Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 111: Tiên Đạo Vô Tình

Đăng: 20/10/2026 07:19 3,651 từ 6 lượt đọc

Tiếng gầm từ sâu trong Núi Ông Tà vẫn còn vọng lại.

Thiên Kỳ không quay đầu nữa.

Phía sau, thi thể gã áo xám vẫn nằm giữa vũng máu. Vệt sáng do ngọc giản phát ra đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng hắn biết tín hiệu cầu cứu có thể đã truyền tới nơi cần tới.

Người chết rồi.

Tin tức thì chưa chắc đã dừng lại.

“Đi!”

Thiên Kỳ hạ giọng.

Thiên Vũ vác Khai Sơn Trấn Ngục Phủ lên vai, lập tức theo sau. Thất thúc cùng những hộ vệ còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Không ai hỏi thêm.

Bọn họ đều hiểu, kẻ địch vừa chết chưa chắc đã là mối nguy lớn nhất.

Mối nguy thật sự… có thể còn chưa xuất hiện.

Đi được một đoạn, Thiên Kỳ đột nhiên giơ tay.

“Dừng.”

Mọi người lập tức đứng lại.

Hắn nhìn về phía sau.

Rừng cây tối đen, không thấy bóng người. Nhưng tiếng động từ khu vực giao chiến vẫn thỉnh thoảng vọng tới. Xa hơn nữa, một luồng khí tức nặng nề thoáng hiện rồi biến mất.

Thiên Kỳ cau mày.

Thất thúc bước tới.

“Có người đuổi theo?”

“Chưa biết.”

Thiên Kỳ đáp.

“Nhưng không thể tiếp tục đi chung.”

Thất thúc lập tức hiểu ý.

Ông nhìn những người còn lại.

“Ngươi định chia đội?”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Gã áo xám đã phát tín hiệu cầu cứu. Nếu sư phụ hắn thật sự là Kim Đan, chúng ta khó sống.”

Thiên Vũ siết cán phủ.

“Đệ có thể ở lại chặn đường.”

“Không.”

Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Đệ vừa trải qua một trận chiến. Vết thương còn chưa ổn định. Nếu đối phương thật sự là Kim Đan, đệ ở lại cũng chẳng giữ được bao lâu.”

Thiên Vũ không vui, nhưng không phản bác.

Thiên Kỳ quay sang Thất thúc.

“Thúc dẫn một nhóm đi theo đường phía Đông. Đưa người bị thương theo cùng, tránh những tuyến đường trống trải.”

Thất thúc gật đầu.

“Còn ngươi?”

“Ta đi đường phía Nam.”

Thiên Vũ lập tức nói:

“Ta đi với huynh.”

“Được.”

Thiên Kỳ không ngăn.

Hắn quay sang hai hộ vệ còn có thể chiến đấu.

“Mỗi nhóm giữ từ ba đến năm người. Không đi cùng một đường, không để lại dấu hiệu, không giao chiến khi chưa cần thiết.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nếu phát hiện có người theo dõi, lập tức đổi đường. Không quay về điểm hẹn cũ. Khi tới nơi an toàn, dùng cách liên lạc đã định để báo tin.”

Thất thúc nhìn hắn.

“Còn nếu không liên lạc được?”

“Thì tiếp tục rút về Thuận Hải.”

Thiên Kỳ nhìn từng người.

“Không được vì chờ người khác mà để cả nhóm mắc kẹt.”

Không ai phản đối.

Thất thúc vỗ nhẹ lên vai một hộ vệ.

“Nghe rõ rồi thì đi.”

Mọi người nhanh chóng chia lại hành lý.

Những vật có thể nhận diện được thu gọn. Hàng hóa không cần thiết được bỏ lại, chỉ giữ nước, lương khô, thuốc và những thứ cần dùng khi di chuyển.

Thiên Vũ nhìn thanh phủ trên vai.

“Còn chiến lợi phẩm?”

“Bỏ.”

Thiên Kỳ đáp ngay.

Thiên Vũ hơi nhướng mày.

Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Mạng quan trọng hơn.”

Hắn không nói thêm.

Một lát sau, ba nhóm lần lượt rời đi.

