Chương 90: Yêu Đao Mạc Hà, Phi Anh Vệ
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
90 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 90/90 chương
Ầm——!
Một tiếng nổ rung chuyển cả dãy núi. Cây cối hai bên sườn núi đồng loạt nghiêng ngả, đá vụn từ trên cao rơi xuống như mưa.
Thiên Kỳ dừng bước. Phía sau… một luồng yêu khí khủng khiếp lại bùng lên.
Hắn quay đầu. Giữa tầng mây đen, ba luồng khí tức Kim Đan đồng thời xuất hiện. Một người đứng giữa, hai người còn lại tản sang hai bên.
Ba người không nói, chỉ đồng loạt kết ấn: Ầm!
Linh lực từ ba phía ép xuống. Con Oán Linh cá sấu đang gầm giữa Linh Giang lập tức bị bao phủ bởi một màn sáng.
Oán khí cuồn cuộn. Móng vuốt khổng lồ liên tục đánh vào màn sáng: Ầm! Ầm! Ầm!
Mỗi lần va chạm… cả mặt sông lại rung lên. Nhưng ba luồng linh lực không hề dao động. Từng đạo pháp quyết nối tiếp nhau: một người khóa đầu, một người phong thân, người còn lại ép toàn bộ oán khí xuống lòng sông.
Con Oán Linh gầm lên. Thân hình khổng lồ bắt đầu co lại, những lớp bóng đen chồng lên nhau, máu đen từ thân thể nó tràn xuống mặt nước.
Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, không nói. Ba Kim Đan… đang hợp trận.
Một người trong số đó đột nhiên đưa tay, linh lực hóa thành một bàn tay khổng lồ: Ầm!
Nó ép thẳng xuống đầu Oán Linh. Con cá sấu khổng lồ gầm lên, mặt nước nổ tung. Nhưng cuối cùng… nó vẫn bị ép xuống.
Hai tu sĩ Trúc Cơ còn sống lập tức xuất hiện bên cạnh ba Kim Đan. Một người bị thương ở vai, người còn lại máu vẫn còn dính trên mặt.
Một trong ba Kim Đan đưa tay, một luồng linh lực cuốn lấy hai người: “Đi.”
Hai tu sĩ lập tức được kéo lên. Không ai quay lại nhìn những thi thể phía dưới, cũng không ai để ý tới Phạm gia đã rút được bao xa. Bởi trận chiến trước mắt… đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một Kim Đan nhìn về phía rừng, ánh mắt lạnh xuống: “Bọn chúng chạy rồi.”
Người bên cạnh không đáp, hắn chỉ đưa tay. Một chiếc túi da từ trong tay áo rơi xuống, miệng túi mở ra, một luồng yêu khí lập tức tràn ra.
Một thân ảnh khổng lồ từ bên trong bước ra. Thân dài, lân giáp màu đen, đầu rắn, hai mắt đỏ ngầu. Khí tức… không kém tu sĩ Kim Đan.
Yêu tướng.
Tu sĩ Kim Đan nhìn nó: “Đuổi.”
Yêu tướng lập tức quay đầu, thân hình lao thẳng về phía rừng. Ba người còn lại cũng lập tức chuyển động.
Phía trước… Thiên Kỳ vẫn đang dẫn người rút. Không ai nói chuyện, không ai dám quay đầu.
Thiên Vũ vác thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ trên vai, Thất thúc kéo một hộ vệ bị thương, hai người còn lại cố giữ đội hình.
Binh Phù trong tay Thiên Kỳ chỉ còn một lớp sáng yếu ớt. Hắn biết… bọn họ chưa thoát.
Vút——!
Một tiếng xé gió từ phía sau truyền tới.
Thiên Kỳ lập tức quay đầu. Một bóng đen đang lao qua những tán cây, quá nhanh, không thể nhìn rõ. Hắn chỉ kịp nói: “Cẩn thận!”
Ầm——!
Một luồng yêu khí quét ngang, một thân cây lớn bị chém đứt. Ngay sau đó… một vệt sáng lạnh từ phía xa lao tới. Không có tiếng hô, không có lời báo trước, chỉ có một đường đao. Một đường rất mỏng, rất nhanh.
