Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 130: Đại Biến

Đăng: 30/09/2026 22:50 2,546 từ 3 lượt đọc

Một tên hắc y nhân ngồi ở góc khuất, trước mặt vẫn còn nguyên chén trà nóng. Hắn không uống thứ gì khác, chẳng có ai tiếp cận. Đến khi tiểu nhị đi ngang qua lần nữa, người kia đã gục đầu xuống mặt bàn.

Một kẻ khác đang chạy, tiếng bước chân của chính mình vang lên liên tục phía sau, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều chẳng thấy ai. Đến cuối hẻm. Cả con hẻm trở lại im lặng.

...

Có kẻ vừa bước qua một cây cầu, đến giữa cầu thì bóng người phía sau bỗng thiếu mất một.

---

Một bóng người từ trên mái nhà xà xuống.

Hắn đáp vào một con ngõ nhỏ, gần như không phát ra tiếng động, thân hình lập tức khuất sau bức tường cũ. Một người dân thường bước ra. Áo vải màu nâu xám, cổ áo đã sờn nhẹ. Bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn màu xanh tro, quần vải đen, chân đi đôi giày vải cũ dính một ít bụi đường. Mái tóc được búi đơn giản, không có bất kỳ thứ trang sức nào.

Đứng giữa hàng trăm người trên phố, chẳng ai buồn nhìn thêm lần thứ hai. Hắn bước đi rất bình thản, khóe mắt còn chẳng hề dao động. Nhưng trong đầu, những suy nghĩ đã liên tục xoay chuyển.

*Tại sao vẫn chưa có tín hiệu?*

Từng người một từng người một biến mất không có tín hiệu cầu cứu hay giao chiến.

Đến hiện tại, tính cả những dấu hiệu phản hồi vừa mới xuất hiện, có lẽ...

*Chỉ còn năm người.*

Hắn ngẩng đầu. Phía trước là dòng người đang chen qua nhau. Không cần suy nghĩ thêm hắn bước vào đám đông.

---

Thanh Vân Thành vẫn còn rất náo nhiệt.

Dẫu bầu trời phía trên đã dần chuyển sang một màu xám đục, ánh sáng ban ngày bị mây dày che phủ, thành phố vẫn chưa hề chìm vào tĩnh lặng.

Không có mưa, chỉ là không khí đã nặng hơn trước. Người qua lại trên phố cũng vơi đi đôi chút. Một vài người bán hàng đẩy xe gỗ đi ngang. Bánh xe nghiến qua mặt đường phát ra những tiếng *lộc cộc* đều đều. Vài đứa trẻ đuổi nhau chạy qua một góc phố, tiếng cười vang lên giữa những tiếng rao hàng.

Bóng người y phục nâu xám lặng bước giữa đường phố. Một chiếc xe chở rau chậm rãi đi qua. Một cô nương mặc y phục trắng viền đỏ bước tới từ hướng đối diện đã cầm theo một cái ô đề phòng trời mưa.

Hai người lướt qua nhau. Chiếc ô bật mở, một màu đỏ nhạt che khuất khuôn mặt nàng trong thoáng chốc. Môi nàng khẽ mím lại. Từ dưới mép môi, ba đầu kim nhọn hoắt lặng lẽ xòe ra. Chiếc ô được nâng lên đúng nhịp. Vừa đủ để che khuất tầm mắt của người phía sau trong một khoảnh khắc.

Nàng hơi nghiêng mặt, hơi thở rất nhẹ thoát ra.

*Phù.*

Từ lúc đưa ô lên không có nhịp nghỉ. Một chủ quán lề đường ở ngay đó chỉ thấy hai người lạ mặt bước qua nhau. Người đàn ông phía trước vẫn bước.

Một bước.

Hai bước.

Đến bước thứ năm—

Hắn dừng lại.

Rồi—

**Bịch.**

Người đàn ông đổ gục ngay giữa đường. Vị cô nương mặc y phục trắng đã đi xa khỏi đó từ lúc nào. Khoảng cách giữa nàng và đám đông phía sau vài chục bước mà không ngoảnh mặt.

Một vài người xung quanh giật mình, đám đông nhỏ xúm lại.

“Có người ngất!”

“Mau tránh ra!”

“Gọi đại phu!”

Những tiếng nói lập tức hòa vào nhau. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.