Thất thúc dẫn nhóm đầu tiên men theo đường đá phía Đông. Nhóm thứ hai đi vòng qua một khe núi nhỏ. Thiên Kỳ và Thiên Vũ cùng hai hộ vệ còn lại chọn con đường phía Nam, nơi có nhiều lối rẽ dẫn xuống chân núi.

Trước khi đi, Thiên Kỳ quay đầu nhìn khu rừng lần cuối.

Không có ai xuất hiện.

Nhưng hắn không cho rằng như vậy là an toàn.

Hắn hiểu rất rõ.

Một tu sĩ Trúc Cơ đã đủ khiến nhóm mình phải chật vật.

Còn người có thể khiến gã áo xám gọi là sư phụ… chắc chắn không đơn giản.

Thiên Kỳ thu ánh mắt.

“Đi thôi.”

Đường phía Nam hẹp và quanh co.

Hai bên là những thân cây mọc sát nhau. Đất dưới chân còn ẩm, thỉnh thoảng có những vũng nước đọng giữa rễ cây.

Thiên Kỳ đi đầu.

Thiên Vũ theo sau, bước chân vẫn còn hơi nặng vì thương thế.

Hai hộ vệ đi cuối, liên tục quan sát phía sau.

Không ai nói chuyện.

Đến khi vượt qua một triền dốc, Thiên Kỳ mới chậm bước.

“Dừng ở đây một lát.”

Một hộ vệ lập tức hỏi:

“Thiếu gia, có chuyện gì?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay.

Hắn nhìn về phía con đường bên dưới.

Trên nền đất có dấu bánh xe mới, nhưng không phải dấu xe của thương đội Phạm gia. Bên cạnh còn có vài vết giày lộn xộn, dường như một nhóm người vừa đi qua không lâu.

Thiên Vũ cúi xuống nhìn.

“Có người ở gần đây.”

Thiên Kỳ chỉ vào một dấu chân sâu hơn những dấu còn lại.

“Người mang vật nặng.”

Hắn nhìn về phía bụi cây.

“Nhưng không giống đang vận chuyển hàng hóa.”

Thiên Vũ vừa định tiến lên thì một giọng nói nhỏ vang lên từ bên trái.

“Đừng qua đó.”

Cả nhóm lập tức quay đầu.

Một bóng người từ sau tảng đá bước ra.

Là Phạm Tứ.

Bên cạnh hắn là một lão hộ vệ tóc đã bạc quá nửa. Hai người đều phủ bụi đất, trên quần áo còn dính những vệt bùn khô.

Phạm Tứ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng.

Sau đó hắn quay lại, kéo một sợi dây thừng.

Từ phía sau tảng đá, mấy người bị trói lần lượt bước ra.

Tổng cộng năm tên.

Tay bị trói ra sau lưng, miệng bị nhét vải. Một tên còn bị thương ở chân, phải dựa vào người bên cạnh mới đứng vững.

Thiên Vũ lập tức đặt tay lên cán phủ.

“Bọn chúng là ai?”

Phạm Tứ bước tới.

“Chưa biết .”

Hắn nhìn Thiên Kỳ.

“Nhưng không phải người đi đường bình thường.”

Lão hộ vệ già dặn đứng bên cạnh bổ sung:

“Chúng tôi phát hiện nhóm này từ sáng. Bọn chúng mang theo bản đồ, có người đi trước dò đường, có người ở sau xóa dấu vết. Khi chúng tôi chặn lại, chúng định chống cự nên mới trói cả nhóm.”

Thiên Kỳ nhìn năm tên bị bắt.

“Các ngươi đi đâu?”

Không ai trả lời.

Một tên ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ.

Thiên Kỳ không hỏi lại.

Hắn chỉ quay sang Phạm Tứ.

“Đồ đạc?”

Phạm Tứ lấy ra một túi vải.

Bên trong có một tấm bản đồ đã gấp, một ít bạc vụn và vài mảnh lệnh bài không có dấu hiệu gia tộc rõ ràng.

Thiên Kỳ mở bản đồ.

Trên đó có nhiều tuyến đường được đánh dấu.

Một số chạy qua chân núi.

Một số dẫn về phía những huyện lân cận.

Đặc biệt, có vài điểm nằm gần các bến hàng và đường vận chuyển mà Phạm gia từng sử dụng.

Ánh mắt Thiên Kỳ chậm rãi thay đổi.

“Các ngươi tìm những nơi này làm gì?”

Một tên cười khẩy.

“Ngươi nghĩ bọn ta sẽ nói sao?”

Thiên Kỳ gấp bản đồ lại.

“Sơn tặc.”

Hắn nhìn lão hộ vệ.

“Giữ chúng cẩn thận. Đưa về phủ huyện, giao cho người có trách nhiệm thẩm tra.”

Lão hộ vệ chắp tay.

“Rõ.”

Thiên Kỳ kéo Phạm Tứ sang một bên.

“Ngươi và lão hộ vệ đưa chúng về huyện Thuận Nam.”

“Sau đó báo tin cho Ngũ thúc.”

Phạm Tứ gật đầu.

Thiên Kỳ nói tiếp:

“Đừng tự ý tiếp quản bất kỳ tuyến hàng nào lúc này. Trước tiên phải biết chúng thuộc về thế lực nào.”

“Nếu phủ huyện xác nhận có gia tộc hoặc thương hội đứng sau, lập tức gửi tin về Thuận Hải.”

Phạm Tứ nhìn hắn.

“Còn nếu xác nhận đối phương là một bọn?”

Thiên Kỳ nhìn lại tấm bản đồ.

“Thì báo Ngũ thúc chuẩn bị.”

Hắn nói rất gọn:

“Nếu thế lực đó sụp đổ hoặc lộ sơ hở, Phạm gia phải tranh thủ thời cơ tiếp quản những bến bãi và tuyến thương nghiệp có thể tiếp nhận hợp pháp.”

Phạm Tứ lập tức hiểu.

“Không để người khác chiếm trước?”

“Đúng.”

Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Nhưng không được vì muốn nhanh mà làm ẩu. Chúng ta cần biết nơi nào thật sự có thể tiếp quản, nơi nào vẫn còn người đứng sau.”

Phạm Tứ chắp tay.

“Ta sẽ báo rõ cho Ngũ thúc.”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Sau khi bàn giao, ngươi và lão hộ vệ không cần quay lại tìm chúng ta. Tiếp tục trinh sát những tuyến đường đã đánh dấu, nhưng giữ khoảng cách an toàn. Có dấu hiệu nguy hiểm thì rút ngay.”

“Rõ.”

Phạm Tứ nhìn Thiên Kỳ một lúc rồi hỏi:

“Còn thiếu gia?”

“Ta và Thiên Vũ sẽ về theo đường khác.”

Phạm Tứ không hỏi thêm.

Hắn hiểu tình hình hiện tại không cho phép mọi người tập trung một chỗ.

Một lát sau, Phạm Tứ cùng lão hộ vệ áp giải năm tên bị trói rời khỏi con đường nhỏ.

Thiên Kỳ đứng nhìn họ đi xa rồi mới quay sang Thiên Vũ.

“Đi thôi.”

Thiên Vũ gật đầu.

“Bọn chúng đang tìm đường hàng của chúng ta?”

“Có thể.”

Thiên Kỳ đáp.

“Nhưng trước khi biết rõ, không nên kết luận.”

Hắn nhìn về phía Nam.

“Điều quan trọng nhất lúc này là trở về an toàn.”

Hai người tiếp tục lên đường.

Phía sau, những dấu chân dần bị lá khô phủ kín.

Còn trong tay Thiên Kỳ… là một tấm bản đồ có thể dẫn tới một mối họa khác.

Hắn không biết ai đứng sau nhóm người kia.

Nhưng nếu chúng thật sự có liên quan đến một thế lực đang kiểm soát thương lộ trong huyện Thuận Nam… thì đây có thể là cơ hội để Phạm gia mở rộng thêm một bước.

Chỉ là trước khi nghĩ đến chuyện thâu tóm… hắn phải sống sót trở về đã.

Cách Núi Ông Tà không xa.

Một dãy núi hoang nằm giữa vùng đất ít người qua lại.

Không có đường lớn. Không có thôn xóm. Ngay cả những thợ săn thường xuyên vào rừng cũng hiếm khi đặt chân tới nơi này.

Giữa sườn núi có một hang động hẹp.

Nước từ vách đá rỉ xuống, nhỏ từng giọt vào những vũng nước đen dưới nền.