Vút——!
Đường đao xé ngang màn đêm. Yêu tướng vừa lao tới… đột nhiên dừng lại. Một vệt máu đen xuất hiện trên cổ. Đầu rơi xuống, thân hình khổng lồ đổ ầm xuống đất.
Thiên Kỳ sững lại, Thiên Vũ cũng dừng bước. Không ai nói.
Một bóng người từ phía sau chậm rãi bước ra. Áo đen, đao trong tay, bước chân không nhanh nhưng mỗi bước đều khiến những chiếc lá dưới chân khẽ rung.
Người đó không nhìn Phạm gia, chỉ nhìn thi thể yêu tướng, sau đó… rút đao về. Một giọt máu đen trượt khỏi lưỡi đao, rơi xuống đất.
Tu sĩ Kim Đan phía sau cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn nhìn thi thể yêu tướng, sắc mặt lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn về người áo đen, rồi nhìn thanh đao. Toàn thân hắn cứng lại: “Yêu Đao…”
Giọng nói run nhẹ: “Mạc Hà…”
Hai chữ cuối cùng gần như bật ra từ kẽ răng. Hắn không tiến nữa, không hề do dự, quay người: “Chạy!”
Hai Kim Đan còn lại lập tức biến sắc. Không ai hỏi, bọn họ đồng thời xoay người. Những tu sĩ Trúc Cơ còn sống cũng lập tức bị bỏ lại phía sau.
Một người hoảng hốt: “Tiền bối!”
Không ai quay lại, ba bóng người phá không lao đi.
Tu sĩ Trúc Cơ đứng lại, chỉ trong vài nhịp thở… đã hiểu mình bị bỏ. Hắn nghiến răng, quay người muốn chạy.
Nhưng— Vút!
Một đường đao lướt qua. Thân thể hắn cứng lại, một vệt máu mảnh xuất hiện trên cổ rồi ngã xuống.
Người còn lại quay đầu, vừa định kết ấn— Vút!
Lại một đạo đao quang. Phập! Hắn ngã xuống giữa những thân cây. Không có tiếng động lớn, chỉ có lá khô rơi xuống.
Những con rắn phía sau bắt đầu tràn tới. Tu sĩ Kim Đan bỏ chạy đã phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Bầy rắn và những yêu thú còn lại lập tức lao ra. Chúng không còn tấn công Mạc Hà, mà chen kín con đường, như muốn dùng mạng sống của chúng… đổi lấy thời gian cho chủ nhân chạy thoát.
Mạc Hà đứng giữa rừng, thanh đao trong tay khẽ nâng.
Vút! Một đường đao quét ngang, hàng chục con rắn bị chém bật.
Vút! Đường đao thứ hai, một thân cây lớn cùng vài con yêu thú phía sau đồng thời bị cắt ngang.
Không có tiếng quát, không có lời thừa. Mạc Hà chỉ bước về phía trước. Một bước, một đao, một con yêu thú ngã xuống. Lại một bước, một đường đao khác xé qua màn đêm. Con đường phía trước… từng chút một mở ra.
Thiên Kỳ đứng từ xa nhìn, không nói. Thiên Vũ siết chặt cán phủ, Thất thúc cũng im lặng.
Người này… là ai? Hắn chưa từng quay đầu nhìn họ, hắn chỉ đang đi về phía trước, từ lúc hắn xuất hiện chỉ là giết chóc.
Một lúc sau, Mạc Hà dừng lại, thanh đao hạ xuống. Phía trước đã không còn yêu thú, chỉ còn xác rắn và những vệt máu kéo dài giữa rừng. Hắn vẫn không quay đầu.
Giọng nói vang lên, bình tĩnh, lạnh: “Ta đi giết chúng.”
Thiên Kỳ khựng lại.
Mạc Hà tiếp tục: “Các ngươi đi hạ nguồn. Phi Anh Vệ sẽ tiếp ứng.”
Thiên Kỳ nhìn bóng lưng người kia, không hỏi hắn là ai, không hỏi vì sao giúp họ, chỉ đáp: “Được.”
Mạc Hà không nói nữa, hắn bước tiếp. Bóng áo đen dần chìm vào rừng.
