Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 131: Hai Cột Trời

Đăng: 30/09/2026 22:50 2,282 từ 3 lượt đọc

—

Tiếng kiếm xé gió vang vọng giữa tầng không.

Không chỉ là một âm thanh đơn lẻ, mà là tiếng rít kéo dài như muốn cắt đôi biển mây vô tận. Dưới chân Triệu Minh Viễn, trường kiếm không ngừng rung lên, linh lực được hắn thúc đến cực hạn. Mũi kiếm lao đi như một tia chớp bạc, xuyên qua từng tầng mây trắng đang cuồn cuộn trước mặt.

Gió gào thét bên tai. Những đám mây vừa chạm phải kiếm quang lập tức bị xé thành vô số mảnh nhỏ rồi tan biến phía sau. Từng ngọn núi, từng dòng sông dưới chân chỉ còn là những vệt màu lướt qua với tốc độ mắt thường gần như không thể theo kịp.

Chido đứng phía sau. Mái tóc đen bị cuồng phong hất ngược ra sau, vạt áo phần phật đập trong gió. Thế nhưng đôi mắt màu xám của hắn vẫn chăm chú nhìn về phương xa, chưa từng rời khỏi cột sáng đỏ đang xuyên thẳng lên trời.

Khoảng cách càng rút ngắn. Khí tức từ cột sáng càng trở nên rõ ràng. Đó không còn giống linh lực mà hắn từng biết.

Nó quá đặc.

Đặc đến mức khiến người ta có ảo giác rằng máu đã bị nghiền nát, hòa tan vào thiên địa rồi hóa thành một dòng chảy đỏ sẫm đang cuồn cuộn bốc lên. Toàn bộ bầu trời phía trên Thanh Vân Thành đều đã đổi màu. Mặt trời vẫn treo lơ lửng nơi cuối chân trời, nhưng ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều dường như bị thứ linh lực kia nuốt chửng. Thay vào đó là một màu đỏ tối phủ kín khắp không trung, khiến cả thiên địa như chìm trong một buổi hoàng hôn bất tận.

Triệu Minh Viễn cau chặt mày. Linh áp ấy... Hoàn toàn không bình thường.

Dù còn cách rất xa, hắn vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình đang đè nặng lên lồng ngực. Linh lực trong cơ thể thậm chí còn vận chuyển chậm hơn vài phần.

"Linh áp này..."

Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt kiếm quyết.

"...không đúng."

Ngay lập tức, linh lực lại được rót vào trường kiếm. Thanh kiếm dưới chân rung lên dữ dội rồi đột ngột tăng tốc. Kiếm quang bùng sáng, xé toạc tầng mây cuối cùng trước mặt, lao thẳng về phía Thanh Vân Thành.

Chỉ sau mấy chục nhịp thở.

Tòa thành khổng lồ đã hiện ra trước mắt. Không còn là một chấm nhỏ nằm cuối biển mây nữa. Những bức tường thành cao lớn, từng dãy phố nối tiếp nhau và vô số mái ngói xám đều hiện rõ. Nhưng... Không còn dáng vẻ nhộn nhịp vốn có.

Giữa trung tâm thành. Một cột sáng đỏ khổng lồ sừng sững vươn lên như cây cột chống trời. Từng vòng linh lực đỏ đậm xoáy quanh thân cột, cuốn lấy mây trời rồi nghiền nát chúng thành từng dòng khí đỏ sẫm. Không gian quanh đó méo mó đến mức ánh sáng cũng bị bẻ cong. Đàn chim bay ngang vừa đến gần đã lập tức đổi hướng, như bản năng đang cảnh báo chúng tránh xa nơi ấy.

Triệu Minh Viễn nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Đây tuyệt đối không phải dị tượng bình thường. Ngay cả trong những ghi chép cổ của tông môn, hắn cũng chưa từng đọc qua thứ gì giống như vậy.

---

Ở một nơi khác trong thành.

Mộc Vũ đã đổi vị trí từ lâu. Thân ảnh nàng gần như hòa lẫn hoàn toàn vào màu xám của mái ngói. Nếu không nhìn thật kỹ, nơi nàng đứng chỉ giống một khoảng không khí hơi méo đi dưới ánh sáng. Đôi mắt đỏ bình tĩnh quan sát toàn bộ Thanh Vân Ngục. Đầu ngón tay khẽ động. Một sợi tơ linh lực lặng lẽ bay ra.

Rồi sợi thứ hai.

Thứ ba.

Thứ mười.

Hàng chục, hàng trăm sợi tơ mỏng đến mức gần như vô hình nhanh chóng lan rộng, âm thầm nối liền từng mái nhà, từng bức tường, từng con hẻm.

Chúng không phản chiếu ánh sáng. Không tỏa ra sát khí. Lặng lẽ như những sợi tơ nhện giăng giữa màn đêm. Trong đầu Mộc Vũ, cả Thanh Vân Thành dần hiện lên như một tấm bản đồ khổng lồ.

Mỗi sợi tơ là một giác quan.

Mỗi giao điểm là một con mắt. Bất kỳ ai bước vào mạng lưới ấy đều sẽ để lại dao động.