Cạch.

Cạch.

Âm thanh lặp đi lặp lại.

Trong hang không có đèn. Chỉ có một viên dạ minh châu đặt trên phiến đá, tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt.

Một người mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng trước vách đá.

Hắn trông khoảng bốn mươi tuổi.

Khuôn mặt sạch sẽ, đường nét thanh tú. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng. Nếu không nhìn kỹ, người ta có thể tưởng đây là một vị tiên nhân đang ẩn cư tu luyện.

Nhưng từ nửa bên cổ trở xuống… lại là những đường vảy màu xám đen.

Chúng kéo dài dưới lớp áo, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích như vật sống.

Người áo trắng mở mắt.

Đôi đồng tử vốn đen nhạt bỗng lóe lên một tia đỏ.

Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Một đường vảy mới đã bò tới gần cổ tay.

Người áo trắng cau mày.

“Lại nặng thêm rồi.”

Hắn vận chuyển linh lực.

Một luồng khí tức lạnh lẽo lan ra, ép những đường vảy lùi xuống dưới cổ tay.

Phải mất một lúc, chúng mới dừng lại.

Người áo trắng thu tay.

Trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ bình thản.

Hắn đã quen với chuyện này.

Từ khi sử dụng bí thuật ấy, thân thể hắn ngày càng yêu hóa.

Nhưng đổi lại… hắn đã có thể sống sót.

Đối với hắn, cái giá ấy vẫn đáng.

Người áo trắng ngẩng đầu nhìn sâu vào hang.

Ở đó có một con mãng xà khổng lồ đang cuộn mình.

Thân dài hơn mười trượng.

Lớp vảy xám đen gần như hòa vào vách đá.

Đầu rắn đã bị chặt lìa một phần, trên thân còn có những vết thương sâu. Máu khô đóng thành từng mảng, nhưng bụng vẫn phập phồng rất nhẹ.

Đó không phải một con yêu thú bình thường.

Nó đã theo hắn nhiều năm.

Cũng là vật dẫn để hắn thi triển bí thuật thoát thân.

Người áo trắng đứng dậy, bước tới bên cạnh mãng xà.

Hắn đặt tay lên lớp vảy lạnh ngắt.

Một luồng linh lực chậm rãi truyền vào.

Thân rắn khẽ co giật.

Sau đó… bụng nó mở ra một khe hẹp.

Không có máu mới chảy ra.

Chỉ có một lớp dịch đen đặc quánh từ từ tách sang hai bên, để lộ một khoang trống bên trong.

Người áo trắng nhìn vào.

Rồi quay đầu nhìn cửa hang.

Không có ai.

Hắn mới chậm rãi bước vào trong khoang bụng mãng xà.

Lớp dịch đen lập tức khép lại phía sau.

Từ bên ngoài nhìn vào, con mãng xà vẫn giống như một thi thể đã chết từ lâu.

Không còn khí tức. Không còn sinh cơ. Ngay cả thần thức thông thường quét qua… cũng khs phát hiện có người đang ẩn bên trong.

Đó chính là bí thuật mà hắn dùng để trốn thoát.

Phong bế khí tức.

Ẩn thân trong xác yêu thú.

Lấy thân thể yêu thú làm nơi trú ẩn, đồng thời mượn yêu huyết duy trì sinh cơ.

Một khi bước vào trạng thái ấy, hắn gần như không thể di chuyển.

Nhưng chỉ cần không bị phát hiện… hắn có thể sống sót.

Bên trong khoang bụng.

Người áo trắng ngồi xuống.

Trước mặt hắn là một ng玉 giản đã vỡ mất một góc.

Trên ng玉 giản vẫn còn lưu lại một luồng khí tức rất yếu.

Hắn đưa tay chạm vào.

Một hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu.

Một đệ tử trẻ tuổi.

Áo xám.

Đang đứng giữa rừng.

Trước mặt là một thanh đại phủ.

Hình ảnh chỉ kéo dài trong chốc lát.

Sau đó… biến mất.

Người áo trắng im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

“Chết rồi.”

Giọng nói rất bình thường.

Không có đau đớn. Cũng chẳng có tức giận.

Hắn đã cảm nhận được khoảnh khắc ngọc giản vỡ.

