Chương 125: Bên Trong
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
131 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 131/131 chương
Ánh sáng trong căn phòng rất yếu.
Chỉ có một luồng sáng mỏng từ ô cửa tròn trên trần nhà rơi xuống giữa phòng, soi lên chiếc giường gỗ thấp nơi Chido đang ngồi. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng hương dược cháy rất khẽ cùng tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trong Thiên Trì Y Các.
Mùi thảo dược thanh mát lan nhẹ không quá nồng, đủ khiến tâm trí người ta bình ổn hơn.
Tô Vũ ngồi phía sau chiếc bàn gỗ dài. Trước mặt nàng bày đủ loại thẻ ngọc, bút lông, kim bạc, vài bình linh dịch cùng một chiếc đèn đồng đang cháy thứ hỏa diễm màu lam nhạt.
Sau lần kiểm tra huyết mạch.
Sau lần kiểm tra kinh mạch.
Hôm nay... Là lần đầu tiên, nàng muốn kiểm tra thứ khó nhìn thấy nhất.
Tâm.
...
Tô Vũ đặt cây bút xuống, nàng nhìn Chido rất lâu. Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Chido."
"Có một vài chuyện... ta muốn hỏi ngươi."
Chido khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Ngươi..."
"Có từng cảm thấy đầu óc mình xuất hiện điều gì bất thường không?"
...
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Chido không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, ngón tay khẽ siết lại. Một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng.
"...Có."
Tô Vũ lập tức ngẩng lên, nàng không chen lời, chỉ lặng lẽ nghe.
Chido nói tiếp.
"Đôi khi, ta nghe thấy rất nhiều tiếng nói."
Hắn dừng lại một nhịp, như thể đang cố hình dung xem đó là thứ gì.
"Không rõ của ai, không phải một người mà rất nhiều."
"Bọn chúng nói cùng lúc."
...
"Có lần là đặc điểm động vật."
"Có lần lại là của người."
"Có lần lại là về góc độ, ánh sáng, cấu trúc."
"Có lúc lại là…."
"Rất nhiều thứ, ta không nhớ hết, nhưng rất nhiều..."
"Dường như đang gọi tên ai đó."
...
"Tất cả."
"Cùng lúc."
...
"Rất nhiều."
"Rất nhanh."
"Rất loạn."
...
"Giống như..."
"Hàng trăm người."
"Đang đứng ngay sát tai."
...
"Cùng nói."
...
Tô Vũ bất giác ngừng ghi chép, đầu bút dừng giữa trang giấy.
Chido vẫn tiếp tục, giọng hắn bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác.
"Lúc đầu."
"Chỉ xảy ra khi ngủ."
...
"Ta tưởng là mơ."
...
"Nhưng về sau."
"Nó bắt đầu xuất hiện cả khi đang tỉnh."
...
"Càng ngày."
"Càng nhiều."
...
"Lần ở Vô Minh Các..."
"Nó cũng xuất hiện."
...
"Ngay lúc chiến đấu."
...
"Rồi sau đó."
"Ta..."
...
"Dường như nhìn thấy."
"Nghe thấy."
"Ngửi thấy."
...
"Mọi thứ đều rõ hơn."
"Tiếng hít thở."
"Tiếng tim."
"Mùi máu."
"Mùi thuốc."
"Thậm chí..."
"Hướng gió, cũng trở nên rất rõ."
...
"Giống như, toàn bộ giác quan đều bị mở ra."
"Nếu cố tập trung có thể nghe thấy tiếng bước chân từ rất xa."
...
"Cũng vì vậy, sau mỗi lần đầu rất đau."
...
"Nhưng."
"Không phải đau kiểu bệnh."
...
"Giống như."
"Có quá nhiều thứ."
"Muốn chui vào trong."
...
Tô Vũ không còn ghi nữa, nàng nhìn Chido, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Nàng nói ra, từng lời đều đem theo suy tư rất cẩn thận.
"Hiện tượng này."
"Bắt đầu từ bao giờ?"
...
Chido suy nghĩ.
"Một tháng."
"Sau khi ta gia nhập Lưu Vân."
...
Tô Vũ hơi khựng lại.
"Một tháng..."
...
Nàng khẽ tựa người vào ghế, ngón tay vô thức gõ rất nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt trầm xuống.
...
"Lạ thật..."
Nàng lẩm bẩm, nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình.
...
Một lát sau, nàng lại nhìn Chido.
"Thông thường."
"Người tu hành."
"Nếu nội tâm xảy ra vấn đề."
"Thường sẽ rơi vào một trong vài loại."
...
Nàng cầm cây bút, vẽ lên mặt giấy vài vòng tròn. Giọng nói chậm rãi như một vị đại phu đang giảng bài.
"Đầu tiên."
"Là Nhập Ma."
Vòng tròn đầu tiên khép lại.
"Nếu chấp niệm quá sâu."
"Hoặc đạo tâm bị bóp méo."
"Người đó sẽ dần đánh mất lý trí."
Tô Vũ nhìn vào mắt hắn, như đang nhắc nhở một chuyện rất quan trọng.