---

Mái tóc đen khẽ lay động theo gió. Chiếc ô trắng vẫn được giữ nghiêng bên vai. Nét mặt bình thản đến mức giống như nàng chỉ đang đi dạo giữa phố. Nhưng dưới bóng chiếc ô, đôi mắt màu đỏ của **Mộc Vũ** lạnh lẽo đến không có một chút dao động.

*Đó là tên cuối cùng.*

Ý nghĩ ấy lặng lẽ hiện lên không cần nói thành lời, không cần xác nhận thêm.

*Mười ba người.*

*Không một ai còn có thể tiếp tục hành động.*

Mộc Vũ thản nhiên rẽ sang một con đường khác, chiếc ô hơi hạ xuống. Ánh mắt đỏ lạnh lẽo bị bóng tối che khuất.

*Lực lượng của Vô Minh Các đã tạm thời bị vô hiệu hóa.*

*Việc bây giờ...*

Bước chân vẫn không ngừng.

*Là về báo lại với Lưu Vân Tông.*

---

Biển mây vẫn lặng.

Trước cổng lớn của Lưu Vân Tông, từng tầng mây trắng nối tiếp nhau trải dài đến tận cuối chân trời. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, cả biển mây giống như một mặt hồ khổng lồ đang lững lờ trôi giữa thiên không.

Gió núi thổi nhè nhẹ. Mang theo hương cỏ non, mùi nhựa thông và hơi nước mát lạnh từ những khe núi sâu bên dưới. Khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta quên mất rằng ngoài kia vẫn còn vô số tranh đấu.

Chido ngồi ở mép bậc đá trước cổng tông. Hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, một tay chống cằm, ánh mắt màu xám lặng lẽ nhìn về khoảng vô tận phía trước.

Hắn không suy nghĩ điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là ngồi. Lặng lẽ nhìn biển mây trôi.

Sau nhiều ngày ở Lưu Vân Tông, đây đã trở thành một thói quen mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau.

"Ồ, Chido."

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Chido quay đầu.

Là Triệu sư huynh. Vị nội môn đệ tử từng đưa hắn xuống Thanh Vân Thành trong lần trước. Vẫn bộ trường bào màu lam được chỉnh tề không một nếp nhăn, vẫn nụ cười ôn hòa khiến bất kỳ ai gặp lần đầu cũng khó lòng sinh ra ác cảm.

Chido lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ.

"Triệu sư huynh."

Triệu sư huynh bật cười, khoát tay.

"Giữa người một nhà, không cần khách sáo như vậy."

Hắn bước tới, chống hai tay lên lan can đá, cùng Chido nhìn ra biển mây phía trước. Hai người đứng yên rất lâu. Chỉ còn tiếng gió thổi qua vạt áo. Một lúc sau, Triệu sư huynh mới cười hỏi:

"Hôm nay sao không xuống ngoại môn luyện kiếm, lại ngồi đây ngắm mây?"

Chido trầm ngâm, ánh mắt vẫn hướng về phương xa.

"Ta..."

Hắn vừa mở miệng. Thì đúng lúc ấy.

**ẦM——!!!**

Âm thanh khổng lồ đột ngột xé nát sự tĩnh lặng. Đó không giống tiếng sấm cũng không giống một vụ nổ. Mà giống như... Có một bàn tay vô hình khổng lồ vừa cưỡng ép xé rách cả bầu trời.

Không gian rung chuyển, mặt đất dưới chân khẽ chấn động. Ngay trước mắt hai người, biển mây vô tận bỗng cuồn cuộn dậy sóng. Hàng vạn tầng mây bị một nguồn sức mạnh kinh khủng ép sang hai bên, tạo thành một khe nứt khổng lồ kéo dài đến tận đường chân trời.

Mây không tan mà bị tách ra. Như mặt biển bị một thanh kiếm vô hình bổ đôi. Trong khoảnh khắc ấy, từ cổng lớn Lưu Vân Tông có thể nhìn thẳng xuống Thanh Vân Thành ở rất xa.

Giữa trung tâm thành, một cột linh lực đỏ sẫm đang cuồn cuộn bốc lên.

Không.

Nó không hề giống một cột sáng, mà giống như bầu trời đang rỉ máu. Dòng linh lực đỏ đặc xoáy tròn, cuộn lên từng lớp như một dòng thác nghịch lưu, nuốt chửng những tầng mây phía trên rồi tiếp tục dâng cao. Dù cách nhau hàng trăm dặm. Khí tức phát ra vẫn khiến lồng ngực người ta nặng trĩu.

