Chương 129: Người Săn Trong Màn Mây
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
131 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 131/131 chương
Mưa không rơi.
Chỉ có tầng mây xám nặng nề phủ kín Thiên Vân Thành, ép cả bầu trời xuống thấp. Gió len qua từng con ngõ hẹp, lùa dọc theo mái ngói cũ kỹ rồi cuốn vài chiếc lá úa xoay tròn trong không trung.
Đèn lồng trước cửa các tửu lâu vẫn sáng. Dòng người vẫn tấp nập. Tiếng cười nói, tiếng xe ngựa, tiếng rao bán hàng hòa lẫn vào nhau như bất kỳ buổi chiều nào khác. Không một ai biết... Ngay phía trên những mái nhà ấy, một cuộc săn đã lặng lẽ bắt đầu.
Tên thích khách đầu tiên bám sát mép mái hiên. Hắn di chuyển rất cẩn thận. Mỗi bước chân đều được tính toán để không phát ra dù chỉ một tiếng động. Đến trước một khoảng sân nhỏ, hắn dừng lại. Bóng tối phủ kín. Không có người. Cũng không có linh lực dao động. Một nơi hoàn hảo để đổi hướng.
Hắn nhảy xuống. Mũi chân vừa chạm đất. Rất khẽ, như vừa lướt qua... Một sợi tóc.
Đồng tử hắn lập tức co lại.
Có bẫy!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì đã quá muộn. Không có tiếng nổ, không có cơ quan. Cũng chẳng có mũi tên nào bắn ra. Chỉ có một sợi tơ linh lực gần như vô hình bị kéo căng. Ngay lập tức, hơn bốn mươi cây ngân châm giấu sẵn trên mái hiên đồng loạt rơi xuống.
Không phải bắn.
Chỉ đơn giản là thả.
Theo đúng góc độ đã được tính sẵn từ trước. Tên thích khách theo phản xạ ngẩng đầu. Ba mũi kim xuyên thẳng vào hốc mắt. Một mũi ghim qua cuống họng. Hai mũi còn lại cắt đứt động mạch dưới xương quai xanh. Hắn còn chưa kịp cảm thấy đau. Ý thức đã chìm vào bóng tối. Cơ thể đổ xuống nhưng không hề phát ra tiếng động. Một tấm lưới tơ vô hình đã đỡ lấy toàn bộ thân thể hắn trước khi chạm đất. Nhẹ như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ.
Ở mái nhà đối diện, Mộc Vũ chỉ lặng lẽ nhìn. Không tiến lại kiểm tra cũng không cần xác nhận. Nàng xoay người, rời đi.
Bởi nàng biết rất rõ. Người đó đã chết.
Cách đó không xa. Hai thích khách tiến vào một con ngõ hẹp.
Một trước.
Một sau.
Người đi đầu chợt khựng lại. Giữa nền đá có một đồng tiền đồng nằm nghiêng. Hắn nhíu mày. Một đồng tiền xuất hiện ở nơi như thế này... Không hợp lý.
Hắn lặng lẽ bước vòng qua. Tên phía sau không để ý, bàn chân giẫm xuống.
Tách.
Đồng tiền nghiêng sang một bên. Một cây kim cực mảnh bật lên từ dưới nền đá, xuyên qua đế giày rồi cắm thẳng vào gan bàn chân.
Hắn chỉ thấy tê nhẹ. Thậm chí còn định mở miệng báo cho đồng bạn.
Nhưng người phía trước đã quay đầu.
"Ngươi..."
Âm thanh nghẹn lại giữa chừng, đồng tử của tên phía sau bắt đầu tan rã. Hai chân mềm nhũn. Thân thể đổ sụp xuống nền đá. Không còn hơi thở.
Tên còn lại lập tức rút kiếm. Một đường kiếm quét ngang. Hắn nhìn xung quanh...
Không khí trống rỗng không có ai.
Không sát khí.
Không linh lực.
Không tiếng bước chân.