"Linh lực."
"Tăng rất nhanh."
...
"Nhưng."
"Cảm xúc."
"Sẽ bị khuếch đại."
...
"Giận."
"Sẽ hóa cuồng nộ."
...
"Đau."
"Sẽ hóa oán hận."
...
"Cuối cùng."
"Chỉ còn lại dục vọng."
Nàng dừng lại, lại vẽ vòng tròn thứ hai.
"Loạn Khí."
Đường bút trong tay lại khép kín.
"Linh lực trong cơ thể không còn vận hành ổn định."
"Kinh mạch sẽ tự xung đột."
...
"Người bệnh thường đau đớn, nôn ra máu. Thậm chí... Nổ Kim Đan."
Nàng dừng lại, như liền nhớ ra một điều vẫn luôn tồn tại ngay từ đầu.
"Nhưng."
"Ngươi không có."
Chido im lặng lắng nghe, Tô lại nói tiếp, vòng tròn thứ ba được vẽ lên.
"Nhiễu Tâm Cảnh."
"Đây là thứ rất nhiều kiếm tu gặp phải."
...
"Người tu luyện sẽ liên tục nhìn thấy Ảo giác."
"Có người thấy người thân, có người thấy kẻ thù. Có người... lại bị kéo mãi vào một ký ức, không thoát ra được."
Tô Vũ dựa lưng về sau, chiếc bút được xoay đều và nhẹ trong tay của nàng, những ngón tay linh hoạt đón lấy từng đầu bút mà không cần phải suy nghĩ, như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu.
"Thường xuất hiện khi đạo tâm dao động. Nhưng, ngươi cũng không giống."
Tô Vũ bắt lấy thân bút, nó lập tức ngừng xoay. Vòng tròn thứ tư.
"Tâm Thức Phân Liệt."
Tới đây, nàng đặt hoàn toàn cây bút trên tay mình xuống, dựa gần hơn trên mặt bàn, hai tay đưa lên chống trên bề mặt, ngón tay đan lại mà che trước miệng. Ánh mắt... trực diện hơn.
"Rất hiếm."
...
"Ý thức xuất hiện thêm một bản ngã khác."
"Người bệnh có thể quên những việc mình vừa làm. Có lúc ngay cả tính cách cũng thay đổi."
Chido nhìn lại vào chính đôi mắt của màu lục bảo của cô, hắn hoàn toàn im lặng. Tô Vũ nói tiếp.
"Thường, đi kèm mất trí nhớ."
...
Nói đến đây, nàng khựng lại. Ánh mắt vô thức nhìn Chido lâu hơn một chút. Một vẻ suy tư trầm ngâm hiện ra, như đang phân tích những tình tiết ấy ở trong đầu và áp dụng thử lên đối với trường hợp ở phía trước.
Nhưng rồi vẫn lắc đầu.
"Không."
"Ngươi cũng không giống."
...
Nàng đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt đen pha sắc xanh thảo dược lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt.
Giọng nàng ánh lên vẻ đắn đo.
"Điều kỳ lạ."
"Là... Những gì ngươi kể đều có nét giống."
...
"Nhưng lại không hoàn toàn giống."
...
"Nó, giống như... Một trạng thái. Chưa từng được ghi chép."
Trong phòng lại yên tĩnh. Một lúc lâu, Tô Vũ mới hỏi.
"Nếu tự ngươi đánh giá."
...
"Ngươi nghĩ."
"Mình thuộc loại nào?"
Một khoảng lặng nữa trôi qua, Chido ngồi rất lâu, rồi lắc đầu.
"Ta..."
...
"Không biết."
...
"Thành thật."
...
"Ta thật sự."
"Không biết."
...
Không có chút miễn cưỡng, không có chút che giấu. Chỉ đơn giản là hắn không biết.
Tô Vũ nhìn khuôn mặt ấy một lúc rất lâu. Rồi... Khóe môi khẽ cong lên, nàng mỉm cười.
"Nếu là người khác, có lẽ đã cố tìm cho mình một đáp án."
...
"Ngươi."
"Thì không."
...
"Điều đó."
"Ít nhất."
"Vẫn là một chuyện tốt."
Tô Vũ thở ra một hơi. Nàng đứng dậy, bước từng bước rất nhẹ về phía sau Chido. Tiếng bước chân chạm trên nền đá của sàn nhà trong căn phòng tĩnh lặng.
Chido vẫn ngồi yên. Cho đến khi một mùi hương thảo dược dịu nhẹ khẽ lướt qua. Tô Vũ hơi cúi người, mái tóc đen mềm mượt nhẹ rơi xuống chạm vào sau lưng hắn. Nàng ghé sát lại bên tai Chido, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp khẽ chạm lên vành tai hắn. Giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy.
"Chido..."
Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía khoảng tối trước mặt.
"...Ngươi."
"Phải thật cẩn thận."
...
"Bởi vì."
...
"Điều ta sợ nhất."
...
"Không phải ngươi mắc bệnh."
...
"Mà là..."
...
"Những tiếng nói kia."
...
"Thật sự."
...
*"Là của ai đó."*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.