Chương 114: Hủy Diệt
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
114 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 114/114 chương
Ầm——!
Một chưởng từ trên không giáng xuống. Mái nhà chính Phạm gia lập tức vỡ nát. Cột gỗ gãy ngang. Ngói vụn bắn tung tóe. Cả gian nhà rung chuyển dữ dội, sau đó đổ sập xuống trong tiếng nổ trầm đục.
Bụi đất cuồn cuộn tràn ra. Những người đang ở bên trong hoảng hốt chạy ra ngoài. Có người vừa bước qua cửa đã bị mảnh ngói rơi xuống bên cạnh, có người ngã nhào trên nền sân, có người ôm lấy người thân, vừa chạy vừa gọi.
“Ra ngoài!”
“Mau ra ngoài!”
“Cẩn thận!”
Tiếng la hét vang lên khắp Phạm gia. Chỉ trong chớp mắt… những gian nhà vốn còn nguyên vẹn đã biến thành đống đổ nát.
Trên không trung, người áo trắng vẫn đứng yên. Hắn nhìn xuống những người đang hoảng loạn bên dưới. Ánh mắt lạnh lẽo, không có giận dữ, cũng chẳng có chút thương hại. Giọng nói chậm rãi vang xuống:
“Nếu không phải sợ nhân quả quá lớn… Ta đã một chưởng diệt sạch các ngươi.”
Cả Phạm phủ im bặt. Những người vừa chạy ra khỏi nhà đều ngẩng đầu. Không ai dám lên tiếng. Người áo trắng tiếp tục nói:
“Lần này… Ta chỉ giết kẻ đầu sỏ.”
Hắn đưa mắt quét qua đám đông. Cuối cùng… ánh mắt dừng lại trên Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ chống một tay xuống nền đất. Máu từ khoẻ miệng chảy xuống cằm, nhỏ lên mu bàn tay. Hắn cố đứng thẳng, nhưng lồng ngực vẫn đau buốt. Mỗi lần hít vào, khí huyết trong người lại cuộn lên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Trước cổng Phạm gia… hàng trăm người ngã nghiêng trên mặt đất. Có hộ vệ ngồi bệt xuống đất, thanh đao rơi khỏi tay. Có người quỳ một gối, hai cánh tay run rẩy chống trên mặt đất. Vài người cố gắng đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu… lại bị uy áp ép xuống.
Không ai dám thở mạnh. Cũng không ai còn nghĩ đến chuyện chiến thắng.
Trên không trung, người áo trắng vẫn đứng đó. Hắn nhìn Thiên Kỳ như nhìn một con kiến vừa cố bò khỏi mặt đất. Không quá giận dữ cũng không khinh miệt, chỉ là hoàn toàn không để tâm. Đối với hắn… những người dưới kia vốn không đáng để ra tay lần thứ hai.
Thiên Kỳ ngẩng đầu. Ánh mắt chạm phải đôi mắt đỏ lạnh lẽo kia.
Chỉ một thoáng. Cơ thể hắn lập tức cứng lại. Một luồng áp lực vô hình xuyên thẳng vào lồng ngực.
Phụt!
Máu trào khỏi miệng. Hai chân Thiên Kỳ khuỵu xuống. Hắn chống tay lên nền đá, nhưng sức lực trong người như bị rút sạch.
Không có đao quang. Không có tiếng nổ. Chỉ là một ánh mắt. Vậy mà hắn đã không thể đứng vững.
Thất thúc lập tức bước tới.
“Thiếu gia!”
Ông vừa chạm vào vai Thiên Kỳ… cả người đã bị uy áp ép xuống.
Một tiếng rầm vang lên. Đầu gối ông đập mạnh xuống nền đất. Thất thúc rút đao. Nhưng thanh đao vừa được nâng lên… đã run bần bật trong tay. Ông nghiến răng, cố đứng thẳng. Nhưng hai chân vẫn không thể nhúc nhích.
Những hộ vệ còn lại cũng lần lượt khuỵu xuống. Có người cố chống đao. Có người dùng cả hai tay bám lấy nền đất. Không ai đỡ nổi. Một kích cũng không.
Cả Phạm gia… chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo trắng đứng trên không.
Một tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên từ cuối con đường, rồi biến thành tiếng bước chân dồn dập.
Thiên Vũ đã trở về.
Hắn nhìn thấy đám đông nằm rạp trước cổng. Nhìn thấy đám người Thất thúc đang cố chống đao đứng dậy. Rồi nhìn thấy Thiên Kỳ quỳ một gối giữa sân, máu còn đọng trên môi.
Trong khoảnh khắc ấy… mọi âm thanh quanh hắn như biến mất.
Thiên Vũ không hỏi. Không gọi đại ca. Cũng không nhìn những người đang nằm dưới đất thêm lần nào nữa. Hắn chỉ nhìn người áo trắng giữa không trung.
Bàn tay siết chặt cán Khai Sơn Trấn Ngục Phủ. Cơ bắp trên cánh tay nổi lên. Khí huyết trong cơ thể dồn xuống hai chân. Nền đá dưới chân hắn bắt đầu nứt.