Nàng vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng linh cảm của một sát thủ khiến trong đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất một cái tên.

Thiết La.

Nếu thật sự là hắn... Vậy thì tất cả mới chỉ vừa bắt đầu.

---

Đúng lúc ấy.

Một luồng kiếm quang từ trên cao xé gió lao đến.

Triệu Minh Viễn.

Đã tới.

Khoảng cách giữa hắn và tường thành chỉ còn chưa đầy mấy chục trượng. Ngay khi trường kiếm chuẩn bị vượt qua bức tường thành. Triệu Minh Viễn đột nhiên biến sắc. Một cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến.

"Không ổn!"

Hắn quát lớn, nhưng đã muộn.

ẦM!!

Một tiếng va chạm khủng khiếp vang vọng khắp bầu trời. Ngay trước mũi kiếm, không gian vốn trống rỗng bỗng sáng bừng lên. Vô số trận văn màu vàng hiện ra, chồng chất lên nhau thành một màn sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ Thanh Vân Thành. Thanh kiếm đâm thẳng vào kết giới. Lực phản chấn bùng nổ. Triệu Minh Viễn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào ngực. Hắn bị hất văng khỏi quỹ đạo. Thanh kiếm dưới chân nghiêng mạnh, suýt nữa mất khống chế.

"Khụ!"

Một ngụm máu trào lên nơi khóe miệng. Thế nhưng điều khiến hắn kinh hãi nhất... Lại không phải bản thân bị thương.

Mà là...

Chido, *không hề bị kết giới ngăn lại.*

Ngay trong lúc Triệu Minh Viễn bị đánh bật trở về, thân thể Chido vẫn tiếp tục lao về phía trước. Màn sáng vàng lướt qua người hắn không có tiếng va chạm, không có phản chấn cũng không có bất kỳ trở ngại nào.

Chido cứ thế xuyên qua đại trận, giống như kết giới kia hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả Chido cũng khựng lại. Trong khoảnh khắc đi xuyên qua màn sáng, hắn cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Tựa như vừa bước qua một mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ vậy mà thôi.

Không đau.

Không áp lực.

Không có chút lực cản nào.

Cảm giác ấy... Thậm chí còn mang đến một sự quen thuộc rất khó gọi tên.

Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ. Thân thể theo quán tính vẫn đang rơi xuống. Chido lập tức xoay người giữa không trung. Hai chân chạm lên mặt tường thành. Hắn lăn liên tiếp vài vòng, dùng vai, lưng rồi bàn tay đổi điểm tiếp đất để triệt tiêu lực rơi.

Đến vòng cuối cùng. Một tay chống xuống mặt đất. Thân thể dừng hẳn không hề bị thương. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại.

Ở phía bên kia màn sáng, Triệu Minh Viễn vừa ổn định được thân hình trên phi kiếm. Hắn đưa tay đặt lên kết giới vàng. Lần này, màn sáng lập tức gợn lên từng vòng sóng rồi đẩy bàn tay hắn bật ngược trở lại.

Sắc mặt Triệu Minh Viễn càng lúc càng khó coi.

"Chido!"

Giọng hắn xuyên qua kết giới.

"Đây là đại trận phong thành!"

Chido bước tới. Theo bản năng, hắn cũng đưa tay chạm vào màn sáng.

Lần nữa, bàn tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua không gặp bất kỳ lực cản nào. Hai người chỉ cách nhau vài bước chân. Thế nhưng lại giống như đang đứng ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Triệu Minh Viễn nhìn cảnh tượng ấy đến sững người.

"...Ngươi..."

Hắn nhìn bàn tay Chido đang xuyên qua kết giới rồi lại nhìn chính mình.

"...vào được?"

Chido lặng lẽ lắc đầu.

"Ta cũng không biết."

Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy.

Ngay lúc đó.

ẦMMMMM——!!

Một tiếng nổ khác đột ngột vang lên. Nhưng lần này không đến từ Thanh Vân Thành mà đến từ phương bắc. Triệu Minh Viễn gần như lập tức quay đầu.

Ở cuối đường chân trời, một cột sáng tím đen khổng lồ đã xuyên thẳng lên thiên không. Dù cách nhau hàng trăm dặm vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Con ngươi hắn co rút dữ dội.

"...Kiếm Mộ!"

Chỉ trong một hơi thở, Triệu Minh Viễn đã đưa ra quyết định. Hắn nhìn thẳng vào Chido, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Nghe cho kỹ."

"Ta phải lập tức quay về tông môn."

"Kiếm Mộ xảy ra biến cố, nhất định phải báo cho các phong chủ và điều thêm người xuống đây."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía cột sáng đỏ đang bao phủ Thanh Vân Thành.

"Ngươi tuyệt đối không được xông vào trung tâm."

"Chờ cứu viện."

"Đừng hành động một mình."

Chưa đợi Chido đáp lại, Triệu Minh Viễn đã xoay kiếm. Kiếm quang lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn đã hóa thành một tia sáng bạc lao ngược về phía biển mây. Để lại Chido đứng một mình trước cổng thành đang bị phong kín.