Triệu sư huynh lập tức đổi sắc mặt.

"Đó là..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, kiếm quyết đã được kết thành. Thanh phi kiếm sau lưng bật khỏi vỏ, hóa thành một luồng ngân quang lơ lửng trước mặt.

"Xuống thành!"

Chido bước lên một bước.

"Cho ta đi cùng."

Triệu sư huynh nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng lại trong chớp mắt rồi lập tức gật đầu.

"Đi!"

Hai người đồng thời nhảy lên phi kiếm. Thanh kiếm xé toạc màn gió, lao khỏi biển mây như một mũi tên bạc.

---

Gần như cùng lúc đó.

Thanh Vân Thành.

Mộc Vũ vẫn đứng trước cổng thảnh mở rộng của Thành Thanh Vân. Nàng im lặng, đưa tay ra, bàn tay vốn phải vượt qua một khoảng không vô hình, đường để rời khỏi đây trở về Lưu Vân Tông thì bỗng bị chặn lại bởi một lớp màn chắn vàng nhạt. Mộc Vũ khẽ chạm vào vài dòng ký tự cổ văn chạy chậm trước bàn tay. Miệng nàng lẩm bẩm.

"Kết giới?..."

Thì—

**ẦM!!**

Tiếng nổ vang lên ngay sau đầu. Nàng lập tức ngoảnh lại về sau, đồng tử đỏ co lại. Ở khoảng cách gần, cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn bất cứ điều gì có thể nhìn thấy từ Lưu Vân Tông. Cột linh lực đỏ không còn giống một cột sáng. Mà là một dòng thác máu khổng lồ đang từ thiên không trút xuống, từng dòng linh lực đỏ sẫm cuồn cuộn đổ về cùng một điểm. Ngay phía trên... Thanh Vân Ngục.

Mặt đất bắt đầu rung lên. Ban đầu chỉ là những rung động rất nhẹ. Rồi nhanh chóng lan thành từng đợt chấn động dữ dội. Gạch đá va vào nhau. Mái ngói rung bần bật. Những cánh cửa gỗ liên tục phát ra tiếng va đập khô khốc. Chỉ trong vài nhịp thở. Cả tòa thành vốn còn yên bình đã hoàn toàn hỗn loạn.

"Động đất!"

"Là yêu thú sao?"

"Mau chạy!"

"Con ta!"

"Đừng chen!"

Tiếng la hét vang lên từ khắp các con phố. Xe ngựa bị dòng người xô lệch. Linh mã hí vang, hoảng loạn giật đứt dây cương. Một con Thanh Giác Lộc kéo xe bất ngờ dựng đứng hai chân trước, hất tung cả cỗ xe chở đầy hàng hóa. Thùng gỗ vỡ vụn. Hoa quả lăn đầy mặt đường. Lồng chim treo trước hiên nhà rơi xuống. Tiếng chim vỗ cánh loạn xạ. Ngay cả những linh thú canh giữ phủ thành chủ cũng đồng loạt ngẩng đầu gầm lên, như cảm nhận được một mối nguy đang đến gần.

Bầu trời tối sầm, gió đổi hướng. Từ bốn phương tám hướng cùng lúc thổi về trung tâm thành. Bụi đất, lá cây, biển hiệu, vải phơi... Tất cả đều bị cuốn lên không trung. Một cơn cuồng phong chưa từng xuất hiện trong lịch sử Thiên Vân Thành đang hình thành.

---

Còn tại Lưu Vân Tông.

Tiếng chuông cảnh giới đột ngột vang lên.

**ĐÔNG——!**

**ĐÔNG——!**

**ĐÔNG——!**

Âm thanh cổ xưa trầm hùng dội khắp ba mươi sáu ngọn phong. Từ những đại điện, từng trưởng lão đồng loạt mở mắt. Các chấp sự đang giảng đạo lập tức đứng bật dậy. Đệ tử khắp nơi ngơ ngác nhìn lên bầu trời.

"Có chuyện xảy ra!"

"Mau tập hợp!"

"Là cảnh giới cấp một!"

Một vị trưởng lão vừa lao khỏi đại điện vừa quát lớn.

"Tất cả chấp sự theo ta!"

Hàng chục luồng kiếm quang nối tiếp nhau phóng lên trời. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không một ai dám chậm trễ. Đúng lúc ấy.

**ẦMMMMM——!!**

Tiếng nổ thứ hai vang lên.

Lần này...

Ngay trong Lưu Vân Tông.