Phía trước… lại vang lên một tiếng đao xé gió: Vút——!
Sau đó là một tiếng gầm, rồi im bặt.
Thiên Kỳ nhìn Thiên Vũ: “Đi.”
Cả nhóm lập tức rút về phía hạ nguồn, không ai quay đầu.
Phía sau, Mạc Hà vẫn đang đi. Một đường đao, một yêu thú ngã xuống. Máu đen bắn lên, một đạo đao quang đã xuyên qua bóng tối: Phập!
Mạc Hà không dừng, hắn tiếp tục đuổi theo ba luồng khí tức Kim Đan đang bỏ chạy phía trước.
Một lúc rất lâu sau… từ sâu trong dãy núi… một tiếng hét không cam lòng đột nhiên vang lên: “Không——!”
Âm thanh xuyên qua rừng núi rồi im bặt.
Thiên Kỳ đang rút ở phía hạ nguồn cũng dừng lại một thoáng. Thiên Vũ quay đầu. Không ai nói gì.
Bởi ngay sau tiếng hét ấy… một luồng khí tức mạnh mẽ biến mất.
Rừng núi vẫn còn rung chuyển. Tiếng gầm của yêu thú từ phía xa vọng tới từng đợt, mặt đất dưới chân chưa hoàn toàn yên.
Thất thúc đang kiểm tra thương thế của hai hộ vệ. Không ai nói gì, sau trận chiến vừa rồi… không ai còn tâm trí để nói.
Một lát sau, từ phía trước truyền tới tiếng bước chân. Không nhanh nhưng rất đều.
Thiên Kỳ lập tức ngẩng đầu. Trong màn cây, một nhóm người đang tiến tới. Khoảng gần mười người, tất cả đều mặc võ phục gọn gàng. Không cưỡi yêu thú, không dùng pháp khí phi hành, bọn họ đi bộ xuyên qua rừng nhưng tốc độ lại cực nhanh.
Người dẫn đầu bước ra trước, ánh mắt quét qua nhóm Phạm gia, sau đó dừng lại trên Thiên Kỳ: “Phạm gia?”
Thiên Kỳ bước lên một bước: “Phải.”
Người kia lấy ra một vật nhỏ, một mảnh lệnh bài chỉ lóe lên trong chốc lát rồi được cất lại: “Thiếu gia Phạm Thiên Kỳ?”
“Là ta.”
Người kia gật đầu: “Vậy là đúng.”
Thiên Kỳ nhìn những người phía sau. Không ai bị thương, khí tức cũng rất ổn định, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
Hắn hỏi: “Các vị… là Phi Anh Vệ?”
Người dẫn đầu không phủ nhận: “Đúng.”
Thiên Kỳ khẽ thở ra, cuối cùng… người tiếp ứng đã tới. Hắn chắp tay.
Người kia chỉ lắc đầu: “Không cần. Chúng ta nhận lệnh tới đón các vị.”
Hắn nhìn về phía con đường núi: “Hiện tại nơi này không còn an toàn. Đi theo chúng ta.”
Thiên Kỳ quay sang: “Thất thúc.”
“Không sao.” Thất thúc đáp: “Ta còn đi được.”
Thiên Vũ cũng nhấc thanh phủ lên vai: “Đi thôi.”
Phi Anh Vệ lập tức tản đội hình: hai người đi trước, hai người ở phía sau, phần còn lại chia hai bên. Không ai nói thêm.
Nhóm Phạm gia được đưa ra khỏi khu vực giao chiến. Càng đi xa… tiếng gầm phía sau càng nhỏ. Đến khi những ngọn núi che khuất hoàn toàn chiến trường… Thiên Kỳ mới quay đầu nhìn lại. Một luồng khói đen đang bốc lên giữa rừng, không biết đó là từ yêu thú hay từ trận chiến vừa rồi. Hắn không hỏi, chỉ tiếp tục bước.
Một lúc lâu sau, đoàn người dừng lại ở một vùng núi tương đối bằng phẳng.
Người dẫn đầu quay lại: “Ở đây tạm thời an toàn. Các vị nghỉ một lát.”
Thiên Kỳ chắp tay: “Đa tạ.”