...

Chido đứng lặng. Hắn nhìn theo một lát rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về cột sáng đỏ. Không nói gì, chỉ nhảy xuống.

Từ độ cao hơn ba mươi trượng, gió rít bên tai. Mặt đất nhanh chóng lao tới. Ngay khi khoảng cách chỉ còn vài trượng.

Bỗng.

Một lực mềm mại giữ lấy hắn. Như rơi vào mạng nhện. Rồi chậm rãi hạ xuống.

Chido khựng lại.

Cúi đầu.

Một sợi tơ, mỏng đến mức gần như không nhìn thấy khẽ rung.

...

Ở cách đó không xa, trên mái ngói một tửu lâu. Đồng tử đỏ của Mộc Vũ hơi mở lớn.

Là hắn.

Nàng lập tức nhận ra dao động ấy. Không thể nhầm. Nàng vốn chỉ định dùng tơ để làm chậm bất kỳ ai rơi xuống từ trên cao. Không ngờ... Lại là Chido.

Trong lòng nàng khẽ dao động. Nhưng chỉ trong tích tắc. Ánh mắt lại lập tức trở nên lạnh lẽo.

Hiện tại.

Không phải lúc.

Nàng nhẹ nhàng giật đầu ngón tay. Sợi tơ lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Thân ảnh nàng, một lần nữa hòa tan vào không khí.

...

Cùng lúc đó.

Kiếm Mộ.

Tiếng kiếm ngân không ngừng vọng khắp dãy núi. Hàng vạn thanh cổ kiếm cắm trên mặt đất đều rung lên. Rêu xanh trên thân kiếm liên tục rơi xuống. Kiếm ý ngủ yên suốt bao năm đang thức tỉnh.

Ở tận sâu nhất của Kiếm Mộ.

Thanh kiếm đứng một mình trên đài đá cao không ngừng rung động. Từng đợt linh lực tím đen cuồn cuộn trào ra từ thân kiếm, giống như muốn phá tan mọi xiềng xích.

Thanh Tiêu đứng trước nó. Tà áo trắng tung bay dữ dội. Hai tay nàng liên tục kết ấn. Từng tầng trận văn màu lam mở ra dưới chân.

Một.

Hai.

Mười.

Ba mươi sáu.

Một đại trận khổng lồ bao trùm cả đài đá.

Kiếm Trần là người tới đầu tiên. Vừa nhìn thấy, ông lập tức rút kiếm.

"Phong kiếm trận!"

Thanh kiếm đen cắm mạnh xuống đất. Vô số kiếm khí hóa thành xiềng xích lao tới.

Ngay sau đó, Bạch Hạc cưỡi hạc trắng đáp xuống. Ông không còn nụ cười thường ngày, chỉ đưa tay.

Gió trong cả Kiếm Mộ đồng loạt đổi hướng.

"Linh phong!"

"Ép!"

Tô Vũ cũng xuất hiện. Nàng không tiến lên mà lập tức lấy ra hơn mười viên đan dược màu ngọc. Đan dược đồng thời nổ tung. Hóa thành làn sương xanh dịu nhẹ bao phủ mọi người.

"Bảo vệ tâm thần!"

"Kiếm ý này đang ảnh hưởng thần thức!"

Lạc Thư mở chiếc quạt ngọc, hàng trăm ký tự vàng bay khỏi mặt quạt. Liên tục chui vào đại trận gia cố từng mắt trận. Âu Dương Chú vác cây búa khổng lồ. Không đánh mà đập mạnh xuống mặt đất.

"Đông!"

Toàn bộ nền đá rung lên, một tầng địa mạch linh lực từ lòng núi lập tức được kéo tới tiếp sức cho trận pháp.

Huyền Cơ Tử thì đã quỳ xuống từ lúc nào, hai tay liên tục cắm từng lá trận kỳ. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh.

"Linh mạch phía đông!"

"Khóa!"

"Linh mạch phía nam!"

"Khóa!"

"Tầng thứ ba!"

"Mở!"

Mặc Uyên.

Chỉ lặng lẽ đứng đó. Ông chống cành trúc, nhìn thanh kiếm. Đôi mắt già nua dần trở nên nghiêm nghị. Một lúc sau, ông mới nhẹ giọng.

"...Đừng để nó."

"...tỉnh lại."

Không ai hỏi. Bởi tất cả đều hiểu. Nếu vị tồn tại nằm trong thanh kiếm kia thật sự thức tỉnh.

Hậu quả.

Không ai dám tưởng tượng.

...

Ở chân núi.

Tiếng chuông cảnh giới đã vang lên.

"Dồn! Dồn! Dồn!"

Khắp các phong đệ tử ngoại môn bị dẫn đi thành từng hàng.

"Nhanh!"

"Không được quay đầu!"

"Mọi người lập tức rời khỏi Kiếm Mộ!"

Những tiếng hô dồn dập liên tiếp vang lên. Mộc Thanh đứng giữa dòng người, đôi mắt mở lớn nhìn cột sáng tím. Hai bàn tay bất giác siết chặt.

"Tỷ..."

0