Độ Trễ

Chương 107: Hồ Sơ Sạch

Đăng: 17/10/2026 07:47 1,944 từ 14 lượt đọc

Thứ Tư, ngày hai mươi bảy tháng Mười Một. Mười sáu giờ bốn mươi mốt phút.

Ngoài vách kính cao ốc, trời Hà Nội bao phủ một màu xám đục, gió bấc thổi tạt màn mưa phùn đọng thành từng vệt nước trên kính. Hộp thư điện tử của Văn phòng Chủ tịch báo có một thư mới gửi đến. Sau phút do dự, Thanh Hà nhấp chuột mở ra. Ánh mắt cô lướt qua từng dòng chữ, kinh ngạc, hoảng hốt, dần dần như đông cứng. Cô kéo chuột xuống tận cuối thư. Rồi lại kéo ngược lên trên, dừng lại ở dòng chữ thứ ba từ trên xuống, hai bàn tay bấu chặt vào mép bàn phím đến mức nổi cả gân xanh.

Mười sáu giờ bốn mươi lăm phút, một email thứ hai gửi đến từ cùng một địa chỉ với thông báo tự động:

Người gửi muốn thu hồi thư đã gửi.

Không ai để ý thư đầu tiên được hệ thống đánh dấu trạng thái Đã đọc.

Ngồi bất động trên ghế, hai bàn tay Thanh Hà đặt im lìm trên bàn phím, như mất hết sức lực. Đồng hồ hiển thị ở góc màn hình nhích dần từ bốn giờ bốn mươi lăm phút sang năm giờ kém mười, chẳng mấy chốc đã năm giờ chiều.

Năm giờ năm phút, cô đứng dậy bước vào phòng trà. Rửa lại chiếc tách sứ màu trắng vốn đã được rửa sạch từ trưa. Lau khô ráo. Úp lên giá.

***

Bảy giờ mười lăm phút sáng thứ Năm. Bản lịch trình làm việc trong ngày được đặt nằm chính giữa. Bên trái là Tập hồ sơ xử lý. Góc bên phải, lần đầu tiên trống trơn không có bất cứ thứ gì.

Bách Khải thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó, rồi mới ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.

"Lịch hôm nay của anh!"

Dứt lời, Thanh Hà quay ngoắt bước ra ngoài, chẳng thèm ngoái lại khép cửa.

Lần đầu tiên trong bảy năm, cánh cửa phòng làm việc của Chủ tịch mở toang sau lưng cô. Từ vị trí ngồi làm việc của mình, Bách Khải có thể thấy trọn vẹn chiếc bàn thư ký cùng chiếc ghế bọc da. Bên máy tính, mái tóc búi gọn gàng của cô cúi thấp, cặm cụi gõ phím.

Chín giờ sáng, cô xuống tầng mười hai. Đặt một chiếc phong bì thư lên bàn làm việc của Giám đốc Nhân sự, không một lời trình bày. Bên trong phong bì là một tờ đơn xin nghỉ việc, một chữ ký với nét chữ tròn trịa, gọn ghẽ và dòng lý do được in đậm rành rọt:

Theo nguyện vọng cá nhân. Ngày nghỉ việc: 02/12/2024.

Tờ đơn được phê duyệt xong xuôi trước giờ nghỉ trưa. Chẳng ai gọi cô lên để hỏi han một câu, huống chi ngỏ ý giữ lại.

***

Màn hình di động sáng lên một thông báo nhắc lịch tự động, theo thói quen của các chiều thứ Năm:

19:00 - Hot yoga. Tây Hồ.

Thanh Hà mở ứng dụng, ngón cái dừng trên dòng thông báo, liền đó bấm chọn: Xóa - Tất cả các sự kiện trong tương lai.

Nó lập tức biến mất khỏi toàn bộ các ngày thứ Năm còn lại của năm. Ngón tay cô tiếp tục lướt trên mặt kính, mở danh bạ tìm kiếm một cái tên. Sau ba hồi tút dài, giọng Thanh Hà thoắt cái trở nên ngọt ngào:

“Anh Phan ạ, mạo muội quấy rầy anh…”

Cô bật cười khúc khích, dịu dàng đáp:

“Vâng. Em muốn hỏi anh xem liệu có biết một Trung tâm nào với dịch vụ xét nghiệm ADN tin cậy được không ạ…”

Bên kia nói một tràng dài. Thanh Hà kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng mới khẽ khàng hỏi một câu ngắn gọn. Năm phút sau, cô mỉm cười thỏ thẻ:

"Vâng, vậy em nhờ anh ạ!"