Khi ấy, hắn đang ở thời điểm quan trọng nhất của việc đột phá.

Linh lực trong cơ thể đã vận chuyển tới giới hạn.

Kim Đan đang ngưng tụ.

Chỉ cần thêm một chút nữa… hắn có thể bước vào trung kỳ.

Nếu rời khỏi nơi này để cứu đệ tử, quá trình đột phá rất có thể sẽ thất bại.

Nhẹ thì tổn thương căn cơ. Nặng thì nhiều năm khổ tu tan thành mây khói.

Cho nên hắn đã không đi.

Từ đầu đến cuối… hắn chưa từng định đi.

Người áo trắng khép ngọc giản lại.

“Chết thì chết.”

Hắn nói khẽ.

“Dù sao cũng chỉ là một đệ tử.”

Nói xong, hắn nhắm mắt.

Nhưng chưa được bao lâu, khoé miệng lại nhếch lên.

Một ý nghĩ chợt xuất hiện.

Hắn nhớ đến lúc nhận đệ tử ấy.

Tư chất không tệ. Lại chịu khó làm việc. Người trẻ tuổi kia đã thay hắn xử lý không ít chuyện bên ngoài.

Tìm yêu thú. Thu thập tin tức.

Tuy không phải nhân vật quan trọng… nhưng cũng có chút giá trị.

Đáng tiếc.

Cuối cùng vẫn chết ở một nơi hẻo lánh.

Người áo trắng thở ra.

“Không biết tự lượng sức.”

Hắn không nghĩ tới việc mình đã đưa đệ tử tới một nơi nguy hiểm.

Cũng không nghĩ tới việc chính hắn đã lựa chọn bỏ mặc người kia.

Trong suy nghĩ của hắn… kẻ yếu chết đi là chuyện bình thường. Nếu đã không đủ sức tự bảo vệ mình, vậy thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Người áo trắng đưa tay lên.

Một giọt máu đen từ đầu ngón tay chảy ra.

Hắn nhìn giọt máu ấy.

Rồi đưa tay điểm lên ng玉 giản.

Một luồng khí tức mỏng manh lập tức hiện lên.

Đó là chút khí huyết cuối cùng còn sót lại từ đệ tử đã chết.

Khi ngọc giản vỡ, một phần tinh huyết và nguyên khí của người kia vẫn bị bí thuật lưu giữ.

Bình thường, hắn sẽ dùng những thứ này để xác nhận tình trạng của đệ tử.

Nhưng lần này… hắn không có ý định lãng phí.

Người áo trắng lật cổ tay.

Một lá phù màu đỏ sẫm xuất hiện.

Hắn đặt lá phù lên ngọc giản.

Sau đó kết ấn.

“Dẫn.”

Một luồng sáng đỏ chậm rãi bốc lên.

Bên trong ánh sáng, khí huyết còn sót lại bắt đầu tụ thành một giọt chất lỏng.

Rất nhỏ.

Nhưng màu sắc đậm đến mức gần như đen tuyền.

Người áo trắng nhìn nó.

Ánh mắt dần sáng lên.

“Quả nhiên vẫn còn.”

Hắn đưa tay.

Giọt máu lập tức bay vào lòng bàn tay.

Một luồng khí tức nóng rực lan ra.

Người áo trắng khẽ nhắm mắt.

Hắn cảm nhận được nguyên khí của đệ tử.

Yếu ớt. Không tinh khiết.

Nhưng đủ dùng.

Đối với một người đang đứng trước ngưỡng đột phá… chút nguyên khí này có thể trở thành trợ lực cuối cùng.

Người áo trắng không do dự.

Hắn há miệng.

Nuốt giọt máu xuống.

Ầm!

Một luồng khí huyết lập tức bùng lên trong cơ thể.

Những đường vảy xám đen trên cổ hắn đồng loạt dựng đứng.

Linh lực vốn đang ngưng tụ trong đan điền bỗng chốc trở nên cuồng bạo.

Người áo trắng siết chặt hai tay.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Một tiếng rạn rất nhỏ vang lên từ sâu trong cơ thể.

Keng.

Như tiếng kim loại chạm vào nhau.

Hắn mở mắt.

Trong đồng tử lóe lên ánh sáng đỏ.