Thiên Kỳ ngẩng đầu. Ánh mắt vừa chạm tới bóng người quen thuộc, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn muốn lên tiếng, nhưng cổ họng chỉ trào ra một ngụm máu khác.
Thiên Vũ đã lao lên.
Ầm——!
Hai chân đạp mạnh xuống đất. Nền đá vỡ tung. Đất vụn bắn lên quanh người. Thân hình cao lớn phóng thẳng về phía bầu trời.
Không có pháp khí. Không có linh lực nâng đỡ. Chỉ có sức mạnh của thân thể và toàn bộ lực lượng nguyên thủy nhất được dồn vào một cú nhảy.
Thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ được hắn nâng cao quá đầu. Lưỡi phủ rạch qua không khí, kéo theo một tiếng rít nặng nề.
Thiên Vũ nhìn người áo trắng. Ánh mắt không còn gì ngoài quyết tâm.
“Phạt Tiên!”
Một phủ bổ xuống.
Người áo trắng cuối cùng cũng nhìn sang. Ánh mắt hắn dừng trên thanh phủ đang bổ xuống. Không bất ngờ. Không né tránh. Chỉ chậm rãi nâng bàn tay.
Một bạt tay giáng xuống.
Ầm——!
Không có ánh sáng chói mắt. Không có chiêu thức phức tạp. Chỉ là một bàn tay phất qua không trung.
Khai Sơn Trấn Ngục Phủ vừa chạm vào luồng lực lượng ấy đã rung dữ dội. Hai tay Thiên Vũ tê rần. Cánh tay gần như mất cảm giác. Hắn còn chưa kịp thu phủ về…
Ầm——!
Cả người bị đánh bật xuống. Nhanh đến mức không ai nhìn rõ quỹ đạo.
Thân hình Thiên Vũ xuyên qua màn bụi, đập thẳng xuống khoảng đất trước cổng. Mặt đất nổ tung. Đá vụn và đất cứng bắn lên cao. Một hố sâu xuất hiện giữa sân.
Thiên Vũ bị đánh chìm xuống dưới lớp đất đá. Thanh phủ rơi khỏi tay, cắm nghiêng ở mép hố.
Không có tiếng hét. Không có tiếng rên. Chỉ có bụi mù cuồn cuộn tràn ra, che kín nơi hắn vừa rơi xuống.
Thiên Kỳ mở to mắt. Hắn cố đứng dậy, nhưng hai chân vừa nhấc lên đã khuỵu xuống. Máu tràn khỏi miệng, rơi thành từng giọt trên nền đá.
Thất thúc nhìn hố sâu giữa sân. Bàn tay cầm đao run lên dữ dội. Những hộ vệ còn tỉnh táo đều nhìn về phía đó.
Không ai dám tiến tới. Không ai biết Thiên Vũ còn sống hay đã chết.
Trên không trung, người áo trắng chậm rãi hạ bàn tay. Áo trắng vẫn sạch sẽ. Ngay cả vạt áo cũng không hề lay động. Hắn nhìn xuống hố sâu, rồi chuyển mắt sang Thiên Kỳ.
Không có vẻ tức giận, cũng chẳng có chút vui mừng. Đối với hắn… đòn vừa rồi chỉ là một động tác tiện tay.
Thiên Kỳ chống hai tay xuống đất, cố ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn dừng ở hố sâu. Đôi mắt đỏ lên.
Hắn muốn bước tới. Muốn đào lớp đất đá kia ra. Muốn gọi Thiên Vũ. Muốn biết đệ đệ còn thở hay không.
Nhưng hai chân không nghe theo. Cổ họng nghẹn cứng. Không phát ra nổi một tiếng.
Bụi đất dần lắng xuống. Thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ vẫn cắm nghiêng bên mép hố.
Thiên Kỳ há miệng.
“Thiên… Vũ…”
Tiếng gọi mắc lại trong cổ họng. Hắn cố hít vào, nhưng lồng ngực đau buốt. Hai bàn tay cào xuống nền đất, móng tay bám đầy bụi đá.
“Thiên Vũ!”
Một tiếng gầm bật khỏi lồng ngực.
“AAAA——!”
Tiếng gào xé toạc khoảng sân tĩnh lặng.
Những người nằm rạp dưới đất đều khựng lại. Thất thúc cúi đầu, bàn tay siết chặt chuôi đao đến run lên.
Thiên Kỳ vẫn gào. Giọng hắn dần khản đặc. Cuối cùng chỉ còn những âm thanh đứt quãng, nghẹn trong cổ họng.
Hắn không còn là người luôn bình tĩnh tính toán từng bước. Không còn là gia chủ đang cố giữ cả Phạm gia đứng vững.
Lúc này… Hắn chỉ là một người anh. Đang nhìn em trai mình bị vùi sâu dưới lòng đất, mà không thể làm gì.
“Thiên Vũ…!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.