Đại Mặc Sử Ký

Chương 107: Chân Tướng

Đăng: 01/10/2026 23:14 1,168 từ 38 lượt đọc

CHƯƠNG 105: CHÂN TƯỚNG.

Đêm ngày 12 tháng 1, sau một ngày dài chuẩn bị cho chuyến đi, họ lại tập trung trong thư phòng của An Khê Vương. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên những khuôn mặt trầm ngâm. Buổi sáng, khi Hưng Tuấn mở ngăn bí mật của chiếc hộp, cậu đã quá xúc động trước những dòng chữ đầu tiên. Cậu đã cất cuốn huyết phả vào túi áo, cần thời gian để bình tĩnh. Nhưng giờ đây, khi màn đêm buông xuống, không ai có thể chờ đợi thêm được nữa.

Trên bàn, cuốn huyết phả được đặt ngay ngắn bên cạnh mảnh lụa máu và chiếc trâm hoa mai trắng. Hưng Tuấn lật trang đầu tiên, giọng cậu trầm xuống.

“Đây là nhật ký của mẹ Thanh Dao. Chính bà ấy đã viết ra những dòng này.”

Thanh Dao khẽ rùng mình. Nàng đưa tay chạm vào những dòng chữ quen thuộc của mẹ mình. “Mẹ... chính mẹ đã viết ra tất cả những điều này sao?”

“Phải.” Hưng Tuấn lật sang trang tiếp theo, và bắt đầu đọc to.

“Năm 1202, Mẫn Tông Ấu Chúa băng hà, không con nối dõi. Khấu gia tưởng rằng dòng máu trực hệ của hoàng tộc đã tuyệt diệt. Nhưng chúng đã sai.”

“Có một đứa trẻ đã được sinh ra trong bí mật, con của một vị hoàng thân thuộc chi Huyền Vũ, người đã bị Khấu gia sát hại trong đợt thanh trừng. Đứa trẻ ấy không được sinh ra trong cung. Nó không bị nhiễm huyết độc. Nó là niềm hy vọng cuối cùng của dòng máu Trầm Uy Đế.”

“Tên của nó là Lý An Triết.”

“Ta đã cùng với một Hắc Y Vệ già đưa nó ra khỏi Yên Lăng trong một đêm mưa bão. Chúng tôi đã đi suốt ba tháng trời, vượt qua núi non và sa mạc, để đưa nó cho một người bí ẩn, ta chỉ được nghe kể lại rằng: đứa trẻ ấy sẽ được đưa đến nơi duy nhất mà Khấu gia chưa thể vươn tới. Và khi ta giao đứa trẻ ấy cho người đàn ông bí ẩn. Ông ta đã thề sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống.”

Hưng Tuấn dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. “Cha ta... chính mẹ của Thanh Dao đã giao đứa trẻ cho cha ta. Suốt mười lăm năm qua, ông ấy đã giữ bí mật này.”

Thanh Dao nắm chặt lấy chiếc trâm hoa mai trắng. “Nhưng làm sao mẹ ta biết được tên đứa trẻ và tất cả những điều này? Lý Mặc Thư đã nói rằng bà ấy không kể hết mọi thứ cho mẹ ta cơ mà.”

“Bởi vì những điều này không đến từ Lý Mặc Thư.” Hưng Tuấn đáp. “Mẹ của nàng biết tất cả những chuyện này vì bà ấy chính là người đã thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Chính bà ấy đã bế đứa trẻ trên tay, đã đặt tên cho nó, đã đưa nó đến Bắc Uyên. Đây là những gì bà ấy tận mắt chứng kiến, tự tay làm. Không ai kể cho bà ấy cả.”

Cậu lật sang trang tiếp theo. “Nhưng có một điều bà ấy không biết. Và đó chính là lý do bà ấy tìm đến Lý Mặc Thư.”

“Sau khi giao đứa trẻ cho người bí ẩn đó, ta đã tìm đến Lý Mặc Thư ở Sơn Chi Lâm. Ta muốn biết thêm về ký hiệu hoa mai trắng, thứ đã xuất hiện trong những tài liệu mật của Hắc Y Vệ. Ta muốn biết ý nghĩa thực sự của nó. Ta muốn biết liệu còn những bí mật nào khác mà ta chưa được biết.”

“Nhưng Lý Mặc Thư không kể cho ta tất cả. Bà ấy nói rằng thời cơ chưa đến. Rằng ta chưa có đủ những mảnh ghép. Bà ấy chỉ nói rằng ký hiệu này là chìa khóa, nhưng không nói là chìa khóa của cái gì.”

“Ta không trách bà ấy. Bà ấy là người canh giữ, và bà ấy có những nguyên tắc riêng. Nhưng ta biết rằng một ngày nào đó, sẽ có người mang đủ những mảnh ghép đến, và bà ấy sẽ mở cánh cửa cuối cùng.”

“Vì vậy, ta viết những dòng này, và gửi cuốn nhật ký này cho Lý Mặc Thư. Và bà ấy nói chỉ khi nào có người mang đủ những mảnh ghép đến: mảnh lụa, chiếc trâm, và dòng máu của Hắc Y Vệ, thì tất cả những bí mật này mới được mở ra.”

Hưng Tuấn gấp cuốn huyết phả lại, và nhìn những người bạn đồng hành của mình. “Thì ra là vậy. Lý Mặc Thư không kể hết mọi thứ cho mẹ của Thanh Dao, vì khi ấy bà ấy chưa có đủ những mảnh ghép. Bà ấy chỉ biết những gì bà ấy tự mình trải qua, cuộc hành trình, đứa trẻ, và cái tên Lý An Triết. Nhưng những bí mật sâu xa hơn, về ký hiệu hoa mai trắng, về tấm bản đồ, về cách mở chiếc hộp, bà ấy không biết. Bà ấy chỉ có thể gửi gắm tất cả vào cuốn nhật ký này, và hy vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có người hoàn thành nốt những gì bà ấy còn dang dở.”

“Và người đó chính là chúng ta.” Thanh Dao nói, giọng nàng nghẹn ngào. “Chúng ta đã mang đủ những mảnh ghép. Chúng ta đã mở được chiếc hộp. Và bây giờ, chúng ta biết tất cả.”

“Không chỉ biết.” Hưng Tuấn đáp. “Chúng ta sẽ hành động. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đến Bắc Uyên. Đến Bắc Uyên Thành. Tìm Lý An Triết. Và đưa nó trở về.”

An Khê Vương, người đã ngồi im lặng suốt từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng ông run lên vì xúc động. “Vợ ta... bà ấy đã làm tất cả những điều này. Một mình. Không nói với ta. Không nói với ai. Và ta... ta chỉ biết rằng bà ấy có liên quan đến một bí mật lớn, nhưng chưa bao giờ dám hỏi.”

“Bà ấy làm thế để bảo vệ người.” Thanh Dao nói. “Cũng như người đã bảo vệ chúng con bằng cách không kể cho chúng con nghe.”

Ông gật đầu, và trong đôi mắt ông, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. “Cảm ơn các con. Cảm ơn vì đã hoàn thành những gì bà ấy còn dang dở.”

Đêm hôm ấy, họ ngồi bên nhau lần cuối cùng trước khi chia tay. Ba người sẽ lên đường đến Bắc Uyên vào sáng mai. Một hành trình mới sắp bắt đầu. Nhưng ít ra, họ đã biết mình phải đi đâu, và điều gì đang chờ đợi phía trước.

An Khê Thành, đêm ngày 12 tháng 1 năm 1217 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang