau đó chậm rãi bay xuống.
Không cần vội.
Hắn muốn tận mắt nhìn xem những kẻ dám truy đuổi mình đã biến thành tro bụi thế nào.
Gã áo xám lướt qua những thân cây cháy đen.
Dừng trên mép hố.
Ánh mắt quét xuống đáy.
Không thấy người.
Chỉ có đất đá nứt vỡ.
Một thanh đao gãy.
Vài mảnh áo cháy.
Hắn bật cười.
“Không còn cả xác?”
“Cũng tốt.”
Hắn định quay người, bỏ đi.
Ngay lúc ấy
Một tiếng ho khẽ vang lên từ phía bên cạnh.
Gã áo xám lập tức quay đầu.
Trong làn khói mỏng…
một bóng người đang chống tay đứng dậy.
Áo ngoài rách nát.
Trên người đầy bụi đất.
Một cánh tay buông thõng.
Nhưng hắn vẫn đứng lên được.
Thiên Vũ.
Gã áo xám sững lại.
“Ngươi…”
Thiên Vũ không trả lời.
Hắn chỉ siết chặt cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ.
Bộ giáp trong suốt đã biến mất.
Nhưng hình Chim Lạc trên ngực hắn vẫn còn lưu lại một vệt sáng rất mờ.
Gã áo xám nhìn chằm chằm vào vệt sáng ấy.
Sắc mặt lần đầu tiên thay đổi.
“Đó là cấm văn?”
Thiên Vũ vẫn không nói.
Phía sau hắn, Thất thúc đang cố kéo một hộ vệ bị thương ra khỏi đống đá.
Một người khác nằm bất động.
Gã áo xám nhìn quanh.
Rồi cười lạnh.
“Thì ra ngươi có bảo vật hộ thân.”
“Nhưng lần này…”
Hắn đưa tay.
Một luồng linh lực yếu ớt bắt đầu tụ lại.
“Ngươi vẫn phải chết.”
Thiên Vũ bước lên một bước.
Cánh tay trái run mạnh.
Đúng lúc ấy
Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau.
“Thiên Vũ.”
Thiên Vũ không quay đầu.
Thiên Kỳ đã đứng dậy.
Trên mặt hắn có một vệt máu.
Áo ngoài cháy sém.
Bước chân hơi chậm.
Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước.
Hắn nhìn gã thanh niên.
Rồi nhìn khoảng cách giữa hai bên.
Cuối cùng…
khẽ nói:
“Tới rồi.”
Được yêu thích bởi: Phan Đình Tráng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.