“Đến rồi.”

Hắn lập tức vận chuyển công pháp.

Toàn bộ linh lực trong cơ thể bắt đầu hội tụ về đan điền.

Một vòng xoáy hình thành.

Ban đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay.

Sau đó dần mở rộng.

Linh khí trong hang bị kéo tới.

Những giọt nước trên vách đá rung lên.

Lớp dịch đen bao quanh thân mãng xà cũng bắt đầu chuyển động.

Người áo trắng không còn để ý tới bất cứ thứ gì khác.

Hắn dồn toàn bộ tâm thần vào quá trình đột phá.

Chỉ cần thành công… hắn sẽ bước sang một cảnh giới mới.

Kim Đan trung kỳ.

Khoảng cách tưởng như rất gần ấy… lại khiến hắn phải mất nhiều năm mới chạm tới.

Bây giờ, cơ hội đã xuất hiện.

Một đệ tử chết đi.

Đổi lại một bước tiến của hắn.

Người áo trắng không cảm thấy có gì sai.

Ngược lại… hắn còn thấy mình đã tận dụng được chút giá trị cuối cùng của kẻ yếu.

“Đúng là nhận họa được phúc.”

Hắn khẽ cười.

Sau đó nhắm mắt.

Tiếp tục đột phá.

Không biết qua bao lâu.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong khoang bụng mãng xà.

Ầm!

Thân thể người áo trắng rung mạnh.

Luồng linh lực quanh người lập tức thu lại.

Một viên kim đan trong đan điền xoay tròn.

Ánh sáng trên bề mặt đậm hơn trước.

Khí tức cũng mạnh hơn rõ rệt.

Người áo trắng từ từ mở mắt.

Hắn đưa tay lên.

Một luồng linh lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay.

Chỉ một ý niệm… đã có thể khiến linh khí quanh thân chuyển động theo ý mình.

Hắn nhìn bàn tay.

Khoé miệng dần cong lên.

“Thành rồi.”

Kim Đan trung kỳ.

Một bước tiến nhỏ trong mắt những cường giả đứng trên đỉnh cao.

Nhưng đối với hắn… lại là một lần thoát khỏi giới hạn.

Người áo trắng đứng dậy.

Lớp dịch đen quanh người từ từ tách ra.

Hắn bước ra khỏi bụng mãng xà.

Áo trắng vẫn sạch sẽ. Tóc dài vẫn gọn gàng. Khuôn mặt vẫn mang vẻ thanh tú như một người không nhiễm bụi trần.

Chỉ có lớp vảy xám đen trên nửa cổ… đã lan thêm một đoạn.

Người áo trắng nhìn chúng.

Ánh mắt thoáng lạnh.

Sau đó kéo cổ áo lên che lại.

Hắn không quan tâm.

Chỉ cần sức mạnh còn tăng… những biến đổi này đều có thể chấp nhận.

Hắn quay đầu nhìn thi thể mãng xà.

Đưa tay đặt lên đầu nó.

“Ngủ yên đi.”

Giọng nói vẫn dịu dàng.

Như thể hắn thật sự thương tiếc người bạn đồng hành.

Nhưng chỉ một lát sau… hắn đã thu tay lại.

Không có một nén hương. Không có một lời cầu siêu. Cũng không có ý định mang thi thể đi chôn.

Người áo trắng chỉ nhìn con mãng xà thêm một lần.

Rồi quay người bước ra khỏi hang.

Người áo trắng nhìn về phương Nam.

Ánh mắt lạnh dần.

“Phạm gia…”

Hắn chưa biết chính xác ai đã giết đệ tử.

Nhưng hắn sẽ tìm ra.

Không phải để báo thù cho người chết.

Mà để đòi lại thứ hắn cho rằng mình đã mất.

Người áo trắng phất tay.

Một luồng linh lực cuốn lấy thi thể mãng xà.

Chỉ trong chốc lát… thân xác khổng lồ biến mất khỏi mỏm đá.

Hắn không để lại dấu vết.

Sau đó xoay người.

Bước lên một thanh phi kiếm.

Vút——!

Bóng áo trắng lao thẳng vào tầng mây.

Hướng về phía Nam.

0
Ủng hộ tác giả thạch phùng Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé !