Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 126: Phương

Đăng: 30/09/2026 22:48 1,277 từ 3 lượt đọc

---

"...Mộc Vũ tỷ tỷ?"

Con đường lát đá giữa hai hàng trúc vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Ánh nắng đầu chiều len qua từng tán lá, rơi xuống mặt đất thành vô số đốm sáng nhỏ, theo từng cơn gió nhẹ mà lay động. Xa xa, tiếng nước từ khe suối chảy qua chân núi vọng lại đều đều, hòa cùng tiếng kiếm va chạm rất mờ từ quảng trường luyện kiếm phía dưới.

Nơi này vốn ít người qua lại.

Chỉ có hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Chido nhìn nàng, ánh mắt màu xám vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng lần này lại giữ trên khuôn mặt ấy lâu hơn một chút.

Mộc Vũ khẽ cúi đầu. Một lúc sau mới nhẹ nhàng gật.

"...Ừm."

"Ta sắp phải rời xa nơi này."

Không gian lại rơi vào yên lặng. Chido không hỏi ngay, chỉ đứng đó. Lặng lẽ nhìn nàng.

Mộc Vũ hít vào một hơi rất khẽ.

"Ngoài phương Nam truyền về tin tức, có một nhóm sát thủ bị bại lộ tung tích."

"Ta muốn tự mình đi điều tra."

Giọng nàng rất bình tĩnh, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.

Chido khẽ siết bàn tay, muốn nói gì đó. Lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mộc Vũ nhìn thấy động tác rất nhỏ ấy, nàng mỉm cười. Là nụ cười dịu dàng để trấn an người khác, cũng là để trấn an chính mình.

"Không sao."

"Mộc Thanh sẽ an toàn ở đây."

"Con bé chắc sẽ buồn."

"Nhưng rồi cũng sẽ hiểu."

Nàng nhìn về phía những biển mây xa xa.

"Đây là chuyện của riêng ta."

"Do ta tự lựa chọn."

Lại một khoảng lặng, gió khẽ lướt qua. Mái tóc đen mềm mại của nàng theo gió mà lay nhẹ, vài sợi tóc mảnh khẽ chạm lên gò má rồi lại trượt xuống bên vai. Trong lòng Mộc Vũ, bất giác hiện lên một ý nghĩ rất trẻ con.

*Nếu mình rời đi...*

*Hắn... có nhớ không?*

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị nàng ép xuống, khẽ quay mặt đi. Bàn tay phải theo thói quen đưa lên, nắm lấy cánh tay trái, giống như muốn giữ cho trái tim mình bình tĩnh lại.

Phía đối diện, Chido vẫn nhìn nàng. Rất lâu. Cuối cùng.

"...Vậy."

"Tỷ đi bảo trọng."

Mộc Vũ khẽ co người, chỉ một chút. Rồi bất giác bật cười.

Quả nhiên...

Đây đúng là Chido.

Ngay cả lúc chia tay. Cũng chỉ biết nói như vậy.

"...Ừm."

Nàng gật đầu, sau đó xoay người, chậm rãi rời đi.

Không ai ngoái đầu. Nhưng cả hai đều biết... Người phía sau vẫn còn đang đứng đó.

...

Trên bầu trời, một tầng mây xám rất rộng đang chầm chậm trôi về phía Thiên Vân Vực. Không nhanh. Cũng không chậm. Lặng lẽ che khuất từng mảng ánh nắng cuối chiều. Như báo trước điều gì đó sắp đến.

---

Thanh Vân Thành.

Cuộc sống vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì. Tiếng rao bán vang khắp các con phố. Xe hàng nối đuôi nhau đi qua cổng thành. Những người bán bánh vừa mở lồng hấp, từng làn hơi nóng trắng xóa mang theo mùi bột mì và thịt thơm lan khắp góc phố.

Một đoàn thương nhân từ phương Nam vừa tới, trên xe chất đầy gỗ linh mộc và thảo dược mới thu hoạch. Lũ trẻ chạy đuổi nhau quanh đài phun nước giữa quảng trường. Một ông lão ngồi dưới gốc cây đánh cờ cùng bạn cũ.

Xa hơn một chút, tiếng đàn tỳ bà từ tửu lâu vọng xuống phố, hòa lẫn tiếng cười nói khiến cả thành trì tràn đầy hơi thở của cuộc sống.

