Chương 128: Mạng Nhện Giăng Trong Mây Xám
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
131 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 131/131 chương
---
Mây xám phủ kín bầu trời Thiên Vân Thành.
Không còn những tầng mây trắng lững lờ như thường ngày, từng khối mây nặng trĩu hạ thấp đến mức tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Ánh chiều bị nuốt sạch sau màn mây, phủ lên cả tòa thành một màu chì lạnh lẽo.
Những mái ngói xanh cũ kỹ trở nên u ám. Cờ treo trên đầu thành chỉ khẽ lay trong từng cơn gió yếu ớt.
Bên dưới, dòng người vẫn qua lại không ngớt. Xe ngựa lăn đều trên mặt đá. Tiếng vó linh mã gõ từng nhịp vang vọng khắp con phố lớn. Tiếng rao hàng, mùi bánh nướng mới ra lò, hương canh nóng quyện cùng vị thuốc bắc và mùi gỗ vừa cưa vẫn trộn lẫn vào nhau như bao ngày khác.
Thoạt nhìn... Đó vẫn là một ngày rất bình thường. Nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút sẽ thấy, nhịp bước của mọi người đều nhanh hơn trước.
Ánh mắt vô thức ngẩng lên nhìn bầu trời nhiều hơn. Ông lão bán trà lặng lẽ thu bớt bàn ghế. Các tiểu thương kéo mái che xuống thấp.
Ngay cả đàn chim sẻ vốn ngày nào cũng ríu rít trên mái hiên cũng chẳng biết đã bay đi từ lúc nào. Không ai nói thành lời, nhưng cả tòa thành đều mang một cảm giác khó tả, như thể thiên địa cũng đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.
---
Phía tây thành.
Thiên Vân Ngục vẫn sừng sững giữa tầng tầng trận pháp. Đội lính canh tuần tra theo đúng lộ trình, mọi thứ nhìn qua chẳng có gì khác lạ.
Chỉ là... Trong góc tối sát chân tường, một bóng người lặng lẽ lướt ra. Rồi thêm một người nữa. Tiếp đó là người thứ ba.
Bọn chúng không đi cùng nhau. Không hề nhìn nhau. Càng không trao đổi lấy một ánh mắt. Từng thân ảnh tách khỏi Thiên Vân Ngục theo những hướng hoàn toàn khác nhau, giống như từng giọt mực nhỏ xuống mặt hồ, nhanh chóng hòa tan vào biển người đông đúc.
---
Trên mái nhà cách đó vài trăm trượng. Không gian bỗng khẽ gợn, một thân ảnh gần như hòa tan vào không khí lặng lẽ dịch chuyển. Không tiếng động không sát khí cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu không tận mắt chứng kiến sẽ chẳng ai tin nơi ấy vừa có người đi qua.
---
Một tên hắc y men sát mép tường phía nam. Hắn cố ý chọn con đường hẻo lánh nhất, nơi rất ít người qua lại. Mỗi bước chân chỉ vừa chạm đất đã lập tức nhấc lên. Thân pháp thuần thục, nhịp thở ổn định. Ánh mắt không ngừng đảo qua hai bên.
Không có ai.
Hắn tiếp tục lao đi.
Mười bước.
Mười lăm bước.
Hai mươi bước...
**Xoẹt.**
Âm thanh nhỏ đến mức gần như không tồn tại. Ngay khoảnh khắc ấy, hơn hai mươi sợi linh lực mỏng như tơ nhện đồng thời siết chặt quanh cơ thể hắn.
Cổ tay.
Vai.
Ngực.
Eo.
Đùi.
Đầu gối.
Cổ chân.
Ngay cả từng đầu ngón tay cũng bị cố định. Tên hắc y còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị treo lơ lửng giữa không trung. Không thể cử động. Không thể vùng vẫy. Điều đáng sợ hơn là những sợi tơ ấy còn hấp thu toàn bộ dao động cơ bắp. Mọi ý định giãy giụa đều bị triệt tiêu ngay từ khi vừa hình thành. Ngay cả nhịp tim cũng bị ép chậm lại.
Tựa như...
Con người này vừa bị xóa khỏi thế giới.
---
Hắn mở to mắt. Muốn hét: Không được.
Muốn nghiến răng: Cũng không được.
Chiếc lưỡi dưới lớp khăn che mặt đã bị khóa chặt từ lúc nào. Chỉ còn đôi mắt run rẩy vì hoảng loạn. Đúng lúc ấy... Một thân ảnh từ từ hạ xuống.