Mặt đất dưới chân tất cả mọi người rung chuyển dữ dội. Ánh mắt đồng loạt quay về phía sau.

Kiếm Mộ.

Một cột linh lực tím đen đột ngột bắn thẳng lên thiên không. Khác hẳn cột sáng đỏ nơi Thanh Vân Thành. Nguồn linh lực này không hề cuồng bạo.

Nó lạnh lẽo.

Âm u.

Mang theo cảm giác như vô số oán niệm bị chôn vùi suốt trăm năm vừa thức tỉnh.

Một vị trưởng lão thất thanh.

"Kiếm Mộ!"

"Mau tới đó!"

Khi mọi người vội vã chạy đến. Đã có một người đứng sẵn trên đài đá cao nhất.

Thanh Tiêu.

Tóc dài tung bay giữa cơn cuồng phong. Tay phải kết kiếm ấn. Từng tầng trận văn màu lam từ dưới chân nàng lan rộng ra bốn phía, chồng lên nhau thành từng lớp, cố gắng áp chế nguồn sức mạnh đang bùng nổ.

Ở chính giữa đại trận. Không phải người. Không phải yêu thú. Mà là một thanh kiếm cổ cắm trên bệ đá cao nhất của Kiếm Mộ.

Thân kiếm rung lên từng hồi dữ dội. Từng tia tử khí tím đen không ngừng trào ra từ lưỡi kiếm, va chạm với trận pháp phát ra những tiếng nổ chói tai. Một vị trưởng lão nhìn thấy thanh kiếm ấy thì sắc mặt trắng bệch.

"Đó là..."

"Kiếm của Kiếm Chủ tiền nhiệm..."

Thanh Tiêu không quay đầu, giọng nàng vẫn bình tĩnh nhưng lạnh đến thấu xương.

"Đừng tới gần."

"Kiếm ý của tỷ ấy..."

"...đang thức tỉnh."

Lời còn chưa dứt.

**ẦM!**

Một luồng kiếm khí tím đen hung hãn va mạnh vào đại trận. Hàng chục tầng trận văn đồng loạt rạn nứt. Một chấp sự biến sắc.

"Không giữ nổi!"

Thanh Tiêu siết chặt kiếm quyết.

"Gia cố tầng trận thứ ba."

"Bốn vị trưởng lão."

"Cùng ta."

"Ngay!"

Không một ai do dự. Bốn luồng linh lực hùng hậu đồng thời rót vào đại trận. Những trận văn vừa vỡ lập tức được nối lại.

Nhưng tất cả đều hiểu. Đây mới chỉ là bắt đầu. Một cơn đại biến thực sự... Đã giáng xuống Lưu Vân Tông.

---

Ở khu ngoại môn.

Tiếng chuông sơ tán liên tục vang vọng.

"Tất cả đệ tử ngoại môn!"

"Rời khỏi khu vực!"

"Không được tới gần Kiếm Mộ!"

"Mau!"

Dòng người lập tức hỗn loạn. Mộc Thanh đứng giữa đám đông, đôi mắt mở lớn, nhìn cột sáng tím với khuôn mặt trắng bệch.

"...Tỷ tỷ..."

Nàng không biết vì sao, nhưng trái tim đập rất nhanh.

"Mộc Thanh!"

Tống Nhược Ly từ phía xa chạy tới, nắm lấy cổ tay nàng.

"Đừng đứng đó!"

"Đi thôi!"

Mộc Thanh vẫn ngoái nhìn, ánh mắt đầy bất an.

---

Ở một hướng khác.

Cố Trường An đang được các chấp sự dẫn theo đoàn ngoại môn. Hắn ngẩng đầu nhìn hai cột sáng.

Một đỏ.

Một tím.

Khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

---

Còn Tần Mặc.

Đứng lặng giữa con đường đá, từng tốp đệ tử chạy vụt qua hai bên. Áo bào tung bay.

Tiếng hô.

Tiếng kiếm.

Tiếng chuông.

Hòa thành một mảnh hỗn loạn.

Đôi mắt hổ phách của hắn chậm rãi chuyển từ cột đỏ ở phía chân trời, sang cột tím ngay sau Kiếm Mộ.

Hai luồng khí tức.

Một xa.

Một gần.

Nhưng đều khiến da đầu hắn tê dại.

Khóe miệng khẽ giật, hắn lẩm bẩm.

"...Cái quái gì..."

"...đang xảy ra vậy?"

0