Người kia đáp: “Không cần khách sáo. Chúng ta chỉ làm việc được giao.”
Thất thúc nhìn hắn: “Các ngươi từ đâu tới?”
Người kia không trả lời, chỉ cười nhẹ: “Sau này nếu có dịp… các vị sẽ biết.”
Thất thúc cũng không hỏi nữa. Thiên Kỳ hiểu, đối phương không muốn nói, hắn cũng không cần ép.
Thiên Kỳ bước tới: “Các vị định đi?”
Người dẫn đầu gật đầu: “Còn việc tại Thần Sơn. Chúng ta phải đi trước.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Không ở lại cùng chúng ta?”
“Không.” Người kia lắc đầu: “Các vị đã an toàn. Phần còn lại… các vị tự lo được.”
Thiên Kỳ im lặng một lát, sau đó chắp tay thật sâu. Người kia cũng chắp tay đáp lễ: “Bảo trọng.”
Hắn vừa định quay người… ánh mắt bỗng dừng lại trên Thiên Vũ.
Thiên Vũ đang đứng bên cạnh một tảng đá, thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ vẫn đặt trên vai. Trên lưỡi phủ còn vương một lớp máu đen chưa khô.
Người dẫn đầu nhìn thanh phủ rồi nhìn về phía chiến trường xa xa, hắn nói: “Những yêu thú chết trong trận…”
Thiên Vũ ngẩng đầu.
“Thịt và một số bộ phận của chúng… có lợi cho người tu luyện.”
Thiên Vũ im lặng.
Người kia tiếp tục: “Chúng ta sẽ để lại một ít. Các ngươi tự đi lấy.”
Thiên Vũ nhìn hắn, sau đó gật đầu: “Được.”
Người kia không nói thêm, hắn quay sang những người phía sau: “Đi.”
Mấy người lập tức xoay người. Bóng dáng họ nhanh chóng biến mất giữa những thân cây, không ai quay đầu.
Thiên Kỳ đứng nhìn một lúc, sau đó quay sang Thiên Vũ: “Đệ biết phải lấy thứ gì không?”
Thiên Vũ lắc đầu: “Chưa.”
“Vậy thì đừng tự ý dùng.” Thiên Kỳ nhìn những vết máu còn sót lại trên thanh phủ: “Đem về. Sau này hỏi người hiểu chuyện.”
Thiên Vũ gật đầu: “Được.”
Thất thúc đi tới, ông nhìn về phía chiến trường: “Nhóm kia không giống người bình thường.”
Thiên Kỳ đáp: “Ta biết. Nhưng ít nhất…” Hắn nhìn theo hướng Phi Anh Vệ vừa rời đi: “Bọn họ đã cứu chúng ta.”
Thất thúc không nói nữa. Thiên Vũ thì quay đầu nhìn về phía những xác yêu thú nằm rải rác giữa rừng, ánh mắt hắn thay đổi. Thân thể chúng… có thể trở thành tài nguyên trên con đường tu luyện.
Thiên Vũ siết nhẹ cán phủ, Thiên Kỳ nhìn hắn, Thiên Vũ gật đầu.
Phía xa, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi dãy núi. Ánh sáng đầu tiên xuyên qua tầng sương. Rừng cây sau một đêm hỗn loạn dần hiện rõ. Máu yêu thú, đá vụn, dấu vết giao chiến… tất cả nằm lại phía sau.
Còn nhóm Phạm gia… đã sống sót.
Nhưng Thiên Kỳ hiểu, từ đêm nay… họ đã chính thức bước sâu hơn vào thế giới mà trước đây chỉ nghe qua những cái tên.
Ngự Yêu Môn, Trúc Cơ, Kim Đan, Phi Anh Vệ, Yêu thú… Tất cả những thứ ấy… đã không còn là chuyện của người khác.
Thiên Kỳ nhìn về phía con đường phía trước: “Đi thôi.”
Mọi người lần lượt đứng dậy. Linh Giang ở phía xa vẫn chảy, còn trong rừng núi… những xác yêu thú nằm im dưới ánh sáng ban mai. Một phần sẽ trở thành tài nguyên để Phạm gia quật khởi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.