Chương 106: Huyết Mạch
Đại Mặc Sử Ký
Mục lục
108 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 108/108 chương
CHƯƠNG 104: HUYẾT MẠCH.
Sáng ngày 12 tháng 1, một ngày trước khi lên đường, họ tập trung trong thư phòng của An Khê Vương. Trên bàn, chiếc hộp gỗ mun của Lý Mặc Thư vẫn nằm đó, bên cạnh tấm bản đồ đã được giải mã. Nhưng có một điều khiến tất cả băn khoăn.
“Tấm bản đồ này chỉ ra Bắc Uyên,” Hưng Tuấn nói, tay chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ, “nhưng Bắc Uyên là một ngôi thành rộng lớn. Đứa trẻ được giấu ở đâu trong đó? Và quan trọng hơn, làm sao chúng ta biết được đứa trẻ ấy là ai?”
“Phải có thứ gì đó nữa.” Thanh Dao nói. “Một manh mối khác mà chúng ta chưa tìm ra.”
Nàng cầm chiếc hộp lên, xoay đi xoay lại trong tay. Chiếc hộp đã mở ra, nhưng nàng có cảm giác rằng bên trong nó vẫn còn một bí mật chưa được khám phá. Nàng lướt ngón tay trên những đường chạm khắc tinh xảo trên nắp hộp, đóa hoa mai trắng ngậm mực, với năm cánh hoa xòe ra và một giọt mực đen ở giữa. Giọt mực ấy được chạm khắc sâu hơn những đường nét khác, như thể nó không chỉ là một phần của hình vẽ, mà còn là một cái khóa.
“Đây.” Nàng thì thầm. “Có một cơ quan ở đây.”
Nàng ấn nhẹ vào giọt mực đen. Nó không hề lay chuyển. Nàng ấn mạnh hơn, vẫn không có gì xảy ra.
“Để ta thử.” Đình Phong đưa tay ra, nhưng Thanh Dao đã lắc đầu.
“Có lẽ không phải dùng sức mạnh. Mà là dùng chìa khóa.” Nàng rút chiếc trâm hoa mai trắng trên tóc xuống, và đặt đầu trâm vào đúng vị trí của giọt mực đen. Kích thước vừa khít, như thể chiếc trâm được tạo ra chính xác cho mục đích này. Nhưng vẫn không có gì xảy ra.
“Như Yên.” Hưng Tuấn lên tiếng. Cậu đã nhận ra điều mà Thanh Dao chưa nghĩ đến. “Lý Mặc Thư nói rằng cần ba thứ để mở chiếc hộp. Mảnh lụa, chiếc trâm, và... máu của một Hắc Y Vệ.”
Như Yên bước đến. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút con dao găm của cha mình ra. Vết thương trên ngón tay nàng từ lần trước vẫn chưa lành hẳn. Nàng nhẹ nhàng ấn vào vết thương, và một giọt máu đỏ thẫm lại rơi xuống, lần này không phải xuống tấm bản đồ, mà xuống chiếc trâm hoa mai trắng.
Giọt máu chảy dọc theo thân trâm, len vào khe hở giữa trâm và chiếc hộp, và biến mất vào trong giọt mực đen.
Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên.
Đáy hộp bật ra, để lộ một ngăn bí mật mà trước đây họ không hề biết đến. Bên trong ngăn ấy là một cuốn sổ nhỏ, bìa da đã sờn, và trên bìa là dòng chữ viết tay: “Huyết Phả. Dòng Chính Thống.”
Tim mọi người như ngừng đập. Hưng Tuấn cầm cuốn sổ lên, tay cậu run nhẹ. Cậu mở trang đầu tiên, và một tờ giấy mỏng rơi ra. Trên tờ giấy ấy, nét chữ của một người phụ nữ hiện lên rõ ràng:
“Tên: Lý An Triết.”
“Sinh năm: 1202.”
“Hiện đang ẩn tại: Bắc Uyên thành, Bắc Uyên Lộ.”
“Người bảo hộ: Lão tướng Trần Vĩnh Khiêm.”
Hưng Tuấn đứng sững lại. Tay cậu run lên, và tờ giấy suýt rơi khỏi tay. “Cha ta…” Cậu thì thầm. “Cha ta là người bảo hộ đứa trẻ.”
Đình Phong bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu. “Mày có sao không?”
“Ta không sao.” Hưng Tuấn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. “Chỉ là... ta không ngờ rằng cha ta lại liên quan đến chuyện này. Suốt bao nhiêu năm qua, ông ấy chưa từng nói với ta một lời nào.”
“Có lẽ ông ấy muốn bảo vệ cậu.” Thanh Dao nói. “Cũng như ông ấy đã bảo vệ đứa trẻ kia.”
Hưng Tuấn gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng đang cuộn lên. Tất cả những mảnh ghép rời rạc cuối cùng đã khớp lại với nhau. Lý do cha cậu nhất quyết bắt cậu rời Bắc Uyên để “đi cho biết thiên hạ”. Lý do ông không bao giờ nhắc đến công việc bí mật của mình. Và lý do ông vẫn kiên trì trấn thủ biên cương, bất chấp mọi sự chèn ép từ Khấu gia.
Ông không chỉ bảo vệ biên giới. Ông đang bảo vệ tương lai của cả Đại Mặc.
Cậu lật tiếp những trang sau của cuốn huyết phả. Trong đó ghi chép chi tiết về dòng dõi của Lý An Triết, từ Trầm Uy Đế, qua các đời hoàng đế, cho đến đứa trẻ cuối cùng. Và ở trang cuối cùng, một dòng chữ được viết bằng mực đỏ:
“Đứa trẻ này là niềm hy vọng cuối cùng. Hãy bảo vệ nó bằng mọi giá.”
Hưng Tuấn gấp cuốn huyết phả lại, và nhìn những người bạn đồng hành của mình. “Chúng ta có tên. Có nơi. Có người bảo hộ. Bây giờ, việc duy nhất còn lại là đến Bắc Uyên và tìm ra đứa trẻ.”
“Vậy thì ngày mai lên đường.” Đình Phong nói. “Như đã bàn.”
Hưng Tuấn gật đầu. Cậu cất cuốn huyết phả vào túi áo trong, bên cạnh mảnh lụa máu. Hai vật nhỏ bé ấy, giờ đây, là thứ quý giá nhất mà cậu có.
An Khê Thành, sáng ngày 12 tháng 1 năm 1217 lịch Dương Thần.
Trước ngày hoàn thành phần 1 còn 4 chương...
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.