Không ai biết.

Có những cơn sóng ngầm.

Đang âm thầm chảy dưới mặt nước yên bình ấy.

...

Ở cuối một con ngõ hẹp, có một cửa tiệm nhỏ. Biển hiệu gỗ đã cũ đến mức gần như không còn đọc rõ chữ. Bên trong tối đến lạ, ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn dầu đặt cạnh bàn.

Một lão già lưng hơi còng, đang chậm rãi mài một thanh đoản nhận.

"Keng..."

"Keng..."

Tiếng đá mài đều đặn vang lên, giống như đã lặp lại suốt mấy chục năm. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ khẽ mở.

Không phát ra lấy một tiếng động, một bóng người mặc hắc y bước vào. Thân hình không cao. Được che kín trong lớp áo tối màu. Ngay cả bước chân cũng nhẹ đến mức gần như hòa vào bóng tối.

Cửa lại khép. Trong tiệm, lại chỉ còn tiếng mài dao.

Hai người không ai nói trước, lão già vẫn tiếp tục công việc của mình. Mãi một lúc sau, một giọng nữ rất nhỏ mới vang lên.

"...Đơn hàng ta đặt."

"Đã xong chưa?"

Giọng nói thấp, bình tĩnh. Không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Lão già không trả lời ngay. Thanh đoản nhận vẫn được đưa qua đưa lại trên phiến đá. Từng tia lửa nhỏ li ti bắn ra. Một hồi lâu sau, lão mới chậm rãi nói.

"...Tự vào xem."

Bóng người kia không do dự, lặng lẽ bước sâu vào trong. Sau tấm rèm vải dày là một chiếc bàn gỗ lớn. Trên đó đặt một cuộn da thú màu đen. Nàng mở ra. Bên trong là vô số ám khí được sắp xếp ngay ngắn.

Những cây phi châm mỏng như sợi tóc, đầu kim ánh lên màu lam nhạt của kịch độc.

Một bộ tụ tiễn dạng cổ tay, chỉ cần khẽ bẻ cơ quan là ba mũi tên cực nhỏ sẽ bắn ra cùng lúc.

Những lưỡi phi đao hình lá liễu, mỏng đến mức gần như trong suốt, mép dao sắc lạnh như nước.

Một sợi tơ bạc cuộn tròn trong hộp gỗ, nhìn mềm mại như tơ tằm nhưng chỉ cần truyền linh lực liền đủ sức cắt đứt kim loại.

Một đôi đoản nhận dài chưa đầy gang tay. Lưỡi kiếm cong nhẹ. Phần sống kiếm khắc kín những rãnh dẫn máu cực nhỏ. Cán kiếm vừa khít lòng bàn tay. Không thừa. Không thiếu.

Người phụ nữ đưa từng món lên, ánh mắt đỏ lặng lẽ quét qua. Đầu ngón tay khẽ vuốt dọc sống dao.

Kiểm tra độ cân bằng.

Độ sắc.

Trọng lượng.

Độ đàn hồi.

Ngay cả những cơ quan nhỏ nhất cũng được nàng thử qua rất cẩn thận. Không một động tác nào thừa. Thành thạo đến mức giống như đã lặp lại hàng nghìn lần.

Sau cùng, nàng gấp cuộn da lại. Khẽ gật đầu.

"...Không sai."

Lão già vẫn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục mài thanh dao còn dang dở. Tiếng đá mài lại đều đặn vang lên trong căn phòng tối.

---

Cùng lúc ấy.

Ở một nơi khác. Tiếng nước nóng khẽ lay động, hơi nước trắng mờ phủ kín căn phòng.

Mộc Thanh ngồi quay lưng. Tấm lưng trắng mịn phản chiếu dưới ánh nến, từng giọt nước lăn chậm xuống theo đường cong mềm mại nơi bả vai.

Nàng đang điều hòa hơi thở. Sau lưng, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt hờ lên lưng nàng. Dòng linh lực dịu dàng từng chút một chảy vào kinh mạch. Mộc Thanh cắn nhẹ môi, ánh mắt chăm chú đến mức không dám chớp. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ.

*Tỷ tỷ...*

*Đợi em.*

*Đợi đến khi em đủ mạnh.*

*Lúc đó...*

*Em sẽ không để tỷ phải đi một mình nữa.*

0