Không phải nhảy xuống hay rơi mà là... Đu mình treo ngược xuống từ từ trên một sợi tơ vô hình.
Tựa như một con nhện đang tiến về con mồi đã mắc bẫy.
Mái tóc đen buông ngược theo gió. Đôi mắt đỏ bình lặng đến lạnh người không vui không giận, chẳng hề mang theo bất cứ cảm xúc nào. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
---
Đồng tử tên thích khách co rút dữ dội. Một bàn tay trắng mịn chậm rãi đưa tới, kéo mạnh chiếc khăn che mặt xuống. Gương mặt tái nhợt lập tức lộ ra. Hắn muốn giãy nhưng không thể. Muốn phát tín hiệu cũng hiện nhiển không.
Muốn cắn lưỡi tự sát... Cũng không làm được.
Mộc Vũ không hỏi lấy một câu. Nàng chỉ nhìn, đôi mắt đỏ phản chiếu từng dao động nhỏ nhất trong ánh mắt đối phương.
Sợ hãi.
Hoảng loạn.
Rồi tuyệt vọng.
Một lát sau, giữa hai đầu ngón tay nàng xuất hiện một cây ngân châm mỏng đến gần như vô hình. Mũi kim lướt qua khóe môi hắn, khéo léo chui vào phía sau răng hàm.
Khẽ xoay.
*Tách.*
Một viên nang nhỏ bằng hạt gạo rơi xuống. Mộc Vũ dùng đầu kim nhấc nó lên, đưa sát trước mắt. Lớp chất lỏng tím sẫm bên trong gần như không có mùi. Nhưng... Quá quen thuộc.
Ánh mắt nàng lạnh đi.
**Độc hoàn.**
Loại dành riêng cho sát thủ của Vô Minh Các. Chỉ cần cắn vỡ.
Ba hơi thở.
Chết.
Không để lại bất cứ lời khai nào.
---
Nàng đã xác nhận được một thứ, đã vậy thì...
Ngón tay Mộc Vũ khẽ động. Một tiếng "rắc" rất khẽ vang lên. Đầu tên thích khách nghiêng sang một bên. Trái tim đã ngừng đập không đau đớn, không giãy giụa.
Mộc Vũ buông tay. Thi thể vẫn lơ lửng trên mạng tơ vô hình, giống hệt một con côn trùng mắc bẫy giữa mạng nhện không một ai phát hiện. Đúng lúc ấy... Một sợ tơ từ mạng lưới của nàng khẽ động.
Một sợi tơ rung lên.
Rồi sợi thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư...
Trong đầu Mộc Vũ, thông tin được truyền về, từng vị trí lập tức hiện rõ.
Phố Đông.
Ba người.
Chợ Linh Dược.
Năm người.
Bến thuyền Huyền Thủy.
Hai người.
Mái nhà phía sau Thiên Vân Ngục.
Bốn người.
Tháp chuông cũ.
Một người.
Mười lăm...
Không.
Mười sáu.
Lại có thêm một kẻ vừa bước vào phạm vi mạng lưới.
Đôi mắt đỏ khẽ híp lại. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ những điểm sáng rời rạc đã ghép thành một bức bản đồ hoàn chỉnh trong đầu nàng. Đây không phải vài tên sát thủ hành động riêng lẻ mà là một đội ngũ được chuẩn bị từ rất lâu.
Mộc Vũ liền nghĩ nhanh vài cách đối phó.
Bắt sống?
Không cần.
Vô Minh Các chưa bao giờ để người của mình rơi vào tay kẻ khác.
Nếu bị bắt... Chúng sẽ tự sát. Hoặc sẽ có người khác đến diệt khẩu. Không có giá trị tra khảo. Cũng không tồn tại khả năng thương lượng. Sự xuất hiện của bọn chúng chỉ báo hiệu một điều.
Máu...
Sắp đổ.
Mộc Vũ khẽ hít vào. Thân ảnh nàng dần hòa lẫn với màu trời, mái ngói và tầng mây xám. Chỉ sau vài nhịp thở, nơi ấy đã trống rỗng như chưa từng có ai đứng đó. Duy chỉ còn vô số sợi tơ vô hình vẫn âm thầm giăng kín nửa tòa thành.
Lặng lẽ.
Kiên nhẫn.
Chờ con mồi bước vào.
Trong khoảng không tĩnh mịch, một ý nghĩ lướt qua tâm trí nàng.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Nếu bọn chúng đã không thể đem lại giá trị gì như vậy, thế thì...
**Giết.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.