Chỉ có gió, một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn xuống thái dương. Theo bản năng, hắn đưa tay lau. Khoảnh khắc cánh tay che khuất tầm mắt. Sau lưng hắn *đã có thêm một người.*
Không biết xuất hiện từ bao giờ, một bàn tay mềm mại bịt kín miệng. Ngón út khóa chặt cằm. Ngón cái giữ sau gáy. Đủ để hắn không thể cắn vỡ viên độc hoàn giấu trong miệng. Đồng tử tên thích khách run lên dữ dội, một cây ngân châm nhỏ như sợi lông khẽ chạm vào thái dương.
Không nhanh.
Không mạnh.
Chỉ đâm sâu vừa đủ, ánh mắt hắn dần mất tiêu cự. Mộc Vũ vẫn giữ nguyên tư thế.
Đợi ba hơi thở.
Đến khi trái tim đối phương hoàn toàn ngừng đập, nàng mới nhẹ nhàng đặt thi thể dựa vào tường. Khăn che mặt cũng được kéo lại ngay ngắn. Nếu nhìn từ xa, hắn chỉ giống như một người đang ngủ.
Ở phía đông.
Ba tên thích khách nối nhau băng qua mái ngói. Người cuối cùng khẽ đưa tay lên cổ. Hắn vừa cảm thấy... Có thứ gì đó lướt qua.
"Mau lên."
Người phía trước thúc giục. Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục bước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
*Bộp.*
Chiếc đầu lặng lẽ rời khỏi cổ.
Không có máu bắn tung tóe. Bởi trước khi đầu lìa khỏi thân, sợi tơ sắc bén như lưỡi kiếm đã siết kín toàn bộ mạch máu.
Đến khi thi thể đổ xuống, máu mới chậm rãi thấm ra. Hai người phía trước không hề hay biết đồng đội của mình đã biến mất.
Mộc Vũ thu lại sợi tơ mỏng như tơ nhện. Trong suốt. Nhưng dưới linh lực Trúc Cơ của nàng, nó còn sắc hơn cả lưỡi kiếm.
Ánh mắt đỏ lặng lẽ nhìn xuống cả tòa thành. Trong đầu nàng, vô số sợi tơ đan xen thành một mạng lưới khổng lồ.
Mỗi mái nhà.
Mỗi con hẻm.
Mỗi giao lộ.
Đều nằm trong tầm quan sát.
Nàng khẽ nhẩm.
"Mười."
"Còn sáu."
Một nơi khác.
Tên thích khách dẫn đầu đột ngột dừng bước. Hắn cảm thấy... Quá yên tĩnh. Theo kế hoạch, đến lúc này bọn họ phải nhận được tín hiệu từ đồng đội. Nhưng... Không có gì cả.
Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc còi ngọc. Đầu ngón tay vừa chạm vào môi. *Một bàn tay từ khoảng không thò ra.* Che kín miệng hắn, chiếc còi cũng bị giữ chặt trong lòng bàn tay ấy không phát nổi một âm thanh.
Tên thích khách giật mình, cùi chỏ lập tức thúc ngược về sau. Chỉ đánh trúng khoảng không. Hắn xoay người... Không có ai.
Bên trái.
Không.
Bên phải.
Cũng không.
Đúng lúc ấy... Sau gáy truyền đến một hơi lạnh rất nhẹ. Không phải lưỡi kiếm, mà là hơi thở của một người. Một giọng nữ khe khẽ vang lên.
"Ngươi..."
"...quá ồn."
Một tia bạc lóe lên, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Chiếc còi ngọc vẫn nằm trong tay hắn, chỉ có điều người cầm nó đã không còn hô hấp.
---
Mây xám vẫn chậm rãi trôi qua bầu trời Thiên Vân Thành.
Bên dưới, cuộc sống vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai biết rằng, trên những mái ngói phủ rêu ấy, từng dấu chân của Vô Minh Các đang bị xóa sạch.
Không có giao chiến, không có tiếng hò hét cũng chẳng có những trận đại chiến kinh thiên động địa. Chỉ có một cuộc đi săn. Trong cuộc săn ấy, con mồi đến tận lúc chết...
Vẫn không biết người thợ săn đã đứng ở đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.