Vứt điện thoại vào ngăn chứa, sắc mặt Thanh Hà thoáng chốc lạnh đi. Cô đưa tay vặn chìa khóa nổ máy. Rời khỏi cổng hầm tòa nhà, chiếc xe không rẽ trái về hướng hồ Tây như thói quen hằng tuần, mà đánh lái rẽ sang phải.

***

Cùng lúc ấy, tại văn phòng Chủ tịch. Bách Khải vừa cạo sạch lớp râu mờ trong phòng vệ sinh riêng, thay chiếc sơ mi dự phòng luôn được treo phẳng phiu trong tủ. Cổ áo vừa vặn. Chỉ có thắt lưng da là phải nhích thêm một nấc so với tháng trước.

Anh bấm số máy lẻ của Ban An ninh. Không phải số trực ban mà là số di động riêng của vị Trưởng ban. Mười phút sau, ông ta đã đứng trước bàn anh, thẳng thớm trong bộ đồ an ninh.

Bách Khải đẩy tờ giấy trắng về phía ông. Phía trên là ảnh đại diện của một tài khoản cá nhân có hình chiếc máy ảnh thân đen. Dưới cùng là một dòng trạng thái ngắn gọn: "Rời Hà Nội một thời gian." Ngày đăng: mười tháng Mười.

"Có thể tìm giúp tôi người trong biên bản tháng Chín năm 2022, tên Hoàng Nam này không?"

Cúi xuống, anh tự tay chép lại dãy mười chữ số từ tập biên bản cũ vào một tờ giấy, nhắc nhở:

"Ngoài ra số này có thể đã đổi. Cần xác nhận lại !"

Không nhiều lời ông ta gật đầu.

"Phải nhất định tìm ra hắn!"

Bách Khải trầm giọng:

"Bao gồm cả kẻ đã ép hắn phải bỏ chạy khỏi Hà Nội!"

***

Giữa tháng mười hai, Hà Nội đón đợt rét đậm đầu tiên.

Mưa lâm thâm cả đêm. Sáng ra sương trắng mù mịt, phủ kín mặt hồ Tây mãi đến chín giờ sáng mới tan. Từ tầng cao nhất của An Thịnh Tower, toàn bộ không gian thành phố trong tầm mắt mờ ảo như mọc ra từ khối mây xám xịt, chỉ thấy chóp của vài tòa cao tầng nhô lên, lờ mờ như những nét chì phác thảo chưa kịp lên màu.

Phòng họp Hội đồng quản trị bật hệ thống sưởi từ sáu giờ sáng. Ngay vị trí ghế Chủ tịch, một cốc nước ấm đã để sẵn. Nhân viên mới được điều động từ khối hành chính đặt nó ở đó, bởi cô chưa rõ vị Chủ tịch của mình thích thứ đồ uống nào, ngoài những tách cà phê đắng nghét.

Sáng nay, bàn thư ký bên ngoài không sáng đèn.

Một vị thành viên độc lập tóc bạc phơ, người đã phẫn nộ gửi thư yêu cầu mở cuộc họp bất thường ngay lúc nửa đêm hôm ký hợp đồng, mở đầu bằng câu hỏi trực diện, không vòng vo:

"Tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất. Vào ngày Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, có bất kỳ thông tin nào về mối quan hệ cá nhân giữa Chủ tịch và phía Mạch Labs mà chúng tôi bị che giấu hay không?"

Ông Trác đứng dậy, lật từng tập hồ sơ mỏng phát cho các thành viên. Không có bảng slide trình chiếu màu mè. Chỉ có bốn văn bản pháp lý được đánh số lần lượt.

"Tờ trình mà Hội đồng thông qua hồi tháng Mười chỉ có bản tóm tắt. Nhưng phụ lục thứ ba do bên Mạch bổ sung nằm ở trang cuối cùng đã khai báo vượt mức yêu cầu của chúng ta."

Đặt tập hồ sơ xuống bàn, ông điềm tĩnh nói tiếp:

"Thưa các vị, tôi xin phép trình bày ba điểm mấu chốt."

“Điểm thứ nhất. Nền tảng công nghệ của Mạch thực chất có nguồn gốc từ dự án nghiên cứu mang mã K-17, được phát triển từ năm 2020 bởi nhóm kỹ sư do ông Trọng Khoa dẫn dắt. Toàn bộ mốc thời gian đều diễn ra trước thời điểm bà Mai Phương xuất hiện hay có bất kỳ mối liên hệ nào với Mạch Labs. Hãng luật độc lập đã tiến hành đối chiếu tỉ mỉ từng mốc ngày tháng.”

Ông lật sang trang tiếp theo:

"Điểm thứ hai. Tháng Tám năm 2022, hồ sơ K-17 từng được trình lên Quỹ Đầu tư An Thịnh. Nhưng đến ngày 17 tháng Chín, toàn bộ hồ sơ bị tạm dừng xem xét theo đúng chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị."

Không nhìn về phía ghế Chủ tịch, ông trầm giọng:

"Nếu giữa Chủ tịch HĐQT và công nghệ này từng tồn tại một mối liên hệ lợi ích nào, thì mối liên hệ ấy phải chạy theo chiều ngược lại. An Thịnh chưa từng dành sự ưu ái nào cho Mạch. Chính An Thịnh chúng ta đã từng từ chối họ, vào thời điểm nó còn chưa có giá trị."

“Điểm thứ ba. Tỷ lệ đặt cọc bốn mươi phần trăm. Mọi khoản thanh toán đều phải bám sát mốc nghiệm thu thực tế. Thậm chí có điều khoản cho phép tạm dừng triển khai nếu bên mua chậm trễ thanh toán. Đây là hợp đồng mà bên bán mới là kẻ đưa ra điều kiện, không phải bên mua. Chẳng ai đi ban ơn huệ bằng cách tự đeo gông xiềng lên cổ mình cả."

Vị thành viên độc lập trầm ngâm lật đến bản sao tờ trình được lưu trữ từ năm 2022. Mắt dừng ở hai chữ viết tay nguệch ngoạc được quét lại ở góc trang giấy, tiếp đó chăm chú nhìn ô kẻ trống ngay bên dưới.

"Lý do tạm dừng bị bỏ trống?"

"Đúng vậy, bỏ trống!" Ông Trác đáp.

Vị thành viên hội đồng nọ đưa mắt về phía ghế đầu bàn. Cả phòng họp nín thở nhìn theo.

Bách Khải ngồi lặng thinh. Anh giữ thẳng sống lưng, hai bàn tay đặt ngay ngắn lên tập hồ sơ, như bao năm qua trên chiếc ghế quyền lực này. Ánh mắt nhìn thẳng, tự tin đối đầu với ông ta, hàm ý tôi không cần giải thích thừa thãi.

“Nếu cần, chúng ta hãy biểu quyết!”

Anh nhàn nhạt lên tiếng,

Bản nghị quyết chính thức được thông qua lúc chín giờ bốn mươi phút. Hợp đồng hợp tác với Mạch Labs hoàn toàn không thuộc diện giao dịch với người có liên quan. Quyết định tạm dừng triển khai chính thức được bãi bỏ, kể từ thời điểm biên bản rà soát xung đột lợi ích hoàn tất trong ngày, có chữ ký xác thực trực tiếp của Chủ tịch về hồ sơ gốc năm 2022. Sáu phiếu thuận tuyệt đối. Riêng Chủ tịch không tham gia biểu quyết.

Anh cầm bút ký tên vào biên bản cuộc họp. Ngòi bút lướt đi dứt khoát. Nhưng trong tích tắc, bàn tay trái đè chặt lên mép giấy, tựa hồ ngăn không để nó xê dịch dù chỉ một ly.

Hai chữ Tạm dừng trên tờ trình năm nào cuối cùng đã được đóng dấu giáp lai, đánh số trang cẩn thận, đính kèm vào tập hồ sơ nghị quyết. Hai năm trước, hai chữ ấy khiến An Thịnh tuột mất dự án K-17. Nhưng sáng nay, cũng chính nó lại trở thành lớp giáp bảo vệ, giúp hợp đồng của Mạch Labs được triển khai.

Ông Trác lặng lẽ gom lại từng tập hồ sơ. Khi bước ngang qua vị trí của Chủ tịch, ông kín đáo đẩy cốc nước ấm lại gần đầu ngón tay anh thêm một chút, trước khi chậm rãi bước ra ngoài, chẳng nhắn nhủ gì.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