Chương 66: Kẻ Cắp
Độ Trễ
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Cuối tháng, guồng máy bắt đầu vào nhịp.
Duyên hoàn thiện xong bộ mẫu chuẩn hóa dữ liệu. Khách mới giờ chỉ cần đúng hai ngày để lên hệ thống thay vì rề rà cả tuần như trước. Ngọc Ánh chủ động xách xe chạy thẳng xuống xưởng Gia An, gánh vác việc hỗ trợ để Huy không phải lóc cóc chạy ra tận Sơn Trà mỗi sáng. Phúc tối ưu lại bộ kết nối. Quốc gom gọn các mảnh ghép triển khai rời rạc thành một khối lõi dùng chung.
Không ai còn thời gian than thở: mình được tuyển vào đây để làm gì?
Tối nào Huy cũng ở lại lúi húi cùng Quốc đến tận mười giờ đêm. Hai cái đầu một bù xù, một chải chuốt chụm vào nhau trước màn hình. Huy kiên nhẫn vẽ cho cậu kỹ sư mới từng luồng dữ liệu chạy vào module Điều phối, vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ. Cả hai nhanh chóng thân thiết đến mức bữa trưa ở quán cơm bụi, Huy lúc nào cũng gọi với theo bà chủ xin thêm quả trứng ốp la cho "ông anh", vỗ vai bảo ăn cho có sức mà code.
"Anh Quốc nhạy lắm chị". Có lần Huy tấm tắc khen với Mai Phương. "Đúng là dân từng ăn cơm Công ty lớn có khác!”
Chiều thứ Tư, Thu Nga xoay nhẹ màn hình laptop về phía Mai Phương.
"Ba khách mới. Mười hai, mười tám và chín. Tổng cộng ba mươi chín triệu doanh thu tăng thêm tháng này."
Cô cuộn chuột xuống dòng cuối.
"Nhưng thực thu tháng này chỉ có ba mươi. Cái tay chốt gói chín triệu đòi công nợ sáu mươi ngày."
Thu Nga gõ lạch cạch vài phép tính:
"Nếu cố sống cố chết giữ được mấy hợp đồng cỏn con này, thời gian cầm cự của mình nhích lên được gần bốn tháng."
Mai Phương nhìn chằm chằm biểu đồ dòng tiền.
“Mới chỉ gần?”
"Ừ. Vẫn chưa chạm được mốc bốn."
Lãnh đạm đáp một câu, Thu Nga xoay màn hình về lại chỗ cũ tiếp tục làm việc.
***
Ngày ba mươi trời quang mây tạnh. Nắng chiều vàng vọt hắt lên dãy mái tôn xỉn màu. Mấy chiếc áo mưa vắt vẻo ngoài lan can đã khô rang, quăn queo lại từ lúc nào chẳng ai buồn cất.
Một bầu không khí dễ chịu giả tạo bao trùm cả văn phòng. Tiền từ hợp đồng Gia An về tài khoản từ sáng sớm. Huy hào phóng đặt mười ly trà sữa khao cả phòng, điều chưa từng xảy ra từ ngày ám ảnh bởi cái tên Việt Hưng. Ngọc Ánh thao thao bất tuyệt kể chuyện lão chủ Gia An nhà quê cứ đinh ninh hệ thống cảnh báo tồn kho là "con AI biết nói tiếng người", làm cả phòng cười hinh hích. Ở góc bàn cạnh cửa sổ, Quốc vừa ngậm ống hút trà sữa vừa lạch cạch gõ phím, nheo mắt tập trung vào những dòng code.
Gần bảy giờ tối, Thu Nga mới xử lý xong mớ hóa đơn tiền điện, tiền server và tiền thuê nhà.
Hôm nay Mai Phương về sớm hơn thường lệ. Con phố nhỏ đã lên đèn, chìm trong màn sáng vàng vọt. Dưới chân cầu thang, bà cụ bán chè đang tối mắt tối mũi vì khách nườm nượp, vừa luôn tay múc chè vừa hớt hải để ý khách trả tiền.
Bước xuống tới chiếu nghỉ, cô khựng lại.
Quốc đứng thu mình trong góc khuất, quay lưng về phía cầu thang, di động áp sát vào tai. Giọng anh ta thì thào, nhỏ đến mức Mai Phương chỉ nghe loáng thoáng:
"Dạ... em hiểu rồi ạ. Anh... anh cho em thêm… suy nghĩ nhé…"
Nghe tiếng động, anh ta giật mình quay lại, thấy cô liền hạ máy xuống.
"Chị về ạ?"
"Ừ. Em còn chưa về à?"
Cô giữ cho giọng mình bình thản.
"Dạ. Em còn chút việc chưa xong ạ!"
Mỉm cười khích lệ nhân viên, Mai Phương đi xuống. Đến bậc cuối cùng, cô ngoảnh lên lần nữa.
Quốc vẫn đứng đó. Màn hình di động phản chiếu ánh sáng mờ tỏ trên gương mặt vẫn còn nét thư sinh.
Giữa tháng Mười Hai, gió mùa đông bắc tràn xuống miền Trung. Từ đêm qua tới giờ mưa cứ sùi sụt, dai dẳng không dứt. Cái lạnh se sắt cùng màn sương mờ ảo, bám thành lớp bụi nước trên mặt kính cửa sổ. Dưới phố, mấy nữ công nhân trùm áo mưa kín mít, tất tả chạy xe phía khu công nghiệp.
Ngay đầu giờ làm việc buổi sáng, đơn xin nghỉ việc của Quốc nằm trong hộp thư Mai Phương, khi thời hạn thử việc còn ba ngày nữa kết thúc.
Đơn viết ngắn gọn, súc tích và lễ phép. Anh ta bảo mình vừa nhận được một lời mời khác, muốn thử sức ở một môi trường mới phù hợp với định hướng lâu dài hơn.
Mai Phương đọc hai lần rồi gọi Quốc ra hành lang. Ngoài trời, hơi lạnh luồn qua lớp áo mỏng. Mai Phương khoanh tay, tựa lưng vào lan can sắt rỉ sét, nhìn người thanh niên đứng trước mặt.
“Em quyết đi thật à?”
“Dạ.” Quốc gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, lảng tránh cái nhìn trực diện của cô.
“Chỗ mới tốt hơn sao?”
“Vâng. Lương nhỉnh hơn bên mình một chút, với lại công việc đúng cái ngách em muốn đào sâu.”
Mai Phương gật đầu.
“Chị có thể biết Công ty nào không?”
Quốc thoáng ngập ngừng:
“Em xin phép chưa nói tên cụ thể lúc này ạ.”
Mai Phương im lặng.
Anh ta nói tiếp, giọng thành thật.
"Em xin lỗi chị.”
Nhìn anh ta đăm đăm, trong đầu cô bất giác nhớ lại hình ảnh người thanh niên từng ngồi khuấy ly đen đá dưới chiếc dù bạt hỏi: Nhỡ Việt Hưng lật kèo thì sao chị?
Có điều cô chả còn hứng thú bóc trần anh ta, liền bảo:
"Chị hiểu rồi. Em bàn giao lại phần việc cho Huy trước chiều nay nhé."
Buổi trưa, Huy kéo ghế trượt sang bàn Quốc. Cuộc bàn giao diễn ra lạnh nhạt đầy tính thủ tục.
“Cái này anh mở ở đâu?”
“Trong thư mục chung.”
“Còn phần luồng dữ liệu này?”
“Nó nằm đây.”
Huy hỏi rất kỹ, ngắn gọn, giọng nhạt nhẽo khác hẳn thường ngày. Quốc cũng chỉ đáp bằng những cái chỉ tay lên màn hình kèm vài từ cụt lủn. Gần hai tiếng sau, Huy đóng mạnh cuốn sổ tay:
“Xong rồi nhỉ?”
Quốc khẽ gật đầu.
“Cảm ơn em đã hỗ trợ thời gian qua.”
Huy không thèm nhìn Quốc, mắt vẫn dõi vào màn hình máy tính, mãi mới buông một câu lạnh tanh:
“Qua chỗ mới, đừng để người ta coi thường người bước ra từ Mạch Labs nghen.”
Một giờ chiều. Quốc gom sạch vài món đồ cá nhân vào chiếc balo. Ngọc Ánh lăng xăng chạy xuống tận đầu phố mua cho cậu một cốc trà sữa trân châu, bịn rịn dặn dò:
"Anh xách theo uống cho đỡ khát nha."
Gượng cười nhận lấy, Quốc cúi đầu chào từng người một. Đến trước bàn Mai Phương, cậu dừng lại.
“Em cảm ơn chị đã tin tưởng em.”
Đúng câu anh ta viết trong email gửi Mai Phương hôm Mạch Labs bị Việt Hưng từ chối.
Chiếc bàn gấp kê cạnh cửa sổ, lại trống trơn.
***
Đúng ba giờ chiều, Huy thực hiện lệnh thu hồi toàn bộ quyền truy cập của Quốc theo quy trình. Mười phút sau, tiếng gõ phím lạch cạch từ góc bàn của Huy đột ngột ngưng bặt.
"Chị Phương. Anh Khoa. Hai người qua đây em nhờ chút."
Không khí căng thẳng như cô đặc lúc ba người chụm đầu nhìn chằm chằm vào màn hình của Huy. Nhật ký máy chủ mã nguồn hiện ra những dòng log lạnh lẽo. Huy cuộn chuột kéo ngược lên.
Trong nhật ký truy cập máy chủ mã nguồn, tài khoản của Quốc đã thực hiện lệnh clone và đồng bộ toàn bộ kho dữ liệu (repository) của module Điều phối, vào những khung giờ không có lịch làm việc. Lần đầu tiên là gần mười một giờ đêm. Ba hôm sau, hai giờ mười bảy sáng. Lần gần nhất là tối thứ Năm tuần trước, ngay sau khi anh ta vừa gom xong toàn bộ phần triển khai thành một khối dùng chung.
Cái khối mà chính Mai Phương đã chỉ lên bảng trắng, nói: Đây là việc của em.
Không ai lên tiếng.
Huy cầm cuốn sổ tay bàn giao ban trưa, lẳng lặng úp sấp xuống mặt bàn. Nắm tay siết lại. Ba tuần trước, chính Quốc đã kéo ghế sang, khẩn khoản xin Huy mở quyền đọc module Điều phối để đối chiếu dữ liệu. Mạch Labs từ bấy đến giờ vẫn vận hành dựa trên niềm tin, cậu chẳng nghĩ ngợi gì, liền mở luôn quyền truy cập cả hệ thống. Sự tin tưởng ấy giờ biến thành một lưỡi dao đâm ngược chí mạng. Huy đứng phắt dậy, lầm lũi đẩy cửa bước ra hành lang, rất lâu chẳng thấy quay vào.
Buổi tối, màn hình di động Mai Phương bật sáng. Một tin nhắn từ Bảo Châu đính kèm tấm ảnh cap màn hình từ fanpage của Hải Đăng Tech, Công ty đã hợp tác với Thuận Phát gần đây
"Tớ đang rà soát lại tệp đối thủ của cậu. Nhìn người đứng thứ ba từ trái sang xem, trông quen không?" .
Mai Phương dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh: Một buổi hội thảo công nghệ hồi cuối tháng Tám. Hơn chục nhân viên mặc đồng phục màu xanh nước biển đứng cười rạng rỡ. Quốc đứng đó. Chiếc thẻ nhân viên chính thức của Hải Đăng lủng lẳng trước ngực.
Tháng Tám !
Tức là trước cái ngày cậu ta ngồi dưới tấm dù bạt, nói thứ Hai tuần sau sẽ gửi đơn nghỉ việc ở công ty gia công phần mềm để đến với Mạch Labs.
Hóa ra chưa từng có một công ty gia công nào cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.